Trời tháng mười một se se lạnh. Tôi rụt chân vào sâu trong chiếc chăn bông ấm áp, nằm trên giường gõ phím. Được một lúc thì giật mình, đã là tháng mười một rồi cơ á? Sắp đến sinh nhật của cậu rồi. Nghĩ đến đây, tôi cẩn thận nhẩm tính chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật cậu. Sẵn đây, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về ngày sinh nhật cậu.
Hồi đi học, tôi tò mò hay hỏi cậu sinh ngày bao nhiêu để xem cung hoàng đạo có hợp với mình không. Tất nhiên là tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu. Gặng hỏi mãi cậu mới bảo.
“Sinh nhật tôi là ngày thứ sáu đen tối của Trung Quốc đấy.”
Tôi ngây ngốc lên mạng dò, thấy vào năm sinh của cậu của có ba ngày thứ sáu của tháng 11. Một là ngày 11, hai là ngày 18, ba là 25. Tìm mãi mà chẳng ra nên bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của cậu. Sau này, lúc lớp phát danh sách đăng ký chuyển ban xuống, tôi lén lấy xem ngày sinh của cậu thì thấy hóa ra cậu sinh ngày 11 tháng 11. Lúc tôi hỏi cậu thì đã là ngày 12, thảo nào nhìn mặt cậu ngạc nhiên như vậy.
Tôi mới một lần nữa tỉ mỉ lên mạng tra. Ngày 11 tháng 11 ở Trung Quốc là ngày độc thân, cho nên mới gọi là ngày đen tối. Lúc đó cậu còn mắng tôi ngốc, kiến thức xã hội hạn hẹp. Xì, rõ ràng là tôi biết chứ, chẳng qua chỉ quên thôi mà.
Hồi đấy cậu khó gần lắm, lại xấu tính độc miệng không kém gì nhân vật Lão trong truyện “Lão và em”. Cậu đưa tôi vào kì thị zone, xa lánh zone khiến tim tôi thật sự crush – dập nát hoàn toàn.
Tôi hay mắng thầm cậu xấu xa như vậy, sinh vào ngày đen tối như thế là đáng đời, cho cậu độc thân suốt đi. Nhưng ghét thì ghét vậy chứ thương vẫn hoàn thương mà thôi. Tôi khi còn trẻ cố chấp và mâu thuẫn như vậy đấy. Còn cậu thì cứ làm mọi cách để cho người khác không thể nào bước vào thế giới của cậu. Cậu như muốn chìm đắm trong mớ suy tư của chính mình khiến cho mọi người sinh ra ác cảm đối với cậu.
Có lần, tôi nghe bạn tôi kể rằng một đứa khác trong lớp bảo cậu nhìn im im vậy mà không phải vậy đâu, là một người khó chơi và có phần xấu tính, người kia nói lại với tôi mang theo thái độ hoài nghi và có chút khó chịu với cậu.
Tôi khi ấy tức lắm, giận lắm nên bảo:
“Cái Uyên nó biết gì mà nói Trọng như vậy? Bộ tưởng cậu ấy đi chơi cùng mấy người bọn họ, hay tốt bụng chở giúp về là đã thân với nhau à? Đã thế còn đi nói xấu người khác. Nó thì hiểu gì về Trọng, mấy người đừng tin lời nó nghe, Trọng không phải vậy đâu.”
Tôi trợn mắt, ra sức thanh minh cho cậu như một chính mình bị nói xấu. Nghĩ lại thấy tức cười, vì tôi khi ấy cũng chẳng thể biết trái tim người con trai ấy rốt cuộc muốn gì, trong lòng cậu như thế nào. Tôi không hiểu rõ cậu vậy mà vẫn bênh cậu, mặc cho mọi người phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình rằng tôi thích cậu.
Cậu khi đó sẽ không biết được, tim tôi khó chịu thế nào khi người ta bàn tán về người mình thương như vậy đâu. Trong mắt một kẻ tình si, người mình thương luôn luôn là một bức tranh hoàn mỹ, không gì có thể bôi bẩn được.
Rồi một ngày đẹp trời, bọn bạn tôi biết tôi thích cậu, nhưng không hò hét hay trêu chọc gì lộ liễu. Bọn tôi đến một quán trà sữa gần trường vừa uống vừa chơi rút gỗ. Trên mặt gỗ có một câu lệnh và người rút phải làm theo yêu cầu của nó.
Đến lượt tôi rút, tôi lập tức xị mặt.
“Hãy hoàn thành một yêu cầu của người ngồi bên trái của bạn.” Một đứa đọc lớn.
Cả đám cười như điên dại, chúng nó nhìn tôi cười gian. Yêu cầu của cô bạn tôi (cũng như của cả đám) là tôi phải “vờ” tỏ tình với cậu.
Lồng ngực tôi phập phồng hồi hộp khi chờ cậu đến lớp học thêm Văn. Bọn bạn tôi càng hứng thú khi thấy biểu hiện của tôi.
Bọn nó hỏi tôi:
“Mày định tỏ tình như nào đây?”
Tôi suy nghĩ một hồi bèn đáp:
“Trọng có thích Messi không?”
Nói rồi tôi cười lớn, đầu óc tôi vẫn có chỗ dùng được đấy chứ. Câu hỏi đấy vào thời điểm đó đang rất hot nên cho dù nói ra cũng được xem là lời trêu chọc mà thôi. Tôi an tâm đợi chờ cậu đến nhưng cũng mong cậu không đến. Vì cảm thấy rất ngại và lo cậu sẽ trực tiếp lơ mình, có khi còn xa lánh mình hơn bây giờ nữa.
Mãi hết bóng người này đến người khác đi vào trường, vào lớp vẫn không thấy cậu. Tôi có chút buồn lòng, lũ bạn thì thất vọng tiếc nuối.
“Trọng không đi học rồi. An buồn quá giờ sao?” Một đứa trêu tôi khiến lòng tôi chùng xuống. Đúng là có chút tủi thân thật.
Nhưng rồi ngày qua ngày, chúng nó cũng quên đi lời tỏ tình ấy. Còn riêng tôi mãi giữ cho mình một lời chưa thể nói ra.
***
Buổi chiều, lúc cậu về nhà thì thấy tôi nằm trên ghế salon bèn đi đến.
“Sao nằm đây vậy?” Cậu thơm lên má tôi, khẽ hỏi.
“Em đợi anh về thôi.” Tôi áp tay lên má cậu, hôn lên khóe môi cậu dịu dàng.
“Trọng.”
“Hửm?”
“Trọng có thích Messi không?” Tôi nhìn đôi con ngươi đen láy sau cặp kính đen của cậu, buộc miệng hỏi.
Chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười, cậu cọ đầu mũi cậu lên mũi tôi.
“Trọng không thích Messi, Trọng chỉ thích Chiêu An.”
Nói rồi cậu hôn tôi, hôn đến trời đất ngả nghiêng. Trong lòng ngọt ngào ấm áp vô cùng.
*Chú thích: Zone: Khu vực


Thích Ăn Thịt Gà (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6042
Mình thấy những từ đó phù hợp với nội dung cơ bản của truyện và đã chú thích bên dưới, mong rằng mod giữ nguyên những thứ cơ bản của truyện. Xin cảm ơn.