Tập 1: Xuyên Không

Nghe Audio

Đoạn nhạc của trò chơi ‘Hoa Hồng Tình Yêu’ văng vẳng trong đầu tôi, tôi dần dần có lại ý thức, nhưng mí mắt không thể nào mở ra được.

Tôi còn nhớ mình đã bị thứ gì đó hù dọa và ngã cầu thang. Nền đất lạnh lẽo và hình ảnh đáng sợ đó tôi vẫn nhớ như in, tôi tự hỏi nếu mở mắt ra thì thứ tôi nhìn thấy sẽ là khuôn mặt kinh dị của thứ đó, hay là trần nhà của mình. Tôi cự quậy, cảm giác mềm mại giống như đang nằm trên giường, có lẽ ba mẹ đã phát hiện ra tôi bị ngã dưới cầu thang và bế tôi về phòng.

Tôi an tâm và từ từ mở mắt ra, trần nhà cao màu trắng xám cũ kĩ hiện lên trước mắt, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng lớn có mười cái giường nhỏ, cách bày trí đơn giản khiến tôi có cảm giác giống như một phòng giam. Giường của tôi nằm ở cạnh cửa sổ, ánh sáng và gió mát lạnh tràn vào phòng khiến tôi có cảm giác xa lạ.

Là bệnh viện sao, tôi tự hỏi có bệnh viện nào trông như vậy không, nơi đây không có thiết bị y tế, cũng không có bệnh nhân nào cả, tôi sợ hãi di chuyển một chút. Cơn đau từ cơ thể truyền đến làm tôi co người lại, cũng đúng, tôi vừa bị ngã cầu thang mà.

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một dì có nét đẹp trung niên mặc bộ váy trắng thiết kế đơn giản, mái tóc của dì ấy mang màu nâu vàng và đôi mắt nâu hạt dẻ, trên tay dì còn bưng một mâm đồ ăn và ly sữa còn đang bốc khói. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên vì màu sắc từ mắt và tóc của dì ấy, thì dì đã bước tới gần tôi với nụ cười mừng rỡ.

“Saphire, con tỉnh rồi sao? Con có cảm thấy đau ở đâu không.”

Tôi ngơ ngác, dì vừa gọi tôi là gì? Saphire là ai vậy?

Dì ấy đặt đồ ăn lên bàn, bước đến cạnh giường vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, sờ lên trán nơi có vết thương của tôi.

“Saphire, nói cho mẹ biết là ai đã đẩy con xuống cầu thang vậy?”

“Dạ?”

Dì ấy tự xưng là ‘mẹ’ của tôi, nhưng dì đâu phải mẹ, tôi còn chưa từng gặp dì dù một lần ấy chứ. Hơn nữa sao dì cứ gọi tôi là Saphire vậy, tên của tôi đâu phải Saphire.

Tôi rùng mình, kinh hãi ôm lấy đầu của mình. Phải rồi, tên của tôi đâu phải Saphire, tên của tôi là gì ấy nhỉ?

Thấy tôi ôm đầu, dì ấy lo lắng vuốt tóc tôi: “Saphire, con sao vậy?”

Tôi run rẩy, ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi như một thước phim, từ lúc có nhận thức đến bây giờ, những người sống ở cô nhi viện, các mẹ chăm sóc chúng tôi, và cả bản thân Saphire tôi nữa. Tôi lo lắng ôm đầu mình không ngừng run rẩy, người ở trước mặt tôi là mẹ Vella, người đã mang tôi về cô nhi viện này lúc tôi còn lang thang ngoài đường. Tôi sợ hãi trước những ký ức vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ này.

Thấy tôi có biểu hiện lạ, mẹ Vella sợ hãi lao ra khỏi phòng, không ngừng hét lớn gọi bác sĩ.

Sau một lúc, bác sĩ đến để khám cho tôi, ông ấy kiểm tra mắt và hỏi tôi vài câu nhưng tôi không trả lời, sau đó ông ấy đứng dậy nhìn mẹ Vella: “Là do chấn thương vào đầu nên để lại di chứng rối loạn trí nhớ, trấn an cô bé vào thời điểm này, sau này sẽ không sao.”

Mẹ Vella cúi đầu: “Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông.”

Sau đó cả hai rời đi, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Bản thân tôi cũng không rõ đâu mới là hiện thực, là một cô gái 20 tuổi sống cùng ba mẹ và em gái hay là một Saphire nhỏ bé sống ở cô nhi viện. Tôi tự hỏi tôi có đang mơ hay không, nhìn lại đôi tay nhỏ bé của mình, tôi bất giác ngẩn người.

Cánh cửa phòng hơi hé mở, một cô bé xinh xắn ló đầu vào nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn về hướng đó, mái tóc xù màu vàng nhạt cùng đôi mắt tím trong veo, nước da trắng càng khiến cô bé gái ấy trở nên xinh đẹp.

Cô bé ấy rón rén bước vào và đóng cửa phòng lại, sau đó chạy đến chỗ tôi nằm và nhìn tôi dè chừng.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi lạnh nhạt, nếu không sao thì tôi nằm ở đây làm gì? Đúng là con nít, hỏi mấy câu ngây ngô không biết nên trả lời làm sao mới thỏa đáng.

Cô bé tóc vàng nhạt nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, nằm lấy bàn tay của tôi: “Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà mình mới không bị đẩy xuống cầu thang.”

Tôi ngơ ngác, hình như việc ‘tôi’ bị ngã cầu thang có liên quan đến cô bé này.

Cô bé bắt đầu mếu máo, đôi mắt tím long lanh và vẻ mặt phụng phịu đáng yêu làm tôi có chút xiêu lòng: “Mình, mình xin lỗi, tại mình mà… Tại mình mà cậu mới bị té cầu thang.”

Nhìn bé con khóc, tôi cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng nên đưa tay xoa xoa mái tóc xù của cô bé an ủi: “Không sao đâu, đừng có khóc.”

Cô bé kia vẫn mếu máo, nhưng tỏ ra mạnh mẽ đưa tay lên lau nước mắt: “Ừm, không có khóc.”

Tôi hoàn toàn bị chinh phục rồi, sự đáng yêu đó làm tôi mềm lòng, làm tôi quên mất những gì tôi đang trải qua, tôi mê mẩn vuốt mái tóc mềm mại của cô bé: “Bé ơi, tên bé là gì vậy?”

Cô bé cố hết sức lau nước mắt, e ngại nhìn tôi: “Charlotte, còn cậu tên gì?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: “Saphire.”

Cô bé đọc nhẩm tên tôi mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi cười hì hì. Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười trong sáng đáng yêu đó, cô bé này thật sự rất ngoan, phải chi mấy đứa cháu ở nhà tôi mà ngoan được như vậy thì thật tốt.

Nói tới nhà, trong đầu tôi hiện lên một khung cảnh trong trò chơi. Nữ chính với mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt, đôi mắt tím động lòng người, dung mạo xuất chúng đó thu hút rất nhiều người chơi trở thành fan và đưa nữ chính đến cái kết ‘non couple’, cái kết mà nữ chính không về với ai cả.

Tôi giật mình, tay đang xoa tóc cô bé đó thì dừng lại. Bây giờ mới để ý, mái tóc xù màu vàng nhạt, đôi mắt tím trong veo và nhan sắc đáng yêu này có chút giống với nữ chính, hơn nữa cô bé cũng trùng tên với nữ chính trong trò chơi. Là trùng hợp thôi sao?

Tôi nghi hoặc nhìn Charlotte: “Nè Charlotte, đây là cô nhi viện Vedan hả?”

Charlotte ngơ ngác nhìn tôi, sau đó cũng gật đầu trả lời: “Ừm.”

Tôi tiếp tục hỏi: “Vậy Charlotte có được ai để mắt đến chưa? Giả dụ như một người đàn ông đẹp mã hay mặc đồ đen chẳng hạn.”

Charlotte vui vẻ gật đầu: “Ừm, ý cậu là chú Richter hả, chú ấy tốt lắm!”

Richter Hamel, cha nuôi của nữ chính trong trò chơi và là cha ruột của các nam chính ma cà rồng, trùm cuối của trò chơi ‘Hoa Hồng Tình Yêu’.

Tôi không biết nên vui hay buồn, tôi thật sự đã xuyên không vào một trò chơi mà mỗi phần đều có một cái kết là nữ chính sẽ chết. Hơn thế nữa, trong trò chơi không có nhân vật nào tên Saphire cả, cũng là nói nhân vật của tôi trong trò chơi này chỉ là một nhân vật không đáng được nhắc đến.

“Khoan đã Charlotte, bây giờ bé bao nhiêu tuổi rồi?”

Charlotte phụng phịu: “Người ta đã 12 tuổi rồi, không còn là bé nữa đâu, đừng có gọi như vậy nữa.”

12 tuổi, cốt truyện chính bắt đầu vào lúc Charlotte lên 16, cũng có nghĩ chỉ còn có bốn năm nữa là cốt truyện chính sẽ bắt đầu. Tùy theo lựa chọn của nữ chính mà kết cục dẫn đến sẽ khác nhau, tôi đã phải chơi rất nhiều lần, nhận được rất nhiều cái kết xấu chỉ để có được cái kết cục tốt đẹp là cho nữ chính về với mục tiêu chinh phục.

Tôi không chắc lắm nhưng nhìn Charlotte bé nhỏ, nữ chính của trò chơi này, tôi quan ngại hỏi một câu: “Tiện đây hỏi chơi một câu, hỏi chơi thôi nha. Bé Charlotte nè, lỡ như bé bị đưa vào một tình huống mà bé bị một đám người dồn vào đường, phía sau bé là cửa sổ và bên cạnh bé là vũ khí, căn phòng đó cách mặt đất rất rất cao, bọn chúng người đông còn bé chỉ có một mình thì bé định làm gì?”

Charlotte ngơ ngác trước câu hỏi của tôi, nhưng cô bé vẫn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời: “Có lẽ là… Nhảy khỏi cửa sổ.”

Không! Bé ơi, cái kết này là kết thúc tồi tệ đó!

Câu hỏi vừa rồi chính là sự kiện cuối cùng của phần một, khi Charlotte bị các học viên ma cà rồng khác bắt nạt và căn phòng nhạc ở tầng năm tòa học viện phía tây, nơi mà Charlotte bị ép đến đường cùng. Lúc đó có vài cửa sổ lựa chọn sẽ xuất hiện, cái đầu tiên và thứ hai là đối đáp với đám người đó, còn cái thứ ba là lựa chọn giữa chiến đấu, chịu đòn, và nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi vì muốn có được vật phẩm ‘giọt nước mắt đau khổ’ của nữ chính nên đã chơi lại và chọn lựa chọn thứ ba. Đối với lựa chọn thứ hai, nếu chọn nó thì nữ chính sẽ bị sang chấn tâm lí, và đến kết cục cuối của trò chơi sẽ vì đoạn ký ức này mà mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

Tôi ôm đầu mình, sau đó đưa hai tay bóp mặt Charlotte: “Tại sao lại nhảy khỏi cửa sổ? Bé phải chiến đấu mới đúng chứ? Có vũ khí bên cạnh mà!”

Charlotte hơi hoảng sợ nhìn tôi nhưng vẫn trả lời: “Thì, thì tại không đánh lại đó, mình không đánh lại nên mới nhảy khỏi cửa sổ, như vậy sẽ nhanh hơn và ít đau đớn hơn.”

Mặt mày tôi tối sầm lại, cái sự lựa chọn ngu ngốc và cái suy nghĩ đen tối gì thế này, ai đời lại chọn nhảy ra khỏi cửa sổ chứ.

Tôi sát mặt mình, trán cụng trán, nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong veo của Charlotte khuyên bảo: “Nghe này! Sau này nếu có tình huống như vậy xảy ra thì bé nhất định không được nhảy khỏi cửa sổ mà phải chiến đấu biết chưa, cố câu thời gian để có người tới cứu bé, bé rõ chưa?”

Charlotte buồn bã, cô bé rũ mi mắt, đôi mắt tím xinh đẹp nhuốm màu buồn bã, giọng nói nhỏ xíu: “Cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng ai đến cứu Charlotte cả.”

Đúng như Charlotte nói, nếu đến sự kiện cuối cùng đó mà thiện cảm của các nam chính ít hơn 20 thì sẽ không ai đến cứu Charlotte cả.

Tôi bàng hoàng, tay bóp mặt cô bé mạnh hơn, giọng điệu trấn an: “Chuyện đó là không đúng Charlotte à, bé nghe này, cho dù không ai đến cứu bé thì chị sẽ đến cứu bé, bé nhất định không được nhảy khỏi cửa sổ mà phải chiến đấu để câu thời gian cho đến khi chị tới biết chưa? Cho dù nhanh hay chậm thì chị nhất định sẽ tới để cứu bé! Bé nhất định phải cầm cự cho đến lúc đó, bé rõ chưa!”

Đôi mắt Charlotte dần dần bừng sáng, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt của cô bé, như có thêm chút hy vọng nhìn tôi, như em gái nhìn về phía người chị lớn là tôi vậy.

Charlotte đưa hai tay nắm tay tôi, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng: “Thật không? Saphire sẽ tới cứu Charlotte là thật đúng không?”

Tôi nhìn nụ cười và vẻ mặt mong chờ đó, tôi mỉm cười buông mặt Charlotte ra, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng mềm mại đó: “Ừm, hứa luôn.”

Charlotte nở nụ cười tươi như hoa, cô bé lao đến ôm lấy tôi. Cơ thể tôi gào thét trước cái ôm bất ngờ của cô bé, nhưng tôi vẫn nhịn được mà không la lên, nhìn cô bé nhỏ ở trong lòng mình, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.

Mẹ Vella mở cửa vào, nhìn thấy cảnh tôi và Charlotte ôm nhau thì đứng ở cửa, thích thú mỉm cười trước tình cảnh đáng yêu này. Charlotte vui vẻ không ngừng ngân nga tên của tôi, dù bất lực nhưng tôi vẫn phải đáp lại từng tiếng gọi của cô bé. Đáng yêu thật, như em gái của tôi vậy.

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong