Chương 17

Nghe Audio

Chương 17

Trong miệng trào lên mùi tanh, Diệp Phương mím môi nuốt xuống. Chỉ chút nữa thôi họ Chu bên kia sẽ tiêu hao nội lực mà dừng tay, hắn có thể cầm cự. Đúng lúc cảm thấy thân thể bắt đầu rã rời, linh khí lạnh lẽo chẳng biết từ đâu bao bọc lấy hắn. Loại khí thanh khiết vô hình này mấy ai có được.

Tử Hạ, nàng chưa đi sao?

Từ giữa trời, bóng áo trắng rơi thẳng xuống, xoay tròn như bông hoa nở rộ. Trước khi chạm đến phạm vi ảnh hưởng, nàng đánh ra tia sáng xanh mỏng manh ngay chính giữa vị trí tiếp xúc của hai loại sức mạnh. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, Diệp Phương ôm ngực lùi lại mấy bước, Chu Lục Nam cũng ngã ra sau, được thuộc hạ đỡ lấy. Khóe môi hai người rỉ ra dòng máu đỏ tươi.

Tử Hạ thản nhiên đứng giữa hai phía, nhìn Đàn Phá Thiên rung lên mạnh mẽ. Vừa rồi nàng ngăn cản bọn họ dẫn đến việc phép thuật bị dội ngược trở lại, tổn thương là hiển nhiên. Cây đàn này cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân nên mới phấn khích. Rất tiếc, nàng không thể lấy nó về được.

“Ngươi là ai?”

Đến lúc này nàng mới miễn cưỡng không nhìn cây đàn, nhàn nhạt đảo mắt qua Chu Lục Nam. Gương mặt thô kệch của hắn xám xịt, nhìn kẻ phá hoại chuyện tốt của mình với vẻ căm phẫn. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm, phán đoán thân phận của nàng. Tử Hạ nghiêng người một chút, đứng giữa thế trận lại không hướng về bên nào. Khoảnh khắc mọi người nhìn rõ dung mạo của nàng, ai nấy đều nín thở.

“Ta vô tình đi ngang qua, nghe thấy âm thanh chướng tai nên muốn xem thử.” Nàng lên tiếng, ngữ điệu đúng kiểu người qua đường dừng lại xem náo nhiệt.

“Thượng thần Tử Hạ?”

Chẳng biết ai đó lên tiếng, làm hai bên Tiên Ma chìm vào im lặng, sau đó lập tức như sóng ập vào bờ, ồn ào bàn tán. Sự hiện diện của nàng không cần phải bàn cãi, Thiên Sơn được cứu rồi! Loáng thoáng nghe thấy lời của bọn họ, trong lòng Tử Hạ cười nhạt, nàng đâu muốn giúp, vội gì chứ.

Chu Lục Nam nhận ra giọng nói đặc biệt này, chính là từ cô nương hạ độc mình trong đêm tối. Hôm đó nàng đeo mặt nạ, ngẫm lại chính là chiếc mặt nạ hắn ta tìm thấy ở Khánh phủ. Lần trước vô tình đắc tội, có phải hôm nay nàng mượn cớ đến đây trả thù, nhân tiện bảo vệ Thiên giới? Mọi suy đoán nhanh chóng xuất hiện, hắn hít thở, cố gắng mỉm cười.

“Hóa ra là Thượng thần Tử Hạ, nghe danh đã lâu nay mới có diễm phúc diện kiến.”

“Không dám, ta không nhận nổi.”

“Chuyện lần trước là ta không phải, xin tạ lỗi tại đây. Nhưng nếu hôm nay Thượng thần nhúng tay vào việc này nghĩa là nàng đứng về phía Thiên giới.”

“Ngươi nợ ta, lần này lại khiến ta không vui. Chỉ là nhân tiện đến đòi nợ, sao lại nghĩ xa đến thế.”

Nàng cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt không che giấu. Muốn dùng cái cớ này đuổi nàng đi? Thật tiếc, bọn chúng có gán bất cứ cái danh nào, nàng cũng chưa hề quan tâm. Đối địch với Ma giới? Ổn thôi, nếu muốn cứ tự nhiên đến tìm nàng.

Phía Thiên Sơn, Diệp Phương ra hiệu cho Dương Phàm, hai người lùi vào trong tranh thủ thời gian điều khí chữa thương. Một số đệ tử cũng âm thầm lùi về. Sự thay đổi nhỏ này không qua mắt được họ Chu, lửa giận ngùn ngụt. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn tay nàng, nơi đó có một chiếc nhẫn lặng lẽ hấp thụ ánh sáng. Hắn nghiến răng, không khách khí nữa.

“Chung quy vẫn là cướp Pháp bảo, cần gì phải giả vờ.”

“Cướp?”

Tử Hạ nheo mắt, dường như trên môi còn đọng lại ý cười. Hàng mi dài khẽ cụp xuống che giấu suy nghĩ, bàn tay sau lớp áo di chuyển nhẹ. Linh lực vô hình như cơn lốc phóng thẳng về phía thân đàn, không ai hay biết. Vừa xong, giọng nói thanh lạnh đã cất lên một cách đầy ý vị.

“Phá Thiên, đã lâu không gặp.”

Ngay lập tức cây đàn đang nằm yên trên bàn rung động, bay vụt lên cao. Quá bất ngờ, khi Chu Lục Nam nắm được nó vẫn không ngăn được lực kéo mạnh mẽ. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cây đàn phút chốc đã lơ lửng trước mặt nàng.

“Ý ngươi là thế này?”

Vốn dĩ nàng chẳng có ý định chạm vào Đàn Phá Thiên, nhưng họ Chu kia đã cố ý ghép tội, hà tất phải so đo với hắn. Dù sao nàng không muốn cây đàn từng một thời bên cạnh mình, là đệ nhất Pháp bảo nay lại phát ra loại âm thanh chướng tai. Tử Hạ lơ đãng vuốt ve thân đàn, ánh sáng mờ mờ bao quanh nó liền trở nên rực rỡ.

Sự xuất hiện của nàng khiến mọi người không ai vội động thủ, giờ phút này còn yên lặng hơn. Chu Lục Nam tức giận nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, thầm nghĩ kế. Thượng thần Tử Hạ bí ẩn, chẳng có ghi chép gì hữu ích, không rõ pháp lực của nàng thế nào. Chỉ riêng việc nàng không động tay đã dễ dàng lấy được Đàn Phá Thiên khiến hắn phải cẩn trọng.

Đàn Phá Thiên.

Âm nhận sắc bén, một bản nhạc có thể bảo vệ, cũng có thể giết người.

Linh thức và tính nhận chủ rất cao.

Chủ nhân trước đây: Tử Hạ.

Diệp Phương bên trong vẫn quan sát tình hình, những dòng chữ trong quyển sách của nàng hắn đều nhớ rõ. Quả nhiên nó thật sự có linh thức rất cao, vừa tác động đến phong ấn đã vì một lời của nàng mà quay về.

Hắn trầm mặc suy tính. Tuy rằng Tử Hạ xen vào cuộc chiến giữa hai bên là một bất ngờ, nhưng hắn không chắc nàng sẽ đứng ra giải quyết. Nàng không quan tâm đến tranh chấp, không phân biệt Tiên Ma, quả thật chỉ là tiện đường đòi nợ cũ. Không sao, có nàng kéo dài chút thời gian, mọi chuyện phía sau sẽ dễ giải quyết hơn.

Bàn tay thon dài lưu luyến chạm vào thân đàn, hồi tưởng chuyện cũ. Sau đó nàng mới ngẩng lên nhìn Chu Lục Nam, sự khinh bỉ càng nồng đậm. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào dây đàn, tức thì một đạo âm nhận xé gió đánh tới, cắt đứt sợi tóc của hắn. Cả Thiên Sơn rơi vào im lặng lần nữa, thậm chí không ai dám động đậy bừa bãi, thở cũng không thở mạnh.

Một chiêu đơn giản vô cùng nhanh, nhưng họ vốn đang căng thẳng theo dõi, đều nhìn thấy rõ. Thượng thần Tử Hạ không dùng chút lực nào, chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào dây đàn. Nếu thực sự nàng ấn mạnh một chút, khẳng định cả ngọn núi này cũng có thể san bằng.

Chu Lục Nam trừng mắt nhìn nàng, hận không thể xông lên chém mấy nhát. Bây giờ khẳng định rằng không nên chọc giận nàng, nếu không cả hắn và toàn bộ tinh binh đều bị tiêu diệt. Nhưng vẫn phải lấy lại Đàn Phá Thiên và đoạt Pháp bảo của Thiên Sơn. Đầu óc hắn xoay một vòng tính kế.

“Ta nên dạy ngươi thế nào là âm công.”

Tử Hạ đặt hờ tay lên mấy sợi dây, cảm thấy nên cho họ Chu kia chút thời gian chuẩn bị. Nàng còn không hiểu hắn muốn gì sao? Chẳng qua nàng chẳng bận tâm đến mấy chuyện phức tạp như vậy. Hôm nay đến đây thực sự chỉ là tiện đường, cộng thêm quá cao hứng.

Tiếng tinh tang vang khắp không gian, không có giai điệu rõ rệt vẫn rất êm tai. Những ngón tay cố gắng nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, phóng ra từng lớp âm nhận sắc bén. Chu Lục Nam nhanh nhẹn dùng kiếm chống đỡ, không có thời gian hít thở. Nàng cố ý không dùng lực và chỉ tập trung chiêu thức vào hắn. Ánh sáng vàng chói mắt liên tiếp nhau tràn lên.

Ước chừng chưa đến nửa khắc, Chu Lục Nam cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa. Hắn muốn tìm ra sơ hở chém về phía nàng, nhưng căn bản thế trận không hề có lỗ thủng. Thậm chí nếu may mắn nắm được cơ hội, một chiêu của hắn chưa đi được bao xa chắc chắn sẽ vỡ vụn dưới sức ép của vô số âm nhận.

Nãy giờ Diệp Phương tự vận khí chữa thương, lại nhờ linh khí của nàng đã hồi phục không ít. Ngọc Huyền Tinh, Đàn Phá Thiên đều từng thuộc về nàng, có lẽ còn được luyện hóa đạt tới trình độ cao. Nếu thật sự có Pháp bảo trong tay, không chừng một mình nàng có thể đánh cho Ma giới hoa rơi nước chảy.

Ngay khi Chu Lục Nam không còn sức tự vệ, Tử Hạ dừng tay. Nàng không hề đả thương hắn, chỉ khiến hắn hao tâm tổn sức một chút, xem như đòi lại món nợ kia. Chuyện hôm nay đến đây thôi, nàng không rảnh nhúng tay vào ân oán giữa hai giới. Nhìn lướt qua toàn cảnh một vòng, bắt gặp ánh mắt của Diệp Phương, nàng ngẩn ra một chút. Người này quả nhiên thật thông minh, đều nhìn ra chuyện tốt nàng sắp làm.

Đàn Phá Thiên vẫn đang lơ lửng trước mặt bị nàng thẳng tay chưởng một cái, lao nhanh về phía đạo quân Ma giới. Họ Chu cùng thuộc hạ luống cuống đỡ lấy, cả Thiên Sơn kinh ngạc nhìn nàng. Tử Hạ lại chẳng quan tâm, chậm chạp xoay người.

“Tốt nhất đừng để ta vô tình nghe thấy tiếng đàn của ngươi.”

Khi họ nghe được câu này, nàng đã đi mất. Hai bên Tiên Ma lại đối diện nhau, nhất thời chẳng biết phải làm gì. Lấy lại bình tĩnh và cất Đàn Phá Thiên vào khư đỉnh, Chu Lục Nam hạ lệnh tiếp tục trận chiến. Không còn Thượng thần Tử Hạ ở đây, để xem chúng cầm cự được bao lâu.

*

“Về thôi.”

Ngước nhìn vệt sáng xanh biến mất phía chân trời, Lâm Vô Tuyệt nhếch môi. Không ngờ nàng thật sự xuất hiện, để lại tình cảnh như thế rồi đi mất. Vậy dự đoán của y đã đúng, Thượng tiên Diệp Phương vốn không bế quan ở Lưu Quang Điện…

“Sư phụ, cục diện còn chưa ngã ngũ?”

“Kết quả rất rõ ràng, không cần xem nữa.”

Họ đang ẩn thân ở cách đó không xa, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt nhưng không để lộ sự hiện diện của mình. Tình hình bên kia quá căng thẳng, cũng chẳng ai để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Ba người cứ thế lặng lẽ đến, lặng lẽ đi không lưu lại dấu vết.

“Vốn dĩ với Ma giới là chuyện tốt, chỉ vì một biến số đã hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên mỗi khi Tử Hạ xuất hiện, chỉ có thể cảm thán rằng quá hoành tráng.”

Tựa lưng vào chiếc ghế dài, Lâm Vô Tuyệt than mấy câu. Người như nàng, xuất hiện liền gây rung động lòng người, nhấc tay khiến mọi chuyện chuyển hướng, nếu thật sự can dự vào cục diện sẽ thay đổi tất cả, cán cân vốn thăng bằng có thể hoàn toàn nghiêng về một hướng.

Chắc chắn nàng biết lần này gây chuyện sẽ mang đến bao nhiêu bất trắc. Tử Hạ trực tiếp biến tên mình trong truyền thuyết thành hiện thực, cho bọn chúng biết nàng không chỉ còn sống, mà pháp lực cũng mạnh đến đáng sợ. Một khi không lôi kéo được nàng về phe mình, bọn chúng sẽ xem nàng là cái gai nhọn cần phải nhổ bỏ, một hiểm họa phải tránh trước tiên.

“Lần này tuy Thiên Sơn không sụp đổ, nhưng vẫn chịu tổn thất nghiêm trọng. E rằng bản thân Thượng tiên Diệp Phương và Dương Phàm cũng chịu nội thương. So với số tinh binh của Ma giới phái tới, quả thật đáng kể hơn nhiều.” Tề Minh dâng lên một bình rượu, chậm rãi nói.

“Không đến mức như vậy, nàng đã ra mặt, chắc chắn sẽ đảm bảo một số chuyện. Lần này nàng nhẹ tay, là vì chưa thực sự xem trọng người kia.”

“Con rất tò mò khái niệm “nặng tay” của Thượng thần Tử Hạ sẽ đến mức nào.”

“Ha ha.” Y chợt bật cười, thưởng thức hương hoa thoang thoảng. “Cũng phải, các con chưa từng chứng kiến năm đó phong thái của nàng giữa chiến trường, không hiểu được nàng chú tâm sẽ gây ra tổn thất thế nào.”

Ngừng lại uống cạn chén rượu nhẹ được ướp lạnh, y cảm nhận sự mát lạnh thấm vào ruột gan, tâm trạng đột nhiên khá lên hẳn. Người của thời bình sẽ không hiểu hết mùi vị khói lửa chiến tranh, cũng không được chiêm ngưỡng những người làm nên sử sách.

“Đây là lần thứ tư Tử Hạ lộ diện trước nhiều thần tiên yêu ma như vậy, không làm ai bị thương, không lấy Pháp bảo, so với ba lần trước quả thật giống một người vô tình đi ngang ngẫu hứng ghé vào. Nghe nói lần đầu tiên nàng đến Thiên giới lấy Pháp bảo cuối cùng, đánh ngã hết ba tầng trong ba tầng ngoài thiên binh, lại còn giao đấu với Hoành Di. Lần thứ hai nàng dùng một chiêu vô hình vô ảnh biến một ngàn yêu ma tan thành khói bụi. Lần thứ ba, Đại chiến, một mình nàng đối phó với Ma Thần nửa canh giờ, kéo dài thời gian cho những người khác hồi phục.”

Rõ ràng Lâm Vô Tuyệt tóm gọn bằng vài câu, lại dùng ngữ điệu bình thản ung dung, nhưng Tề Minh bên cạnh lại không kiềm chế được run rẩy. Một mình… Một mình nàng làm ra nhiều việc như vậy, không ngại đắc tội với bất cứ ai… Thượng thần Tử Hạ, có cảm giác rằng nàng chỉ cần thật sự muốn, có thể thu gọn cả thiên hạ trong lòng bàn tay.

“Sư phụ, nếu người giao đấu với nàng, sẽ thẳng chứ?” Mặc Vy buột miệng hỏi.

“Giao đấu?” Y nhướn mày, sau khoảnh khắc bất ngờ lại bật cười. “Ta sẽ thua, thua sạch sẽ. Dù ta dẫn thêm một ngàn người nữa cũng không thắng nổi nàng.”

“Thượng thần thực sự mạnh như vậy sao?”

“Mặc Vy, con phải hiểu rằng không phải người mạnh hơn luôn luôn thắng. Tử Hạ không chỉ pháp lực cao, nàng còn sử dụng nó một cách hoàn hảo nhất. Người bình thường như chúng ta đều có một giới hạn nhất định, nàng ấy gần như không có. Khi một chọi một cùng tung ra chiêu thức mạnh nhất, Tử Hạ sẽ đẩy giới hạn đó đến mức không tưởng, hoàn toàn áp đảo và chiến thắng đối thủ. Trong trường hợp nhiều người, nàng hạ thấp giới hạn và tập trung dàn trải ảnh hưởng, sao cho chỉ một chiêu có thể tác động đồng đều trong khoảng cách định trước, hoàn toàn đánh gục tất cả kẻ thù.”

“Có cảm giác, sư phụ rất hiểu những điều này…”

“Bởi vì ta đã từng tò mò làm thế nào nàng ấy có thể đạt được cảnh giới đó, làm được những việc đến thần tiên cũng cho là phi thường.”

“Người đã tìm hiểu được rồi chứ?”

“Có thể nói như vậy. Ta biết được rằng phép thuật Tử Hạ sử dụng không giống chúng ta, ngay từ gốc rễ đã khác. Và thần thức của nàng rất mạnh, khả năng khống chế bản thân cực kì tốt. Vậy nên dù có muốn, người bình thường như chúng ta không thể học được, đó là vấn đề bẩm sinh.”

Khi nói những điều này, đôi mắt Lâm Vô Tuyệt dường như lấp lánh. Thật ra trong lòng y có một chút kính trọng và ngưỡng mộ nàng. Một người sinh ra với năng lực như vậy, lại vô tâm vô tình gạt bỏ mọi sân si tham vọng cơ bản nhất, quả là đặc biệt. Hôm nay nhiều người cũng nhận ra Tử Hạ có thể dùng một câu nói kêu gọi Đàn Phá Thiên, và có thể dùng nó hủy hoại toàn bộ những gì họ gầy dựng. Chẳng qua nàng không để tâm…

Bản chất con người khi gặp một thứ mình không thể kiểm soát, không thể nắm bắt sẽ bất tri bất giác sinh ra lo sợ. Dù cho Tử Hạ cả đời không có ý định cướp đi bất cứ thứ gì, họ vẫn đề phòng nàng, dần dần cảm giác ấy lớn lên, muốn tiêu diệt nàng để không còn phải ngày đêm lo sợ nữa.

Cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn được yên bình. Chỉ là, đến chuyện đó nàng cũng không để tâm.

Lâm Vô Tuyệt nghĩ ngợi một lúc, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai.

Thiên hạ một lần nữa sẽ vì nàng mà rung chuyển.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Bui Anh Vũ Nhật Cà Tímm và 2.021 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong