Tập 6: Lloyd (3)

Nghe Audio

Bị ném ra khỏi phòng cùng với Charlotte, Lloyd ngồi co ro ở trước cửa phòng nhìn vào bên trong. Khuôn mặt của Saphire trông rất tệ, lông mày của cô vẫn nhíu chặt lại. Lloyd biết đó là lỗi của mình khi mất bình tĩnh túm lấy cô khi cô lên cầu thang.

Charlotte thì đứng bên cạnh khóc từ nãy đến giờ sau khi biết được tình trạng hiện giờ của Saphire. Richter Hamel đứng bên cạnh dỗ dành cô bé. Charlotte ôm mặt sướt mướt, dù Richter có dỗ thế nào cô bé vẫn không dừng khóc.

Lloyd cau có liếc sang, nếu không phải vì sợ làm ồn khiến mẹ giận thì có lẽ cậu bé đã nhào tới đá Charlotte mấy cái.

Bác sĩ đã đến vào lúc Lloyd và Charlotte đánh nhau, phải mất một lúc cả hai mới chịu nhượng bộ và buông tóc đối phương ra. Mẹ Vella đã rất giận và cấm cả hai đến gần Saphire cho đến khi cô hoàn toàn bình phục. Vì nghe thấy bị cấm đến gần Saphire nên Charlotte mới khóc lóc thảm thiết như vậy.

– Vì Saphire nên tôi mới tha cho nó, nếu không thì đứa cần khám bác sĩ chắc chắn sẽ là nó chứ không phải Saphire đâu.

Lloyd hậm hực trừng mắt nhìn Charlotte.

Nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, Lloyd lại lo lắng nhìn vào bên trong. Cậu cũng muốn vào lắm nhưng không dám làm trái lời Vella dặn. Lloyd đứng ngồi không yên mà lấp ló ngoài cửa. Muốn nhìn bác sĩ khám cho Saphire nhưng bị các mẹ chắn mất tầm nhìn, Lloyd gấp gáp di chuyển khắp nơi để nhìn tình trạng của Saphire hiện giờ nhưng mất một lúc cũng không thấy được. Lloyd tức giận trừng mắt nhìn sang Charlotte.

– Nhờ con điên nào đấy gây sự mà mình cũng bị cấm vào trong, thật sự muốn đấm nó vài cái để hả dạ. Nhưng tên đàn ông kia đang đứng bên cạnh nó, mình không thể động vào nó được.

Bên trong, bác sĩ khám xong cho Saphire nên đứng dậy. Mẹ Vella cúi đầu liên tục nói cảm ơn và tiễn bác sĩ ra về. Nhìn Vella và bác sĩ rời đi, Lloyd nhìn vào bên trong phòng tìm Saphire. Nhưng Emily đã bế Saphire trên tay bước ra khỏi phòng và đi lên lầu.

Vì đang cúi gằm mặt khóc nên Charlotte không để ý thấy Saphire đã được bế đi. Nhìn Charlotte khóc lóc, Lloyd ghét bỏ nhìn một cái rồi chạy theo Emily.

Richter vẫn dỗ dành Charlotte. Sau khi đi vào trong nhà để tìm Charlotte thì đã thấy cô bé và Lloyd đánh nhau trong phòng. Sau một lúc thì hắn cũng đến can ngăn, nhưng dù hắn có nói gì thì Charlotte cũng không chịu buông Lloyd ra, còn hung hăng dùng sức vật lộn với Lloyd. Khi nhìn thấy Saphire nằm trên giường, hắn ngay lập tức hiểu ra Charlotte đánh nhau với Lloyd là vì Saphire.

Richter đưa kia đưa đôi mắt đỏ đáng sợ nhìn sang Lloyd. Lloyd vừa đặt chân lên bậc thang thì cảm nhận được ánh nhìn, cậu bé cũng không chịu thua trừng mắt nhìn lại. Dù nhìn vào đôi mắt đỏ đáng sợ của Richter, Lloyd cũng không sợ hãi.

Từ lúc hắn ta xuất hiện, một vài đứa trẻ ở cô nhi viện đột nhiên biến mất. Các mẹ bảo mấy đứa trẻ đó đã có gia đình nhận nuôi, là nhờ công của hắn ta nhưng Lloyd không tin. Đúng là có vài người đến đây, nhưng chính đám người đó mang đến cho Lloyd cảm giác giống như Richter, cứ như những người kia là hắn ta phân thân ra vậy. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng đó làm Lloyd biết mấy người đến nhận nuôi mấy đứa trẻ đều không tốt đẹp gì. Dù cố gắng ngăn cản nhưng mọi người không chịu tin một đứa trẻ hư như Lloyd, cậu bé chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những đứa em và bạn bè của mình bị đưa đi. Lloyd không biết những người đã bị đưa đi đang ở đâu, hay đúng hơn là vẫn còn sống hay là không. Lloyd cũng tự biết, rất nhanh thôi hắn ta cũng sẽ trừ khử cậu đi chỉ vì cậu đã động chạm tới Charlotte. Nhưng cho đến khi thời điểm đó tới, cậu chắc chắn sẽ vạch trần sự thật ẩn sau lớp mặt nạ giả dối của Richter.

Ánh nhìn thù địch của Lloyd khiến Richter cau mày. Ánh mắt hắn dần sáng lên như muốn dùng sức mặt bóp chết Lloyd ngay bây giờ. Richter biết Lloyd rất phiền phức, hắn biết cậu nhóc đã nhìn ra lớp vỏ bọc hiền lành của hắn, còn đang cố gắng vô ích để vạch trần hắn. Mỗi lần đôi mắt của Lloyd nhìn hắn, hắn có cảm giác như bản chất của mình bị bại lộ, như răng nanh bị lộ ra một cách khó coi. Sự khó chịu từ đôi mắt đó mang lại khiến hắn muốn giết Lloyd ngay lập tức. Hắn muốn xử lí Lloyd, nhưng tính cách của thằng nhóc quá khó nắm bắt nên đến giờ hắn vẫn chưa thể xử lí cậu nhóc được. Thế nhưng nếu để mầm họa là Lloyd sống và an toàn lớn lên thì không được. Vẫn nên dứt điểm trong một lần. Richter hạ mi mắt, đôi mắt của hắn dần sáng lên ánh sáng đỏ rực đầy toan tính.

Bóng của Emily cũng dần khuất. Lloyd quay đầu chạy lên lâu, bỏ lại ánh nhìn đáng sợ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Lloyd biết thời gian của mình không nhiều, từ ánh mắt của Richter, hắn chắc chắn đã không còn kiên nhẫn đối với cậu nữa. Lloyd không sợ chết, chỉ sợ sau mình còn có những đứa trẻ khác, và những đứa bạn thân thiết ở cô nhi viện này.

Lên đến tầng bốn, Lloyd vừa bước chân lên đã cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và các tầng bên dưới. Tầng bốn rất yên tĩnh, vì những đứa trẻ đều tập trung chơi đùa ở tầng một và tầng hai nên tiếng ồn gần như không đến được nơi này. Có lẽ là vì đây là tầng cao nhất nên mới đón nhận nhiều ánh sáng như vậy. Giữa buổi trưa, hành lang được chiếu rọi bởi ánh mặt trời biến không khí nơi đây trở nên bí ẩn và huyền ảo. Nó kích thích sự tò mò và tâm trạng muốn thám hiểm của một đứa như Lloyd. Sự yên tĩnh cũng như bầu không khí bí ẩn của nơi này khiến cho Lloyd muốn biến nó thành căn cứ bí mật cho riêng mình. Nhìn xung quanh, Lloyd có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây rì rào và mùi gỗ lan tỏa khắp không gian tạo nên cảm giác bình yên đến lạ. Lloyd tự nhiên lại nghĩ đến Saphire, vào buổi sáng Saphire đã ngồi ở hành lang tầng bốn này nhìn cậu và đám bạn, không hiểu sao Lloyd lại thấy nơi này thật sự rất hợp với Saphire.

Tầng bốn được dùng cho các đứa trẻ mới đến, để cho những đứa trẻ ấy làm quen dần dần với cô nhi viện rồi mới được chuyển xuống các tầng dưới. Saphire chỉ mới đến mấy tháng nên phải ở trên này. Các đứa trẻ mới đến đều đã được chuyển xuống các tầng dưới, chỉ duy có Saphire vẫn ở đây vì khó làm quen với các bạn khác.

Lloyd nhìn hàng lang không có bóng người, cố kiềm lại sự hào hứng của mình. Cậu bé nhìn thấy sự vắng vẻ ở đây, không hiểu vì sao Saphire bị thương mà các mẹ vẫn sắp xếp cho cô ở đây, không phải rất bất tiện cho việc chăm sóc hay sao. Lloyd đã đi tìm phòng của Saphire vì cậu nhóc chưa lần nào đến phòng của cô. Bước đến từng phong Lloyd đều hé cửa nhìn vào. Mỗi căn phòng đều trống không không có hơi người, Lloyd vui vẻ như vừa tìm thấy vùng đất mới. Sau một lúc cũng tìm được phòng của Saphire, nó ở cuối hành lang bên phải cầu thang, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân chơi bên dưới.

Lloyd lại lấp ló nhìn vào bên trong phòng. So với cách bày trí đầy màu sắc của phòng các bé gái ở mấy tầng dưới thì căn phòng này đơn điệu đến kỳ lạ, Lloyd nhìn vào bên trong cũng cảm thấy xa lạ, cứ như đây không còn là cô nhi viện mình đang sống nữa.

Bốn vách tường trắng không có hoa văn hay họa tiết gì. Cửa sổ đối diện với cửa vào, vừa mở cửa ra là thấy, rèm cửa trắng bay bay trong gió. Bên góc tường bên trái cửa ra vào có một cái tủ đồ làm bằng gỗ. Giường của Saphire nằm cạnh cửa sổ, trước cửa sổ có cái bàn gỗ, trên bàn là những vật dụng dùng cho việc chữa trị, thêm vào đó còn có một lọ hoa được đặt trên đó. Nhìn lọ hoa, Lloyd như nghĩ tới gì đó rồi đứng ngẩn người trước cửa phòng. Ngoài giường của Saphire ra thì những cái giường còn lại đều không có chăn hay gối, giống như bệnh viện vậy.

Saphire nằm trên giường đang được Emily đắp chăn lên người, dọn dẹp chỗ nằm để cho thoải mái hơn. Sau đó Emily đi đóng cửa lại. So với lúc bác sĩ chưa đến thì hiện tại vẻ mặt của Saphire đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt say giấc của Saphire, Lloyd thở một hơi nhẹ nhõm, thật may là cô đã cảm thấy tốt hơn.

Emily đã xong xuôi việc bên trong nên đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa thấy Emily đi ra, Lloyd chặn đường Emily lại.

“Mẹ Emily, Saphire lúc nãy bị sao vậy?”

“Không sao, chỉ là do ký ức của con bé đang quay trở lại thôi.”

“Ký ức?”

“Con không biết chuyện này nhỉ. Saphire vì bị đập đầu quá mạnh nên trí nhớ bị rối loạn, như là không nhớ việc trong quá khứ mình đã làm gì, đã gặp những ai. Hiện giờ ký ức của con bé đang dần dần trở lại, Saphire bị sốc quá nên ngất đi thôi.”

Lloyd nghe vậy thì im lặng không nói gì. Dù nói sao thì việc Saphire bị té cầu thang cũng có liên quan đến cậu, là do cậu bày trò nên nhỏ mới bị vạ lây. Lloyd tự cảm thấy bản thân mình có lỗi nên cúi đầu.

Đầu bị đập mạnh đến mức bị rối loạn ký ức, nghĩ tới đó đã khiến Lloyd cảm thấy tội lỗi và dằn vặt.

Emily nhìn Lloyd đang bày ra vẻ mặt buồn bã hiếm thấy, vội ngồi xuống an ủi: “Lloyd, mẹ biết con thấy có lỗi khi Saphire bị như vậy, nhưng con không cần quá tự trách bản thân mình như vậy đâu.”

Lloyd lập tức đáp lại: “Con không có.”

Emily mỉm cười: “Ừ, con không có. Sau khi Saphire tỉnh lại thì con đi xin lỗi bạn đi, mẹ tin chắc Saphire sẽ tha thứ cho con thôi.”

Lloyd mím môi, xấu hổ khi bị Emily nhìn thấu tâm tư: “Sẽ không có vụ đó đâu, nhỏ đó chắc chắn sẽ ghét con cho coi.”

“Đâu có đâu nè, Saphire nhìn vậy thôi chứ rất hiểu chuyện, con bé sẽ không ghét con đâu. Con chỉ cần thật lòng nói xin lỗi, rồi hứa sẽ không làm như vậy nữa là Saphire sẽ tha thứ cho con thôi. Nhưng mà xin lỗi và hứa suông là không được, con phải biết sửa lỗi và không tái phạm nữa, như vậy thì mới ngoan, mới được Saphire tha thứ.”

“Sẽ không có chuyện được tha thứ đâu. Ai cũng giống nhau cả thôi, Saphire chắc chắn sẽ ghét con.”

Từ xưa tới nay, không có ai bằng lòng tha thứ cho cậu. Bọn trẻ sợ hãi sự bạo lực của Lloyd, từng tiếng la hét, sự tức giận và cách làm của Lloyd đều khiến bọn chúng sợ hãi. Cho dù điều Lloyd làm là tốt hay bảo vệ cho chúng, chúng cũng không hiểu và gán cho cậu cái mác xấu xa và hư hỏng. Nếu không phải còn có Finn, Roy và Derek thì Lloyd bây giờ chắc chắn sẽ bị tẩy chay ở cô nhi viện này.

Lloyd im lặng quay đầu bỏ đi. Cho dù Saphire cư xử như người lớn thì vẫn là một đứa trẻ. Lloyd chắc chắn sau khi tỉnh lại, Saphire sẽ chán ghét và tránh xa cậu cũng như những đứa trẻ khác vậy.

Emily nhìn Lloyd đi xuống lầu, rầu rĩ thở dài. Từ lúc biết Lloyd, Emily đã từng nghĩ cậu nhóc là một đứa trẻ nghịch ngợm và ương bướng. Lloyd lớn tiếng với mấy đứa trẻ xung quanh, uy hiếp và đe dọa chúng, có đôi khi còn bị tố cáo dùng bạo lực đánh bạn bè. Emily lúc đó đã từng ngán ngẩm và cố ý tránh né Lloyd sau những vụ việc rắc rối mà cậu nhóc gây ra. Nếu như không phải vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Lloyd cùng những đứa bé hay đi theo cậu nhóc, thì có lẽ đến bây giờ Emily vẫn không dám đến gần Lloyd.

Bên trong phòng truyền đến tiếng động. Emily giật mình nhìn cánh cửa phòng từ từ hé mở ra. Đôi mắt xanh lam như mặt hồ tĩnh lặng đó khiến Emily bình tĩnh trở lại. Thân thể nhỏ bé cùng đôi mắt xanh của Saphire xuất hiện sau khi cánh cửa được mở toang ra.

Emily lo lắng quay sang: “Saphire, sao con đứng ở đây? Con phải nằm nghỉ ngơi cho tốt chứ?”

“Con muốn nghe chuyện của Lloyd.”

Saphire điềm đạm nói, bỏ ngoài tai lời nói của Emily.

Emily đứng dậy bước vào trong phòng bà đóng cửa phòng lại, cúi người bế Saphire lên tay và đi về phía giường ngủ: “Bác sĩ đã dặn là con phải được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể con còn rất yếu và cần bồi bổ thêm. Con muốn ăn gì không, để mẹ nấu cho.”

Saphire vẫn lặp lại câu nói cũ: “Con muốn nghe chuyện của Lloyd.”

Emily hơi sững người, nhưng sau đó lại tiếp tục đi đến giường. Đặt Saphire ngồi xuống giường, Emily lại giả vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục nói: “Bác sĩ nói vết thương trên đầu của con cần được thông thoáng, mấy ngày qua con bỏ ngoài tai chuyện này đúng chứ? Dám lấy tóc phủ lên vết thương, bác sĩ nói vết thương của con đang có dấu hiệu xấu đi đấy. Từ ngày mai phải dùng cài tóc, không được để tóc phủ lên vết thương nữa.”

Saphire biết Emily đang tránh né, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua.

“Con muốn nghe chuyện của Lloyd. Mẹ biết mà đúng chứ? Cho dù lúc nào thì Lloyd đều chạy đến với mẹ đầu tiên, ở phòng ăn, lúc bị đánh hay cả lúc gọi người tới, cậu nhóc đều gọi tên mẹ đầu tiên còn gì.”

Emily nặng nề thở ra, giờ phút này Emily cảm thấy đứa bé trước mắt của mình không được bình thường. Đôi mắt điềm tĩnh không có sự ngây thơ của trẻ con, giọng nói từ tốn cùng khuôn mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc. Cho dù đã nhận ra từ trước nhưng Emily vẫn cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Saphire như vậy, cứ như một người lớn hiểu chuyện vậy. Tâm hồn bên trong cùng vóc dáng bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau, Emily đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, sợ hãi cô bé đang ngồi trước mặt mình.

Saphire còn chưa nhận ra điều gì bất thường từ Emily, vẫn tiếp tục nói: “Sao vậy? Mẹ không muốn nói à?”

Emily giấu đôi tay run rẩy ra sau lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh, mặt đối mắt với Saphire: “Saphire, tại sao con muốn biết chuyện của Lloyd?”

“Tại sao? Vì là bạn cùng cô nhi viện, nên con muốn biết thêm về Lloyd.”

Saphire mỉm cười, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo hơi cong lên. Chính bản thân Saphire cũng không nhận ra vẻ mặt của mình bây giờ có bao nhiêu khủng bố đối với người khác. Vì ngồi ngược sáng nên đôi mắt xanh không có chút ý cười của Saphire còn trở nên đáng sợ hơn.

Emily bị nụ cười của Saphire làm cho lạnh sống lưng, cố nuốt một ngụm nước bọt.

Saphire cảm thấy vẻ mặt của Emily có chút gì đó không đúng, nhưng vẫn không hạ môi xuống mà cố cười tươi hơn. Cô nghĩ là do mình cười chưa thật lòng nên mới cố gắng cười tươi hơn nữa. Từ lúc xuyên không đến bây giờ Saphire rất hiếm khi cười, có lẽ do chấn thương vào đầu nên chính Saphire cũng không nhận ra bản thân mình đã quên mất cách cười xã giao rồi.

Lúc Emily nói chuyện với Lloyd ngoài cửa, Saphire đã tỉnh giấc. Nghe giọng của Lloyd như mất đi sự tin tưởng về sự tha thứ giữa người với người, Saphire đã cảm thấy tò mò vì sao lại như vậy. Như nhớ tới ngoài Charlotte ra thì cô không biết quá khứ của đứa trẻ nào ở cô nhi viện, Saphire tự hỏi có phải Lloyd cũng có lí do gì đó khiến bản thân trở thành như vậy không. Vậy nên cô muốn biết về Lloyd, chỉ cần chút thông tin thôi cũng được.

Emily run rẩy, lại nghĩ tới việc Lloyd bị xa lánh bởi mấy đứa trẻ khác thì hạ quyết tâm.

“Saphire, con hứa là sẽ không nói cho ai chuyện của Lloyd không.”

Saphire gật đầu.

“Ừm, nếu con nói như vậy thì mẹ sẽ tạm tin… Trước đó thì con cất cái nụ cười đó đi được không?”

Nhìn kinh dị quá.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong