Tập 8: Dẫn Đường

Nghe Audio

Màn đêm bao trùm xuống thành phố, sự yên tĩnh của buổi đêm thanh vắng không có bóng người khiến cô nhi viện như lạc vào một thế giới khác, so với buổi sáng nhộn nhịp và ồn ào tiếng trẻ con thì bây giờ nó trông như ngôi nhà bị bỏ hoang với lớp rêu mỏng bám trên tường, bên cạnh ngôi nhà còn có cây hoa trà đỏ kỳ lạ đang ra hoa đỏ rực càng khiến nơi này trông như một ngôi nhà bị ma ám.

Trên tầng bốn, Saphire bỗng dưng tỉnh khỏi giấc ngủ và đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Tiếng tích tắc của đồng hồ từ đâu đó vang lên giữa không gian yên tĩnh, gió đêm va đập vào cửa sổ như muốn phá cửa xông vào bên trong phòng, tiếng cành cây xào xạc do gió lay mạnh lớn đến mức khiến người ta ảo tưởng rằng có ai đó đang cố ý rung cây muốn thu hút sự chú ý.

Căn phòng tối chỉ có ánh trăng mờ mờ từ bên ngoài rọi vào, Saphire khó khăn lắm mới thấy được bàn tay năm ngón của mình đang đưa lên trước mặt.

Cô bây giờ mới nhận thức được mình đang ở đâu, mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi của Saphire khiến cô tò mò nhìn xung quanh, vừa đưa tay kéo chăn ra thì đã chạm tay vào một thứ gì đó khiến cô sợ hãi rụt tay về, Saphire lấy lại bình tĩnh, lần nữa đưa tay ra tìm thứ mình vừa đụng trúng và đưa tới gần, mùi hương tỏa ra từ thứ trên tay rất giống với hương thơm đang lan tỏa khắp phòng.

Phải mất một lúc, Saphire mới nhận ra đó là một bông hoa.

“Sao lại có hoa trên giường của mình vậy?”

Ở trên bàn có một cây đèn dầu và bật lửa, có lẽ do Emily để lại phòng trường hợp Saphire bị tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Saphire nhìn quanh phòng, hình như không chỉ có một hay hai bông hoa.

Saphire nheo mắt nhìn, mò mẫm đi đến bàn gỗ, không quá khó khăn để đốt đèn dầu lên. Ánh lửa chiếu sáng khắp phòng, Saphire mở to mắt kinh ngạc, khắp phòng toàn là hoa, những đóa hoa lạ không mọc ở trong vườn và cả những bông hoa mà Saphire từng chăm sóc đan xen nhau chắn hết lối đi và chiếm lĩnh hết những cái giường trống trong phòng.

Saphire lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi vào ban đêm, cô luôn có suy nghĩ lúc mình tỉnh lại vào ban đêm có phải hay không sẽ nhận thấy có bóng dáng ai khác đang nằm trên một cái giường nào đó, mặc dù giường đó không có ai sử dụng và chỉ có một mình Saphire ở trong phòng. Nhưng giờ sự trống trải và đáng sợ đó đã bị những đóa hoa lấp đầy, căn phòng rộng lớn trong mắt Saphire giờ đây trở nên chật hẹp, những đóa hoa lấp kín nỗi sợ và an ủi Saphire giữa đêm khuya tĩnh lặng này.

Saphire mỉm cười nhìn những đóa hoa bên dưới chân của mình, cô đưa tay cầm lên một cành hoa lạ không có trong vườn, tay kia thì cầm lấy một cành hoa trà đỏ đang bị giấu bên dưới những đóa hoa lạ.

Saphire cảm thấy ấm áp, cúi người nhặt thêm vài đóa hoa, sau đó quay người cắm những đóa hoa đó vào lọ, một lọ cắm hoa đẹp mắt đã xuất hiện, chính Saphire cũng cảm thấy vui vẻ vì thành quả cắm hoa của mình.

Vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những cái cây bị gió lay ngoài xa đang đung đưa như những con người nhảy một điệu múa quỷ dị, trông chúng như đang ăn mừng khi mặt trời đã biến mất, vui sướng khi đắm chìm vào màn đêm và thỏa sức nhảy múa khi không ai nhìn thấy.

Saphire rùng mình, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kia sang một bên và kéo rèm cửa lại.

Cổ họng cảm thấy khô rát, Saphire khát nước nhưng trong phòng thì không có nước sẵn để cho cô uống, nếu có thì chỉ có nước trong lọ cắm hoa, chẳng lẽ Saphire lại rút hoa ra rồi uống nước trong bình, nghĩ cũng không thể nghĩ.

Nhìn cánh cửa phòng, do tinh thần đang dần trở nên bất ổn nên Saphire ảo giác nhìn thấy cánh cửa kia đang từ từ mở ra và một cánh tay đen sì với móng vuốt sắc bén thò vào nắm lấy cánh cửa, từ từ đẩy nó ra muốn bước vào bên trong phòng.

Saphire run rẩy, hình ảnh kia nhanh chóng biến mất, dù vậy cô cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi sau khi tưởng tượng ra khung cảnh kinh dị đó, Saphire hít sâu một hơi và đi đến bên cánh cửa, lấy hết can đảm từ từ mở cửa phòng ra.

Bên ngoài hành lang tối đen như mực, đến mức nếu có thứ gì đó đứng ở trước mặt cũng không thể thấy được.

Bóng tối của hành lang như có sự sống dưới đôi mắt của Saphire, nó đang di chuyển chậm chạp và chỉ đợi chờ Saphire bước ra khỏi phòng là vồ tới bắt lấy cô. Saphire run rẩy, đưa đèn dầu ra bên ngoài hành lang với hy vọng không có thứ gì đang đứng ở đấy, may mắn là không có gì kỳ quái đứng ở bên ngoài.

Đứng đấu tranh tâm lý ở trước cửa phòng, cô gồng mình vụt bỏ chạy trên hành lang và đi xuống từng tầng một, chỉ cần chạy đủ nhanh thì thứ đáng sợ không tồn tại kia sẽ không thể bắt kịp cô. Saphire có cảm giác như tiếng bước chân đan xen giữa tiếng chạy của mình, sống lưng lạnh lẽo như thứ đó đang đến gần và vươn tay cố gắng bắt lấy mình, cô mím môi cố gắng tăng tốc chạy xuống bếp, vừa mở cửa phòng bếp ra Saphire đã bật công tắc đèn, cả căn bếp rực sáng chói mắt.

Saphire quay đầu ra sau lưng nhìn cửa phòng bếp, cô tự hỏi liệu cái thứ đáng sợ trong tưởng tượng của mình có đứng ở ngoài cửa nhìn mình không, hay nó đang trốn trong bóng đêm ở phía bên kia vách tường.

Saphire rùng mình sợ hãi, cô chần chừ lùi lại rồi đi rót một ly nước cho mình, tầm mắt vẫn không rời cửa phòng bếp, lỡ đâu chỉ một giây chớp mắt thôi thì sẽ có thứ kỳ lạ xuất hiện nhìn chằm chằm vào cô.

Sau khi uống xong, Saphire cầm đèn dầu bước ra ngoài cửa nhìn ngó trước sau.

Mặc dù biết lỡ như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng thì sẽ không hay, nhưng Saphire không thể ngăn được đôi mắt mình đảo xung quanh. Hành lang tối mịt cùng tiếng đồng hồ tích tắc, giữa sự yên tĩnh của ban đêm thì tiếng đồng hồ chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn khiến người khác khiếp sợ.

Hành lang bên phải dẫn ra sau vườn không có gì, hành lang bên trái nơi có cầu thang cũng không có gì, nhưng tinh thần đang căng thẳng, Saphire luôn có cảm giác sẽ có thứ gì đó nhảy ra bất cứ lúc nào nên không dám bước ra khỏi bếp mà đứng lấp ló ở sau cánh cửa.

Chạy lên cầu thang sẽ mất sức hơn lúc chạy xuống, hơn nữa còn phải chạy một mạch lên hơn bốn tầng lầu, Saphire suy tư một lúc rồi nhìn đèn dầu trong tay, lỡ như đang chạy mà bị tắt thì có lẽ Saphire sẽ hét ầm lên mất.

Saphire hít một hơi, đưa tay chạm lên công tắc đèn, cô chuẩn bị tinh thần và thể lực để chạy về phòng, bởi vì khi đèn vừa tắt, một cuộc rượt đuổi sẽ diễn ra và nếu bị thứ đáng sợ bắt được thì thua cuộc. Saphire lấy tinh thần, tay giữ công tắc đèn đang định tắt đi thì một cơn gió lạnh thổi từ sau lưng khiến mái tóc của cô hơi bay bay.

Saphire mở to mắt, bởi vì lúc nãy khi kiểm tra hành lang bên phải, Saphire có để ý thấy các cửa sổ đều bị đóng chặt lại nên gió không thể thổi vào trong nhà.

Sống lưng ớn lạnh, linh cảm mách bảo Saphire có gì đó đang đứng sau lưng mình, hơi thở của nó còn đang tạo ra cơn gió nhẹ lướt qua da của cô.

Saphire hốt hoảng quay đầu lại, ánh sáng của đèn dầu chiếu lên gương mặt nhỏ và đôi mắt xám, có một người bằng chiều cao với cô đang đứng cách cô rất gần. Tinh thần bị kéo căng như dây đàn, bây giờ vì cú sốc này mà đứt dây, Saphire mất đi bình tĩnh chuẩn bị la lên thì người trước mặt đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại.

“Suỵt…”

Saphire hoảng loạn không nhìn rõ được gì, tay chân cứng đờ muốn vùng vẫy muốn thoát ra. Đèn dầu trong tay không ngừng đung đưa, ánh sáng hỗn loạn càng khiến người trước mặt càng trở nên đáng sợ. Tim Saphire đập mạnh, sợ đến mức rưng rưng nước mắt, cơ thể bị đông cứng không ngừng run rẩy.

Cảm nhận được tiếng nấc của Saphire, Lloyd hốt hoảng: “Khoan… Chờ… Đừng có khóc, Saphire. Là tôi! Là tôi đây mà.”

Vì bị sự sợ hãi xâm chiếm, hai tai Saphire ù ù không nghe được gì, miệng bị bịt lại nên không hét được, Saphire khóc nấc lên, sợ hãi cố gắng thoát khỏi người trước mặt.

Lloyd thấy tinh thần Saphire bất ổn, nhân lúc Saphire hết hơi không la được thì đưa tay túm chặt hai vai của cô lay thật mạnh.

“Saphire, bình tĩnh lại! Là tôi, Lloyd! Lloyd đó, có nhớ ra chưa?”

Saphire nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc thì từ từ dừng lại, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy nhưng so với lúc trước đã bình tĩnh hơn phần nào.

Ánh đèn dần trở nên ổn định, ánh sáng chiếu lên gương mặt trẻ con của Lloyd, mái tóc xám dần dần lộ rõ, nhưng phải mất một lúc Saphire mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau khi biết người trước mắt mình là ai.

Lloyd thấy Saphire đã bình tĩnh hơn, cậu nhóc lo lắng từ từ thả tay ra thật chậm như đang đề phòng Saphire lại mất bình tĩnh lần nữa, Lloyd không buông tay xuống luôn mà để nó giữa không trung, chỉ cần Saphire cảm thấy thiếu an toàn thì cậu sẽ ngay lập tức túm lấy hai vai của Saphire mà tiếp tục lắc mạnh.

Saphire thở đều, nhìn cậu bé trước mặt muốn nói lại thôi, tim cô vẫn còn đập mạnh vì sự sợ hãi.

Lloyd cũng không nói gì, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Saphire vì vừa trải qua sợ hãi khiến Lloyd không dám mở lời, sau một lúc lâu, Lloyd nhìn vẻ mặt của Saphire đã trở lại như mọi ngày mới bỏ hai tay đang ở giữa không trung xuống.

Saphire hít thở sâu, nhìn Lloyd nghi ngờ: “Sao nhóc lại ở đây?”

Lloyd bị hỏi thì cứng người, đảo mắt đi nơi khác không trả lời.

Saphire nhìn Lloyd, nếu là bình thường thì cô sẽ nghĩ Lloyd thức khuya bày trò nghịch ngợm, nhưng đây là thế giới trong trò chơi, một nơi tồn tại ma cà rồng và mấy thứ như thần thánh rồi ma thuật, Saphire cũng sẽ tự nhiên nghi ngờ Lloyd trước mặt mình có thật sự là người hay không.

Hành lang lúc trước rõ ràng không có ai còn cửa sổ thì đóng chặt từ bên trong, và lúc nãy Lloyd phải đến rất gần thì Saphire mới biết được có người đang ở sau lưng mình, không có tiếng bước chân hay cảm giác tồn tại nào, cứ như từ hư không xuất hiện sau lưng cô vậy.

Saphire lạnh sống lưng, từ từ lùi lại.

Lloyd nhìn thấy Saphire lại tỏ ra sợ hãi thì quay đầu, nhìn vẻ mặt đề phòng và kinh sợ của Saphire làm Lloyd ngạc nhiên, trông Saphire như sắp bỏ chạy đến nơi ấy.

Lloyd bước tới túm lấy tay của Saphire: “Chờ đã, làm gì đó?”

Saphire bị bắt lại nên bắt đầu run rẩy, cố gắng rút tay về.

Lloyd nhìn thấy dáng vẻ đầy lo sợ của Saphire rồi nhìn xung quanh, cậu nhóc nghĩ có gì đó xung quanh khiến Saphire hoảng sợ, nhưng nơi này chỉ có Saphire và Lloyd, Lloyd lo lắng không biết Saphire đang sợ cái gì thì nhìn thấy cửa sổ phản chiếu hình bóng của chính mình, Lloyd tự nhiên hiểu ra Saphire là đang sợ cậu.

Lloyd khó hiểu nhìn Saphire đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của mình, cậu nhóc không hiểu tại sao Saphire lại sợ mình và cũng không hiểu tại sao Saphire lại cố gắng thoát khỏi mình.

– Sao nhóc lại ở đây?

Câu hỏi vừa rồi của Saphire vang lên trong đầu, Lloyd hiểu ra vấn đề thì đi tới cầm tay của Saphire áp lên mặt mình, Saphire bị hành động đó làm cho bất ngờ, cơ thể bị đông cứng lại không dám cử động.

Lloyd nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Saphire, nhỏ giọng tránh làm mọi người thức giấc: “Saphire, tôi thật sự là Lloyd, tôi ở sau lưng Saphire là do tôi vừa mới đi vào rừng trở về, tôi đi cửa sau nên mới xuất hiện sau lưng Saphire. Nhìn chân tôi nè, còn dính bùn đất chưa rửa sạch nè.”

Saphire ngây ngốc chưa phản ứng lại, đôi mắt xám của Lloyd chớp chớp, đầu cậu nghiêng qua nghiêng lại như tỏ ra mình vô hại. Lloyd đang bắt chước dáng vẻ của Finn, lần nào Finn làm vậy đều được người khác bỏ qua sau khi gây chuyện.

Như mong đợi, Saphire từ từ thả lỏng cơ mặt.

Lloyd thấy có hiệu quả thì mỉm cười, tiếp tục lắc đầu qua lại cố gắng tỏ ra đáng yêu.

Một lúc lâu sau khi Lloyd cảm thấy hối hận vì hành động của mình mà quỳ rạp xuống đất, hai tay chống trên sàn không dám ngẩng đầu lên cao, Saphire đứng cầm đèn dầu nhìn Lloyd muốn đập đầu xuống sàn để tự sát, ít nhất vì hành động ngu ngốc vừa rồi của Lloyd nên Saphire đã cảm thấy tốt hơn phần nào nên cô sẽ thiện ý ở bên cạnh dọn xác cho Lloyd sau khi cậu nhóc tự hủy.

Tiếng rì rào của gió xuyên qua lá cây khiến Saphire bị dọa sợ, vì không có ánh sáng nên bên ngoài tối đen như mực, Saphire nhìn qua Lloyd, người vừa nói mình vừa vào rừng giữa đêm khuya như thế này.

Saphire nhỏ giọng: “Đêm khuya như vậy mà vào rừng làm gì?”

Lloyd không muốn trả lời, nhưng lại sợ Saphire lại tự suy diễn rồi tự dọa chính mình nên nghiến răng, không cam tâm mà mở miệng: “Đi, đi tưới hoa…”

Saphire đang tiếp nhận và phân tích thông tin, sau khi hiểu được ý của Lloyd, Saphire mới khó hiểu hỏi: “Ở đây không có nhà vệ sinh à?”

Lloyd giận dữ quay người lại: “Tất nhiên là có! Ở đây bao lâu rồi mà còn nói như vậy? Tôi nói tưới hoa là đi tưới hoa thật sự ấy chứ không phải là đi vệ sinh đâu!”

Saphire không hiểu được Lloyd vừa nói gì, tại sao giữa đêm khuya lại đi tưới hoa làm gì, cho dù dựng tình huống thế nào cũng không thể có được câu trả lời.

Lloyd nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Saphire, tự dưng ấp úng: “Mẹ Vella nói, nói hệ sinh thái trong rừng có thể bị phá hủy vì hành động của tôi nên tôi mới đi tưới nước cho mấy cây hoa, vừa mới về tới thôi…”

Đang nói thì Lloyd bỗng im bặt, môi ngậm chặt lại, cậu nhóc cảm thấy mình làm sai rồi, tự dưng lại đi nói cho Saphire biết làm gì, để cô biết cậu hái hoa tặng cô thì xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Saphire vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc đó nhìn Lloyd, điều đó làm Lloyd cảm thấy đỡ xấu hổ hơn phần nào.

“Hoa trong phòng là của nhóc hái sao?”

Như bị chọt một cái, Lloyd giật bắn người trước câu hỏi của Saphire, cậu nhóc đột nhiên cảm thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Saphire, ngọ nguậy tay chân không nói gì, thật may dưới ánh đèn dầu mờ mờ nên mới không nhìn ra khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu.

Nhìn biểu hiện đó, Saphire cũng đã hiểu được vì sao lại có hoa trong phòng, còn là những đóa hoa lạ không có trong vườn. Hoa trong phòng rất đẹp, mặc dù bị héo đi do thiếu nước nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu và hương thơm dịu nhẹ, Saphire đã cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy căn phòng với lối đi bị hoa vây kín, tuy không hiểu động cơ của Lloyd khi dìm mình vào một biển hoa là gì, nhưng sự thật nó đã giúp cô cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.

Saphire nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt, hít một hơi thật sâu và nói: “Cảm ơn, hoa đẹp lắm.”

Hành động bị đình trệ, Lloyd mím môi nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt cậu nhóc rực sáng và khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ, có lẽ ít khi được cảm ơn như vậy nên Lloyd không biết nên làm thế nào, cậu nhóc cứ cố gắng giữ cho khóe miệng không được kéo lên, và cúi đầu thật thấp tránh để Saphire thấy biểu cảm của mình.

Sau một lúc để cảm xúc kia dần qua đi, Lloyd hít sâu một hơi nhìn Saphire, đắc ý cười: “Hừm, Saphire sợ ma chứ gì? Để tôi dẫn Saphire về phòng cho.”

Bị nói trúng tim đen, Saphire nhăn mày nhìn Lloyd, vì đang rất vui vẻ nên Lloyd không để ý lắm vẻ mặt cáu kỉnh của Saphire hiện giờ mà đi qua cô, bước tới cầu thang. Dù sao Lloyd cũng là đứa trẻ đã gây sự với Saphire mấy ngày nay, bây giờ biết được điểm yếu của cô, chắc chắn Lloyd sẽ tận dụng nó, điều này làm Saphire cảnh giác cậu bé trước mặt mình.

Lloyd tự đắc, vừa đi vừa nói: “Đi theo tôi này, để tôi dẫn đường cho Saphire về phòng.”

Không thấy ánh sáng di chuyển, Lloyd quay đầu thì thấy Saphire không có bước đi theo sau, Lloyd còn tưởng Saphire sợ tới mức không di chuyển được nên dừng lại, vươn tay nắm lấy cổ tay của Saphire, kéo cô đi. Hành động bất ngờ của Lloyd làm Saphire trợn tròn mắt, cô theo quán tính mà bước đi theo sau lưng Lloyd, Saphire định kéo tay mình lại thì Lloyd đã dừng lại khiến cô giật mình.

Lloyd quay đầu: “Đưa đèn dầu đây, Saphire mà cầm đèn không chiếu sáng đường đi gì hết.”

Saphire nhăn mày không muốn đưa, lỡ như thằng nhỏ cầm đèn dầu rồi chạy thẳng lên lầu luôn thì sao.

Lloyd không để ý gì nhiều đến biểu cảm của Saphire, ngang nhiên đưa tay cướp lấy đèn dầu trong tay của Saphire, cô bất ngờ mở to mắt, hoảng sợ việc Lloyd sẽ lấy đi ánh sáng duy nhất của cô rồi bỏ chạy. Nhưng không như cô nghĩ, sau khi cầm lấy đèn dầu thì Lloyd vẫn không buông tay Saphire ra và nắm chặt tay cô hơn và dẫn cô đi lên lầu. Saphire bất ngờ đi theo sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu nhóc nhỏ bé kia.

Đi lên tầng một rồi lại đi lên tầng hai, Lloyd vẫn chưa buông tay Saphire ra, cảm giác an tâm dần dần xuất hiện trong lòng của cô, ý nghĩ Lloyd sẽ giật lấy đèn dầu rồi bỏ chạy biến mất khỏi đầu. Đôi mắt của Saphire không tự chủ liếc nhìn bóng tối sau lưng, tay cô lại khẽ run lên.

Lloyd nhận ra Saphire đang run sợ liền lên tiếng trấn an: “Đừng có sợ, tôi sẽ không có bỏ đi đâu, nếu con ma xuất hiện, tôi sẽ đấm nó cho Saphire chạy.”

Nghe vậy, Saphire mím môi nhịn cười. Một đứa trẻ còn gan dạ hơn một người lớn như cô, Saphire tự nhiên cảm thấy bản thân thật làm xấu mặt người lớn mà.

Lloyd nắm tay Saphire dẫn cô về đến tận phòng, còn đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi Saphire vào phòng.

Lloyd đưa đèn dầu lại cho Saphire: “Trả nè, nếu sợ quá thì đừng có tắt đèn, cứ đốt nó như vậy đi.”

Saphire nhìn đèn dầu, nhớ tới bóng tối ngoài hành lang thì nhìn lên Lloyd: “Cầm đi, buổi tối nguy hiểm, đi về phòng cẩn thận đó.”

Lloyd bật cười: “Không sao đâu, mắt tôi sáng lắm, thấy được đường đi mà.”

Saphire nghiêm giọng: “Không! Cầm nó và đi về phòng đi!”

Nói rồi, cô đóng cửa lại không đợi cho Lloyd từ chối nữa. Lloyd định đập cửa nhưng vì đêm khuya không muốn quấy rầy ai nên cũng im lặng cầm đèn dầu và rời đi. Saphire nghe tiếng bước chân dần dần xa hơn thì thở phào, nhìn căn phòng tối trước mắt, cô cúi người ôm lấy một đống hoa và chạy tới giường của mình nằm xuống, ôm đống hoa trong lòng và phủ chăn kín mặt. Mùi hương của hoa rừng lấn át đi nỗi sợ hãi trong lòng cô, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Saphire nhắm mắt lại, đang sắp chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh Lloyd nắm tay mình dẫn đi lại xuất hiện trong đầu. Saphire mở mắt, mím môi vì lòng tự tôn tự nhiên trỗi dậy. Một người lớn tuổi như cô lại để một đứa con nít dắt tay dẫn về phòng, nói ra thật sự nhục nhã hết sức.

Saphire xấu hổ ôm chặt mặt, muốn gào thét nhưng lại không thể.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong