Chương 16
Khi thức dậy đã không còn thấy bóng dáng nàng, hắn một mình đi dạo quanh thành. Rẽ vào con phố sầm uất nổi tiếng, Diệp Phương bất ngờ khựng lại. Theo lời hứa, rạng sáng nay Tử Hạ đã hồi phục pháp lực, trở về nhà. Tuy nhiên, hắn vừa cảm nhận được sự tồn tại của nàng ở gần đây.
Vòng qua thêm mấy con đường, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng hắn dừng lại trước “Khánh phủ”. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Diệp Phương ẩn thân đột nhập vào phủ. Rất dễ dàng nhận ra nàng đang ở một gian phòng rộng lớn uống trà với một nam nhân quen mặt.
Từ lần đầu tiên gặp vị công tử này trong sòng bạc, Tử Hạ đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó kì lạ. Đến hôm qua, nhận ra người khách trong tửu quán đêm lễ hội lại chính là công tử thua mình không ít bạc, nàng chỉ có thể tán thưởng sự trùng hợp này.
“Không ngờ cô nương lại đến thăm tại hạ.”
“Khách khí rồi. Chẳng qua ta muốn đồ của công tử.”
“Rất thẳng thắn.” Y mỉm cười. “Ta rất tò mò vật gì có giá trị đến thế, có thể khiến cô nương hạ cố đến đây.”
“Nhẫn.”
Nàng xoay xoay chén trà, không nhìn cũng đoán được biểu tình thay đổi đột ngột của vị công tử họ Khánh. Đồ nàng muốn có thể tầm thường sao? Dĩ nhiên không. Trên thế gian rộng lớn này, những thứ lọt vào mắt nàng không nhiều.
“Tại sao nàng lại biết đến sự tồn tại của nó? Nàng là ai?”
Khánh Dật phá bỏ lớp vỏ tươi cười bên ngoài, nghiêm mặt dò xét. Tuy vậy, chiếc mặt nạ sắt vừa vặn che giấu dung mạo và cả tâm tư cô nương đối diện. Nhẫn gia truyền của Khánh gia mỗi năm hắn chỉ lấy ra hai lần: một vào ngày quan trọng của gia tộc, hai vào lễ hội lớn đêm qua. Người trong nhà biết đến sự tồn tại của nó không nhiều, nói gì đến người ngoài.
“Ta có thể cho công tử một chiếc nhẫn giống hệt như vậy, và thêm nhiều điều kiện khác.” Tử Hạ không định trả lời câu hỏi nhàm chán của hắn.
“Nàng chắc chắn biết Khánh gia không thiếu châu báu. Hơn nữa chiếc nhẫn đó quan trọng thế nào.”
“Ta biết. Ta càng rõ nó mang đến nguy hiểm chí mạng, có thể tiêu diệt toàn bộ gia tộc.” Đặt tách trà trống rỗng xuống, nàng gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn. “Đã đến rồi cũng nên chào hỏi một tiếng.”
Cách đó khá xa, Diệp Phương giật mình. Quả nhiên dẫu ẩn thân, hắn vẫn không qua mắt được người đã hồi phục pháp lực kia. Đi thẳng vào phòng, hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Khánh Dật dường như không ngạc nhiên, chỉ nhíu mày trầm tư.
“Hai người có khả năng đoạt nó.”
“Phải, chẳng qua ta không thích trộm.”
Im lặng. Có lẽ Khánh Dật đang tính toán lợi hại trong cuộc trao đổi này, nàng cũng nên thể hiện chút thành ý vậy. Người bên dưới đem lên một chiếc hộp gỗ, Tử Hạ giơ tay gỡ mặt nạ sắt, sờ sờ bề mặt nhẵn bóng hoàn mĩ của nó. Thật tiếc vì nàng tương đối thích chiếc mặt nạ này… Không sao, sau này chẳng cần ra ngoài nữa.
Nàng bắt ấn, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc. Diệp Phương thích thú nhìn sự biến đổi của chiếc mặt nạ và hộp gỗ. Tuy có vẻ bên ngoài không thay đổi nhưng cảm giác đã đảo ngược. Trên chiếc mặt nạ sắt toát ra loại khí tức rất lạ, hệt như cảm giác của chiếc hộp trước đó.
“Đây là thành ý của ta. Công tử không nên ở lại đây, có người đã đánh hơi được sự tồn tại của nó rồi. Trong vòng hai ngày ta sẽ mang chiếc nhẫn giống hệt và mười vạn thù vàng để trao đổi. Công tử hãy suy nghĩ kĩ.”
“Cô còn chưa nhìn qua nó.”
“Trong thiên hạ, e rằng người hiểu nó nhất là ta.”
Nụ cười nhạt hiếm hoi dừng lại trên khóe môi Tử Hạ. Khánh Dật nhìn gương mặt tuyệt sắc của nàng, trong lòng nhen nhóm nghi hoặc. Một người không cần nhìn qua chiếc nhẫn lần nào, lại có thể tự tin nói rằng mình sẽ làm ra một chiếc y hệt…
“Xin hỏi đại danh của cô nương?”
“Tử Hạ.”
Đã đến mức này còn che giấu quả thật không có thành ý. Nàng muốn của gia bảo nhà người ta, ít nhất phải để lại gì đó. Chỉ là một cái tên thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Từ trước đến nay nàng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chưa từng ngại kết thù oán với bất cứ ai. Chẳng qua những người biết dung mạo này đa phần ở Nhân giới, không biết pháp lực của nàng. Những người từng nghe qua đại danh của nàng lại chưa có cơ hội gặp. Mà số ít người may mắn biết mặt biết tên, lại gần như đã không còn trên đời này nữa. Vậy nên bao nhiêu năm qua Tử Hạ vẫn luôn ra vẻ bí ẩn một cách ngẫu nhiên và vô ý như vậy.
Khác với sự thoải mái của nàng, vị công tử đang trầm mặc kia bị chấn động mạnh, mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Phương nhàn rỗi tự rót cho mình chén trà, liếc qua vẻ mặt nhàn nhạt của nàng, lại nhướn mày nhìn biểu cảm của Khánh Dật. Xem ra hắn ta từng nghe qua đại danh này.
Chiếc hộp gỗ khắc những hoa văn phức tạp được đẩy về phía Tử Hạ. Nàng nheo mắt nhìn, không hề có ý định mở ra. Hộp này là bảo vật, có khả năng trấn áp rất cao, do vậy nhiều năm qua không ai có thể tìm ra vị trí của chiếc nhẫn.
Nàng không cần nhìn, nhưng hắn lại tò mò. Diệp Phương khẽ mở khóa hộp, ngắm nhìn món đồ vật bên trong. Đó là một chiếc nhẫn trơn nhẵn, thuần đen, làm từ một loại đá hắn chưa từng gặp qua. Chiếc nhẫn này có thể hấp thu ánh sáng, tối tăm sâu thẳm. Đóng hộp lại, hắn nhớ đến những chữ trong quyển sách.
Nhẫn Ám Dạ.
Tạo pháp trận, kết giới, tính bảo vệ cao.
Không có linh thức, tính nhận chủ thấp.
Chủ nhân trước đây: Tử Hạ.
Hành động của hắn nàng không nói gì, Khánh Dật cũng không có ý kiến. Đôi mắt y mơ hồ ẩn hiện ánh sáng, có tự hào, có tín ngưỡng và thán phục.
“Đây là vật gia truyền được con trưởng của dòng họ cất giữ. Khi ta nhận nó từ gia phụ, người nói: Chiếc nhẫn này có thể khiến Khánh gia gặp nguy hiểm. Nhưng sau này sẽ có người đến tìm, nhất định phải bảo vệ nó, đợi chủ nhân thật sự đến nhận lại. Ta đang đợi Người, Thượng thần Tử Hạ.”
“Biết ta sao?” Tử Hạ lơ đãng gõ gõ lên bàn, tầm mắt dừng lại ở bức họa trên tường. “Khánh gia, Khánh gia…”
“Đó là tổ phụ Khánh Tuyên, người đã một tay dựng lên gia tộc ngày nay.”
“Khánh Tuyên? Thảo nào.” Nàng cảm thán. “Lần đầu tiên gặp ta, ông ấy chỉ là một đứa trẻ.”
Những kí ức từ xa xưa đã mờ nhạt rất nhiều, nhưng có một số thứ vẫn để lại ấn tượng trong tâm trí nàng. Khánh Tuyên là đứa trẻ nàng vô tình cứu giúp, về sau trở thành đại đệ tử của Lạc, mà Lạc lại gọi nàng một tiếng “sư tỷ”. Nói chung vòng quan hệ này rất phức tạp, nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Không ngờ rằng đứa trẻ ngày nó lại một tay xây dựng nên cả gia tộc lớn mạnh, còn truyền dạy cho con trưởng nhiệm vụ bảo vệ Pháp bảo. Có lẽ trong trận Đại chiến năm xưa, con cháu Khánh gia vô tình nhặt được Nhẫn Ám Dạ, từ đó truyền đời và chờ đợi nàng đến. Không biết nên nói bọn họ trung thành hay ngốc nghếch. À, không thể dùng từ “trung thành” ở đây, nàng cũng không phải chủ nhân của họ…
“Tại hạ rất vui mừng vì đến đời của mình đã đợi được Người. Nay xin trả lại Nhẫn Ám Dạ cho Người, là nhiệm vụ của Khánh gia, không cần điều kiện gì cả.”
Tử Hạ chớp mắt nhìn y cúi đầu kính lễ, mọi chuyện dễ dàng đến bất ngờ. Một mối duyên nhỏ từ rất lâu về trước, lại có thể mang đến kết quả tốt đẹp về sau, đúng là chuyện không tưởng.
“Có thể chuẩn bị giấy bút cho ta không?”
Sau khi hỏi một câu chẳng liên quan, nàng nhận bút từ tay y, bàn tay thon dài lả lướt, nhanh chóng viết ý chính trên mảnh giấy. Sau đó vẫn như cũ, nàng gấp nó thành một con hạc thả bay đi.
“Công tử không thể ở lại đây, ta sẽ cho Dịch gia trợ giúp những chuyện còn lại, hãy rời đi càng sớm càng tốt.”
Dặn dò thêm vài chuyện và lịch sự cáo từ, nàng ôm chiếc hộp chậm chạp bước qua khỏi bậc cửa, chú tâm suy nghĩ. Phía sau, Diệp Phương dùng tốc độ tương tự đi theo. Mãi đến khi đã qua quá nửa khoảng sân rộng, nàng mới dừng lại.
“Mấy ngày này chú ý động tĩnh ở Khánh phủ. Ngươi cũng cẩn thận một chút, chúng nhất định sẽ đến.”
“Ma giới quả nhiên có dụng ý. Làm thế nào chúng tìm được nơi này?”
“Một số Pháp bảo có liên kết với nhau.”
“Chẳng phải nàng nói không muốn liên quan đến Pháp bảo sao?”
“Đối với các ngươi nó là Pháp bảo. Đối với ta…”
Tử Hạ đột nhiên im bặt, nuốt xuống nửa câu còn lại. Trong đầu hiện lên kí ức mờ nhạt, đau âm ỉ, ngay lập tức nàng cưỡi gió đi mất.
*
Đã là mùa hạ, thời tiết bắt đầu nóng nực hơn. Người người cất áo ấm vào tủ và thay thế bằng trang phục mỏng ngày hè. Gió thổi đến luồng khí khô hanh, nhờ nhuộm hơi nước mới mang chút vị ẩm giảm bớt khó chịu.
Lâm Vô Tuyệt đang ngồi câu cá bên hồ, ẩn mình dưới tán lá rậm rạp mát mẻ. Tựa lưng vào gốc cây, y nhắm mắt mơ màng như đang ngủ, cần câu có động cũng không buồn mở mắt.
“Sư phụ.” Mặc Vy thở không ra hơi, cố gắng hít sâu rồi vội báo. “Đại sư huynh đưa tin khẩn cấp, Ma giới tập kích Thiên Sơn.”
“Bình tĩnh, có gì từ từ nói.” Y mở mắt, giơ tay giật cần câu lên, lại chỉ thấy một đám rong rêu.
“Vài ngày trước hầu hết đệ tử giỏi ở đó đều đã ra ngoài, sự việc đến bất ngờ e rằng không thể về kịp.”
“Chọn thời điểm thật thích hợp. Đã qua bao lâu rồi?”
“Hơn nửa canh giờ rồi ạ. E rằng Ma giới đang đánh vào Đại điện, chỉ có Dương Phàm cùng số ít tân đệ tử sẽ không chống đỡ được bao lâu.”
“Nửa canh giờ… Từ Lưu Quang điện đến Thiên Sơn cũng không bao lâu, sao lại có thể không có động tĩnh. Hành tung của Diệp Phương dạo gần đây thế nào?”
“Nghe nói mấy tháng rồi vẫn bế quan, không thấy ra ngoài ạ.”
“Có lẽ người đã sớm không còn ở đó nữa rồi.” Lâm Vô Tuyệt mỉm cười, thu cần câu. “Đi thôi, hiếm khi có trò vui, chúng ta phải đến xem mới được.”
Nếu đã là đại nạn, Thiên Sơn sẽ không thể tránh được, sụp đổ hay không chỉ có thể dựa vào vận khí. Y rất mong chờ xem biến số sẽ xảy ra thế nào.
*
Đó là một buổi sáng yên tĩnh đến lạ thường, Diệp Phương đi dạo trong Bách Mộc viên, ngắm nhìn những loài cây quý hiếm đang vươn mình đón gió. Họ vừa trở về từ chuyến du ngoạn chưa đến mười ngày, tâm trạng vốn dĩ vô cùng tốt, nhưng sao bất giác hắn lại nôn nao như vậy…
Trên không trung đột ngột vang lên tiếng động rất nhỏ, hắn ngước nhìn, nhảy lên bắt lấy thứ đang bay xuống thấp. Ngay lập tức con hạc biến thành một mảnh vải trắng, nổi bật hai dòng chữ bằng mực đen.
Ma giới xuất binh, Thiên Sơn nguy hiểm.
Nét bút cứng cỏi của Dương Phàm vì vội vã mà có chút rối loạn. Hắn vò mảnh vải trong tay, nghiến răng. Con hạc đặc biệt này dù tốc độ nhanh hơn bình thường cũng mất ít nhất hơn nửa canh giờ vượt qua vạn dặm. Bản thân hắn cố hết sức cũng mất gần nửa canh giờ mới đến Thiên Sơn, e rằng chỉ có thể thu dọn tàn cuộc.
“Cần giúp không?”
Vừa đúng lúc Diệp Phương rời khỏi mặt đất đã bị gọi ngược lại. Chẳng biết Tử Hạ đứng phía sau từ bao giờ, đang thuận tay vuốt ve hoa mộc lan. Dáng vẻ bình thản của nàng hoàn toàn trái ngược tâm trạng nóng vội của hắn. Nhíu mày, hắn nhanh tay bắt lấy chiếc gương to bằng hai lòng bàn tay nàng vừa ném đến.
Trên mặt gương, khung cảnh Thiên Sơn hùng vĩ rất rõ nét. Đoàn binh đông nghịt từ Ma giới đã vượt qua các lớp bảo vệ, đang nghênh ngang tiến về Đại điện. Phía đối diện, đệ tử Thiên Sơn ngay ngắn dàn trận, sẵn sàng nghênh đón mọi đòn tấn công.
Diệp Phương rất rõ thực lực của Thiên Sơn, đã là đại môn phái trên Thiên giới nếu đối phó với một binh đoàn như vậy cũng không phải quá sức. Tuy nhiên gần đây một số lượng lớn đệ tử đã chia nhau đến phụ giúp trấn giữ các phái nhỏ, nhất thời không kịp quay về. Chỉ có thể nói rằng Ma giới lựa chọn thời cơ thật thích hợp, hoặc giả chính bọn chúng gây rối loạn khắp nơi, e rằng đã có dự tính từ lâu.
“Ngươi nghĩ mình có đến kịp không?”
Không cần nhìn vẻ mặt ngày càng xám xịt của hắn, Tử Hạ trở tay thu lại phép thuật trên tấm gương. Quanh năm suốt tháng chỉ ở Tử Bạch điện không có nghĩa nàng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hơn nữa lần này Ma giới khoa trương điều động lực lượng quá lớn, đánh thẳng vào sơ hở của Thiên Sơn, nàng muốn nhắm mắt bỏ qua cũng chẳng được.
Diệp Phương dĩ nhiên hiểu ẩn ý của nàng. Hắn không về kịp, phía Dương Phàm nếu muốn kéo dài thời gian sẽ chịu thương tổn không nhỏ. Tốc độ của Tử Hạ không chỉ hơn hắn một bậc, một khi nàng giúp, hắn mới có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.
“Nàng chắc chắn muốn giúp ta?” Hắn nhìn kĩ gương mặt dường như vạn năm không đổi.
“Người lựa chọn là ngươi.” Ngước lên, nàng thẳng thừng nhìn vào mắt hắn.
“Được.”
Một từ duy nhất. Nàng ra tay giúp đỡ là chuyện vô cùng hiếm, là phúc phận của hắn. Tử Hạ nhìn hắn đến gần, đăm chiêu. Hừm, nàng còn chưa nghĩ cách mang theo người khác cưỡi gió, rất vướng víu. Từ đây đến Thiên Sơn một mình nàng có thể mất hai khắc, bây giờ cùng một người cao lớn như vậy thật không dễ.
“Ngươi biến về nguyên hình đi.”
Diệp Phương nhướn mày nhìn nàng, không hỏi gì thêm xoay người biến thành một đám cỏ. Nhìn mấy nhánh cỏ dại lơ lửng trước mặt, Tử Hạ nhịn cười. Thượng tiên Diệp Phương có chân thân thật đặc biệt. Nàng dùng khăn lụa gói “hắn” lại, nhét vào tay áo.
“Đừng có rơi, ta không rảnh nhặt ngươi lên.”
Giọng nàng còn chưa kịp lan ra, hắn đã nghe ù ù bên tai. Dù đang trong trạng thái này, hắn vẫn cảm nhận được tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Gió sắc bén tạt ngang khiến tay áo nàng bay phần phật, quất vào mặt mang cảm giác đau buốt và lạnh lẽo. Tử Hạ càng dùng sức bay nhanh hơn. Để tốc độ đạt mức cao nhất, nàng buộc phải bỏ tất cả bảo hộ thông thường, chỉ tập trung tiến về phía trước.
Chưa đến một khắc sau, tia sáng xẹt qua bầu trời phía tây bắc. Dừng lại tại khu vực trống trải cách Thiên Sơn không xa, chân nàng vừa chạm đất đã để lại vô số vết nứt lớn nhỏ. Nàng ném “hắn” sang bên cạnh, chỉ thấy làn khói mỏng, Diệp Phương đã trở lại hình người.
Tử Hạ nhìn theo vệt sáng bạc biến mất, cúi đầu xoa trán. Nàng loạng choạng, suýt nữa đã ngã trên mặt đất. Chỉ mình nàng biết trong thời gian ngắn vừa rồi đã đốt cháy bao nhiêu tu vi, đã phải chịu gió tạt đau đớn thế nào. Chưa bao giờ nàng cưỡng ép dùng tốc độ quá cao… Đáng lẽ bây giờ phải trở về điều dưỡng ngay, nhưng dù sao cũng đã đến, nàng muốn xem náo nhiệt.
Tùy tiện ngồi xuống tảng đá lớn ở bìa rừng, Tử Hạ cầm lên chiếc gương nhỏ, theo dõi tình hình phía bên kia. Trước khi hình ảnh hiện rõ nét, phía xa xa đột nhiên vang lên âm thanh kì quái khiến nàng rùng mình. Nghe kĩ lại mới biết là tiếng đàn, nhưng lại khiến người khác thật khó chịu. Nàng nhướn mày nhìn hình ảnh trong gương, đôi mắt trong suốt cơ hồ cuộn xoáy trong khoảnh khắc.
Đàn Phá Thiên lại có thể phát ra loại âm thanh đó, thật là chướng tai. Đàn của nàng lưu lạc cũng không đến mức bị vấy bẩn như vậy, thật muốn hủy hoại bàn tay kinh tởm kia.
“Hứa với ta, sau này không được liên quan đến Càn khôn Pháp bảo nữa.”
Nàng không thể nào quên tình cảnh năm đó, Lăng Viên nắm chặt vai nàng, khóe môi còn đọng lại màu máu. Vừa buông nàng ra, huynh ấy đã không thể trở lại nữa. Từ lúc đó trong lòng nàng tự đặt ra giới hạn, rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của Pháp bảo, thậm chí đã cầm lên một mảnh của Ngọc Huyền Tinh vẫn không nguyện ý giữ lấy.
Pháp bảo? Vì cái gì mà lục giới tranh nhau mấy món đồ ấy, xem nó quan trọng hơn cả sinh mạng? Vì cái gì huynh ấy phải hy sinh vì bọn người chỉ biết mưu cầu quyền lực, danh vọng, tiền tài? Vì cái gì nàng bao nhiêu năm vẫn không thể yên tâm? Đều do lòng người cả.
Hôm nay lợi dụng lỗ hổng của Thiên Sơn, Ma giới phát binh tấn công trực diện, mưu kế xảo quyệt. Nếu chẳng may bọn chúng không đoạt được Pháp bảo, một đại môn phái cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, cần nhiều thời gian hồi phục và không thể cản bước bọn chúng nữa. Thế cờ này rất hay, đáng khen ngợi.
Có lẽ Diệp Phương đến kịp nằm ngoài kế hoạch nhưng vẫn trong dự đoán của Chu Lục Nam. Hắn không hề dao động hay lúng túng, dùng Đàn Phá Thiên mở đường cho thuộc hạ từng bước áp sát Đại điện. Trước sức mạnh của Pháp bảo, đệ tử Thiên Sơn chỉ có thể lùi, vô cùng căm hận.
Chẳng mấy chốc họ đã bị đẩy tới phía trong Đại điện, lại bất lực không chống được lớp vòng bảo vệ bằng âm nhận. Cảm thấy tình thế không ổn, Diệp Phương phi thân lên phía trước, tung chưởng lực. Ánh sáng bạc xoay chuyển, theo tay hắn tràn ra, kháng cự với từng lớp âm thanh mạnh mẽ liên tục tuôn trào.
Dương Phàm phía sau mặt vốn không còn chút máu, nay lại thêm trắng bệch. Dù cho Diệp Phương pháp lực lợi hại, trực tiếp đối mặt với Đàn Phá Thiên vẫn vô cùng bất lợi. Chúng đệ tử chỉ biết nín thở, thán phục sự oai phong của Tiên thượng. Riêng bản thân hắn cảm thấy đây vốn là một ván cược liều mạng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ mình có thể trọng thương, trong khi cây đàn kia sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng đây là cách cuối cùng, nếu may mắn có thể đánh thủng lớp bảo vệ, còn không may… Thôi vậy.
“Ngu ngốc!”
Tử Hạ lẩm bẩm, dời tầm mắt lên bầu trời cao cao phía trên. Đàn Phá Thiên trong tay Chu Lục Nam không phát huy được hết sức mạnh, vẫn có thể dễ dàng đả thương người khác. Hắn dùng sinh mạng đánh cược, biết rõ chắc chắn sẽ bị thương lại nhất quyết xông vào. Phá được âm nhận của đàn thì sao? Chu Lục Nam cùng lắm bị phản phệ thổ huyết, chẳng mất gì nhiều cả.
Diệp Phương dốc sức, cảm thấy bức tường phía trước chầm chậm rung động. Trong khi đó Chu Lục Nam liên tục lướt tay lên dây đàn, đánh ra bản nhạc quái quỉ rợn người. Luồng sáng bạc lấn đến, âm nhận lập tức ngăn cản, mạnh mẽ dồn ép trở lại. Hai bên giằng co một lúc khiến người ta căng thẳng tột cùng.
Tính toán một chút thiệt hại khi hắn bị thương nặng, Tử Hạ nhận ra Tử Bạch điện sẽ thêm rất nhiều chuyện phiền phức. Không ai trông coi ba đứa trẻ kia, nhất định nàng sẽ bị làm ồn đến phát điên. Hơn nữa có hắn làm bếp, chẳng cần phải ngày ngày đi xa ngàn dặm mua thức ăn, rất tiện lợi. Nàng nghĩ lại thêm lần nữa, quyết định đứng lên, phủi phủi vạt áo.
Vẫn là nhân tiện nên đòi lại món nợ cũ với Chu Lục Nam, không phí công tới nơi này. Nàng cũng chẳng đoạt Đàn Phá Thiên, không tính là liên quan đến Pháp bảo. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là ở đây quá đông người, một khi xuất hiện đồng nghĩa việc họ đều biết sự tồn tại của nàng… Mặc kệ, cứ làm đã, chuyện sau này đến lúc tự khắc biết.
Tử Hạ dùng tốc độ nhanh như chớp hướng về đỉnh núi, để lại một vệt sáng mờ nhạt.

