Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn các bạn đã từng một lần “làm trò” kỳ dị nào đó đến mức xảy ra những tình huống xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất có phải không?
Nhưng trọng tâm là, nếu chuyện mất mặt đó lại diễn ra ngay trước mặt người mình thầm thương thì sẽ như thế nào?
***
Học kì hai, lớp tôi chuyển chỗ. Chuyển những bàn trên xuống dưới, bàn dưới lên trên. Vì bàn của cậu là bàn ở dãy giữa nên được giữ nguyên, tôi từ bàn phía trước mặt thì chuyển ra ngồi phía sau lưng cậu.
Từ dạo ấy, chẳng mấy khi tôi được nhìn mặt cậu, cậu cũng chẳng khi nào quay xuống nói chuyện với bọn tôi. Cảm giác như bị cậu quay lưng bỏ rơi vậy.
Sau đó, đến ngày mùng tám tháng ba, lớp tôi lại vốn là khối xã hội có truyền thống ít nam thừa nữ cho nên các bạn nam trong lớp góp ít tiền mua bánh kẹo lên phát cho mọi người.
Vì sợ thiếu quà nên quy định mỗi người hai cây bánh Nabati loại dài với bốn cục kẹo mút. Hôm ấy rất vui vẻ, mọi người đều cùng nhau trò chuyện, xem văn nghệ của mấy đứa con trai trong lớp chuẩn bị, kế đến là tiết mục phát quà ngày tám tháng ba.
Tụi con trai thi nhau chia bánh kẹo ra để phát cho các bạn nữ trong lớp một lượt, nhưng sau khi đã đi hết một vòng lớp học, cậu bỗng cầm rất nhiều bánh kẹo đi thẳng đến chỗ tôi và thả xuống bàn. Tôi tròn mắt nhìn cậu, cậu quay đi không nói lời nào. Tôi nhìn bạn thân tôi, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên vui vẻ vô cùng.
Kế đến thì sao? Không có gì cả, cậu ấy cứ thế vờ như chưa làm gì hết mà ngồi thẳng tắp trước mặt tôi xem văn nghệ. Còn tâm trí tôi thì cứ như có vô số pháo hoa đủ màu sắc nổ ra rực rỡ và vui sướng.
Như vậy là sao nhỉ? Mình được chia phần nhiều hơn nè! Mấy đứa khác cũng không được như mình, ha ha ha! Hay là trong mắt cậu ấy mình đã trở thành người đặc biệt mất rồi? Muahaha!
Trong lòng tôi cười thầm, nghĩ đến đủ loại khả năng sau đó mặt gian cười hề hề khiến chúng bạn xung quanh cũng khó hiểu.
Tôi cười tủm tỉm một mình rồi ngước lên nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, khẽ khàng kéo áo cậu.
“Này ăn không?” Tôi đưa chiếc bánh lên trước.
“Ăn đi.” Cậu chẳng thèm quay đầu, chỉ nhỏ giọng nói.
Tôi tí tởn bóc vỏ cái bánh ra ăn trong hạnh phúc vô ngần.
Nhưng, phút giây hạnh phúc không kéo dài được lâu. Vì quá vui vẻ mà tôi nhỡ tay xé bịch bánh rất mạnh khiến nó rơi xuống đất. Mà tôi thì rất nhanh trí nhặt lên cho hết vào mồm nhai ngồm ngoàm ngỡ rằng sẽ chẳng ai thấy.
“Cậu vừa làm cái gì vậy?”
Ha ha, cờ rút (crush) của tôi thấy tôi nhặt bánh từ dưới đất lên ăn!!!
Bạn nghĩ như thế là xong rồi ư? Chuyện mất mặt vẫn còn tiếp diễn trong những tháng ngày còn mài đít trên ghế trường cấp ba của tôi đấy.
Sang đến cuối tháng tư là đợt nghỉ lễ dài hạn, nhà trường cho học sinh nghỉ hẳn năm ngày theo quy định. Tôi ở nhà buồn chán đến mọc mụt lẹo ngay mắt. Tôi soi gương, ngó thấy con mắt sưng tấy cả lên, còn chảy ra dịch nhầy khó chịu. Tôi càng chẳng dám đi đâu chơi.
Rồi đến ngày nghỉ lễ thứ ba, tôi hứng trí học theo trên mạng đem mớ tóc mái ra cắt thử kiểu mái thưa Hàn Quốc rù quến, trẻ trung và đang mốt hiện giờ. Mốt đâu không thấy chỉ thấy, “có bao giờ em nghe, về những lần chơi ngu? Một là tự cắt mái, hai là tự cắt mái nhiều lần.”
Mặt tôi vốn dĩ không xinh đẹp gì cho lắm nhưng cũng không đến mức xấu như Thị Nở, được ban cho hai má lúm đồng tiền và răng khểnh rất duyên.
Nhưng bây nhiêu đó cũng không vớt vát được gương mặt ngu đần hết chỗ nói vì quả mái trên chân mày cả vạn dặm của tôi. Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt, trách sao ông trời khi nặn tôi ra lại quên nặn thêm một phần thông minh cùng chín chắn để tôi không phải bốc đồng mà làm chuyện tổn hại nhan sắc của bản thân thế này.
Hai ngày sau đi học lại, tôi đến lớp sớm trước khi cậu đến. Lũ bạn phát hiện ra ngay mái tóc ngố tàu của tôi bèn trêu chọc. Nhìn qua cửa sổ thấy cậu đang vào lớp, tôi vội lấy cuốn tập dựng lên. Bản thân thì cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, lẩm bẩm một mình.
“Đừng nhìn, đừng nhìn. Không thấy mình, không thấy mình đâu.”
Cho đến khi vị thần nào đó an tọa trên ghế, nhỏ bạn tôi ngồi kế bên liền thốt ra lời nói đem tôi chôn xuống hố sâu với cậu.
“Mày xem nó mới cắt tóc kìa, ngu hết chỗ nói.”
Cậu theo phản xạ quay xuống nhìn xem, trùng hợp tôi nghe thấy liền giật mình ngóc đầu lên đối diện với cậu. Chẳng ngờ gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi ấy thoáng co giật, ánh mắt luôn trầm tĩnh kia hiện lên ý cười rõ rệt, thiếu điều chỉ tay vào bản mặt mốc của tôi mà cười khinh bỉ một trận.
“A!” Tôi la lên một tiếng rồi lập tức chui xuống bàn trốn, mặt mếu máo cũng không biết nên khóc hay cười.
Nhưng plot twist ở đây là: Đầu tôi kẹt luôn bên trong ngăn bàn học!
Sau đó người ta đi ngang qua cửa sổ lớp tôi thì thấy một chàng trai vừa nhịn cười, vừa giữ lấy cái bàn, cô bạn tôi thì ở bên túm cổ tôi kéo ra.
Chuyện đó lập tức trong một buổi sáng đã trở thành câu chuyện cười của bọn buôn dưa bán mắm của lớp tôi suốt nửa tháng trời!
***
Và thậm chí, khi rời khỏi cái tuổi ô mai xí muội nông nổi đó rồi, tôi vẫn có những hành động thể hiện bản thân là một đứa không có nổi nếp nhăn não nào. Tất nhiên là, IQ của tôi nó chỉ giảm xuống khi gặp cậu mà thôi!
Tôi còn nhớ, lần gặp lại cậu là khi ấy tôi trở về quê nhà vào dịp nghỉ Tết, năm thứ 2 đại học.
Chúng tôi gặp nhau ở siêu thị, tay cậu xách lỉnh kỉnh những đồ. Tôi thì đẩy chiếc xe hàng chỉ toàn đồ ăn vặt, mặt nạ và băng vệ sinh.
Đang mải lựa nước ngọt và sữa chua, chiếc xe đẩy của tôi đụng phải cậu. Cậu chỉ nhặt đồ của mình rồi đi rất nhanh, đến câu xin lỗi tôi còn chưa kịp nói.
Tôi thoáng nhìn thấy gương mặt mà mình rất quen thuộc, nhất là bóng lưng và đôi mắt sau cặp kính đen ấy. Tôi vội vã chạy theo, trên tay còn cầm một bịch băng vệ sinh đang xếp dở vào xe.
“Này, có phải chúng ta từng biết nhau không?” Tôi của lúc ấy không biết lấy dũng khí từ đâu để hỏi người con trai đứng trước mặt.
Cậu nhìn tôi lạnh lùng, nói:
“Vậy sao?”
Tôi ngây ra, là giọng nói đó, là ánh nhìn mà nhiều năm trước tôi từng bắt gặp của người con trai ngồi sau lưng mình.
“Là…”
“Nếu cô đến để xin lỗi thì không cần đâu.” Cậu dứt khoát quay đi, tôi còn tần ngần đứng nhìn mãi. Người tôi thương thầm năm đó, đúng là cậu rồi.
Khi nói về lần gặp lại đó, cậu còn trêu tôi.
“Bộ dạng lúc đó của em khiến anh nén cười đến nội thương. Tóc cột cao vén cả mái, mặc quần thun màu cam, áo hai dây hình mèo Kitty. Tay còn cầm bịch băng vệ sinh quơ lung tung.”
“Vậy nên…”
“Vậy nên anh mới không dám nhận người quen.” Cậu cười to.
Tôi chỉ còn biết thẹn thùng che mặt đi vào phòng bếp gặm nhấm nỗi xấu hổ này thôi.
Mà không biết, đây là lần thứ bao nhiêu tôi mất mặt trước cậu rồi nhỉ?

