Chương 20

Nghe Audio

Chương 20

Quạt Nguyên Phong bị hư hại quá nặng, Tử Hạ phải tìm một số nguyên liệu sửa chữa, lại cần chút thời gian để nó khôi phục. Mấy ngày này chủ yếu nàng ra vào Tử Linh điện và Tàng Thư các, cuối cùng mới hài lòng nhìn pháp khí của mình.

Diệp Phương tưởng rằng nàng bận đến mức quên ăn quên ngủ, đặt hết tâm tư vào chiết phiến kia, không ngờ rằng một buổi chiều nọ đang đọc sách lại thấy nàng đến tìm. Sau khi đưa đồ, Tử Hạ tùy tiện ngồi xuống chờ đợi phản ứng của hắn.

Mặt gương dài tầm một gang tay, bề mặt trong suốt sáng rõ còn hơn mặt nước. Xung quanh viền bạc, hoa văn điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, cần lên lại vô cùng nhẹ tay. Phải nói rằng nó y hệt hình vẽ trong quyển sách của nàng.

Kính Liên Tâm.

Soi rõ khắp thiên hạ, tùy theo tu vi người dùng có thể dịch chuyển đến địa điểm mong muốn.

Không có linh thức và tính nhận chủ.

Chủ nhân trước đây: Tử Hạ.

Đây cũng là một trong những Pháp bảo thời trước nàng có được, bây giờ vốn dĩ đang ở Ma giới mới phải. Tử Hạ làm thế nào lại đem nó về mà không hề gây kinh động?

“Ngươi nói xem có cách nào thần không biết quỷ không hay lấy nó từ tay kẻ khác?”

Trong lúc đang trầm ngâm, nàng lại nói ra suy nghĩ của hắn. Phải, bí mật lấy trộm đồ từ chỗ người khác, nếu muốn không để lại động tĩnh gì, trừ phi điều khiển được họ…

“Thuật nhiếp hồn.” Diệp Phương bật ra suy nghĩ này.

“Chính xác. Ta giỏi nhất là nhiếp hồn, dù ngày xưa hay bây giờ, đều dùng cách này đoạt lấy Pháp bảo một cách nhanh nhất, yên lặng nhất.”

“Tại sao nàng nói chuyện này với ta?”

Hắn rất tỉnh táo, tự nhiên sẽ nảy sinh nghi hoặc. Nếu thật sự muốn bí mật thu thập Pháp bảo, Tử Hạ không cần thiết bỗng dưng để hắn xem Kính Liên Tâm, còn nhàn rỗi giải thích chuyện này. Diệp Phương không nghĩ rằng nàng đủ tin tưởng mình để chia sẻ như chuyện hiển nhiên.

Tử Hạ không trả lời, nàng thường không nói nhiều, vì vậy luôn thích những người thông minh.

“Đã biết rồi phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Ngươi trở về đi, người của Thiên giới nên ở Thiên giới.” Chiếc trâm bạc duy nhất trên tóc nàng được gỡ xuống, đẩy về phía hắn. “Thứ này của ngươi lần sau ta sẽ đến lấy. Những gì ta nợ ngươi xem như đã trả đủ, từ giờ không ai nợ ai.”

“Nàng chắc chắn? Nếu trong lúc này tấn công Thiên giới, một mình nàng sẽ đối kháng tam giới, khó khăn và nguy hiểm trùng trùng.”

“Vậy sao.” Nàng sờ hoa văn chạm khắc trên chiếc gương. “Chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất bận tâm.”

Thu thập Càn khôn Pháp bảo tất yếu phải đối đầu với cả thiên hạ, dĩ nhiên họ đều hiểu điều này. Nhưng hiện tại Tử Hạ dùng thuật nhiếp hồn âm thầm lấy đi Pháp bảo, đến khi gây ra động tĩnh vẫn cần ít lâu. Nếu như nàng tiếp tục hành động lặng lẽ sẽ thành công đem về thêm một vài món nữa, giống như năm đó chỉ cần ba ngày ngắn ngủi. Diệp Phương thật sự không hiểu nàng đang tính toán điều gì, còn hắn đã bỏ sót điều gì.

Nhìn sự biến đổi trên gương mặt hắn, nàng chỉ khẽ cười. Người này thông minh như vậy, bản lĩnh cũng không tồi, quả xứng với danh hiệu hiện tại. Chẳng qua lần này hắn không hiểu, bởi vì trên đời này có một số sự tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát, lại có duyên nợ không ai lường trước được.

“Để ta tiễn ngươi một đoạn.”

Vừa nói, Tử Hạ đã nhanh như cắt tiến đến bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, khung cảnh xung quanh thay đổi.

“Đến đây thôi.” Nàng sờ mặt gương, thật sự không muốn vào Lưu Quang điện.

“Ta còn một điều muốn hỏi.” Hắn khẽ nhíu mày.

“Nói đi.”

“Khi đó nàng giúp ta và Thiên Sơn không phải đơn thuần vì Đàn Phá Thiên đúng không, rõ ràng rất để tâm.”

“Phải, ta quan tâm.” Tử Hạ ngước lên đối diện với hắn, chậm rãi buông từng chữ. “Chỉ là không đủ xem trọng.”

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, nàng hoàn toàn biến mất, để lại một ánh mắt hững hờ lạnh lẽo.

Chỉ là không đủ xem trọng.

Phải rồi, nếu không phải hắn dạy dỗ bọn trẻ, chắc chắn nàng đã chẳng thèm liếc đến. Thượng thần Tử Hạ vốn dĩ không để gì vào mắt…

Diệp Phương thở dài, bay về phía Lưu Quang điện.

*

Mấy ngày sau đó Tử Hạ nhốt mình trong Tử Linh điện luyện một pháp trận mê hồn. Đây không phải lần đầu nàng dùng thuật trên diện rộng, chẳng qua nhân tiện muốn tạo dựng một thế trận chắc chắn, về sau cần thiết có thể dùng. Những thứ pháp thuật liên quan đến điều khiển người khác, nếu đối phương có thần thức mạnh sẽ khó lòng thi triển, vì vậy nàng phải tính toán kĩ lưỡng.

Giờ hợi ba ngày sau, Tử Hạ đi dạo hai vòng trong Bách Mộc viên làm nóng người, dùng Kính Liên Tâm xem xét tình hình rồi trực tiếp dịch chuyển đến đó. Tuy rằng có thể nó không phải được chế tạo riêng cho nàng, nhưng thiên hạ này nàng là người sử dụng nó thành thạo nhất.

Cung Thanh Minh nằm trong tay một vị chưởng môn lâu đời nào đó nàng chẳng bận tâm. Phải nói rằng Thiên giới phân chia người trông coi Pháp bảo cũng thật tùy tiện, chẳng ai canh gác cả. Có lẽ họ nghĩ rằng một nơi không nổi tiếng sẽ ít bị chú ý hơn chăng?

Thật ra Tử Hạ không biết đây đã là một trong những nơi bảo mật tốt nhất Thiên giới. Tòa tháp chín tầng dày đặc kết giới, mỗi tầng đều nguy hiểm trùng trùng. Dưới chân tháp tuy không có binh lính ngày đêm canh gác, nhưng không bao giờ dưới mười người pháp lực cao cường. Lão chưởng môn kia cũng là một Thượng tiên có tiếng tăm. Nếu không phải nàng, dù cho kẻ khác có được Kính Liên Tâm vẫn không đủ khả năng xuyên qua chướng ngại trực tiếp đến tầng cao nhất.

Tử Hạ nhẹ nhàng đi vào phòng trong, bóng người trên giường ngày một hiện rõ. Bàn tay thon dài ẩn dưới váy áo chuyển động, sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp.

Càng ngày càng đến gần, chỉ còn cách giường ngủ mười bước.

Bảy bước…

Ba bước…

Nàng nhíu mày đứng nhìn người nọ vẫn đang say giấc, màn che cũng đã vén lên được một lúc, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra?

Nghe động, người nọ bừng tỉnh, nhanh nhẹn nắm lấy thanh kiếm bên mình. Chỉ thấy một tia sáng xanh lướt qua, lão đã mơ mơ hồ hồ mất kiểm soát. Động tác cũng rất khá, trong thời gian ngắn vẫn kịp chạm đến vũ khí, tiếc rằng nàng không có tâm trạng giao đấu trực diện.

Cầm Cung Thanh Minh trên tay, Tử Hạ ngồi xuống ghế chống cằm suy nghĩ. Dễ dàng như vậy? Đây cũng không phải đồ giả… Lẽ nào đã nói đến thế hắn vẫn không thèm động tay, xem thường nàng đến mức đó?

Người bên trong bị khống chế, bên ngoài không có động tĩnh gì. Khẽ thở dài, nàng đứng dậy sắp xếp lại căn phòng như cũ, chẳng để lại chút manh mối nào, sau đó mới rời đi.

Món đồ này cứ tạm để ở đây, ngày khác sẽ đến lấy.

Trước khi biến mất, Tử Hạ đột ngột dừng lại. Đã cất công đến tận đây rồi, tại sao nàng lại có ý định rời đi tay không nhỉ? Rõ ràng nàng đã cho hắn cơ hội ngăn cản, cũng tốn không ít công sức nghĩ cách đối phó, hà tất lại dễ dàng rời đi như vậy? Hắn từ bỏ, nàng không nhất thiết phải buông tay.

Quan trọng hơn cả là Cung Thanh Minh hình thành trong tự nhiên, nếu như không biết được vị trí của nó, nàng sẽ không thể tìm được. Vấn đề này khác hoàn toàn với việc tìm Quạt Nguyên Phong hay Nhẫn Ám Dạ, nếu hôm nay để lỡ mất, ngày sau sẽ khó khăn muôn trùng. Ngẫm nghĩ một lúc, Tử Hạ quay lại thu Pháp bảo rồi mới trở về.

Nấn ná mãi, đến lúc ra ngoài phía chân trời đã hửng sáng. Nàng nhân tiện ghé vào thành mua ít thức ăn. Dù đang tu tiên và nàng dùng phép thuật khiến nó không lớn nữa, Tiểu Bạch vẫn phải bồi bổ đầy đủ. Trước đây trong điện có một người chuyên nấu nướng, bây giờ đuổi đi rồi, nàng phải thường xuyên chú ý một chút.

Về đến nơi đã thấy bọn trẻ đang luyện võ. Trời sáng tinh mơ thế này không ngủ đủ giấc, sao lại đã chạy ra ngoài? Không phải cái người kia luôn hành hạ bọn nó thế này?

“Hạ Hạ.” Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh nàng.

“Dậy sớm thế. Vừa hay ta mua ít điểm tâm, ăn ngay cho nóng.”

“Không được ạ, con phải luyện luyện xong bài hôm nay. Hạ Hạ, bao giờ sư phụ mới về ạ?”

“Hắn có việc của hắn, ta không quản nổi.”

Hay thật, trong lúc nàng chạy đông chạy tây, chẳng biết tự bao giờ nó đã thích hắn đến như vậy.

“Sư phụ rất giỏi. Người dạy con viết chữ, luyện kiếm, tiên thuật, lại còn nấu ăn rất ngon…”

“Được rồi, đừng nói nữa. Con cũng rất giỏi, không cần phải quá ngưỡng mộ hắn.”

Bạch Lăng Viên so với Diệp Phương có gì thua kém, sau khi trở lại nếu huynh ấy nhớ đến vẻ mặt này của mình, nhất định sẽ cảm thấy thập phần kì quặc.

“Sư phụ không có ở đây, chi bằng Người dạy cho con nhé?” Tiểu Bạch mỉm cười tươi tắn.

“Không được, Hạ Hạ bận rộn như vậy sẽ không có thời gian đâu.” A La vội đỡ lời.

“Đúng vậy, chúng ta có thể luyện cùng nhau. Tàng Thư các cũng có rất nhiều sách, chúng ta từ từ học.” Phi Vân tiếp lời.

Tử Hạ xoa đầu thằng bé, mỉm cười với nó. Không phải nàng không thể dạy bọn chúng, chỉ là không thích hợp, vì vậy mấy nghìn năm nay cả A La và Phi Vân đều tự tu luyện. Phép thuật của nàng người khác không thể sử dụng được, còn kiếm thuật… Thôi bỏ đi.

“Con không cần phải gắng sức như vậy, cứ từ từ.” Nàng xoa đầu Tiểu Bạch.

“Nhưng mà, nếu con khỏe mạnh hơn một chút, có phải Hạ Hạ sẽ ít vất vả hơn không?”

Giọng nói trẻ con lí nhí vang lên, từng chữ lọt vào tai nàng. Có phải nó đã biết gì không? Rõ ràng khi nàng truyền nội lực và tu vi đều trong tình trạng ngủ say, không thể nào nó cảm nhận được… Nàng nghĩ nhiều rồi.

“Ai nói ta vất vả, con ngoan thế này mà. Tiên thuật gì đó không cần học, đọc nhiều sách là được rồi.”

Nghe lời của nàng, Tiểu Bạch gật đầu theo Phi Vân vào Tàng Thư các. Nhìn nó nhảy nhót khuất sau cửa chính Tử Hạ mới thu lại nụ cười, quay sang A La nãy giờ vẫn đứng bên cạnh.

“Ta sẽ ngủ vài ngày, mọi việc giao cho con. Tuyệt đối không được xuống núi hay ra khỏi kết giới.”

“Vâng ạ, con sẽ chăm sóc Tiểu Bạch cẩn thận.” A La đã quen việc này, không cần nàng giải thích thêm vẫn hiểu thời điểm hiện tại rất nguy hiểm.

“Cầm lấy thứ này, nếu cần mua thức ăn hay đồ đạc hãy để Phi Vân dùng. Dường như hơi bất tiện nhỉ, có cần ta tìm về một đầu bếp không?”

“Không cần đâu ạ, con đã học được một chút cách nấu ăn, vài ngày nửa tháng cũng đủ dùng.” Nhận chiếc gương từ tay nàng, con bé trợn mắt. “Kính Liên Tâm? Hạ Hạ…”

“Ta biết mình đang làm gì.”

“Mẹ đã đuổi Thượng tiên đi, giờ còn không cho con ra ngoài. Liệu rằng sắp có chuyện gì sao?”

“Đừng lo lắng, chúng sẽ không làm gì được Tử Bạch sơn đâu.” Nàng vuốt tóc con bé, mỉm cười.

“Nhưng mẹ thì sao, chúng có thể tổn hại mẹ.”

“Ta là ai chứ, chúng không có khả năng đó.”

“Hạ Hạ!” Vẻ mặt A La ngập tràn nỗi lo lắng.

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Ta buồn ngủ rồi.”

Nói xong nàng trở về Tử Linh điện, trên môi vẫn là nụ cười như có như không.

Thật ra A La vẫn luôn âm thầm lo sợ, chỉ là giấu kín trong lòng. Người như Tử Hạ chẳng buồn quan tâm đến chuyện thiên hạ, tùy tiện thành tính. Nếu không phải nàng pháp lực cao cường e rằng không chỉ chết một lần. Dẫu có mạnh đến mức nào, bên ngoài vẫn quá nhiều hiểm nguy rình rập, chẳng may gặp bất trắc…

A La lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Hình ảnh Tử Hạ đầy máu ngày hôm đó vẫn ám ảnh nó đến giờ. Vận may của Tử Hạ rất tốt, cầu mong cho mọi chuyện tốt lành.

*

Diệp Phương ngồi trong rừng trúc, một mình đánh cờ. Những quân đen quân trắng dày đặc kiềm hãm và khắc chế lẫn nhau. Dường như hắn rất tập trung, trầm ngâm nhìn thế cờ, tốc độ đánh ra càng lúc càng chậm.

Có người bước đến ngồi đối diện, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng quân cờ trên tay đã bị chặn lại. Hoành Di nhướn mày nhìn hắn, như thế này trông không giống Thượng tiên Diệp Phương chút nào.

“Đệ nghĩ gì đến mất hồn thế?”

Lúc bấy giờ hắn mới nhìn lại bàn cờ trước mặt. Quân đen lộn xộn, quân trắng rải rác khắp nơi, sớm đã không còn nhận ra trận thế ban đầu.

“Không có gì, nghĩ vài chuyện lung tung thôi.”

“Lần này ta đến là muốn hỏi đệ rốt cuộc Tử Hạ đang làm gì. Ngày đó trong thư chỉ nói đến việc nàng ấy đã đi Dị giới, còn sau đó thế nào?”

“Sau đó… Ắt hẳn các huynh đã đoán được.”

Hắn giơ tay thu lại những quân cờ, cụp mắt che đi suy nghĩ của mình. Hoành Di ở đối diện cau mày, câu nói này, có phải là điều họ lo sợ không?

“Vũ Lâm từng nói cách chúng ta có thể nghĩ đến, chắc chắn suốt hai nghìn năm qua nàng ấy đều đã thử. Nếu không phải hồn phách của lão Bạch đã hoàn toàn tan biến, chỉ có khả năng nó bị phong ấn.”

“Việc Tử Hạ đang làm, là thu thập Càn khôn Pháp bảo.”

Tĩnh lặng.

Để nói ra được điều này, Diệp Phương đã vô thức hít sâu mấy lần.

“Nàng ấy muốn phá phong ấn…”

Hoành Di nhắm mắt, chuyện họ không muốn nhất cuối cùng vẫn là sự thật. Năm đó lão Bạch dùng sinh mạng của mình và sự trợ giúp của các vị thần khác, mượn lực của Pháp bảo tạo nên một phong ấn giam giữ Ma Thần. Nói cách khác nếu muốn phá phong ấn đó, vẫn phải dùng đến một lực tương tự. Cứu được lão Bạch, giải phóng Ma Thần, có đáng không?

Nếu bất kì ai khác lựa chọn, chín phần sẽ là không, nhưng nàng ấy là Tử Hạ. Thượng thần Tử Hạ sở dĩ đi vào truyền thuyết là vì nàng không sợ bất kì điều gì, chỉ cần chuyện muốn làm sẽ thản nhiên thực hiện.

Trong khi đó Diệp Phương lại nghĩ đến chuyện khác. Một khi nàng đã bắt đầu động đến Ma giới, đối phương phát hiện nhất định sẽ mạnh tay trả đòn. Ma giới không giống Thiên giới nhiều luật lệ và đắn đo trước sau, họ rất nóng nảy và hiếu chiến.

Tuy nhiên điều hắn sợ là họ sẽ mạnh tay gây động tĩnh lớn. Lúc ấy chuyện Tử Hạ thu thập Pháp bảo chẳng còn là bí mật nữa, không chỉ là khó khăn và nguy hiểm thông thường. Thật ra hắn không hiểu nguyên nhân nàng luôn kéo dài thời gian, chẳng phải khi xưa nàng chỉ mất ba ngày ngắn ngủi thôi sao, bây giờ lại chậm trễ như vậy. Đã là “trộm” phải đề cao tốc độ và bí mật, không phải sao?

Chuyện hắn trăn trở cuối cùng cũng đến.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Bui Anh Vũ Nhật Cà Tímm và 2.021 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong