Chúng tôi ngồi vào một bóng râm, thằng Tokari một bên nằm ưỡn người thè cái lưỡi khô héo.
Nó than:
– Nóng quá, khát quá!
Tôi nhìn xung quanh, thấy đứa nào cũng như nó liền cười nói:
– Đáng đời, ai biểu mày xung làm chi!
– Chết tiệt, đi pha hộ tao ca nước với!
– Tự đi mà lấy!
– Nhờ mày…!
Đành vậy, tôi đi lấy nước cho nó, nhưng vừa đến nơi thì bình nào cũng cạn cả.
Tôi bộ hành khắp nơi cố tìm chỗ có nước, bỗng tôi thấy bóng dáng chị y tá nào đó thấp thoáng bên khung cửa.
Tôi lại gần cố nhón ngón chân lên:
– Chị ơi..!
– Hả..?
Chị thấy tôi liền hỏi.
Tôi vừa đưa ca nước vào vừa nói:
– Rót em chút nước với!
Chị quay sang nâng ấm phích sau đó rót từng đạo chất lỏng quý hiếm.
– Ngoài kia hết rồi à?
– Vâng..!
Tôi gật đầu, cảm ơn chị rồi tìm đến chỗ thằng Tokari.
Nó vừa thấy tôi liền hớn hở chạy lại, tôi đưa nó uống sạch, nó chùi mép sau đó hỏi:
– Sao mày đi lâu quá vậy?
– Mấy cái bình đựng nước bốc hơi rồi!
– Thế lấy nước chỗ nào? Đừng nói thứ nước tao vừa uống là nước chưa lọc nhé!
– Từ nhỏ đến lớn mày uống nước gì đó? Muốn nước sạch thì đến thủ đô mà lấy
Tôi xua tay nói.
Nó cười đáp:
– Chết tiệt, tao còn khát quá, đi chung với tao!
Tôi kéo lại nó:
– Đùa mày thôi, để tao dẫn đi!
Tôi dẫn nó đến chỗ chị y tá ban nãy, tôi đứng từ xa chỉ nói:
– Mục tiêu của mày đó, chị ta hiền lắm, xin phát rót liền à!
Nó mãi không chịu đi cứ phải bắt tôi theo cho bằng được.
Tôi đưa ca nước vào trong gọi chị, chị thấy tôi không trả lời quay người sang nâng cái ấm phích rót sạch số nước còn lại.
Chị lẩm bẩm:
– Hết rồi!
– Của mày đây!
Tôi đưa ca nước cho nó sau đó quay sang hỏi tên của chị.
– Chị là Haruno Shami!
Chị Shami cười nói.
– Haruno Shami, tên chị thật đẹp!
Thằng Tokari vừa giải khát nói.
– Chị cũng là y tá ở đây chứ nhỉ?
Tôi hỏi Shami.
– Chị mới là thực tập sinh tình nguyện thôi em!
– Chị có người yêu chưa..!
Thằng Tokari lại ngứa mồm, tôi gãi đầu sau đó kéo nó theo sau, trước đó đã tạm biệt chị.
***
Vừa đi ngang căn phòng nào đó, tôi nghe có tiếng nói chuyện bên trong, dù hơi nhỏ nhưng tôi có thể nghe được câu chữ.
– Chết tiệt, tại sao không đưa chúng đi bằng máy bay luôn, mất công đường gồ ghề, xe khó chạy, lại còn bị xa lầy!
– Đó là lí do khi bọn khỉ Kuruik chưa kể Herien đổ bộ bằng thủy quân, chúng sẽ phải băng qua những cánh rừng để để có thể thọc sâu vào ven đồng bằng Kenkei đó là nơi trọng yếu, chỉ chờ thời điểm chúng ta sẽ triển khai luôn mặt trận du kích, chúng vào càng sâu, càng tổn thất nặng nề và khi ngồi vào bàn đàm phán, chúng ta sẽ có lợi!
– Bởi chúng ta mới nhận lệnh cho quân đến Naragi tiếp ứng pháo đài Soga, tao nghĩ nó cũng là nơi trọng yếu!
– Yên tâm, xe tăng chúng không thể vào rừng được đâu, nên chúng ta an toàn rồi!
– Phải..!
Nếu tôi nghe không lầm thì chúng đang nói đến Naragi hay pháo đài Soga gì đó.
Vậy là chúng tôi sẽ đến đó ư?
Ngay lúc này, bên cạnh, thằng Tokari kéo áo tôi:
– Himuka đi khỏi đây mau..!
– Ai ngoài đó..!
Nó thì thầm bảo.
Nhưng tôi chưa cất bước được bao lâu đã nghe hai tên bên trong vọng ra, chúng đã phát giác bọn tôi.
Chúng rất nhanh lao ra tóm lấy tôi, còn thằng Tokari thì vừa chạy kịp
Lôi tôi vào, chúng đóng cửa phòng đánh tôi một trận, nào là đá, nào là đấm, một tên nào đó còn nâng cả chiếc ghế ném thẳng vào tôi nữa.
Tôi lại nghe tiếng nói:
– Thằng ranh, mới bê lớn đã ngóng chuyện!
– Có khi nào nó là điệp viên nằm vùng không?
– Mày ngốc hả? Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên..!
Một lúc sau tôi được thả cùng chiếc răng ra ngoài, thằng Tokari dìu tôi một bên:
– Thấy tai hại chưa hả?
– Xui thật..!
Nó sau đó dìu tôi đến phòng y tế, vừa vào trong đã thấy một thân ảnh quen thuộc, chị ấy nhìn chúng tôi cũng bất ngờ không kém.
– Lại gặp chị nữa rồi!
Katori vừa thấy đã thốt lên, đặt tôi lên một chiếc ghế.
Shami bước đến, chống nạnh hỏi:
– Lại đến xin nước nữa hả?
– Chúng ta có duyên phải không chị?
Tôi cười nói đồng thời chỉ vào đôi chân đau đớn.
Chị vừa kiểm tra, hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì hả em?
Thằng Katori một bên nhảy vào nói:
– Nó bị đánh ạ!
– Cấp trên đánh phải không?
– Sao chị biết?
– Nhìn người em cao to cường tráng thế thì chỉ mỗi em đánh họ chứ ai đánh em được?
Chị thở dài:
– Làm gì thì làm, cứ nghe lời mấy lão ấy mà sống em ạ, đừng có bật lại như mấy tiền bối đi trước nhé, thời còn đánh nhau chí choé với bọn biển bắc còn kỉ luật gắt gao hơn hiện tại nữa!
Tôi gãi đầu “Vâng” một tiếng sau đó chị ôm lấy chân tôi nói:
– Cái chân này chỉ bị trẹo thôi, để chị bẻ lại là hết đau ấy mà!
– Á..!
Nghe tiếng rắc rắc, tôi cảm thấy chân tôi như muốn rời ra.
Chị sớm bảo thằng Katori đến đàn áp khiến tôi không thể dãy dụa nữa, tôi níu chặt nó, muốn ứa nước mắt.
Tôi nằm trên giường, mồ hôi mồ kê chảy ròng, nghe nguồn nước cung cấp đã được vận chuyển đến nên thằng Tokari đã sớm chạy đi lấy.
Tôi vén một bên rèm che, thấy Shami ngồi trên chiếc ghế, tay cầm bức ảnh của ai đó mà khuôn mặt vui như hoa huệ.
Chị bỗng quay đầu về phía tôi, tôi vừa kịp hạ rèm nhưng đã bị chị phát hiện, tôi hận bản thân mình làm gì cũng chậm chạp.
– Nhìn gì thế em trai?
– Hì không có gì đâu, chỉ tại em thấy chị ngồi một mình buồn á!
– Hừ, đây có mối rồi nhé!
– Ồ, nhìn chị xinh như thế chắc chắn “mối” phải là một người chức cao vọng trọng rồi!
Tôi trách mình lại một lần nữa chậm chân, cũng muốn hỏi con “mối” kia là đứa nào.
Shami như nhớ lại điều gì đó, cười nói:
– Một anh chàng nhỏ bé trong cục tình báo thôi à!
– À..!
Ngay lúc này thằng Tokari vừa mở cửa bước vào, Shami dặn tôi là phải cho cái chân kia tĩnh dưỡng, ba ngày sau mới được đi lại bình thường.

