Chương 5

Nghe Audio

Ba ngày sau chúng tôi tại một tỉnh gần đó Namito, tôi và Katori được giao nhiệm vụ canh giữ quân nhu phía sau pháo đài Shoga. Là khu vực trọng yếu được dự báo sẽ xảy ra vài vụ xô xát với quân địch.

– Tao nghe nói gần đây có một ngôi làng đó!

Katori ngồi bên tung hứng viên đá nhỏ, tôi hỏi:

– Thì sao…?

– Tao hơi đói, chúng ta vào ăn nhờ đi!

– Không được!

Tôi lắc đầu nói:

– Quân địch sẽ tấn công chỗ này một lúc nào đó, mày không nghe lệnh của chỉ huy hả?

– Chết tiệt, tao không thể chờ cho đến lúc được cầm đũa!

Bỗng ngay lúc này có tiếng kêu vang đến toàn đội:

– Cấp báo, tất cả vào vị trí, chuẩn bị chặn bước tiến quân thù!

Nghe tin xong mọi người đều chạy tán loạn đến lấy trang thiết bị của mình, cùng chạy vào phía cánh rừng, ném sát từng bụi cây.

Tôi nhìn mãi chẳng thấy có ai cả liền hỏi Katori nằm một bên:

– Nè sao chẳng thấy địch đâu? Tên trinh sát không nhìn nhầm đấy chứ?

– Không phải hắn mắt lé đâu!

Katori mắt vẫn nhìn đằng trước:

– Giờ mày thử chạy toan ra xem có trúng đạn không?

Ngay lúc này từ đằng xa vang lên tiếng nổ lớn, sau đó là liên tiếp những thanh âm đồng dạng, phía bên tôi cũng không chịu thua, liên tiếp bắn trả lại chúng.

Thằng Katori thì không chịu nhắm kĩ cứ xả một loạt đạn về phía trước.

– Chết tiệt, Himuka mau bắn trả đi!

Katori hét vào tai tôi, đôi tay tôi loạn choạng nâng lên khẩu hoả mai nặng nề, ngay lúc chuẩn bị bóp cò thì cách đây không xa đã nghe thanh âm vang trời, phía bên tôi hết thảy ngừng bắn đều hướng mắt về khu vực ấy, chỉ thấy ngọn lửa cao vút phun khói trắng lên cao, tiếp đó là những người lính Kega bị hất tung lên cao, chất lỏng đỏ đục văng tung toé, từng thân thể họ rơi xuống đất, người thì nhắm mắt kẻ thì mở mắt, trước khi có tiếng la ó thất thanh thì bọn họ đều đã chết.

Cả trung đội tôi lộn xộn đội hình mượt sức thoái lui mặc cho viên chỉ huy cầm đàm chỉ chỉ đạo.

– Xe tăng, tăng đó bọn mày…!

– Tao tưởng chỉ có mỗi mấy thằng lính ranh chứ!

– Chúng cho xe tăng vào tròng kìa, chạy mau!

– Tìm những người còn sống!

Mọi người đều cất giọng khô rang la lớn, ánh mắt tôi sợ hãi những cổ xe bọc thép trước mắt, Katori kéo tôi theo một bên, liên tiếp là những quả đạn pháo dội thẳng vào trung đội tôi.

Bỗng tôi thấy một tia sáng loé lên, sau đó là một khoảng không trắng xoá, đến khi tôi mở được cặp mờ mịt, xung quanh đã thành bãi hoang tàn, cả cánh tay tôi sưng tấy như muốn lòi những thứ bên trong ra mất, nó rỉ máu, nó rát rỏng, tôi không thể khởi động cánh tay tôi nữa, ù mơ với đôi mắt nhạt nhoà, lệ cay tuông ra bởi bụi trần thế.

Tôi cố gượng dậy, thấy Tokari nằm một chỗ, máu chảy be bét khắp mặt đất, cái lưỡi nó thì lè ra.

– Tokari! Tokari! Tokari Hachi!

Tôi sợ hãi một tay lung lay nó, đôi mắt nó mở hé nhìn tôi, giọng nó khó khăn thì thào:

– Tao không thể động đẩy dù chỉ một cắt, còn mày hãy chạy đi, cứ đi…!

Ngay lúc này có tiếng nói chuyện từ hướng nào đó lan đến tai tôi, dù không hiểu chúng nói, nhưng tôi cũng biết đó là bọn giặc.

Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ đôi tay đã hoang phế của mình, nhìn xuống thì thấy Tokari đang lấy cả hàm cắn chặt cánh tay tôi và đôi mắt nhìn tôi căm phẫn.

Tôi hiểu nó muốn nói gì, hãy chạy đi, hãy chạy đi.

Tôi nghiến răng căn óc sau đó dần thoái lui, nó cũng dần nhả tôi ra, tôi bỏ chạy bỏ nó lại phía sau, bỏ lại tất cả.

Nó thì cứ mãi nhìn bóng dáng tôi khuất mất, chưa được bao xa thì tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, một cột khói bốc lên cao vút từ chỗ của Tokari.

Tối hôm đó khi vừa về với quân khu thì đã gục gã, từng người đồng đội cùng đến hỏi thăm nhưng tôi đã lịm mất, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết trong đêm đó.

Tôi nằm trong phòng ý tế, mở đôi mắt, xung quanh tĩnh lặng, thương binh xung quanh hầu hết đã ngủ, một số vẫn còn thức và khóc nức nở, số còn lại thì không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Chị Shami đến một bên sắp xếp lại ngăn nắp dụng cụ trên bàn, rồi từ đó lấy ra một cái kim tiêm.

– Tokari đâu rồi?

Nghe cô hỏi, tôi cúi gầm mặt nói:

– Tôi bỏ lại cậu ấy…!

– Không phải lỗi của cậu!

Chị vừa tiêm cho tôi một mũi thuốc nơi cánh tay thương tích vừa nói:

– Tokari là người tốt, thần linh sẽ ban phước cho cậu ta!

Thứ thuốc Shami vừa tiêm cho tôi khiến cả người tôi tê cứng, tiếp đó là những cơn đau kéo đến.

Ngay lúc này có hai Tên đi vào, một bên là Trung đoàn trưởng, một tên là sĩ quan cấp cao.

– Các người hãy vận chuyển thương binh đến ngôi làng gần nhất…!

Các bác sĩ tại đây nghe vậy đều thầm lắc đầu ngán ngẫm, một người còn đến nói với hai viên sĩ quan:

– Chuyện này quả thật là khó khăn, bọn họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, chưa kể còn có trẻ em…!

Viên bác sĩ chưa nói xong thì tên sĩ quan đã rút lấy khẩu súng chĩa vào đầu anh ta:

– Giờ mày muốn địch giết hay chúng ta giết luôn mày tại đây hả?

Thật là quá trớn rồi, mọi người xung quanh đây không kể những người lính đã có phần kinh hãi trước hành động của tên sĩ quan này, chúng ta vừa mới hy sinh tính mạng để phục vụ bọn hắn, mà giờ lại.

Còn có những thương binh thủ sẵn súng bên trong chăn, chực chờ bọn sĩ quan nổ súng thì chính súng cũng sẽ giết bọn hắn.

Tên trung đoàn trưởng Makoto một bên cản lại hành động của tên sĩ quan, hắn nhổ ngụm nước miếng rồi thu súng lại vào trong.

Các viên bác sĩ không nói gì cũng đành phải tuân theo.

Tôi nắm chặt tay Shami thì thầm:

– Hãy đi với em!

Shami thở dài nhìn tôi nói:

– Không được đâu, vẫn còn những người khác cần chị hơn em mà!

– À..!

Tôi cười đại cho qua, nhìn nụ cười trên môi của chị mà lòng tôi sao xuyến.

Trên xe chuyên chở thương binh, tôi tựa vào một góc, cầm trên tay mảnh giấy, tôi đang suy nghĩ mình nên viết gì trong này, tôi có nên nói cho mẹ sự thật rằng mặt trận của tôi đã thua thảm bại trước những cuộc tấn công của quân thù, hoặc là đứa con thỏ đế của bà đã bỏ mặc bạn mà
chạy lấy thân mình.

Tôi rớt từng giọt nước mắt thấm ướt mảnh giấy.

Tối hôm đó bản thân tôi trong lúc ngủ đã phát hoảng, tôi gọi tên mọi người.

Nó diễn ra hằng ngày kể cả khi tôi vẫn thức, bản thân đã tự lẩm bẩm một mình trước khi vừa nhận ra, tôi đành lắc đầu bởi vì đây chỉ là vấn đề tâm lí thường bắt gặp ở những người đã trải qua ranh giới của sự sống và cái chết.

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong