Tập 2: Richter Hamel

Nghe Audio

Đã bốn ngày kể từ lúc tôi xuyên đến đây, mỗi ngày Charlotte đều đến thăm tôi và mang hoa dại mọc bên ngoài đến để bên cạnh tôi. Cô nhi viện có rất nhiều phòng, mỗi phòng có mười đứa trẻ ở, và Charlotte ở căn phòng khác với tôi, căn phòng của cô bé cách tôi một tầng nhà. Tôi khá biết ơn khi ngày nào cô bé cũng xuống lầu hái hoa rồi lại mang chúng lên lầu để tặng cho tôi.

Trong bốn ngày này, tôi đã dần chấp nhận bản thân là Saphire và tìm hiểu về việc vì sao mình ngã cầu thang. Theo lời của Charlotte, lúc đó cô bé đang xô xát với một đám trẻ khác, tôi lúc đó ở gần và nhìn thấy bé trai tên Lloyd đẩy Charlotte xuống cầu thang nên lao đến kéo cô bé lại, vì mất đà nên tôi mới ngã xuống cầu thang thay cho cô bé.

Về phần nhóm của Lloyd, theo Charlotte thì nhóm của bọn nhóc này đang là trùm lớn của trẻ em ở cô nhi viện Vedan này, ai ai cũng sợ bọn nhóc và không dám hó hé gì với việc bị bọn nhóc đó bắt nạt. Nhưng tiếc thay giờ thì khác rồi, tôi mà xuống được giường thì sẽ tuột quần rồi tét mông từng đứa, mới có tí tuổi đầu mà hổ báo như vậy là không được, cần người uốn nắn lại tụi nhỏ.

Sáng hôm nay, Charlotte đã ôm một bó hoa dại xinh xắn đến phòng tôi, mẹ Vella nói rằng cần đi ra ngoài hít thở không khí thì mới khỏi được bệnh nhanh được nên hôm nay Charlotte đã đến rất sớm để giúp tôi chuẩn bị.

Băng gạc trên đầu tôi đã được tháo xuống, trùng hợp là các vết thương ở cơ thể nhỏ nhắn này đều giống với vết thương bị ngã cầu thang lúc chưa xuyên không, tôi không nghĩ đây là một sự trùng hợp, chắc chắn có sự liên kết nào đó mà tôi chưa thể biết được.

Vết thương trên trán của tôi khá sâu, nghe mẹ Vella nói lúc mẹ phát hiện tôi nằm dưới chân cầu thang, đầu tôi bị chảy máu rất nhiều nhưng may mắn là phát hiện kịp thời nên cứu chữa kịp thời, chỉ là sau này có lẽ sẽ để lại sẹo.

Căn phòng này không có gương nên tôi vẫn không biết ở đây mình trông như thế nào và vết thương trên trán nghiêm trọng ra sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kinh hãi và buồn bã của Charlotte khi vừa gỡ băng gạc trên đầu tôi xuống thì tôi đoán có lẽ nó trông kinh khủng lắm.

Charlotte hạ tầm mắt, mím môi lại, có lẽ cô bé nghĩ đây là lỗi của cô bé nên mới không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đưa hai tay lên trán che vết thương đi, tôi không dám chạm vào miệng vết thương đâu vì nó còn đau lắm: “Đừng nhìn nữa Charlotte, việc này không phải lỗi của bé.”

Charlotte nước mắt rưng rưng lắc đầu, giọng nói trong trẻo hơi run rẩy: “Không phải đâu, là lỗi của Charlotte nên Saphire mới bị té… Xin lỗi…”

Tôi đưa một tay với lấy cái mền bên cạnh trùm lên đầu, che đi vết thương, sau đó đưa tay xoa đầu Charlotte an ủi: “Không phải lỗi của bé mà là do đám nhóc Lloyd, đừng khóc, bé đến để dẫn chị ra ngoài mà không phải sao?”

Charlotte mếu máo lau nước mắt đi, sau đó gật đầu nhìn tôi.

Tôi tự hỏi mình có nên bỏ cái mền ra không, chỉ sợ cô bé nhìn thấy vết thương trên trán của tôi rồi vừa đi vừa khóc thôi.

Tôi thay một bộ váy trắng tinh thiết kế đơn giản, mái tóc dài của tôi hơi vướng víu vì đã lâu không gội, tôi sợ đụng vào vết thương nên mới không gội đầu, bây giờ nghĩ lại thì hình như tôi ở dơ thật. Tôi xõa một ít tóc lên trước mặt, mái tóc dài che đi vết thương và vết bầm trên mặt tôi khiến tôi trông không khác gì ma trẻ con, là tôi đoán thôi vì tôi còn chưa thấy nhan sắc hiện tại của mình đâu.

Charlotte kiên nhẫn ở bên cạnh nắm tay dìu tôi đi ra khỏi phòng. Hành lang dài hiện ra trước mắt tôi, đây là lần đầu tôi bước ra khỏi phòng kể từ khi đến đây nên có chút bỡ ngỡ.

Có lẽ vì chưa quen bước đi với cơ thể này và vết thương còn chưa lành hẳn nên tôi đi rất chậm, nếu so sánh thì tốc độ chỉ nhanh hơn ốc sên một chút. Mỗi bước chân đều động tới vết bầm khắp cơ thể, cơn đau râm ran đó tuy không quá sức chịu đựng của tôi, nhưng chỗ nào trên cơ thể cũng đau như vậy thì dù là người lớn như tôi cũng đến chịu.

Đi một bước tôi dừng hai bước, chỉ tội bé Charlotte không dám mạnh tay nâng cánh tay của tôi, nâng niu tôi như thủy tinh sắp bị vỡ vụn vậy. Thấy tôi bước đi khó khăn, cô bé bắt đầu mếu máo sắp khóc.

Thôi bé à, bé mà khóc là chị mệt hơn nữa đấy.

Gần đến cầu thang, Charlotte cuống quýt nhìn tôi rồi nhìn mấy bậc thang, sau đó hốt hoảng nhìn xung quanh. Đây là tầng bốn, trên tầng bốn chỉ có phòng của mấy đứa trẻ mới đến và không có bóng dáng của người lớn lớn nên Charlotte không biết nên làm gì.

Charlotte đỡ tôi ngồi xuống cầu thang, sau đó nắm tay tôi gấp gáp nói: “Saphire ngồi ở đây nha, để mình đi kiếm các mẹ bế cậu xuống cầu thang.”

Nói rồi cô bé gấp gáp chạy xuống cầu thang, tôi bất lực nói theo: “Đừng có chạy như vậy, đi từ từ thôi.”

Tiếng bước chân nhỏ dần và biến mất.

Tôi có thể nghe thấy bên dưới lầu là tiếng trẻ con ồn ào rất náo nhiệt, so với bên dưới thì nơi tôi ngồi rất yên tĩnh và không có lấy một bóng người. Tôi ngã người ra sau nhìn hai bên hành lang, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ thường, tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ truyền vào làm tôi dễ chịu đến mức dựa đầu vào tường hưởng thụ khoảng không gian yên tĩnh này.

Đúng là không khí bên ngoài tốt hơn ở trong phòng thật, dễ chịu thật.

Lúc này tôi mới để ý bên dưới cầu thang có một tấm gương cũ, cầu thang cô nhi viện được thiết kế theo kiểu chữ U nên có lẽ đặt tấm gương ở đó để có thể nhìn được phía bị khuất. Dù sao nơi này cũng có nhiều trẻ con, đặt gương ở đó thì cũng đúng.

Nhìn vào gương tôi có chút giật mình, ở bên dưới mái tóc dài mà tôi phủ lên để che mặt lại là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, cứ như đôi mắt của người nước ngoài ấy. Thật đúng như tôi nghĩ, từ vẻ ngoài của những người ở đây và dựa trên cái tên của mình, tôi cũng hơi đoán được mắt mình sẽ có màu gì, nhưng màu xanh đó thật sự vượt quá mong đợi của tôi, đúng như viên đá quý màu lam ngọc.

Tôi thích thú vén mái tóc dài đang che mặt của mình lên, tuy tôi không tính là xinh đẹp nhưng ngoại hình vẫn rất ưa nhìn, nhất là đôi mắt xanh xinh đẹp này, tôi cực kỳ thích nó. Ở thế giới cũ, tôi đã rất mong bản thân mình có một màu mắt đẹp nhưng không được, người Việt Nam chỉ có đôi mắt nâu sáng, nâu đậm hay hiếm hơn là một đôi mắt đen hay xám xám thôi, bây giờ thật may mắn khi tôi đã sở hữu cho mình đôi mắt xanh lam như người nước ngoài, tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn.

Ngắm nghía một lúc, tôi nhìn đến vết thương trên trán, vết thương nằm bên trái và trông nó kinh khủng thật sự, máu bị ứ đọng chỗ đen chỗ đỏ làm tôi rùng mình, hèn gì Charlotte lại sợ hãi như vậy, có lẽ tôi nên giấu nó cho tới khi vết thương lành hẳn, hoặc là giấu nó suốt đời luôn.

Tôi nhẹ nhàng thả tóc xuống che đi cái vết thương khủng khiếp đó.

Bên dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tôi đã có thể thấy mái tóc xoăn vàng nhạt của Charlotte phản chiếu trong gương, cô bé đang nắm tay của ai đó kéo đi. Chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ kia hình như có chút không nguyện ý đi cùng, thấy Charlotte ra sức kéo tay người đó như vậy là biết người đó bị cô bé ép buộc kéo đi rồi.

Người mà cô bé đưa đến là một người đàn ông cao lớn với nước da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen như đêm tối vuốt keo gọn gàng, vì tóc mái cũng được vuốt lên cao nên để lộ ra đôi mắt sắc sảo cùng con ngươi đỏ máu, dù trông người đó đã quá ba mươi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, nói đúng hơn là một ông chú đẹp trai, tôi đoán dưới lớp áo đen kia là một cơ thể săn chắc với từng múi ‘sầu riêng’ ngon miệng.

Tôi đột nhiên sững người, trợn mắt nhìn người đàn ông đang bước lên cầu thang kia.

Ở cô nhi viện Vedan chỉ có mẹ chứ không có cha, nơi này được xây dựng nhờ có mẹ Vella và một người mẹ khác hay đi khắp nơi kiếm tiền hiếm khi trở về là mẹ Sidan và những người mẹ tình nguyện khác, vậy nên nơi này không có cha. Vậy nên người đàn ông thân thiết với Charlotte, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người thôi. Richter Hamel, phản diện trùm cuối của trò chơi Hoa Hồng Tình Yêu, cha của các nam chính ma cà rồng.

Charlotte! Em dẫn cái thứ khủng bố gì tới vậy hả? Thà em đem cái quan tài tới liệm chị luôn còn hơn!

Charlotte hí hửng dẫn Richter đến trước mặt tôi, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Nhà sản xuất xây dựng cho Richter một tính cách cẩn thận và đa nghi, hơn hết là sự nuông chiều và bảo bọc Charlotte vô bờ bến của thằng cha này kinh khủng tới mức mà mấy đứa nhỏ bắt nạt Charlotte ở cô nhi viện này đã phải đi gặp ông bà tổ tiên trước cả ba mẹ không biết mặt của chúng đấy.

Khoan đã, mấy đứa bắt nạt Charlotte không phải là cái đám nhóc Lloyd đó à, thôi rồi mấy đứa ơi, mấy đứa tới số rồi.

Charlotte vui vẻ nhìn Richter, đung đưa cánh tay của ông ta: “Chú ơi, chú bế Saphire xuống sân giúp con với, cậu ấy vì con mà bị ngã cầu thang, đến bây giờ vẫn chưa lành thương nữa đấy ạ.”

Richter xoa xoa đầu Charlotte, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống đỉnh đầu của tôi làm tôi rùng mình, bản tính đa nghi của ông chú này kinh khủng lắm đấy, chắc chắn là đang nghĩ rằng tôi thông đồng với đám bắt nạt kia, diễn một màn kịch lấy lòng Charlotte hòng để được lọt vào tầm mắt của ổng đây mà.

Ở cô nhi viện này ai cũng biết Richter nuông chiều Charlotte đến mức ngày nào cũng đến thăm và mua váy áo đến cho cô bé, đôi khi là giày hoặc đồ chơi đắt tiền, đây cũng là lí do mà Charlotte bị bắt nạt ở cô nhi viện, đám trẻ ở đây tất nhiên sẽ ganh ghét khi cùng là cô nhi mà Charlotte lại được ưu ái hơn rồi. Vậy nên cũng có nhiều trường hợp mấy đứa con nít ở đây làm thân với Charlotte chỉ để có cơ hội lấy lòng Richter, mong muốn được Richter yêu thích, kết quả là bị ông ta giới thiệu vài gia đình chỉ có vẻ bề ngoài đứng đắn bên trong thì thối nát nhận nuôi đám trẻ đó, những đứa trẻ đó bây giờ còn sống hay đã chết thì nhà sản xuất cũng không nói.

Có lẽ Richter cũng đang nghĩ tôi cứu Charlotte cũng là vì mục đích như vậy. Sao tôi thấy tương lai của mình đen tối quá vậy.

Lúc này, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Richter vang lên, lạnh lùng có, đe dọa có, giọng nói khinh thường vang lên ở trên đầu tôi: “Saphire đúng chứ? Ngươi không thể tự bước đi xuống cầu thang sao?”

Bước xuống được thì tôi ngồi ở đây làm gì, tôi còn ngồi đợi người bế xuống làm gì.

Charlotte không hiểu chuyện nhìn tôi rồi nhìn Richter: “Chú ơi, Saphire bị thương mà, chú bế cậu ấy xuống với.”

Tôi cắt ngang câu nói của Charlotte, chắc nịch nói: “Không sao, chị ổn mà, nghĩ lại thì hình như chân chị không có vấn đề gì, chị có thể tự mình đi xuống cầu thang được.”

Charlotte ngơ ngác nhìn tôi: “Nhưng lúc nãy Saphire đi còn không nổi mà, sao có thể tự mình đi xuống cầu thang chứ?”

Tôi mỉm cười gắng sức đứng dậy, dù sao cũng là người lớn, không thể chỉ vì cơn đau cỏn con này mà bị đánh bại được, tôi còn muốn sống lâu hơn một chút: “Chị có thể tự đi được, chị cần khởi động cơ thể sau mấy ngày nằm trên giường.”

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang gào thét. Không sao đâu tôi ơi, đi có mấy tầng lầu thôi mà, mày có thể làm được mà Saphire! Hãy tự tin tỏa sáng như viên đá quý nào!

Một lúc sau tôi đã đi xuống được tầng hai, tôi thở hồng hộc vịn vào tay cầu thang, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi không từ bỏ đâu, chỉ một chút nữa là xuống được tầng một rồi.

Charlotte đứng bên cạnh tôi lo lắng, vẻ mặt như sắp khóc nhìn Richter: “Chú ơi, chú bế Saphire với, cậu ấy sắp chết rồi kìa.”

Tôi ngay lập tức phản bác: “Chưa có chết nha!”

Không ổn, chính bản thân tôi cũng cảm thấy không ổn thì xác định là không ổn lắm rồi. Cảm giác như thức ăn tôi vừa ăn sắp trào ra khỏi miệng vậy, cơn choáng váng khiến tôi muốn gục ngã ngay lập tức, hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi một chút. Tôi ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương trước mặt, tôi có thể thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, tóc dài rối tung phủ xuống mặt, vẻ mặt nhợt nhạt và dáng vẻ bám víu lấy tay vịn cầu thang, trông có khác gì ma nữ. May thay đây là buổi sáng, nếu ai đó thấy bộ dạng này của tôi vào buổi tối thì chắc sẽ bị dọa ngất tại chỗ luôn quá.

Charlotte rơi lệ, ôm lấy chân của Richter đang đứng phía sau nài nỉ: “Chú ơi, chú bế Saphire với! Saphire sắp chết thật rồi kìa!”

Không bé ơi, chị chưa chết.

Không ổn, đã đến đây rồi mà đòi bế thì còn gì là mặt mũi của người lớn nữa. Tôi không chấp nhận được bế đâu, hơn nữa còn là một người kinh khủng như Richter, ai biết được lúc bế tôi trên tay ông ta có làm gì tôi hay không, như là ‘vô tình’ nghiền nát chân của tôi chẳng hạn.

Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy rợn người, trong người đột nhiên tràn trề sức lực lạ thường. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước xuống cầu thang mặc cho Charlotte bám theo ôm cánh tay kéo tôi lại, năn nỉ tôi để cho Richter bế.

Charlotte mếu máo la hét: “Saphire à, chết thật đó, Saphire không chịu nổi đâu mà!”

Không bé ơi, không chết được đâu.

Nhưng tôi không thể trả lời được nếu dùng hơi sức cuối cùng để trả lời thì tôi sẽ gục ngã mất.

Richter Hamel vẫn ung dung đi sau lưng hai đứa chúng tôi và không có ý định giúp đỡ. Cảm ơn, ông chú cứ ở đó đi và đừng động vào tôi.

Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, sân vườn được trồng rất nhiều hoa và có một thảm cỏ xanh muốt, sau nhà có một khu vườn nhỏ của mẹ Vella trồng nhiều thứ thiết yếu như rau củ và mấy thứ ăn được, bên trên thảm cỏ có rất nhiều hoa dại mọc lên, có lẽ Charlotte đã hái hoa dại này để tặng cho tôi.

Tôi nằm sấp trên thảm cỏ không động đậy, đầu úp xuống đất, còn Charlotte khóc lóc thảm thương ngồi bên cạnh tôi cứ liên tục gọi tên tôi, nhưng tôi đã không còn sức để phản ứng nữa rồi. Giờ thì chị đây quen mùi đất rồi, nhập quan đi bé.

“Hu oa, Saphire chết mất rồi, oa oa…”

Charlotte tức giận đứng dậy, chạy đến bên cạnh Richter đánh lên đôi chân dài săn chắc của ông ta: “Tại chú cả đấy, Saphire chết mất rồi kìa, tại chú cả đấy!”

Tôi bất lực ngóc đầu dậy: “Chưa có chết nha.”

Charlotte vẫn khóc lóc không dừng lại, Richter cúi người bế cô bé lên, để cô bé ngồi trên cánh tay của mình nhẹ giọng dỗ dành: “Lotte ngoan, con muốn thứ gì để chú mua cho con, ngoan, đừng khóc nữa.”

Charlotte vẫn khóc không dừng lại, tôi mệt mỏi úp mặt xuống đất tiếp tục ngửi mùi hương từ đất mẹ, hương cỏ thơm thật, nếu được chôn thì tôi mong trên mộ của mình có hoa dại như này.

Tôi nằm im không cử động phơi nắng vào sáng sớm, so với sự yên tĩnh trên tầng bốn thì nơi đây thật sự ồn ào, nhất là tiếng khóc của Charlotte.

Ai đó đưa tôi lên lại tầng bốn hộ với.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong