Chương 4.

Nghe Audio

Chương 4
Hôm nay là ngày các quan viên được nghỉ theo quy định của Đại Chiêu nên khi nàng mở mắt thì thấy Nguyên Quân đang nhìn mình chăm chăm mà hai mắt của chàng như cất giấu một tình cảm thật mãnh liệt làm cho tim nàng đập “bùm bùm” thật thẹn thùng nhưng trong lòng vừa lo sợ vừa hạnh phúc, tại sao người này lại nhìn nàng như nhìn thấy người trong lòng của mình vậy không biết?
Nàng thật lo lắng chàng sủng ái nàng như vậy thì người ngoài sẽ nhìn chàng như thế nào đây hả? Nhưng không phủ nhận rằng nàng thật hạnh phúc khi ở bên cạnh chàng, bỗng chốc nàng nhìn chàng mà không chớp mắt, ôi, huynh ấy thật khôi ngô mà!
– Sao, bé ngốc, thấy ta có tuấn tú không – Chàng buồn cười nhưng không hiểu sao lòng chàng thật hạnh phúc khi thấy nhóc con nhìn chàng như vậy, giống như nhóc con có một tình cảm gì đó với chàng vậy.
– Xoạt – Nàng kéo chăn lên phủ kín đầu mình, xấu hổ chết mất, huhu…
– Haha… – Nhìn phản ứng đáng yêu của nhóc con mà chàng cất giọng cười to, nhóc con đúng là nguồn vui vẻ của chàng mà, nhiều lúc chàng thật sự cho rằng, nhóc con là món quà mà cha mẹ chàng đã gửi đến để xua tan những cô đơn của chàng trong mấy năm nay.
– Nào, nào, ta bế em đi ăn nhé – Rồi chàng bế nàng ra khỏi phòng mà tay chàng thì dịu dàng vuốt bộ lông của nàng giống như đang vuốt ve vật trân bảo của mình vật.
Khi ăn xong thì chàng bế nàng đến thư phòng, mọi người thấy cảnh này càng thêm cảm thán, đại nhân vô cùng sủng ái thỏ con thì phải vì ngoài tiểu Phương ra thì thỏ con là người thứ hai trong phủ này được bước vào thư phòng.
– Nhóc con, mài mực giúp ta đi – Nguyên Quân nói, nói xong thì chàng giật mình, không biết nhóc con có thể mài mực được không?
Nhưng trong lúc chàng đang suy nghĩ thì chỉ thấy một nhúm lông màu hồng ôm thanh mài bằng hai chân trước và mài nhưng biểu tình thì có chút… ai oán, người này bóc lột sức lao động quá đó, nàng là một con thỏ đó nha?
– Xì – Nhìn vẻ mặt của nhóc con làm cho chàng vô cùng buồn cười, rồi chàng vuốt hai tai của nàng và nói:
– Được rồi, được rồi, chút nữa ta sẽ dẫn em đi chơi, được chưa nào?
Đi chơi nha! Thật là vui mà!
– Cảm ơn huynh – Nàng nhìn chàng.
Nhìn ánh mắt trong veo của nhóc con thì chàng thật có khát khao muốn mãi mãi được bảo vệ ánh mắt đó.
Trong thư phòng, một người đang chăm chỉ xử lý công việc, còn có con thỏ nhỏ thì đang vô cùng chăm chỉ mài mực, thỉnh thoảng họ quay lại nhìn lẫn nhau, khung cảnh này thật bình yên, ấm áp nhưng vẫn có người không có mắt mà phá rối họ.
– Rầm – Thân ảnh của một cô gái xông vào thư phòng nhỏ giọng gọi:
– Biểu cả – Tinh nhi tỏ ra e thẹn nhưng Nguyên Quân vẫn không tỏ ra thái độ gì cả.
Nàng nhìn Tinh nhi thì không hiểu sao cảm thấy có ngọn lửa đang bập bùng cháy trong ngực, đây là muốn quyến rũ Quân ca ca à?
– Bịch – Nàng bỏ thanh mài mực xuống làm Nguyên Quân quay lại nhìn nàng thì thấy vẻ mặt… phụng phịu của nàng.
Không hiểu sao, chàng nhìn nàng như vậy thì cảm thấy thật vui vẻ, một chút cảm giác không vui khi Tinh nhi xuất hiện cũng biến mất không thấy bóng dáng.
– Muội mỏi quá – Nàng giơ hai chân trước ra và làm nũng.
– Nhóc con yếu ớt – Tuy miệng chàng trách mắng nhưng chàng ôm nàng và xoa bóp chân cho nàng thật nhẹ nhàng, bỗng chàng nỗi lên ý xấu muốn trêu chọc nên gãi nhẹ vào bụng của nàng.
– Khì, khì – Nàng muốn trốn thoát bàn tay quái ác kia nhưng không thành công nên đành uất ức nhìn chàng.
Khi thấy đôi mắt ngấn nước của nhóc con thì chàng nhanh chóng đầu hàng, miệng thì không ngừng xin lỗi, một người, một thỏ vui chơi đến quên trời quên đất.
Thấy Nguyên Quân không để ý đến mình thì Tinh nhi vô cùng xấu hổ nhưng vẫn nói:
– Biểu ca, muội… – Thì bị Nguyên Quân cắt ngang:
– Ai cho phép ngươi vào đây, cút ra ngoài.
Hai mắt của Tinh nhi đẫm lệ, trong lòng của nàng uất ức vô cùng, tại sao nàng là một con người mà lại thua xa một con thỏ như vậy?
Trong lúc không khí vô cùng xấu hổ thì tiểu Phương vào và nói:
– Bẩm đại nhân, Quan đại nhân đến.
– Ừ, ta biết rồi – Nhưng trong lòng chàng lại thở dài, xem ra tên bạn tốt kia của chàng bị thê tử đuổi ra khỏi nhà rồi.
– À, khoan đã, ngươi hãy tiễn Tinh nhi tiểu thư ra khỏi phủ – Chàng phân phó, rồi quay lại nói:
– Nhóc con, em theo ta đi không – Chàng thật không muốn xa nàng a.
– Không – Nàng lắc đầu, nàng sẽ tranh thủ đi chơi với các bạn bướm của nàng a.
– Ừ, không được chạy lung tung nha – Chàng xoa đầu nàng, rồi chàng ra khỏi thư phòng.
Tiểu Phương tiễn Tinh nhi ra khỏi phòng, sau đó hắn nghĩ nàng ta sẽ tự ra khỏi cổng nhưng hắn không ngờ nàng ta lại độc ác đến mức đi làm như vậy.
Lúc này, Nguyên Quân đến đại sảnh thì thấy tên bạn phong lưu của mình đang ngồi chiễm chệ thì mỉa mai:
– Sao hôm nay lại đến đây, có phải bị thê tử đuổi không?
– Ha… Có cần mỉa mai như vậy không hả? Lúc nãy ta đến đây thì nghe không ít chuyện về huynh đâu, thỏ con nhà huynh có gì đặc biệt à – Quan đại nhân cười như không cười nhìn chàng nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chàng thì cảm thấy cả xương sống đều lạnh toát.
Trong lòng Nguyên Quân vô cùng buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt nhưng trong lòng chàng cũng toát ra một vẻ ghen tị khó hiểu, chàng không muốn người khác nói về nhóc con của chàng.
Hai người ngồi nói chuyện một lát thì đã đến giờ ngọ, trong lòng Nguyên Quân vô cùng bất mãn khi bạn tốt đòi ở lại ăn cơm a, vì chàng sợ có hắn thì nhóc con của chàng không được tự nhiên. À mà không biết, nhóc con đi đâu rồi, chắc là ra vườn chơi với bươm bướm nữa rồi chứ gì?
Quan đại nhân nhìn vẻ mặt dịu dàng của bạn tốt thì vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ là mùa xuân của tên này sắp đến rồi hả? Nếu như có ngày đó thì hắn cũng thật sự vui mừng thay cho bạn tốt, hắn không muốn bạn tốt phải cô đơn thêm nữa.

Bùi Ngọc

Bùi Ngọc (3 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 2650


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong