Chương 10

Nghe Audio

Tôi chấc lên từng hòn đá nhỏ, sau đó giữ thăng bằng đứng lên, vươn tay bám sát bờ tường, giương mắt nhìn vào bên trong.

Tôi thấy Yukina đang thẩn thờ ngồi nơi bậc thềm chống cái cằm nhỏ, lúc nào em ở một mình cũng luôn như vậy nên tôi chẳng kì lạ gì nữa.

Bỗng đôi mắt em nhìn về phía tôi đang đứng khiến tôi mất cân đối mà ngã xuống đất, đau điếng tấm lưng, nhưng từ lâu tôi đã quen với điều này.

Tôi nghe tiếng em gọi vọng phía bên kia bức tường.

Sau đó tôi đứng dậy đi về phía cổng, em cũng vừa chạy ra, chúng tôi giáp mặt nhau, em liền ôm lấy tôi.

Tôi cứng đơ người sau đó mỉm cười đưa tay xoa lấy mái tóc em.

– Sao anh lại bị băng bó khắp người thế này, ai đánh anh hả?

Em ngước nhìn tôi hỏi về những thương tích trên người tôi.

Tôi lắc đầu cười cho qua:

– Anh bị ngã xe em ạ!

– Anh đừng nói dối..!

Em kéo cánh tay tôi, cắn răng nói:

– Tên nào đánh anh, em xử lí bọn hắn!

Nghe những câu nói của em mà tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng cảm thấy kì lạ hỏi em:

– Hả? Sao em biết anh bị đánh?

– A..!

Em đánh ánh mắt sang chỗ khác, tôi thấy vậy cũng không hỏi nữa liền theo em vào trong nhà.

– Dì về chưa?

Tôi sớm ngồi trong phòng khách hỏi.

Em lắc đầu:

– Mẹ chuẩn bị về liền đó!

– À..!

Nãy giờ em cứ chăm vào vết thương tôi, liền hỏi:

– Anh có đói không?

– Không, anh ăn từ sáng rồi!

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, bỗng tôi giật bắn mình, nhìn sang em đã áp cạnh tôi và tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ cơ thể em.

Tôi chảy mồ hôi hột cười nói:

– Hôm nay trời hơi nóng nhỉ?

– Phải, rất nóng..!

Em tựa người vào bờ vai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được mùi hương thoáng qua từ mái tóc óng mượt của em.

Giọng nhỏ của em cất lên:

– Chín ngày nữa thôi là chúng ta không được gặp nhau nữa rồi, em cảm thấy rằng bản thân dần biết quý trọng thời gian hơn đấy!

Tôi gật đầu lia lịa:

– Phải, anh sẽ không bao giờ quên em đâu!

Chết tiệt, từ khi nào mà con bé này trở nên mạnh dạng thế?

– Mẹ về rồi đây, Yukina ơi!

Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của dì Hime.

Tôi nhận thấy cơ hội của mình sắp đến liền rời khỏi em mà chạy ra mở cửa.

– A, cháu về rồi à?

Dì Hime vừa gặp tôi đã cười nói.

Tôi “vâng” một tiếng liền xách hộ đồ dùm dì.

Sau đó đi ra từ trong căn bếp thấy dì vẫn đứng ngang cửa nhìn bên trong phòng khách.

– Con bé luôn như vậy đấy, con đừng bận tâm đến nó nhé!

Dì quay sang tôi cười nói.

– Vâng ạ!

Tôi đáp một tiếng sau đó hỏi về bọn Kimaru và Dino.

Dì bảo sáng nay có thêm một toáng lính đến hỗ trợ bên quân nhu nên tôi nghĩ đó là đoàn của bọn nó.

Tôi xin phép Dì lên phòng nghỉ ngơi, vẫn như mọi khi, tôi giương mắt nhìn trần nhà, tay gác lên trán, nằm nghĩ vu vơ.

Không biết mẹ và chị ở nhà đã nhận được thư chưa nhỉ?

Tôi dần rơi vào u mê, sau một giấc ngủ dài, tôi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là vẻ mặt đang mỉm cười nhìn tôi Yukina.

Tôi lạnh sóng lưng, lăn về một phía, run rẩy nói:

– Em..! Định hại đời anh hả?

– Tại sao anh lại tỏ thái độ đó vậy? Chúng ta đã nhiều lần nằm cạnh nhau rồi mà!

Em ngồi dậy, tay dụi mắt, ngáp nói.

– Nhưng đó là có tự chủ!

Tôi sợ mình trong lúc ngủ thì huơ tay quơ chân, còn hay nói mớ, tôi đưa bàn tay bịt miệng mình, hỏi em:

– Anh có nói gì lúc mê mang không?

– Không..!

Em lắc đầu nói, trong đôi mắt có ý cười.

***

Ngày hôm sau tôi đến quân khu để tháo băng vừa hay kể lại sự thay đổi tính cách đột ngột của Yukina cho bọn Dino.

Thằng Kimaru nghe xong liền bật dậy la lớn:

– Đây là tình yêu, mày có phúc đấy Himuka!

– Yêu cái đầu mi đó Kimaru, im cho tao nhờ!

Mọi người xung quanh nghe nó hô hoán đều hướng ánh mắt về phía bọn tôi, tôi vừa nhận chai nước từ tay Dino rồi nghe nó nói:

– Tao thấy con bé đó đâu phải loại như mày nói đâu?

– Chết tiệt, sao mà mày biết được chứ!

– Tao có bắt chuyện với nó mà..!

Tôi phun đống nước vừa uống liền hỏi nó:

– Hả? Nói khi nào?

– Sao mà xồn lên thế? Lúc tao tìm mày đó, mà mày không có nhà..!

– Chết tiệt, mày với nó đã nói những gì hả?

– Tao nhớ nó có hỏi chuyện mày ở quân khu, tao nói mày bị đánh và..!

– Còn gì nữa?

Tôi cắn răng thúc nó nói tiếp.

– Tao có kể chuyện mày ngủ mớ gọi tên chị mày nữa haha!

– Mày cho nó biết tên chị tao hả?

– Ừa, Yukina phải không?

Nó nói một tràng liền cười ha hả nhưng đâu biết nội tâm tôi đã thoái trào.

Tôi còn nghe đâu đó sấm sét đánh bên tai mình. Tôi xách cổ áo hắn la lớn:

– Thằng chó, mày giết tao luôn đi!

– Hả mày làm gì vậy?!

– Bình tĩnh Himuka!

Thằng Kimaru một bên cản tôi lại còn tôi thì cứ xách cổ áo thằng Dino day cho một trận.

Tôi bừng tỉnh đẩy nó ra, sau đó ôm đầu ngồi bệch xuống đất.

Thằng Kimaru thì vẫn ngơ ngác, còn tên Dino đã sớm nhận ra chỉ thẳng vào tôi nói:

– Chẳng nhẽ, mày…!

– Thông cảm, tao bị bệnh mày ơi!

Tôi thủ thỉ nói cho tụi nó về vấn đề tâm lý của mình.

Đêm nay tôi sẽ ngủ tại quân khu dù có phải nằm ở ngoài sân đi chăng nữa. Thằng Kimaru thương hại tôi liền cho ngủ cùng, nữa đêm tôi đã phải thức dậy lấy bông bịt kín tai mình vì tiếng gáy của nó, tôi với nó chỉ nằm vỏn vẹn trên cái giường nhỏ mà nó cứ trăn trở mãi.

Sáng hôm sau tôi tự nguyện góp một tay cùng giúp đỡ mọi người trong quá trình vận chuyển nhu yếu phẩm, chúng tôi dừng xe ở ven làng, đón tiếp những người đồng đội.

Xe đừng tại một cánh rừng, trong khu vực này đã mọc ra rất nhiều xưởng, có hai con đường, ngay lúc tôi định bước vào con đường bên phải thì nghe giọng Dino cất lên.

Nó chỉ vào con đường bên trái nói:

– Đường này..!

Tôi theo sau bọn nó, một lát sau đã đứng trước hàng người đang vận chuyển những khẩu đại bác, súng trường, tiểu liên điều có đầy đủ.

Một tên nào đó gọi bọn tôi lại để đẩy chiếc xe kéo kia vào trong xưởng, phía bên trên trùm kín nhưng tôi nhìn thoáng đã biết nó là thứ vũ khí gì.

Chúng tôi lần lượt từ xe này sang xe khác, mấy cổ xe thật sự rất nặng nề mà chúng tôi lại chỉ có sức ba người.

Sau một hồi làm việc nặng nhọc cuối cùng cũng được cho nghỉ, bọn tôi ngồi vào một bóng cây, xung quanh mọi người đều đã mệt nhừ.

– Thế khi nào mày định gặp nó?

Thằng Dino ngồi một bên ngứa mồm hỏi.

Tôi cắn răng nói:

– Thôi, tao xin mày đừng nhắc đến nữa được không?

Kimaru thì cười nói:

– Thì mày chỉ cần giải thích cho con bé nghe thôi, chứ để vầy khó xử lắm!

– Mày nói đúng trọng tâm đó!

Dino đưa ngón tay về phía Kimaru khen không ngớt.

Tôi thở dài nói:

– Nó mới mười nhăm thôi đấy, bọn mày nghĩ nó sẽ tin sao?

Ngay lúc này dì Hime bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn tôi.

Người trong làng đều đã tụ họp tại đây để chia sẻ thức ăn và nước uống.

Dì Hami chống nạnh:

– Các cháu đang nói về chuyện gì thế?

Ba thằng tôi nhìn nhau cười cười, tôi nói:

– Chỉ nói mấy cái vu vơ thôi, không có gì đâu ạ!

– Ồ..!

Dì chỉ vào chỗ phân phát thức ăn rồi nói:

– Các cháu còn ngồi đây làm gì hả, không mau đến là hết đồ ăn đấy!

– Cảm ơn, nhưng con không đói ạ!

Tôi chưa nói xong thì hai thằng bên cạnh đã chạy đi mất.

Dì Hami thở dài:

– Con bé Yukina cứ hỏi cháu mãi, cháu có thể ghé nhà chào nó một tiếng được không?

– Để cháu xem đã..!

Tôi gãi má cười cho qua đáp.

– Nhờ vào cháu đấy!

Dì vỗ vai tôi, cười một tiếng rồi quay bước.

Chúng tôi sớm đã về lại quân khu của mình, tôi nằm nghỉ chuẩn bị sức cho buổi thao luyện tiếp theo, đã thấy một tên lính gác chạy vào nói:

– Himuka đâu rồi?

– Gì thế? Hôm qua tao mới xong ca đêm mà!

– Có người muốn gặp mày kìa!

Tôi mở một mắt hỏi:

– Ai..?

Hắn lắc đầu nói:

– Mày ra mà xem, con bé nó cứ hô tên mày đấy!

Hắn vừa nói đến câu “Con bé” thì tôi đã chạy ra ngoài xem con bé nào.

Phía trước tôi những tên lính gác đã bắt đầu vây quanh.

– Giải tán, giản tán, nó đến tìm tôi..!

Tôi vừa la lớn vừa luồng lách qua từng tên.

Yukina ở phía bên kia, liên tục đạp vào song sắt, em thấy tôi liền dừng lại.

Tôi và em cách nhau song sắt, chờ bọn lính canh rời khỏi khu vực tôi mới hỏi:

– Đến đây làm gì thế..?

– Em muốn gặp anh!

– Để làm gì?

Nó nghe tôi hỏi liền ngập ngừng không nói.

Tôi liếc nhìn nó:

– Em điên rồi phải không? Nếu không có chuyện gì sao lại tới đây náo loạn hả?

– Chờ đã, em muốn hỏi anh một câu!

Ngay lúc tôi vừa quay đi thì nghe giọng em cất lên:

– Tại sao anh gọi tên em lúc ngủ chứ!

Tôi khựng một lúc sau đó đến gần nói với em cái “tật” mà tôi mắc phải

Sau một hồi giải thích cặn kẽ thì cuối cùng em cũng đã nhận ra.

– Em hiểu rồi chứ?

Em gật đầu, tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa liền muốn quay về.

– Thế nhé, anh phải quay lại rồi!

– Còn một việc nữa..!

Em cúi gầm mặt, đôi tay níu bờ váy, nói nhỏ:

– Tháng bảy sắp tới đây chúng ta cùng thả hoa đăng nhé, em sẽ làm sẵn đợi anh!

– Anh cũng sẽ đợi..!

Tôi đáp một câu, nhìn em một lúc.

Vậy là tất cả hiểu lầm đã được giải quyết ổn thoả, dễ dàng đến mức mà tôi cứ trách bản thân rằng tại sao mình không nói với em sớm hơn.

Vừa thấy tôi đến, bọn Kimaru đã hớn hở chạy lại hỏi, tôi giơ ngón tay biểu hiện cho mọi thứ đã thành công.

Ngay lúc này ở bên ngoài có tiếng còng chiên báo hiệu đến giờ thao luyện.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong