Chương 8

Nghe Audio

– Kishin Himuka!

– Gì thế bọn mày..?

Tôi đang mơ đẹp nhưng lại bị bọn chúng đánh thức, kimaru và Dino liên tục gọi tên tôi.

Tôi vừa ngồi dậy đã bị Dino hỏi một câu:

– Yukina là ai thế?

– Yukina nào?

– Mày cứ gọi tên ai đó lúc ngủ ấy!

Tôi cười cho qua, nói:

– À, tên của chị tao đó mày!

– Ồ..!

Dino và Kimaru nhìn mặt nhau, chúng có vẻ tin lời tôi nói.

Thật ra tên đầy đủ của chị tao là Kishin Katari cơ!

Tôi nhìn chúng đầy khinh bỉ, rồi cũng tự cười bản thân mình, không thể tin là tôi lại gọi tên con bé ấy lúc ngủ.

Hiện tại đang giữa trưa, chúng tôi cũng vừa mới trải qua đợt huấn luyện dưới cái nắng oi bức.

Tôi liếm môi, nghĩ về cái cảm giác tối hôm qua, chắc chắn con bé Yukina đã làm gì đó mờ ám với tôi.

Lệnh của chỉ huy phát đến toàn lữ đoàn, còn mười ngày nữa chúng tôi sẽ rời khỏi cái làng này, họ nói khi chúng tôi rời đi sau đó sẽ gửi một sư đoàn lớn hơn đến tiếp ứng.

– Này, có khi nào chúng ta được chuyển đi ngay và luôn không?

Tôi không còn tin tưởng vào cái bộ máy tổ chức này nữa bèn hỏi.

Kimaru lắc đầu nói:

– Tao chỉ nghe được vỏn vẹn mười ngày nếu chuyển đi luôn thì họ sẽ có thông báo sau!

Thằng Dino vỗ vai tôi:

– Sao mày uể oải thế, vui lên đi vì chúng ta sắp thắng rồi!

Tôi thở dài đứng dậy nói:

– Tao đi trước nhé..!

– Ấy còn thêm đợt thao luyện nữa mà!

Vừa đến cửa thì nghe chúng nói, tôi không nhìn đáp:

– Sắp thắng rồi thì còn thao cái khỉ khô gì nữa?

Rồi đóng rầm cửa.

Tôi sớm về mái nhà thứ hai, trải người lên sàn nhà, ngước mắt nhìn trần, tay đặt lên trán.

– Chết tiệt, con khỉ Himuka này, sao mới về đã nằm dài ra rồi?

Yukina mò ra từ căn bếp, em đưa chân đá đá tôi.

Tôi trở mình, không nhìn em nói:

– Em mới tuổi tí, hồ ngôn loạn ngữ là không được đâu đấy!

– Có gì mà không được chứ..?

– Dì đi rồi hả?

Tôi thấy trong nhà có mỗi mình em liền hỏi.

Yukina ngồi xuống cạnh tôi rất gần, gật đầu nói:

– Mẹ cùng mọi người trong làng đều đi cả rồi, còn đi đâu thì em không biết!

– Chắc chuẩn bị tiễn bọn anh đi đó!

– Khi nào anh đi?

– Mật báo vô thiên lộ!

Em bĩu môi:

– Anh không muốn nói thì thôi..!

Tôi nhìn chiếc váy em đang mặc kì lạ hỏi:

– Hôm nay em đổi mốt rồi hả?

Thấy ánh mắt tôi cứ chăm, em liền lếch ra khỏi, sau đó đưa bàn chân đạp thẳng mặt tôi nói:

– Anh muốn gì đây?

Tôi đau nghiến, xoa mũi:

– Có gì đâu, chỉ tại em luôn bận cổ phục nên anh thấy kì lạ khi em chịu mặc thứ khác đó!

– Em mặc gì thì liên quan đến anh hả?

Ngay lúc này em đưa về tôi chiếc khăn bông mềm, nói:

– Lấy cái này mà lau..!

Tôi nhận lấy chiếc khăn từ em sau đó lau vết nhơ từ mũi.

Em nhìn tôi liền bật cười.

Bỗng em nhớ về điều gì đó:

– A, em đang hấp khoai, anh ăn không, em vào lấy!

Không chờ tôi đáp em đã chạy vào bếp mất.

Ngay lúc này có ai đó bên ngoài đang gõ cửa.

– Tới đây..!

Tôi vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là Dino, nó có vẻ luống cuống nói:

– Không xong rồi Himuka ơi, trưởng khu kêu mày tập trung kìa!

– Tập cái gì chứ, chẳng phải bọn khác cũng trốn hết đi rồi sao?

Tôi nổi nhát cố biện lí do để trốn buổi chiều nay, thật không công bằng khi một số người anh em thì ve vãn với bọn con gái còn tôi thì phải đứng giữa nắng giữa mưa.

Dino kéo tay tôi nói:

– Bọn nó và thằng Kimaru bị gòng cổ đánh cho nhừ tử vì cái tội trốn tiết kìa!

– Cái gì?

Tôi há hóc mồm khi nghe hắn nói, dường như chính bản thân đã quên mất đây không phải nơi trường học mà là chốn quân ngũ nên kỉ luật rất cao.

Tôi cố thoát khỏi bàn tay nó:

– Mày điên hả, biết thế rồi còn đến kêu tao làm chi? Sao không xin cho tao nghĩ bệnh?

– Sao mà được? Chúng mà phát hiện nói dối thì toang cả mày lẫn tao, chưa kể một người bị hành hạ còn hơn hai người phải không?

Cũng phải! Tôi mà là nó chắc cũng sẽ không ngu mà nói hộ.

– Anh đi đâu đó?

Ngay lúc tôi định rời đi thì nghe giọng của Yukina cất lên, trên tay con bé là một đĩa khoai nóng hổi.

Tôi nuốt nước miếng liền vươn lấy hai củ cho tôi và Dino, chết làm ma no còn hơn ma đói.

Tôi nhai ngấu nghiến củ khoai trong miệng nói:

– Họ triệu tập anh quay trở lại..!

– Anh không đi cũng được mà, chẳng phải anh mới được cho về sao?

– Thật ra anh trốn tiết em ơi!

Nói xong tôi cùng thằng Dino chạy đi mất.

Chưa được bao xa thì nó quay sang hỏi:

– Con bé đó xinh nhỉ, lớn lên chắc sẽ đẹp lắm đó, mày có phúc mới được chủ nhà cho ở nhờ đấy, không như căn của tao!

Tôi nhổ bã khinh bỉ đáp:

– Im đi thằng ấu dâm!

– Dâm cái đầu mày..!

***

Tôi đứng tại cửa phòng chỉ huy, nghe từng đạo thất thanh tiếng khóc vang, tôi run đôi tay đang cố nắm chặt, nghĩ đến viễn cảnh mình vào đó.

Một lúc sau từng hàng người bước ra, thằng Kimaru tàn tạ đi chính giữa thấy tôi liền đưa ngón cái chúc may mắn.

Tôi cắn răng, nhìn chiếc áo lính “Sozatsu” của nó rách rưới, hai bên mắt đều bầm tím, hàm răng cái có cái không, tóc tai thì bù lù bù loà, nói thẳng giống ăn mày.

Chờ hàng người đi hết mới có một viên chỉ huy vừa bước ra, ông ta ngạc nhiên nhìn tôi nói:

– Còn nữa hả? Mau vào đi!

– Vâng thưa ngài!

Tôi bước vào trong, phía sau liền đóng cánh cửa, trong phòng ngoại trừ tôi ra còn có năm tên, tất cả đều là tướng lãnh của lữ đoàn tôi.

Tên trưởng khu Kotan hỏi:

– Xưng đích danh, tuổi tác!

– Kishin Himuka, 17 tuổi!

– Kishin..?

Hắn lẩm bẩm quay sang những tên khác nói:

– Ta nghe cái họ này quen nhỉ..?

Một tên cười ha hả:

– Trên thế gian này khối gì người cùng họ cùng tên, khuôn mặt có nét giống nhau nữa là!

Tên trưởng khu nghe xong liền hỏi tôi:

– Còn cha ngươi là Kishin nào vậy?

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:

– Cha tôi tên đầy đủ Kishin Hoger, một trong tướng chỉ huy của binh lực Neo Marin thuộc binh lực hải quân đang xung trận ngoài khơi biển bắc!

Nghe tôi nói xong tên trưởng khu liền há hóc mồm, không chỉ mình hắn mà còn những tên còn lại nữa.

– Chết tiệt, mày có nghĩ nó lấy cớ để hù chúng ta không?

– Hừ, sao lại không? Thời nay mày chỉ cần thò vào bãi phân moi lên cũng tóm được một thằng ranh nữa là..!

Bọn chúng bắt đầu bàn tán thì thầm sôi nổi, tên trưởng khu ho một tiếng cười nói:

– Dù hắn là con của Hoger đi nữa thì cũng chẳng còn ích gì!

– Phải ha, hắn bị bế rồi còn đâu!

– Tại sao chúng ta phải lo nghĩ nhỉ!

Bọn chúng bắt đầu thôi bàn tán và nói những thứ kì lạ, lần lượt chuẩn bị tẩn tôi một phen.

– Các vị chờ một chút!

Bỗng một trong những tên tướng đứng dậy, hắn nhìn có vẻ chỉ hơn tôi bốn tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao đó nha, mới chừng tuổi này đã được chức lớn, chẳng bù cho tôi.

– Xin các vị hãy nể tình những cống hiến của Hoger mà giảm nhẹ mức phạt?

Một tên nghe vậy liền xua tay nói:

– Không được, quy định đã được đề ra phải công bằng, chẳng nhẽ những người khác bị phạt mà tên này lại được thả, cái này người ta gọi là công chính bất công đó nha!

Ba tên còn lại nghe xong đều gật đầu.

Anh chàng lại nói tiếp:

– Tôi chỉ nói giảm nhẹ mức phạt cho hắn, chứ không nói tha cho hắn!

– Sao cũng được..!

Tên viên tướng cầm trên tay cây dùi cui hỏi tôi:

– Cậu vi phạm nội quy gì thế?

Tên trưởng khu chen lời nói:

– Hắn đã nhiều lần trốn thao luyện, chính ta sai người gọi hắn đến!

– Hôm nay lại chuồn nữa hả?

Viên tướng cắn răng nhìn tôi, sau đó dùng cây dùi cui đánh mạnh vào bên bàn nhằm thị uy.

Tôi run rẩy gật đầu.

Cả bọn hết thảy bao vây tôi, một tên vật tôi ngã xuống đất, sau đó tôi bị đạp vào mặt, đá vào bụng, chúng nó xem tôi như bao cát không bằng, ngay lúc này tôi mong muốn có một ai đó cùng tôi chịu đòn, như vậy sát thương tôi nhận phải sẽ được chia đôi cho người còn lại, nhưng hiện tại cái suy nghĩ củ chuối của tôi đã bị dập tắt bởi một cú nốc ao vào đầu.

Một lúc sau, mọi thứ dần trở nên bình yên, tôi thở hồng hộc dựa vào bàn mà đứng dậy.

– Nhớ lần sau đừng vi phạm nữa nhé con trai!

– Nể tình trưởng quầy cục tình báo đứng ra nâng đỡ không bây giờ ngươi cũng không còn sức mà lết nhé!

Tôi mặc kệ những câu nói của chúng, đôi chân đau nhói khập khiễn tiến đến gần phía sau anh chàng kia.

Tôi tựa vào chiếc ghế nhờ nó nâng cơ thể nặng nề, sau đó nói với anh:

– Cảm ơn nhé, hôm nào em sẽ đến tìm anh!

– Không có gì, chuyện nên làm ấy mà!

Anh cũng không hề mảy may quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục công việc của mình.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong