Chương 9

Nghe Audio

Tôi bước ra từ cửa, Dino đã chờ sẵn, nó thấy tôi liền chạy đến, tôi hỏi nó:

– Kimaru đâu?

– Nó trong phòng y tế rồi!

– Dìu tao với!

Tôi khoác vai Dino, nhờ nó dìu tôi đến phòng y tế.

Kimaru ngồi trên giường bệnh vừa thấy bọn tôi đã định chào nhưng có vẻ cơ hàm đau đớn của nó không cho phép nên chỉ dám cười nhẹ với bọn tôi.

Tôi thì tìm Shami xung quanh nhưng không thấy, tôi hỏi bọn nó, bọn nó cũng lắc đầu nói chị ấy đã chuyển công tác ở một quân khu khác.

Tôi hơi thất vọng, cứ nghĩ hôm nay sẽ được chị chăm sóc lần nữa.

Thằng Dino một bên vỗ vai tôi cười nói:

– Thôi mà, chị ấy có phải là mẹ mày đâu!

– Đương nhiên rồi, nhưng chị ấy đã đối xử rất tốt với tao!

Tôi thở dài nhìn khung ngoài cửa xổ, người quen không chết thì cũng cách xa, chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc.

Tôi nằm xuống, định ngủ một giấc đến sáng mai nhưng không thể, nguyên cả buổi tôi được cánh quân y băng bó khắp thân thể.

Trước đó cũng đã nhờ người đến cho dì Hami biết tôi sẽ ngủ tại quân khu đêm nay.

Chắc Yukina cũng đang mong tôi về lắm.

***

Tôi mở mắt, mặt trời đã lấp ló chiếu rọi vào chiếc giường, tôi hỏi bọn nó lịch thao luyện hôm nay, trước khi rời đi phải chắc rằng sẽ không có buổi tập nào nữa.

Bọn nó muốn biết tôi đi đâu, tôi cũng không trả lời vì đây là việc cá nhân.

Tôi men theo bờ tường, hỏi mọi người khu vực tình báo nhưng họ đều từ chối không nói, rốt cục tôi phải lừa bọn họ rằng mình được cử từ chiến khu.

Tôi sớm nhận ra người trước mắt mình, tôi lớn tiếng gọi, anh ta đang hứng nước từ vòi liền quay sang nhìn tôi.

Tôi đến gần anh chào một câu, sau đó cùng anh vào một căn phòng, xung quanh căn phòng này được trang bị đầy đủ máy điện tín, có thể gọi là máy truyền thư chuyên dụng cho tình báo.

Anh ngồi vào một chiếc ghế, nhâm nhi tách cà phê hỏi:

– Thương thể còn chưa lành đến tìm tôi làm gì?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế một bên, gãi đầu nói:

– Em muốn cảm ơn vì anh đã đứng ra nói giúp đấy mà!

– Cậu đã cảm ơn tôi rồi!

– Thì..!

Tôi ngập ngừng một lúc lâu định nói thì anh chen lời:

– Nếu cậu muốn hỏi về chuyện cha mình thì mời về cho!

– Xin anh..!

Tôi cúi đầu nói:

– Không chỉ mỗi em mà còn mẹ và chị đang rất muốn biết tinh tức của cha và anh trai nữa!

– Chuyện này cậu có thể hỏi người khác..!

– Không ạ..!

Tôi ngắt lời nói:

– Em thấy ngoại trừ anh ra không thể hỏi ai nữa cả!

– Ý cậu là tôi nhu nhược hả?

Tôi lắc đầu đáp:

– Em không có ý đó, chỉ thấy rằng anh rất tốt bụng!

– Vì tôi đã giúp cậu sao?

Anh liếc nhìn tôi một lúc, thở dài nói:

– Cha cậu vẫn còn sống!

Tôi nghe được liền mừng rỡ:

– Còn anh trai em?

– Anh trai cậu thì tôi không biết, tiểu đội tôi chỉ vừa mới nhận tin từ chiến hạm s3 hai ngày trước!

– Tốt quá rồi, mong rằng anh ấy vẫn ổn!

Bỗng anh trầm giọng nói:

– Cậu cũng đừng vui quá..!

Tôi gật đầu hỏi:

– Anh tên gì thế? Để còn biết mà sau lại tìm anh!

– Thôi cậu đi được rồi đó!

Anh xua tay nói:

– Kazuki Tobio..!

– Em cảm ơn Tobio!

Tôi đứng bật dậy chào anh một tiếng sau đó chạy ra ngoài, niềm vui lớn lao đã khiến tôi quên đi nỗi đau thể xác.

Tôi đến phòng thư rút đại một mảnh giấy trắng, ngồi vào một góc và chấp bút.

“Đã vừa tròn ba tháng kể từ khi tiếng ve bắt đầu kêu rang, con vẫn ổn mẹ à hiện tại là vậy, ít nhất vẫn sung sướng hơn những người đang chiến đấu ngoài kia, họ có thể chết và không thể trở thành thương binh như con được, thật sự rất tiếc khi phải nhìn thấy người ra đi mất xác, người ở lại thất hồn, con đã trải qua những thăng trầm trên chiến trận, hiện tại đang ở một ngôi làng nhỏ tỉnh Naragi, mọi người ở đây đối xử với chúng con rất tốt chưa kể còn cho chúng con ở nhờ, qua bao ngày mong ngóng cuối cùng cũng đã biết rằng cha còn sống đến tận hôm nay, còn anh trai thì con không biết nhưng con nghĩ anh ấy vẫn ổn, mẹ và chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, ba cha con sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình thôi”.

Chấm bút “Kishin Himuka”.

Sau đó tôi gói vào phong bao ghi tên địa chỉ người nhận, người gửi, vừa hay bên ngoài có người đến lấy thư, tôi đưa cho anh phong bao còn chưa ráo mực, anh nhận lấy sau đó cất vào bao vải lớn, trên chiếc xe đạp cùng đống thư vừa đổ vào bon bon đi mất.

Tôi nhìn theo chỉ mong rằng bức thư sẽ đến được tay mẹ và chị để họ có thể yên tâm mà ngủ trong đêm nay.

Nhớ đến điều gì đó, tôi liền muốn trở về căn nhà thứ hai của mình, không biết con bé Yukina đang làm gì nhỉ.

Bỗng giữa đường thì thấy thằng Kimaru trên xe cùng bọn nào đó có vẻ gấp gáp, vừa hay tôi xin quá giang một đoạn cũng hỏi chuyện đang diễn ra, chúng nó được phái đi để vận chuyển số vũ khí vừa được thêm vào quân nhu, bởi mục đích đóng quân ở đây cũng chỉ chờ sơ hở của địch, chúng tôi với sự chuẩn bị lâu dài sẽ phản công một lúc nào đó.

Bánh xe dừng tại ven làng đón chờ những người khác, tôi thấy Dino vừa đi ra, tôi và thằng Kimaru cùng đồng thanh gọi nó.

Dino chạy đến cũng vừa leo lên nói với tôi:

– Thì ra mày ở đây hả, làm tao tìm hoài!

– Tìm tao làm gì vậy?

Nó cười nói:

– Tao thấy trong danh sách những cái tên có việc mà không thấy mày, nên định rủ mày đi cùng ấy mà, phải không Kimaru?

Kimaru gật đầu lia lịa, vỗ vai tôi nói:

– Thôi nào Himuka, đi cùng anh em cho vui!

Tôi hất bàn tay hư hỏng của nó:

– Tao buồn ngủ rồi, để hôm khác vậy!

Nói xong tôi liền trụt xuống trước khi xe lăn bánh, tôi vẩy chào nhìn theo, bọn họ cũng đã sớm rời xa làng.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong