Chương 10: Nhật ký của Chiêu An

Nghe Audio

Note: Xin phép đổi “cậu” thành “anh” trong chương này để tăng thêm độ ngọt của bát cơm chó hihi.

***

Một đêm mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ xuống đến 14 – 15 độ. Đối với thành phố biển quanh năm gió mưa, nắng cháy da cháy thịt như Nha Trang thì đúng là điều kì lạ, biến đổi khí hậu đang xảy ra nghiêm trọng rồi.

Tôi xoa xoa hai bàn tay với nhau cho ấm lên, bụng bỗng réo rắt. Đêm lạnh lại đói như vậy đột nhiên thèm phở bò nhà bà Mười đầu ngõ. Tôi nghĩ liền đứng dậy, khoác chiếc áo bông dày của người, tất chân sẵn sàng, buộc qua loa đầu tóc rồi đi ra ngoài ăn đêm.

Bây giờ mới tám giờ tối hơn. Chắc người ấy còn đang tăng ca, đến tận mười giờ mới về tới nhà. Bước chân trên đường có chút khựng lại. Vì thể trạng của anh rất nhạy cảm với thời tiết, cho nên với cái giá lạnh đột ngột của vùng đất nhiệt đới này chắc chắn sẽ khiến anh cảm mất thôi.

Nghĩ đoạn, tôi quyết định đến tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc cho anh rồi hẵng đi ăn luôn.

Lúc ăn xong quay về thì trời đột nhiên trở gió. Mây đen kéo đến che lấp ánh trăng non. Tôi run lên vì lạnh, vội vã chạy về nhà để còn nhanh nhanh rúc vào tấm chăn ấm áp thơm tho mùi nắng đã phơi lúc sáng, nhấp một ngụm sữa nóng với chút đồ ăn vặt yêu thích nữa chứ.

Gió cuốn bụi bay mù mịt, cát bay cả vào mắt làm tôi không thể nhìn rõ mọi thứ, trước mắt cứ nhòe đi và rồi nước mắt chảy. Mùi hơi đất bốc lên trong đêm khiến lỗ mũi tôi cũng ngưa ngứa.

Tôi đương loay hoay tìm chìa khóa mở cửa nhà thì đột nhiên một cái bóng xuất hiện trước mặt và ôm chầm lấy tôi. Một mùi hương quen thuộc cứ vấn vít mãi không thôi khiến cho cả người đang căng cứng vì giật mình của tôi cũng được thả lỏng. Lồng ngực người ấm nóng lạ kì, chốc chốc đã làm tim tôi mềm nhũn cả đi.

Người ôm tôi, nhưng cứ có cảm giác lạ lắm. Tay người lạnh cóng, trái tim thì vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực vững chãi. Người ôm tôi mà chẳng nói lời nào.

“Anh ơi, vào nhà đi ngoài đây gió lạnh, kẻo trời mưa đấy.” Tôi thủ thỉ với người.

Trọng không nói lời nào, lùi về sau dùng chân sau đạp cánh cửa ra, ôm tôi lôi vào trong nhà mà không buông ra một tí tẹo nào, như thể chỉ cần một giây lơ đãng là tôi sẽ biến mất vậy.

“Anh làm về rồi đấy à?”

“Ừm”.

“Anh đã ăn gì chưa?” Tôi vừa hỏi vừa nhìn qua đồng hồ treo tường, vừa vặn chín giờ ba mươi. Trọng về sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.

Người ôm đầu tôi nhét vào trong lòng anh.

“Anh sao thế? Đói bụng à?”

“Không đói lắm”.

Chúng tôi cứ ôm nhau đứng trong phòng khách, đối thoại một cách kì cục như vậy.

“Anh có thể buông em ra một tí được không. Em không thể thở được đây này.” Tôi mè nheo.

Vòng ôm được nới nhẹ ra một chút. Tôi nhân cơ hội lùi về sau ba bước.

“Hôm nay anh sao thế? Có ai làm anh buồn à?”

“Em.”

“Em? Em đâu làm gì đâu?”

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nhớ là khi sáng chỉ cướp của anh một miếng lạp xưởng và nửa miếng thịt xông khói thôi mà.

“Chiêu An, nếu mai này em hết yêu anh. Anh sẽ không từ mọi cách để khiến em yêu anh thêm lần nữa.”

Thiên Trọng nhìn tôi, ánh mắt anh tối đen như mực, xen lẫn đâu đó những nỗi đau không thành lời, anh bước đến gần tôi.

Tôi đưa hai tay, sờ lên má anh, cố nén cười.

“Anh đã đọc nó rồi à?”

“Nếu anh không vô tình đọc được, thì có lẽ em đã biến mất lúc nào không hay rồi.” Người anh run lên rất khẽ, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi khiến tim tôi đột nhiên thắt lại.

Tôi vuốt ve gương mặt anh, tỉ mỉ chạm lên từng tấc da trên đấy.

“Anh đã đọc đến cuối chưa?”

“Em nghĩ anh đủ lí trí để đọc đến cuối cùng sao? Chiêu An, thật ra anh không mạnh mẽ như em nghĩ…”

Tim tôi lại thêm lần nữa nảy lên khó chịu.

“Ngày viết, mười một tháng mười một…”

“Mười năm trước… Năm em mười bảy tuổi, em đã không biết bao lần tự hỏi mình lấy cái gì để mà tiếp tục yêu anh đây?”

“Và em biết rằng chỉ cần là anh, chỉ cần em dùng dũng cảm của bản thân là có thể.”

Tôi nhón chân, hôn anh thật sâu.

Cánh môi anh lạnh ngắt tìm lấy môi tôi. Anh luồn tay vào mái tóc tôi, anh hôn tôi.

Thận trọng từng chút, từng chút một. Hơi thở nam tính phả vào mặt tôi, khiến tôi muốn điên lên vì anh.

“Anh là đồ ngốc.”

“Ừ, anh ngốc vậy nên mới cần em bên cạnh.”

***

Trích nhật ký của Chiêu An,

Hôm nay trời mưa lất phất, anh vào lớp với gương mặt lạnh lùng như bao ngày. Ôi, nhưng mà ngầu nhỉ. Anh chẳng biết rằng, em đã thương anh đã được một năm trời rồi đấy. Em không thể hiểu nổi mình nữa.

Đã bao lần em nghĩ rằng mình phải từ bỏ thôi. Em không thể tiếp tục tình cảm đơn phương mỏi mệt này nữa rồi. Nhưng, vậy mà em đã thương anh một năm.

Liệu rằng sau này, em còn có thể tiếp tục thương anh như ban đầu hay không nữa đây? Anh là cả một đại dương sâu thẳm mà em không thể nào hiểu nổi.

Anh nói, em lấy cái gì để mà tiếp tục dũng cảm yêu anh đây?

Có lẽ, một ngày nào đó em sẽ kết thúc tình yêu này thôi…

11 tháng 11 năm 2007.

Phong Linh

Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)

Level: 7

87%

Số Xu: 5268

Gà k được tự làm mình già trước tuổi thế nhé :>>

 


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (5 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 6042

Tuấn Nghĩa

"Chúng ta" của thời cấp 3 sao lại thành ra cái chương vừa đọc vừa che bớt mặt mũi thế này-.- Đề nghị tác giả làm rõ ngày tháng trong...

Đúng rồi =)))) cơ mà fake năm để qua khâu kiểm duyệt.


Phong Linh

Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)

Level: 7

87%

Số Xu: 5268

"Chúng ta" của thời cấp 3 sao lại thành ra cái chương vừa đọc vừa che bớt mặt mũi thế này-.-

Đề nghị tác giả làm rõ ngày tháng trong truyện, 2007 Chiêu An 17 tuổi r á-.-


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong