Chương 5
Sau khi tiểu Phương đưa Tinh nhi ra khỏi thư phòng, thấy Tinh nhi chần chừ không muốn đi thì trong lòng hắn vừa bực mình vừa khinh thường, nàng ta định làm gì vậy không biết, đại nhân rõ ràng không có một chút tình cảm gì với nàng ta, mà cũng đúng thôi, với tính tình này của nàng ta thì bảo làm sao mà đại nhân đối xử tốt được chứ hả?
– Xin mời biểu tiểu thư – Tiểu Phương làm ra tư thế mời nhưng trong lòng sớm đã không kiên nhẫn rồi.
– Hừ – Tinh nhi hừ lạnh, khuôn mặt của nàng đã bỏ bừng vì tức giận nhưng trong lòng lại thầm nghĩ “chỉ là bọn nô tài hèn mọn mà cũng dám lên mặt với nàng sao, chờ khi nào nàng trở thành nữ chủ nhân ở đây thì nàng sẽ dạy dỗ chúng”.
Đúng lúc đó, có một gã sai vặt chạy đến mời tiểu Phương đi hỗ trợ nên tiểu Phương liền đi theo hắn, thấy tiểu Phương đã đi xa nên Tinh nhi càng không muốn về, trong lòng thầm nghĩ “không được, khó khăn lắm nàng mới gặp được biểu ca một lần thì làm sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy chứ, nên nàng sẽ đi xung quanh đây để chờ huynh ấy vậy”.
Nhưng khi Tinh nhi đi dạo đến vườn hoa, thấy một nhúm lông màu hồng đang vui vẻ chơi đùa cùng bướm thì hận ý của nàng bị khơi dậy một lần nữa, nó chỉ là một con vật nhưng tại sao biểu ca lại đối xử tốt với nó như vậy, hết mực yêu thương nó như vậy, còn nàng đâu, nàng là biểu muội của huynh ấy mà lại phải thua một con thỏ à?
Không, nàng không cam lòng, nàng cũng muốn được như nó vậy, nếu như không có nó thì tốt biết mấy?
Nghĩ như vậy nên hai mắt của Tinh đỏ ngầu, bỗng nàng thấy một cục đá nên cầm lên, ừm, đủ lớn, chắc có thể giết chết con thỏ đó rồi chứ? Nghĩ vậy nên Tinh nhi không do dự cầm cục đá lên và ném vào đầu của nhóc con kia, chỉ nghe một tiếng “bụp”.
Lúc này, cô nhóc kia mới cảm thấy bất ổn, tại sao đầu mình lại đau thế này, mà hình như bóng dáng trước mặt mình cũng trở nên mờ nhạt, rồi nàng thấy Tinh nhi đến gần mình nên thầm kêu không ổn, bỗng nàng mất đi ý thức.
Tinh nhi nhìn thỏ con thì đắc ý nhưng nàng vẫn không muốn buông tha cho nó, nàng muốn làm cho nó thật đau đớn hơn nữa, khi nàng ra khỏi phủ thái úy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là con thỏ chết tiệt kia rất nhỏ nên nàng có thể giấu vào trong ống tay áo.
Còn các thị vệ canh cổng thì vô cùng kì quái, làm gì mà nàng ta lén lén lút lút vậy hả nhưng họ không muốn chọc vào “bà chằn” kia đâu nha!
Còn lúc này, mắt thấy đã sắp đến giờ ngọ mà nhóc con kia chưa vào quấn quýt đòi ăn thì trong lòng Nguyên Quân cảm thấy hơi lạ, không phải cô nhóc chơi mệt rồi ngủ quên chứ?
Vì có Quan đại nhân ở đây nên Nguyên Quân không thể đi tìm, đành phải gọi tiểu Phương đi tìm.
Lúc sau, tiểu Phương báo là tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy thỏ con thì Nguyên Quân hoảng hốt lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, sau khi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy thì Nguyên Quân thấy tim mình như bị ai bóp vậy? Nó chưa bao giờ ra khỏi phủ mà hay là đã có chuyện xảy ra với nhóc con của chàng rồi?
Không, nhóc con không có chuyện gì đâu, lát nữa, nó sẽ về với chàng thôi, rồi nó sẽ chạy vào lòng chàng mà làm nũng như mọi hôm thôi!
– Đại nhân, nô tì tìm thấy cục đá dính đầy máu và một ít lông màu hồng này – Một nô tì hoảng sợ đem đá đến cho chàng nhìn.
Khi nhìn cục đá dính máu và nhúm lông đó thì thân hình của Nguyên Quân rung lên.
Nhóc con, nhóc con của chàng… Không, chàng không tin đâu, tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, tại sao lại hại nhóc con của chàng chứ?
– Phụt – Nguyên Quân phun một ngụm máu rồi ngất đi, nếu như nhóc con không còn thì chàng sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?
********
– Đại nhân vì đau lòng quá độ mà khí huyết công tâm, chỉ cần uống thuốc, tĩnh dưỡng thì sẽ không sao nữa cả – Phùng đại phu nói nhưng trong lòng vô cùng ngạc nhiên vì ai ai cũng biết thái úy là người máu lạnh vô tình thì làm sao mà biết đau lòng được chứ?
Mọi người nghe vậy thì đều lo lắng, chỉ mong đại nhân mau chóng khỏe lại thôi còn Quan đại nhân thì vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ huynh ấy yêu…
Nếu đúng như vậy thì tình yêu này quá khác người đi.
…
Khi Tinh nhi về nhà thì vội vội vàng vàng vào phòng, lúc này nàng mới bỏ ống tay áo của mình xuống.
– Bịch – Một cục lông màu hồng rớt xuống đất, lúc này nhóc con kia vì đau mà tỉnh lại.
Đây là đâu, tại sao nàng lại ở đây, không được, nàng phải về với Quân ca ca mới được, nếu không huynh ấy sẽ lo lắng – Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng nàng không còn một chút sức lực nào nữa cả, bỗng nàng nhìn thấy gương mặt độc ác của Tinh nhi thì oán hận vô cùng.
– Sao, ngươi dám trừng ta à, hãy ngoan ngoãn đi nếu không ngươi càng đau đớn hơn đó, haha… – Tinh nhi cười thật vui vẻ.
Không được mình phải giấu con thỏ này đi mới được – Nghĩ như vậy nên Tinh nhi xách nó đến nhà chứa củi, vì sợ nó trốn nên nàng cột dây vào khắp người nó rồi nàng bỏ đi.
Thật ra thì nàng có thể chọn cách giết chết nó nhưng nàng muốn từ từ mà hành hạ nó.

