Emily ngồi trên giường đối diện với Saphire, kể lại những chuyện mà mình biết về Lloyd. Saphire chăm chú lắng nghe, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Emily bắt đầu kể lại. Từ lúc Lloyd lên sáu tuổi là lúc Emily vào vô nhi viện Vedan này. Lúc đó Lloyd rất ngỗ nghịch và chống đối người lớn, cậu nhóc đã lớn tiếng la hét khi có đứa trẻ nào đó nói những lời làm phật lòng mình cũng như ngăn cản bọn nhỏ đi ra ngoài cô nhi viện, nếu có ai không nghe lời sẽ bị cậu nhóc mắng thậm chí còn giở trò bạo lực, sau khi gây chuyện ở cô nhi viện thì Lloyd sẽ chạy trốn vào rừng.
Lloyd lúc đó còn ra tay đánh bạn bè và lớn tiếng với người xung quanh khiến ai cũng sợ hãi và các mẹ đều có phần e ngại việc chăm sóc cậu nhóc này, đến cả Emily vừa mới đến cũng bị tin đồn của Lloyd dọa sợ và tránh xa Lloyd ra.
Đi theo sau Lloyd còn có mấy đứa nhóc Finn, Roy và Derek. So với Lloyd thì đám nhỏ này vừa dễ gần lại ngoan ngoãn, nhất là Finn, cậu nhóc đó rất được lòng các mẹ vì tính cách đáng yêu của mình. Nhưng ba đứa trẻ đó lại gần gũi với Lloyd, bọn chúng thân tới mức có thể vì Lloyd mà đi gây sự với người lớn. Cho dù các mẹ khác có khuyên bọn chúng đừng tới quá gần Lloyd hay bảo bọn chúng ngăn Lloyd lại khi cậu nhóc hành xử quá đáng thì ba đứa chúng nó đều bỏ ngoài tai, cứ là chuyện liên quan đến Lloyd thì ba đứa nhóc này đều giả điếc không nghe thấy.
Emily nghe tin đồn về Lloyd, lúc ấy cũng không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa quan sát, có lẽ Lloyd cũng nhận ra nên luôn lờ đi sự tồn tại của Emily, điều này làm Emily cảm thấy thoải mái hơn khi ở cô nhi viện.
Có một lần, Lloyd cùng ba đứa nhóc kia trở về cô nhi viện với cơ thể đầy thương tích khiến Emily hoảng sợ. Lloyd nói bọn chúng bị té ngã khi đang chơi trong rừng, nhưng vết bầm và vết thương trên người của bọn chúng không phải chỉ nói té ngã là có thể tin được. Sau một hồi tra hỏi, Lloyd đã nói là do bị người khác đánh, Vella đã nổi giận mắng Lloyd một trận và còn cấm túc cậu nhóc ở trong phòng. Lúc đó Emily cũng cảm thấy Lloyd rất xứng đáng vì đã đi gây chuyện còn liên lụy đến người khác, Emily cũng đã chuẩn bị sẵn một bài văn chỉnh đốn lại cậu nhóc khi cậu nhóc nổi giận và bắt đầu gây chuyện.
Nhưng không, lúc đó Lloyd đã im lặng xin lỗi, chấp nhận hình phạt của Vella và bỏ đi lên lầu, vào lúc đó Emily dường như thấy được sự uất ức và cô đơn trong đôi mắt của Lloyd, cô tự nhiên cảm thấy có lỗi.
Finn, Derek và Roy bỏ lại mọi người ở sảnh và chạy theo Lloyd, bọn nhóc đó lo lắng ra mặt. Emily đã lén đi theo để xem tình trạng thương thế của Lloyd và đám nhóc, Emily lo lắng cho ba đứa nhóc kia sẽ bị Lloyd trút giận, cũng như những thứ dễ vỡ trong phòng sẽ bị Lloyd ném đi.
Từ bên ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng khóc của Lloyd ở trong phòng. Emily cứ nghĩ cậu bé sẽ nổi giận và trút lên mọi thứ xung quanh, cũng như la hét với mấy đứa bạn của mình, nhưng Lloyd lại không làm thế, cậu bé chỉ khóc, nằm trong chăn khóc. Ở bên cạnh là ba đứa trẻ kia, Finn sướt mướt khóc theo Lloyd khi không dỗ được cậu nhóc nín khóc.
Emily chần chừ không thể đi vào bên trong khi thấy tình hình đó. Derek vừa an ủi Lloyd đang khóc trong chăn, còn quay sang ôm lấy Finn đang sướt mướt dỗ dành, Roy thì tức giận bắt đầu la hét. Emily bỏ lỡ thời cơ để đi vào bên trong nên đã đứng bên ngoài và nghe lén bọn nhóc nói chuyện.
Ra là Lloyd và đám nhóc không phải bị ngã trong rừng, cũng không đi gây chuyện với người khác, mà là do một đám trẻ ở thành phố kiếm chuyện trước và ra tay đánh Finn và Roy, bọn chúng còn lăng mạ những người khác ở cô nhi viện. Lúc đó Lloyd đã cùng Derek chạy tới đánh lại chúng nó, hai bên xảy ra ẩu đả. Emily còn nghe được đây không phải là lần đầu bọn trẻ ở thành phố đến gây chuyện, cũng không phải lần đầu Lloyd đánh nhau với bọn chúng.
Roy nhịn không được, tức giận muốn đi tìm Vella để nói sự thật nhưng bị Lloyd hất chăn ra ngăn cản lại. Lloyd rất biết nghĩ, cậu nhóc lúc đó đã nói rằng nếu để Vella biết thì Vella sẽ đi tìm cha mẹ của đám đó nói lí, nhưng một cô nhi viện không có sự hỗ trợ từ chính phủ như Vedan sẽ không thể cãi lại bọn họ, cũng như sẽ bị bọn họ buộc tội ngược lại. Vella sẽ không thể thắng được và còn chịu mấy lời nhục mạ của đám người nhà giàu ở thành phố. Lloyd cũng nói nếu chỉ gây chuyện với đám nhỏ và hai bên đều bị thương thì đám người kia sẽ không thể làm lớn chuyện và yêu cầu mấy đứa nhóc kia im lặng.
Emily bây giờ mới biết được vì sao Lloyd lại hay la hét với mấy đứa trẻ khác về việc bọn chúng lén đi ra bên ngoài, là do lo lắng đám trẻ đó bị bắt nạt. Emily còn chưa tin tưởng những gì mình nghe được, cũng đã nghĩ rằng Lloyd đang giả vờ hay vì đó. Nhưng khi nhìn vào bên trong, Lloyd bị thương rất nặng, vết bầm trên mặt bị ứ máu trở thành màu tím đậm rất kinh khủng. Nhìn Lloyd đang ở gần với ba đứa nhóc, Emily bây giờ mới nhận thức được Lloyd cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một cậu nhóc không khác gì những đứa bé ở cô nhi viện này. Đó là lần đầu tiên Emily cảm thấy bản thân mình đáng trách đến thế, cảm thấy mình là người lớn không xứng đáng để nhận được sự yêu mến của mấy đứa trẻ, cảm thấy mình còn thua cả một đứa nhóc.
Ngồi trên giường, Emily mím môi cúi đầu sau khi kể xong mọi chuyện. Dù là trải qua bao lâu thì Emily vẫn cảm thấy tự trách bản thân non trẻ của mình lúc đó, lại nhìn tới Saphire nhỏ bé trước mặt mình, Emily tự hỏi có phải bản thân lại phạm phải sai lầm lúc xưa khi cảm thấy sợ hãi một cô bé hay không. Emily không muốn mình lại vô ý làm tổn thương bất cứ đứa trẻ nào ở nhi viện nữa nên hít một hơi thật sâu nhìn vào mắt Saphire.
Saphire im lặng, ngồi trên giường lâu lâu lại đung đưa hai chân, lơ đễnh nhìn xuống sàn nhà. Nhìn hành động đó của Saphire, Emily mỉm cười, có lẽ do Saphire vẫn là con nít nên không nghe hiểu hết những gì Emily vừa kể.
Nhìn Saphire ngồi cứng đơ trước mặt, nếu không phải cái chân đang đung đưa thì có lẽ Emily còn nghĩ Saphire bị con búp bê nào đó thay thế mất rồi.
Emily bật cười hai cái rồi đứng dậy nhỏ giọng: “Chuyện con muốn biết mẹ đã kể hết rồi, bây giờ thì con mau đi nghỉ ngơi đi Saphire.”
Saphire ngẩng đầu nhìn theo Emily đang rời khỏi phòng, Emily bước ra ngoài còn mỉm cười đưa tay vẫy chào tạm biệt với Saphire rồi mới đóng lại cửa phòng. Tiếng bước chân của Emily nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa.
Saphire ngồi trên giường, ngẫm lại câu chuyện mà Emily vừa kể. Saphire cứ nghĩ đó sẽ là một câu chuyện không tưởng nào đó nhưng không, mọi thứ trong câu chuyện dường như đều nằm trong tầm hiểu biết của Saphire, và một phần trong câu chuyện đó cũng được game nhắc đến. Sau khi nghe kể thì Saphire mới nhớ đến cốt truyện game đã từng nhắc tới một đám nhóc gây chuyện với Charlotte và bị Richter trả thù rồi tiễn đi mất.
Đám trẻ đó không phải vì ghét Charlotte mà bắt nạt cô bé, mà là do bọn chúng chống đối với Richter nên mới gây sự với những người gần gũi hắn, và vì Charlotte rất được lòng Richter nên mới lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Và đám trẻ này là đám của Lloyd, chuyện này chỉ có mình Saphire biết vì cô đã biết trước mọi thứ sắp diễn ra trong tương lai.
Saphire thở dài một hơi rồi nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có một chuyện Saphire vẫn chưa hiểu là vì sao Lloyd trong game lại chống đối Richter và tại sao đám nhóc kia lại nghe lời Lloyd đến vậy. Có vài thứ mà Saphire dù lấy thân phận từng là người lớn để nghĩ cũng không thể hiểu được, vì sao Emily không nói chuyện này ra và ra sức giúp đỡ Lloyd mà chỉ lặng im đứng sau lưng như vậy. Sau cùng thì mọi thứ vẫn còn rất nhiều khúc mắc không thể giải thích ngay được.
Saphire mở mắt nhìn trần nhà, là do có khúc mắc hay thật sự là do nơi này là thế giới trong game, mọi thứ đều phải tuân theo một quy luật nhất định cho dù nó có vô lí đến cỡ nào thì cũng không ai cảm thấy kỳ lạ.
‘Đến cùng thì là do thế giới này được một người ở thế giới khác tạo ra, hay chính xác là do người ở thế giới khác tìm ra thế giới này?’
Có lẽ bởi vì ép buộc cơ thể làm việc trong khi vẫn còn chưa khỏe nên bây giờ Saphire chẳng còn đủ sức để hoạt động nữa, lồng ngực nặng nề như có đá đè lên, đầu cô đau đớn như có ai đó cầm búa đập lên theo từng nhịp đều đều.
Saphire khó chịu nhắm mắt lại.
Gió thổi lên cửa sổ như muốn đẩy tung nó ra, từng tiếng lạch cạch của cửa sổ va chạm với khung cửa vang khắp căn phòng. Tiếng chin hót như xa như gần ở bên ngoài cửa sổ, giữa sự yên tĩnh của căn phòng, những thanh âm đó hòa vào nhau tạo nên bản giao hưởng đưa Saphire vào giấc mộng.
Người đứng bên ngoài cửa chỉ chờ đợi giây phút Saphire ngủ say, hắn từng bước nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường ngủ của Saphire không phát ra tiếng động. Bộ đồ đen hoàn toàn không hợp với màu trắng của căn phòng, hắn ta hoàn toàn nổi bật khi đứng giữa căn phòng trắng đơn điệu.
Theo sau hắn còn có một cái đuôi nhỏ đáng yêu, mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt cùng đôi mắt tím long lanh, trên tay cô bé nhỏ còn cầm một nhánh hoa trà đỏ.
Charlotte rón rén đi đến bên cạnh Saphire, thấy cô đã ngủ thì bối rối không biết nên làm gì. Vẻ mặt cô bé hiện rõ suy nghĩ của mình khi thấy Saphire đã ngủ mất, cô bé đã mong chờ để nói chuyện với Saphire, còn đích thân hái một nhánh hoa thật đẹp để tặng cho Saphire mong cô mau khỏe bệnh, vậy mà Saphire ngủ mất rồi.
Charlotte lúng túng nhìn xung quanh, rõ ràng Richter đã nói sẽ đưa cô bé lên chơi với Saphire, nhưng bây giờ Saphire ngủ mất rồi nên cô bé chẳng biết nên làm gì.
Charlotte nhìn quanh phòng và nhẹ nhàng bước đến chiếc lọ hoa đặt trên bàn gỗ, không chút chần chừ cắm nhành hoa trà vào bên trong như đã làm quen với việc này. Richter nhìn đóa hoa trà đỏ thắm ở trên bàn rồi cúi người bế Charlotte lên trên tay.
“Saphire ngủ mất rồi, ta nên để yên cho cô bé ngủ Lotte.”
“Chú Richter ơi, con muốn hái thêm hoa để tặng cho Saphire, cây hoa kia nhỏ quá, để trong lọ mà cứ bị rơi ra ngoài.”
“Được, vậy đi hái thêm vài cành hoa nữa.”
“Dạ, Saphire khi tỉnh lại thấy hoa ở trên bàn thì sẽ biết con đã đến thăm, lúc đó Saphire sẽ đi tìm con và chơi chung với con.”
Richter mỉm cười không nói gì, quay lưng bước ra khỏi phòng cùng với Charlotte và đi xuống dưới lầu. Dù ra sao thì Richter vẫn không hiểu được vì sao Charlotte lại bám lấy Saphire, cho dù Saphire đã cứu Charlotte một lần nhưng cũng không thể vì lí do này mà khiến cô bé bám đuôi một người khác lâu như vậy được.
Lúc trước cũng từng có một việc tương tự, Charlotte cũng bám lấy một người nhưng không quá hai ngày đã từ bỏ, lần này thì có gì khác, ánh mắt và cách hành xử của Charlotte rất từ tốn và thận trọng, cứ như sợ dọa Saphire bỏ chạy mất vậy.
Hắn không nhịn được dừng chân, đưa đôi mắt đỏ máu nhìn cô bé ngốc nghếch chỉ vì tặng một nhánh hoa đã vui đến mức không khống chế được biểu cảm cười toe toét kia: “Lotte, Saphire có gì đặc biệt lắm sao?”
Nghe Richter hỏi như vậy thì Charlotte dừng cười, cô bé ngây ngốc nhìn hắn ta như đang cố gắng phân tích câu hỏi, được một lúc lâu sau thì Charlotte cúi đầu thì thầm: “Saphire, Saphire vì Charlotte mà té cầu thang, Charlotte quý Saphire lắm.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Charlotte gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Richter không hiểu ý của cô bé là gì nên đưa tay xoa đầu cô bé. Nhìn Charlotte buồn bã, hắn nở nụ cười dỗ dành: “Lotte, con muốn ăn kem không? Để ta dẫn con đi mua kem.”
Charlotte nghe đến đồ ngọt đã nở nụ cười tươi rói, liên tục gật đầu đồng ý: “Con muốn ăn kem, con muốn mua cho Saphire kem.”
Richter mỉm cười tiếp tục đi xuống bên dưới cầu thang.
Hai người kia vừa đi mất thì Lloyd đã từ phòng ngủ của mấy đứa trẻ khác bước ra, trên tay còn cầm theo một bó hoa lạ không mọc ở trong vườn. Lloyd ghét bỏ nhìn xuống dưới cầu thang rồi đi lên lầu.
Cậu nhóc vì thấy Charlotte đứng lựa cành hoa thật đẹp rồi hái ở trong vườn, sau đó hí hửng cùng với Richter đi lên lầu nên đoán ra Charlotte hái hoa tặng Saphire. Lloyd cũng chạy vào khu rừng gần cô nhi viện hái hoa, muốn tìm hoa đẹp hơn cả đóa hoa trà kia để Saphire đặt trong phòng.
Lloyd cẩn thận đi vào phòng, thấy Saphire đã ngủ say nên rón rén đi đến bàn gỗ, rút cành hoa trà đỏ ra và đặt bó hoa mình hái vào. Lloyd ngắm nhìn bó hoa mình hái, vui vẻ đi ra khỏi phòng như vừa đạt được thành tích gì đó rất đáng tự hào. Lloyd ném cành hoa trà ra khỏi cửa sổ và đi xuống dưới lầu.
Charlotte vừa hái thêm hoa trong vườn đi lên lầu, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lloyd nên khó hiểu nhìn theo. Còn Lloyd để ý thấy một bó hoa khác trên tay Charlotte cũng thu lại nét mặt.
Cô bé có dự cảm không tốt nên chạy nhanh lên tầng và mở cửa phòng của Saphire ra. Trên bàn không còn màu đỏ bắt mắt nào nữa mà chỉ có những đóa hoa màu hồng phấn đang tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Charlotte nhìn xung quanh tìm kiếm cành hoa trà của mình những không thấy đâu, tức giận đi đến bàn gỗ ném mấy bông hoa kia đi, đặt vào lọ hoa bó hoa mình vừa hái.
Charlotte nhỏ giọng càu nhàu: “Lloyd xấu tính, sao cậu dám đổi hoa mà Charlotte tặng cho Saphire hả?”
Sau đó Charlotte đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ba mươi phút sau, Lloyd mở cửa phòng của Saphire ra ló đầu nhìn vào bên trong. Đúng như những gì Lloyd đoán, bó hoa kia là để tặng cho Saphire, Lloyd hừ hừ mấy tiếng khinh khỉnh rồi nhìn bó hoa rừng màu hồng đào trên tay mình. May là có hái theo để dự phòng.
Lloyd vừa nhìn Saphire vừa rón rén đi vào, bước tới bàn gỗ, thấy bên dưới đất là hoa mà mình hái bị ném đi. Lloyd tức giận nắm lấy bó hoa được cắm trong lọ ném xuống dưới đất, rồi để hoa mình hái vào. Làm xong còn nhìn sang Saphire xem có làm kinh động tới cô không, thấy Saphire vẫn đang ngủ, Lloyd mới tiếp tục đưa chân đạp bó hoa mình vừa ném đi, trút giận.
Làm xong, Lloyd lặng lẽ đi ra ngoài.
Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, vào lúc Charlotte về nhà sau khi ăn kem xong và đi thăm Saphire, thấy hoa của mình lại biến mất còn lọ hoa thì cắm những đóa hoa màu sắc lạ lùng, cô bé sẽ tức giận chạy đi đổi lại hoa trà đỏ.
Lloyd cũng không chịu thua, thay hoa trà đỏ thành hoa dại trong rừng một lần nữa.
Charlotte vừa nhìn thấy Lloyd chạy lên lầu đã biết hoa của mình lại bị đổi, giận dữ hái thêm hoa chạy theo lên lầu. Lloyd vừa đổi hoa thì Charlotte đã đổi lại hoa trà đỏ. Nhìn cành hoa trà đỏ rực, Lloyd tức giận muốn bùng nổ nhưng sợ kinh động tới Saphire nên nhịn xuống cục tức. Charlotte hất mặt vui vẻ đi ra khỏi phòng.
Vì chỗ hái hoa của Lloyd so với Charlotte rất xa nên lần nào Lloyd hái hoa về cũng không giữ được trong phòng quá lâu mà ngay lập tức bị Charlotte đổi lại. Charlotte còn bẻ hết cành hoa này đến cành hoa khác đặt trên mấy cái giường khác ở trong phòng, biến căn phòng trở nên rực đỏ bởi hoa trà.
Lloyd biết mình không thể thắng nếu cứ tiếp tục thế này nên chạy xuống tầng hai gọi thêm tiếp viện.
Lloyd mạnh bạo đá cửa phòng ra, trên tay là một bó hoa màu vàng rực rỡ, do tác động quá mạnh nên những đóa hoa kia bị hất bay vào trong phòng. Ba người bạn của Lloyd đang chơi rút gỗ trong phòng bị cái đạp cửa của Lloyd làm giật mình, Finn ngồi trên giường cầm hai thanh gỗ định cho vào miệng, Derek đưa một tay chặn khối gỗ mà Roy đang rút ra, tay kia thì nắm cổ tay của Finn lại ngăn cậu nhóc bỏ thanh gỗ vào miệng, Roy cầm búa nhỏ thông minh đập thanh gỗ này nhưng rút thanh gỗ khác. Cả ba tròn mắt nhìn Lloyd.
Lloyd vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ba đứa bạn đang chơi rút gỗ kia: “Đi vào rừng hái hoa với tao.”
“?” Derek.
“?” Roy.
“Cuối cùng cũng bể bóng rồi hả Lloyd?” Finn.
Vừa dứt tiếng, Lloyd đã ném bó hoa trong tay mình vào mặt của Finn.
Charlotte đi lên cầu thang, trên tay là một bó hoa trà rực rỡ, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu gì đó trong miệng, thong thả bước từng bậc cầu thang. Vì cô bé biết cho dù Lloyd có nhanh cỡ nào thì cũng không thắng được nên rất vui vẻ đi từ từ. Vừa mới đi lên tầng bốn, một vài cánh hoa rơi trên đất làm Charlotte dừng chân lại, hình như trong vườn không có hoa màu trắng. Charlotte như nghĩ tới gì đó, gấp gáp chạy tới phòng của Saphire và mở toang cửa ra, theo cơn gió nhẹ mà cánh hoa bên trong bay ra khỏi phòng, Charlotte ngây ra trong chốc lát. Căn phòng trắng chỉ có màu hoa trà đỏ tô điểm lúc trước nay đã trở thành một biển hoa đầy màu sắc, hoa trà đỏ của Charlotte không bị ném đi nữa mà bị những bó hoa kia che lấp bên dưới, cả hoa trong bình trên bàn gỗ cũng bị đổi đi.
Những cành hoa trên tay Charlotte rơi xuống đất, cô bé kinh ngạc vì căn phòng đã tràn ngập hoa lá chỉ trong chốc lát.
Từ xa, Finn đang ôm một bó hoa khác đi tới gần. Nhìn thấy Charlotte đứng chắn cửa nên cậu nhóc dừng chân lại, cậu nghiêng đầu mở to mắt xanh lá sáng đầy tò mò nhìn cô bé. Finn nhìn biểu cảm trên mặt của Charlotte, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đi đến đứng bên cạnh Charlotte nhìn vào bên trong phòng, làm ra vẻ mặt kinh ngạc tương tự.
Charlotte nhìn sang Finn đang làm vẻ mặt kỳ lạ, đôi mắt của cô bé vô tình nhìn ra phía hành lang bên kia cầu thang. Roy đang làm đó bên cửa sổ, vì Charlotte chỉ quan tâm đến Saphire nên không để ý thấy bên hành lang bên phải có Finn và Roy đang đứng.
Charlotte chạy đi đến bên cạnh Roy nhìn xuống bên dưới sân. Roy đang dùng sợi dây cột một cái giỏ hoa kéo lên tầng bốn, bên dưới còn có Derek vừa chạy ra khỏi khu rừng trên tay ôm một bó hoa, mỉm cười đứng đợi Roy thả cái giỏ đan xuống.
Chuyện này là do Roy nghĩ ra, Lloyd và Derek là hai người có thể lực tốt sẽ chạy vào rừng để hái hoa, Roy sẽ đứng ở tầng bốn để kéo hoa mà họ hái lên tầng bốn và Finn thì đem số hoa đó ném vào phòng của Saphire. Đây là lí do vì sao chỉ trong chốc lát mà căn phòng của Saphire lại tràn ngập hoa như vậy.
Charlotte ấm ức mím môi, vừa thấy Lloyd ôm một bó hoa khác chạy ra khỏi rừng thì cô bé bùng nổ giật lấy cái sợi dây mà Roy đang kéo lên, hoa trong giỏ bị Charlotte cướp lấy và ném xuống bên dưới.
Charlotte dùng sức hét thật lớn: “Đồ xấu tính! Sao cậu lại làm vậy với Charlotte hả? Sao cậu lại ném hoa của Charlotte đi hả?”
Những đóa hoa bị Charlotte ném đi rơi lả tả xuống bên dưới sân, Derek nhìn hoa rơi xuống cũng không biết nên làm gì quay đầu nhìn sang Lloyd.
Lloyd không để tâm, chỉ nhìn Charlotte đang giận dữ nhìn chòng chọc vào mình: “Thì làm sao! Cút đi mà bám cái tên mắt đỏ kia ấy! Saphire không cần cái loại hoa cỏ mà tên đó biến ra đâu!”
Charlotte tức giận đỏ mắt, túm lấy cái nón của Roy đang đội ném xuống bên dưới: “Charlotte bám lấy ai liên quan gì đến cậu! Cậu mới phải tránh xa Saphire ra, Saphire không cần hoa của cậu, Saphire chỉ cần hoa của Charlotte mà thôi, chỉ cần hoa của mình mà thôi, cậu hiểu chưa?”
Lloyd nghe xong thì bật cười, lớn tiếng chế giễu: “Saphire tỉnh lại thấy được hoa của ai thì chính là cần hoa của người đó, Saphire sẽ vui vì mấy bông hoa của tao tặng hơn là mấy bông hoa thấy gớm của mày. Lúc thì xưng như này lúc thì xưng như kia, nghe khủng khiếp quá!”
Charlotte tức giận trợn to mắt, Roy thấy mọi chuyện không ổn nên chạy đi trước. Charlotte cũng chạy đi theo sau Roy. Lloyd tưởng Charlotte chịu thua nên vui vẻ đứng cười bên dưới, cho đến khi hàng trăm đóa hoa từ từ rơi xuống, dưới ánh nắng tạo nên khung cảnh đẹp mắt, nó khiến khóe miệng của Lloyd cứng lại.
Charlotte đứng trên tầng không ngừng thả hoa rơi xuống, những đóa hoa mà cô bé lôi từ trong phòng Saphire ra. Nhận ra Charlotte đang ném hoa của mình đi, Lloyd giận dữ gào lên: “Mày đang làm cái gì đó!”
Tiếng vừa rồi làm kinh động tới bên trong cô nhi viện, những đứa trẻ tò mò ló đầu ra khỏi cửa sổ xem thì bị cảnh tưởng hoa rơi kia làm cho mê mẩn. Các mẹ đang ở gần đó cũng tò mò nhìn Lloyd đang tức giận la hét, còn Charlotte thì không ngừng thả hoa xuống từ trên tầng.
Charlotte bá đạo hét: “Chỉ có Charlotte mới có quyền tặng hoa cho Saphire thôi!”
Lloyd chạy khắp nơi lượm lại mấy bông hoa đang rơi xuống: “Con ranh, mày dừng lại ngay cho tao!”
Charlotte tức giận hét: “Không! Hoa của cậu không cần! Phải là hoa của Charlotte cơ!”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vella bật cười vì hiểu ra mọi chuyện, dù sao Vella cũng có mặt lúc Charlotte tặng hoa cho Saphire lúc cô còn chưa được phép ra khỏi phòng. Bây giờ nhìn mấy bông hoa trên tay Lloyd và Charlotte giận dữ ném hoa đi, Vella hiểu ra mọi thứ nên không nhịn được cười, quay sang thì thầm vào tai của mẹ khác.
Chỉ có Saphire người đang ngủ say trên giường mới không biết chuyện gì đang diễn ra, khung cảnh Lloyd và Charlotte ganh đua nhau chạy đi hái hoa đều bị toàn thể cô nhi viện thấy hết. Hôm đó, cả cô nhi viện đều tràn ngập trong hương hoa nhẹ nhàng từ trên tầng rơi xuống.

