Chương 4: Bữa tối

Nghe Audio

Sau khi giới thiệu xong xuôi, mọi người dẫn Tokei vào nhà. Thì cô Mifuyo qauy lại hỏi Tokei:

– À, Tokei cháu có muốn dùng bửa ở nhà cô không? Hôm nay cô có món gà hầm đấy.

Bỗng Seyo từ đâu chen ngang vào nói:

– Chị ơi, chị biết không? Món gà hầm của mẹ em là ngon xuất sắc luôn đó ạ!

Tokei có hơi lúng túng hỏi:

– Như vậy cũng được sao ạ? Cháu chỉ sợ mọi người phiền thôi.

Kiruna hất tóc nói bằng chất giọng không mấy ưa người:

– Hứ! Làm sao mà không phiền được chứ!

Chú Torindo lên tiếng:

– Kiruna, con thôi đi!

Cô tính quay qua cải lại mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt không mấy dễ chịu của ba mình nên cô đành im lặng. Tokei lại gần bếp, nơi mà cô Mifuyo đang đứng rồi nói:

– Vậy, cháu dọn chén lên nhé!

Cô Mifuyo bất ngờ chặn Tokei lại rồi nói:

– Cháu không cần phải làm vậy đâu! Cháu chỉ cân ngồi đó rồi đợi thức ăn lên là được!

– Ưm… Dạ.

Nghe vậy, Tokei yểu xíu trả lời. Sẳn tiện ngay lúc đó cô Mifuyo lên tiếng hỏi:

– À, Tokei, ai đặt cái tên đó cho cháu vậy?

Lúc này, Tokei hơi rùng mình. Cô im lặng một lúc rồi nói:

– Là người ngoài đặt cho cháu ạ.

Mọi người ở đó bất ngờ, rồi cô Mifuyo hỏi tiếp:

– Vậy… Ba mẹ cháu đâu?

Tokei im lặng một lúc rồi nói:

– Cháu… Cháu không có ba mẹ…

Cô Mifuyo bất ngờ hỏi:

– Vậy… Họ hàng thì sao?

Tokei chỉ biết lắc đầu trong im lặng. Còn mọi người ở đó chỉ biết im lặng mà thầm thương cho Tokei. Thậm chí là Kiruna, dù cô không ưa Tokei là mấy nhưng sau khi nghe câu đó thì cô thấy mình còn hạnh phúc hơn chị ấy rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đó, cô chắc chị ấy không nói dối. Tokei nói tiếp:

– Lúc còn nhỏ, cháu phải sống ở cô nhi viện. Ở đó dù có rất nhiều người giống như cháu nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Thứ duy nhất mà giúp cháu vui vả chính là chiếc đồng hồ cũ được treo trên tường nên mọi người ở đó mới gọi cháu là Kikaishiki Tokei. Từ đó, cháu lấy cái tên đó đặt cho mình. Sau đó cháu được một bà lão nhận nuôi. Cứ ngở rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ấy thế mà bà ấy lại lên cơn đột quỵ mà bỏ cháu đi. Từ đó, cháu chỉ biết sống hằng ngày trong ngôi nhà lạnh lẽo. Thậm chí khi đi học, cũng chẳng có ai quan tâm đến cháu nên thành ra cháu chỉ có một mình và… Những chiếc đồng hồ chính là bạn của cháu.

Nghe đến đây xung quanh bắt đầu trầm xuống. Không ngờ là Tokei đã phải trải qua một quá khứ như vậy. Bỗng Seyo lại gần  kéo kéo áo của Tokei rồi hỏi:

– Chị ơi… Vậy cái đồng hồ này…

Tokei thấy vậy thì mỉm cười nói:

– Ừm, đó cũng là bạn của chị. Nhưng nếu em muốn thì em có thể lấy nó.

Nói rồi cô xoa đầu Seyo. Mọi người ở đó chỉ biết im lặng. Lúc này,Cô Mifuyo chuyển hướng nói chuyện khác để xóa đi không gian u buồn này.

– À, chắc cháu cũng chưa tắm rửa gì nhỉ? Vậy thôi cháu tắm đi rồi hẳn ra đây ăn nhé!

Tokei bất ngờ.

– Nhưng mà cháu…

– Không sao! Cô vài bộ đồ cũ tính nhường lại cho Kiruna nhưng hiện tại con bé còn nhỏ quá. Chắc cháu mặc vừa đấy.

– Nhưng… Nhưng mà như vậy phiền cho cô lắm

Chú Torindo nói:

– Cháu cứ tự nhiên đi. Không cần phải như vậy. Cứ coi như là lời cảm ơn khi thuyết phục được Seyo trở về đi.

Tokei:

– Như vậy cũng được sao?

Cô Mifuyo:

– Được rồi, Kiruna, con dẫn chị đi lấy đồ đi tắm đi con.

Kiruna phản bác lại:

– Nhưng tại sao lại là con cơ chứ!?

Cô Mifuyo:

– Thì đó là đồ mẹ để lại cho con mà. Chẳng phải con biết rất rõ sao?

Kiruna thở dài:

– Thôi được rồi…

Cô bé nhìn Tokei rồi nói:

– Đi theo tôi!

Tokei giậc mình đi theo Kiruna vào phòng. Cơn phòng mà cô bé dẫn Tokei vào là phòng ngủ của ba mẹ cô. Ở trong còn có máy may nên Tokei hỏi:

– Kiruna nè, mẹ của em là thợ may sao?

– Ừ thì sao?

Tokei chỉ biết ba chấm không nói nên lời với Kiruna. Cô bé lại gần chiếc tủ, mở tủ ra và bắt đầu lục lọi trong đó rồi lấy ra một bộ đồ, thảy cho Tokei rồi nói:

– Đó, đồ của chị đó.

– Hả? Ờ…

Tokei nhìn xuống bộ đồ mà Kiruna đưa cho mình. Đó một chiếc váy dây màu nâu sẫm có đai eo đi kèm với chiếc áo trắng tay dài cổ cao. Thấy không có động tỉnh, Kiruna hỏi:

– Sao? Không thích à? Chị mà không thích là tôi đá chị cho xem!

Tokei bất chợt giậc mình:

– Ây không! Làm gì có! Chị còn cảm ơn không hết ấy chứ

– Hứ! Bây giờ đi theo tôi. Tôi dẫn chị đi tắm!

Tokei chỉ biết à ừ rồi đi theo Kiruna đến nhà tằm rồi chẳng thèm hướng dẫn cách sử dụng. Tokei nhúng tay vào nước rồi nói:

– Mà em ơi, bây giờ muốn nước nóng lên thì chị phải làm thế nào?

Kiruna nghe như vậy rồi vò đầu bức tai nói:

– Mồ! Mệt chị quá! Chị đúng là cái đồ phiền phức mà! Đợi đó, tôi đi nấu nước cho chị tắm!

Bực bội bước xuống dưới nhà, một lúc sao Kiruna bức lên xách theo một chậu nước nóng to đùng. Sau đó cô bé pha nước cho Tokei rồi nói:

– Bây giờ tôi xuống lấy thêm mấy chậu nước nửa. Có gì thì chị tự pha nước mà tắm. Muốn tắm mình hay muốn gội đầu gì đấy thì lấy cái chai kia gội. Nhớ là lấy ít thôi còn chừa cho nhà tôi tắm biết chưa!

– Ừm, chị biết rồi.

– Nhớ tắm cho lẹ rồi còn xuống ăn. Không là tôi ăn hết phần của chị! Lúc đó thì đừng có mà than!

– Được rồi chị hiểu mà.

Kiruna hứ một cái rồi đóng cửa. Xuống lấy thêm tầm hai chậu nửa lên cho Tokei. Từ trước đến giờ Tokei là một người khá là tiết kiệm nên đối với cô số lượng như thế này là đủ.  Tầm 15 phút sau, Tokei bước ra khỏi nhà tắm củng bộ đồ trên người. Công nhận nó rất vừa vặn với cô và cũng may trong phòng tắm có khăn và cô đang choàng nó trên cổ mình để mái tóc kia thấm ướt vào. Tóc của thì không quá dài. Chỉ ngang lưng thôi. Sau khi ra ngoài, cô mang số chậu nước trống kia xuống nhà. Bước xuống cầu thang thì cô Mifuyo lại gần hỏi:

– Ô, cháu tắm xong rồi à? Sao? Bộ đồ thế nào?

Tokei vui vẻ đáp lại:

– Nó rất vừa vặn ạ. Cảm ơn cô.

– Chị ơi, để em dẹp mấy cái chậu này ạ.

Seyo nói rồi nhận lấy số chậu từ tay Tokei. Cô Mifuyo đưa cho Tokei một đội tất nên dài rồi nói:

– Buổi tối trời ở đây rất lạnh, cháu mang vào cho ấm nhé!

Tokei nhận lấy đội tất rồi cảm ơn cô Mifuyo sao đó mang vào. Chú Torindo lên tiếng:

– Rồi! Vậy cùng ăn thôi!

Mọi người ngồi vào bàn, cùng chia nhau khẩu phần ăn của mình.

– Chúc cả nhà ngon miệng!

Mọi người cùng nhau ăn rồi cô Mifuyo hỏi:

– Thế nào? Cháu thấy ngon chứ?

Tokei mỉm cười trả lời:

– Ngon lắm ạ.

Lâu lắm rồi Tokei mới ăn ngon như vậy. Bỗng tự dưng đang ăn thì cô bỗng nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình. Cô cứ nhìn như thế, đến mức cô chẳng còn nhận thức gì xung quay thì từ khi nào trước mặt cô, lại chính là không gian đó! Nhưng không hiểu sao nó lại rất gần và không hiểu sao nó lại có những mảnh vở thủy tinh.

Đang trong mơ hồ thì bỗng có cái gì đó chạm vào người mình. Cô chợt bừng tỉnh mà quay sang thì thấy Seyo đang nhìn mình. Cậu bé hỏi:

– Chị ơi, chị sao vậy?

Tokei:

– À… Chị không sao…

– Nảy giờ trông chị cứ thẩn thờ làm sao ấy. Chị có sao không?

– À chị không sao, chỉ là… Hơi mệt thôi…

Tokei tiếp tục ăn thì cô Mifuyo hỏi tiếp:

– Tokei à, cháu thực sự không sao chứ? Hay là cháu bệnh?

– À, cháu không sao đâu. Chỉ là vô thức thôi.

Nói vậy, mọi người vẫn tiếp tục ăn nhưng lâu lâu lại ngó qua Tokei một chút. Không biết là Tokei bị gì nửa.

“Giấc mơ đó… Thật kì lạ.”

Nghĩ như vậy nhưng ở một không gian nào đó, tiếng mảnh vỡ của thủy tinh cùng tiếng kêu “ Tíc, Tắc” của đồng hồ hòa làm một. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong