Chương 1: Chết đi

Nghe Audio

Kikaishiki Tokei, Vốn là một cô nữ sinh 12 tuổi có hứng thú với “Đồng Hồ Cơ” và ở trường, cô luôn bị người khác gọi bằng một cái biệt danh đó là “Mọt Sách Đồng Hồ”. Vì sao ư? Vì cô lúc nào cũng đọc sách. Mà sách của cô đọc thì lúc nào cũng chỉ nói về đồng hồ thôi. Đặc biệt, “đồng hồ cơ” là chủ yếu. Nào là: Cách thức hoạt động của đồng hồ cơ, Đồng hồ cơ có cấu tạo như thế nào, Đồng hồ cơ là gì, ra đời vào khi nào, ai là người tạo ra đồng hồ cơ, cách thức sửa chửa đồng hồ cơ, sự phát triển của đồng hồ,… Đó chính là lí do. Nếu nói về đồng hồ cơ thì không ai có thể hiểu rộng, biết nhiều bằng Tokei bởi vì cô nghiên cứu quá kĩ đi. Thậm chí cô còn quan tâm đến những chiếc đồng hồ hơn là việc học tập nên cũng bị thấy cô nhắc nhở rất nhiều lần. Nhưng dù có thế nào thì trong trường cô cũng chỉ học kha khá giống những người khác mà thôi. Do học không được giỏi, ít khi bắt chuyện hay nói chuyện với người khác mà nếu có nói thì chỉ toàn nói về đồng hồ nên chẳng ai hứng thú mấy, nên trong trường Tokei gần như không có bạn, cô gần như bị tuyệt giao với xã hội và được xem là kẻ nghiện đồng hồ. Nhưng không vì như vậy mà cô đánh mất bản thân mình. Chỉ là, cô không muốn để người khác thấy mà thôi.

Do có đam mê lớn với đồng hồ cơ nên gần như tất cả các tiệm đồng hồ cổ hay tiệm đồ cổ trong thành phố, chưa có nơi nào là cô chưa từng đặt chân đến. Và cô luôn được chủ tiệm xem như một vị khách hàng thân thiết. Do có sở thích như vậy nên Tokei cũng không ngại bỏ tiền ra mà mua chúng. Đến nổi, nhà của cô trở thành “bảo tàng đồng hồ cổ” hay cô còn được mọi người biết đến cái tên là “nhà sưu tập đồng hồ cổ”. Vâng, nói như vậy thôi cô vẫn quan tâm đến bản thân của mình hơn. Ngoài yêu thích đồng hồ thì cô còn có một sở thích khác đó chính là “mơ mộng”. Cô đã từng mơ mộng rất nhiều thứ và thứ cô thích nhất chính là mơ mộng về Thời Gian.

“Thời gian vốn là một thứ vô hình, chúng ta không thể chạm vào hay nhìn thấy chúng nhưng…Chúng vẫn ở xung quanh chúng ta và một phần nhỏ của chúng chính là hiện thân trước mắt của những chiếc đồng hồ.”

Do cứ thích mơ mộng như thế nên lúc đi ngủ, cô đã mơ thấy rất nhiều lần một khung cảnh kì lạ. Đó là một nơi mà xung quanh chỉ toàn là màu đen. Phía nên dưới có hiệu ứng giống như nước vậy. Nhưng, giống như khi nãy đã nói, không gian mà cô đang nhìn thấy thì xung quanh chỉ toàn là một màu đen, vậy thì tại sao cô vẫn nhìn thấy được phần nên bên dưới? Bởi vì xung quanh không gian này đang được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đồng hồ vàng, đã vậy mà chúng còn đang hoạt động nửa chứ. Mỗi chiếc đồng hồ vàng đều có hình tròn, chúng có kích cở to nhỏ khác nhau, chúng cũng được sắp xếp ở rất nhiều vị trí. Đặc biệt là mỗi chiếc đồng hồ là mỗi một khung giờ khác nhau. Chẳng có cái nào giống cái nào cả. Ngoài ra, chúng còn tỏa ra một ánh sáng rất đặt biệt. Nó không chói chang như Mặt Trời cũng chẳng huyền ảo như Mặt Trăng. Mà chúng tỏa sáng một cách lấp lánh diệu dàng như hàng nghìn ngọn đèn đang thắp sáng cái không gian tối thui này. Một phần nhờ đó mà nơi đây có chút ấm áp hơn. Vâng, đã nói là đồng hồ, thì làm sao mà có thể bỏ qua tiếng “Tíc, Tắc” quen thuộc được? Dù mỗi chiếc có hoạt động khác nhau nhưng tiếng tíc tắc thì cứ mãi vang lên nhưng chúng không khiến cho người khác cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi. Đó chính là những gì mà Tokei mơ thấy. Dần dần, tần suất xuất hiện giấc mơ đó ngày càng nhiều. Cứ như là một điềm báo vậy. Tuy nhiên những lúc mơ mộng như vậy thì cô chỉ có một mình chứ ở ngoài cuộc sống cô không bao giờ để lộ sự mơ mộng của mình ra ngoài mà chỉ thường im lặng giống như người lớn vậy.

Trở về với hiện thực, Hôm đó đáng lí ra là 4 giờ là đã về rồi những do cô bị bắt ở lại làm bài tập nên đến tận 6 giờ Tokei mới được về nhà. Nhưng đối với cô thì hôm nay là một ngày vui. Vì sao lại như vậy?

Trên đường về, ánh chiều tà dần buôn xuống để chuẩn bị cho màn đêm lên thì lúc đó, muốn về được đến nhà thì Tokei phải sang đường. Đèn giao thông vừa chuyển màu giành cho người sang đường, cô ngay lập tức bước đi. Vừa đi, cô vừa nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi vừa mới mua được ở tiệm đồ cổ gần đó. Thật là vui quá đi! Chiếc đồng hồ hôm nay thật đẹp. Nó được bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ kim loại khá cũ kỉ. Bên trong có 12 con số la mã và đặc biệt là kim đồng hồ rất đẹp giống như là được điêu khắc vậy. Nhưng liệu mọi chuyện có được xuông xẻ như thế? Từ đằng xa, một chiếc xe tải mất phương hướng lao đến, mọi người xung quanh đã ngào lên cảnh báo nhưng cô không quan tâm, cuối cùng “Ầm!”. Xung quanh chỉ còn là một vũng máu. Mọi người quanh đó thì cuốn cuồn gọi cứu thương. Nhưng…Đã không còn kiệp nửa rồi.

“Ơ? Tại sao lại như thế? Mình vẫn còn chưa biết gì nhiều về đồng hồ mà? Tại sao ông Trời lại ác độc như vậy? Không! Mình không muốn chết! Mình đã không còn gì nửa rồi! Cha mẹ, anh em, cô, dì, chú, bác họ đều mất cả rồi! Mình không còn gì cả! Bây giờ đến cả sở thích mà vẫn phải mất luôn sao? Không! Mình không muốn! Mình không muốn rời xa nhưng chiếc đồng hồ đó! Chúng là người bạn duy nhất của mình! Là nguồn động lực duy nhất của mình! Mình muốn hiểu thêm về chúng! Mình muốn biết thêm về chúng! Không! Làm ơn! Làm ơn đừng tách xa tôi với chúng! Làm ơn!”

Chiếc khăn trắng được kéo lên, che đi cái xác dính đầy máu me kia đi. Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng mà an táng cho cái xác. Nhưng dù có chết đi, thì Tokei vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ. Nhưng! Liệu cuộc đời của cô có dễ kết thúc như vậy?

Chiếc đồng hồ đẫm máu

Tiếp tục lắm chiêu trò

Không gian đen huyễn hoặc

Đưa vào cõi hư vô

Người ngủ say nhắm mắt

Xung quanh cứ chuyện trò

Đồng hồ kêu “Tíc, Tắc”

“Kẻ Thống Trị Thời Gian”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong