Chương 6: Ghen tuông

Nghe Audio

Vì có chuyện đột ngột phát sinh nên kế hoạch về sớm bị dời lại hai ba ngày. Nghĩ đến đây có chút phiền muộn, chắc là cậu ấy nhớ tôi lắm.

Nằm trên giường, tôi lấy trong vali ra một cuốn sổ. Trong đó là một tấm hình chụp chung thời cấp ba, đương nhiên là ảnh cả lớp của chúng tôi.

Đám con gái lớp tôi được xếp ngồi quỳ xuống ở hàng trước, tôi bị dạt ra đằng sau nên đứng cùng mấy bạn nam. Xê dịch một hồi liền thấy bóng lưng quen thuộc đứng bên cạnh. Trong lòng vui vẻ không thôi vì được đứng cạnh cậu gần như thế.

Đột nhiên, thằng bạn phía sau tôi muốn tôi chồm người ra trước để nó có hình, tôi cũng vui vẻ mà hơi chúi ra trước, ai ngờ mất thăng bằng, dở khóc dở cười níu lấy tay áo cậu. Cậu cũng không để ý mà hơi giữ cánh tay tôi lại và đúng lúc đó vừa hay máy ảnh vang lên một tiếng “tách”.

Lúc lấy ảnh còn tưởng rất xấu, ai ngờ khung hình của khoảnh khắc tôi nắm lấy tay áo cậu và nụ cười vui vẻ kia lại trở thành một bức ảnh đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nhìn chúng tôi cứ như là một đôi.

Nhìn bức hình, tôi hạnh phúc nhớ lại. Cậu lúc nào cũng ít nói, lạnh lùng đến mức khó gần. Nhưng chỉ cần cậu mỉm cười nhẹ thôi, là bao nhiêu ấm áp dịu dàng lan tỏa. Chắc vì may mắn nên nhiều lần thấy được cậu cười vui vẻ nên cũng không trách được tim tôi vì sao rung động đến nhiều năm như vậy.

Nếu như suốt năm tháng cấp ba tôi thường thầm trộm nhớ cậu, chịu không biết bao tủi thân thì đến khi cậu và tôi ở bên nhau lại không ít sóng gió xảy ra cho cậu. Ngày hẹn đầu tiên, chúng tôi chạm mặt người theo đuổi tôi lúc đại học. Người đó cũng xem như cao lớn hơn cậu vài phần, tính tình thì không được điềm tĩnh như cậu, nhưng cậu ấy nhiệt tình lắm, cũng được xem là tài giỏi ở trường tôi.

Hôm ấy, chúng tôi ăn cơm ở một nhà hàng và tình cờ gặp được cậu ta. Cậu ấy nhìn thấy tôi bèn đi tới, ánh mắt vẫn hệt như khi trước theo đuổi, chân thành và cuồng nhiệt, mà loại đàn ông này lại rất được người khác chú ý và yêu mến. Có lẽ vì như vậy mà tôi luôn cảm thấy quá bức bối không thể ở bên cạnh lâu dài, nên được một thời gian liền rời xa.

“Chiêu An, đã lâu không gặp.” Lê Anh Duy cười. Đã ba năm rồi còn gì, tính từ lúc hai chúng tôi chia tay đến nay.

Sắc mặt cậu thoáng đổi, đánh giá Anh Duy.

“Chào, tôi là Hàng Thiên Trọng.” Cậu ngồi yên, ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng tôi có chút chột dạ.

“Là bạn… Bạn cũ của em.” Tôi lí nhí, nhưng cậu đương nhiên vẫn nghe được, tai người này rất thính.

“Ồ, là bạn cũ của vợ tôi à?” Thiên Trọng nhướn mày, khóe môi mỉm cười, nụ cười của cậu có chút châm chọc người khác.

Cậu nói ra một chữ “vợ” kia không chút kiêng dè khiến tôi thất thần trợn mắt nhìn cậu. Không phải chỉ mới hẹn hò hôm nay sao? Mà cậu thậm chí còn không thèm để ý đến biểu cảm của tôi, vẫn tươi cười với người trước mặt. Nếu tôi không hiểu nụ cười khiêu khích kia có ý gì thì quả là uổng phí mấy năm lăn lộn cày phim rồi hay sao.

“Anh Duy, anh cũng ăn tối ở đây ư? Trùng hợp quá.” Tôi khách sao nói.

“À, anh có hẹn với mấy người bạn. Em kết hôn lúc nào sao anh không biết?” Anh Duy trực tiếp lờ đi ánh nhìn châm chọc của Thiên Trọng, nói với tôi.

Tôi thật sự lạnh run trong lòng. Có ai lần đầu hẹn hò lại gặp ngay bạn trai cũ như tôi không? Tôi đúng là bị sao quả tạ chiếu mà.

“À… Có khi em bận quá quên báo cho anh.” Tôi chột dạ lấp liếm cho qua chuyện.

Cảm nhận được tia đau thương trong mắt Anh Duy, tôi hơi cụp mắt. Dù sao năm đó anh ấy cũng rất yêu thương tôi, sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy được.

“Không sao. Nếu cậu ta đối với em không tốt. Cứ về bên anh là được.” Nói xong anh liền quay người rời đi.

Ủa, sao đốt nhà tôi vậy? Tôi ngẩn tò te với câu nói cuối cùng của Anh Duy, có một loại cảm xúc kích động muốn vật anh ấy qua vai ngã xuống đất cho rồi.

“Lần đầu gặp mặt đã muốn gia đình người khác tan rã thì cũng không phải loại tốt đẹp gì. Chiêu An, mắt nhìn người của em thật kém. Sau này em phải tránh xa người đó ra.” Thiên Trọng nói không nhỏ, tưởng như nói với tôi nhưng thật ra là có ý cảnh cáo đến Anh Duy.

Bước chân Anh Duy có chút khựng lại nhưng rồi vẫn nhanh chóng rời đi, xung quanh chỉ còn lại tôi và cái người đang vô cùng nghiêm trọng, mặt lạnh nhìn tôi chờ tôi thành thật khai báo. Chỉ trách tôi xui xẻo vớ phải người đàn ông trước mặt mình, một tên yandere trá hình mà thôi!

Sau khi gặp Lê Anh Duy, cậu ấy liền im lặng suốt cả quá trình thanh toán lấy xe ra về. Trong xe, tôi lại vui vẻ hỏi cậu.

“Anh ghen sao?” Tôi cười đắc ý.

Sao có thể không đắc ý chứ, vì không cần nói trên mặt cậu đã viết rõ một chữ “Ghen” to đùng. Từ trước đến nay, cậu ít khi biểu lộ cảm xúc thái quá, riêng lần này có thể không nể mặt ai mà nói ra những lời châm chọc như vậy. Cậu chỉ một mực nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm.

“Chiêu An, thật ra tôi kiềm chế không giỏi lắm đâu.”

Cậu đột ngột dừng xe, chồm sang bên tôi, thì thầm bên tai. Ánh mắt quét qua nơi ngực tôi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm tôi giật mình rụt người lại, không khí ám muội ngập tràn.

Đáy mắt cậu hiện một tia ý cười. Cậu trở về lại ghế lái, khởi động xe tiếp tục di chuyển về nhà. Trên đường đi còn vui vẻ ngâm nga bản nhạc nước ngoài nào đấy. Tôi khẽ rùng mình, người đàn ông này không dễ chọc chút nào.

 

Mà chẳng được bao lâu, chúng tôi lại gặp thêm một “đóa hoa đào” của tôi. Lần này là lúc đang đi siêu thị gặp phải. Không phải tôi cố ý, mà tại vì lúc học đại học nam nhiều nữ ít nên chỉ cần có chút nhan sắc liền trở thành mục tiêu theo đuổi của mọi người. Tôi lại nằm trong số những gương mặt vàng của khoa Luật vốn nam nhiều nữ ít.

“Không phải chị Chiêu An của khoa mình hay sao?” Người đang nói là Nguyên Bảo, còn người đẹp trai kế bên là Minh Đăng, cả hai đều là đàn em học dưới tôi hai khóa, cậu Minh Đăng kia thì nghe thiên hạ đồn là thương thầm tôi cũng lâu. Tôi khi ấy chỉ biết cười khổ trong lòng.

“Em quen biết hai người họ hả?” Cậu rất bình thản hỏi.

“Chào anh, Minh Đăng của bọn tôi thích chị ấy đã lâu, không biết hai người…” Nguyên Bảo bước lên, mặt tươi cười nói trước.

Minh Đăng đứng đấy, gương mặt đẹp trai non choẹt lúc trước đã trưởng thành rất nhiều. Cậu ta nhìn tôi đến nỗi muốn thủng mặt. Tôi chỉ muốn có một phép màu nào đó “bùm” một cái tôi biến mất không dấu vết luôn đi cho xong.

“Chào hai em.” Tôi khách khí cười cười.

“Chị Chiêu An, thật ra…” Minh Đăng bước lại gần tôi, muốn nói gì đó. Nhưng bạn nam bên cạnh tôi đã không cho cậu ta một cơ hội nào.

Thiên Trọng ôm lấy cánh tay tôi thân mật, giọng nói bình thản có chút thúc giục. Vẻ mặt diễn xuất hoàn hảo đến mức tôi cũng hơi ngây ra.

“Vợ à, con của chúng ta ở nhà chắc đói rồi đấy. Mau về thôi nào.”

Tôi lúc đó chỉ muốn túm cổ áo Thiên Trọng vật qua vai ngã xuống đất, rồi mà mắng cho cậu một trận. Người ta là thiếu nữ còn trong trắng, chưa gả cho cậu, lấy đâu ra con cái chứ? Thật quá oan uổng mà.

“Chị Chiêu An…” Minh Đăng một bộ dáng thâm tình, có chút đau thương không nói nên lời.

“Minh Đăng, chị… Anh ấy… Là chồng chị.” Dưới sức ép khủng bố của đôi mắt kia, tôi nuốt nước bọt cho người nọ một cái danh phận để vừa lòng người.

“Chiêu An, thật ra em vẫn muốn nói. Em chờ chị đã hai năm rồi.” Minh Đăng chỉ gượng cười, không nán lâu liền rời đi.

Các bạn có thể tưởng tượng thế này. Chỉ cần một người xưa cũ nào của tôi vừa đến gần, cậu ấy cũng sẽ treo lên cửa miệng: “Vợ à, chúng ta blah blah các thứ.” Hoặc mang ý tứ cảnh cáo: “Không biết cậu có ý gì với vợ tôi?”

Một vợ hai vợ, bất kì ai cũng không thể mặt dày mà lại gần tôi ôn lại chuyện xưa. Thiên Trọng ơi, cậu còn có thể “phúc hắc” hơn nữa không?

Lúc đi ra quầy tính tiền. Cậu không thèm nhìn tôi, hỏi.

“Hương gì?”

Tôi cứ tưởng cậu hỏi mấy cây kẹo trước mặt tôi nên đáp.

“Nho. Em thích nho lắm.” Tôi khi ấy còn cười phát tài nịnh cậu.

“Được.” Cậu chỉ nheo mắt với lấy hộp mà “ai cũng biết là gì” bỏ lên quầy tính tiền.

Không phải một hộp đâu, là ba hộp bao cao su. Cô tính tiền cũng lớn tuổi nhìn tôi nói khẽ.

“Tuổi trẻ cũng không nên quá kịch liệt.”

Tôi còn ngây ngốc gật gật, sau đó lẽo đẽo theo sau cậu xách túi hàng lúc nãy bỏ thêm vào.

Sau này tôi biết được liền không khỏi xấu hổ, chui vào lồng ngực cậu.

“Đồ háo sắc.”

“Quá khen.” Cậu còn ám muội cười khẽ, hôn vào cổ tạo một dấu đỏ chói mắt.

Hu hu, tại sao tôi cứ có cảm giác mình bị rơi vào hang sói nhỉ?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong