Sáng hôm sau, Tokei tỉnh dậy trong một sự mệt mỏi, cô có cảm giác tay mình nắm một thứ gì đó quen thuộc để lên xem thì đó chính là chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Cô dụi mắt nhìn nó thì thấy bây giờ đã 6 giờ sáng. Bỗng nhiên, Tokei có cảm giác rất lạ, cô đặt tay lên bụng mình thì có cảm giác ấm ấm thế nào ấy cảm giác giống như cô mới lấp đầy chiếc bụng của mình bằng một bửa ăn vậy cô nhớ lại giấc mơ đó, cô không thể ngờ rằng đó đó là một giấc mơ: “Tại sao nó lại chân thật đến một cách như vậy?” Đang suy nghĩ bỗng nhiên theo trực giác, cô cất chiếc đồng hồ đi giống có một cái gì đó sắp đến thì đúng thật là như vậy. Bỗng có một cô gái khác từ bên ngoài bước đến, tay cầm chìa khóa mở cảnh cửa nhà giam ra. Lần này bước vào là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu xanh thẩm như đại dương nhưng vô hồn, trên người mặc bộ đồ hầu gái giống Shala lu lala lúc trước, chỉ có điều lần này trên tạp dề chẳng có gì cả nhưng trên ngực áo có cài một viên ngọc hình trái tim màu xám và bị nức ở giữa một mảnh lớn. Cô gái đó đứng kế bên cánh cửa và vươn một tay ra như để mời ra ngoài vậy. Tokei cũng bắt dầu đừng dậy và đi ra ngoài. Vừa mới bước ra, cô hầu này đã đóng cửa lại rồi một người đi đằng trước một người thì đi phía sau. Tokei đi phía sau cô hầu này mà suy nghĩ: “Màu mắt của cô ấy trông rất giống với màu của một trong ba viên ngọc được để trong bao thư. Cả Shala lu lala cũng vậy.” Đang suy nghĩ trong miên mang thì bỗng có một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu cô vì vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra khá giống với bài Clockwork girl nên bây giờ cũng chỉ biết đoán mò. Trong bài hát đó, ba con quỷ không hề có một hình dạng nào nên cô suy nghĩ ra hai phương án:”Một là ba con quỷ này đã ngụy trang thành người và chăm sóc cho bé Hana. Hai là ngôi nhà này đã từng có người hầu và ba con quỷ đó đã chiếm xác của họ.” Trong hai phương án trên thì Tokei nghiên về phương án hai nhiều hơn. Vì nếu như ở đây không có người hầu thì làm sao lại có bức thư đó? Không lẽ là một trong ba con quỷ viết? Bọn chúng tính làm gì nhau à? Không thể nào! Với lại cô có để ý là trên cổ của Shala lu lala có một chiếc nơ trắng vì là đồ hầu gái mà nhưng lạ thay là trên đó lại có một mảnh vàng phẳng hình tròn và mảnh vàng đó vừa khớp với một trong ba viên ngọc mà cô phát hiện trong bao thư. Cả cô hầu gái này cũng vậy. Cô gái này dẫn Tokei đến một căn phòng lạ trên lầu, cánh cửa bên ngoài được điêu khắc vô cùng xa xoa, cầu kì. Cô hầu này lấy chìa khóa ra rồi bắt đầu mở cửa. Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào trong thì đó là một căn phòng trống nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Ở dưới được lót thảm nhung nhưng thứ khiến Tokei chú ý đến chính là một chiếc quan tài đặt ngay giữa phòng. Trên chiếc quan tài được chạm khắc rất tinh xảo. Cô hầu gái đi đến bên chiếc hòm rồi mở nắp hòm lên ngay lập tức những chú bướm màu xanh dương viền đen đã vậy trong đôi cánh của chúng còn có hình những chiếc bánh răng đen. Tokei lúc đầu có né vài con bướm nhưng rồi cô lại nhìn vào trong thì thấy bên trong được lót đệm trắng mềm mại, xung quanh là những bông hoa Anh Túc trắng và người đang nằm ở giữa chính là Hana. Cô bé đang ôm con gầu bông mà ngủ ngon lành.
“Mọi tình tiết bắt đầu càng ngày càng giống rồi.” Tokei nghĩ thầm. Cô hầu gái kia lên tiếng:
– Thưa tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ.
Hana từ bên trong chiếc quan tài xoay người lại mở đôi mắt có chút kì dị của mình lên nhìn cô hầu.
– Kirara ri la?
“Kirara ri la!?”
Tokei nghe mà không thể tin vào tai mình. Cô hầu gái này chính là Kirara ri la? Cái tên thứ hai xuất hiện trong bài hát và cũng là con quỷ thứ hai trong ba con Ác Quỷ Đồng Hồ. Dù rất bất ngờ nhưng cô vẫn ráng giữ bĩnh cùng gương mặt không biến sắc để tránh bị nghi ngờ. Hana ngồi dậy thấy Tokei cô bé hỏi:
– Chị Tokei?
– Ừm, chào em.
Sau đó cả hai được Kirara ri la dẫn xuống ăn sáng, do trong giấc mơ cô thấy mình đã ăn rồi nên bây giờ cô cũng không cảm thấy đói mặc dù không biết là có thật hay không. Sau khi ăn xong bỗng Hana nói:
– Kirara ri la, ta muốn chơi ngựa xoay.
– Được thưa tiểu thư.
“Ngựa xoay? Đúng rồi, trong đoạn điệp khúc thứ hai của bài hát Clockwork gird thì Hana sẽ chơi trò ngựa xoay.”
Kirara ri la dẫn Hana và Tokei đến một vòng đu quay ngựa. Sẽ không có gì khác lạ nếu những con ngựa không khoát lên mình một màu đen tuyền và cô thể ốm o gầy mò giống như là xác ngựa chết thì sẽ đỡ sợ hơn nhưng đời đâu như là mơ vì cô phải chơi cùng với Hana! Cô bé ôm gầu bông ngồi lên một ngựa bất kỳ còn Tokei cũng chọn đại cho mình một con rồi ngồi lên. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sóng lưng. Cô chợt nhìn thấy một sợi dây được móc vào con ngựa trong khá giống sợi dây cương. Cô bỗng nhớ đến một hình ảnh là Hana đang ngồi trên một con ngựa, tay ôm con gấu bông, tay cầm dây cương cùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Sau khi xong hết, vòng đu quay bắt đầu xoay, hơi bất ngờ Tokei nắm tay phần thanh cột.
Sau mấy vòng xoay thì đu quay đã dừng hẳn. Tokei cùng Hana bước xuống. Tokei thì cảm thấy lạnh sóng lưng cực kì, sợ hết dám chơi nhưng cố gắng không biểu hiện ra mặt còn cô bé thì vẫn ôm con gấu bông rồi nhảy xuống như bình thường. Rồi cô bé đứng trầm ngâm suy nghĩ giống như là không biết nên chơi trò gì tiếp theo. Bỗng nhiên Tokei có một ít nghĩ khá là hay cô lại gần Hana rồi hỏi:
– Hana nè, em có muốn chơi trò gì đó có chút vận động không? Sẽ rất vui đấy.
– Vận động?
– Phải, ở đây em có sợi dây nào dài dài không?
Nghe nói vậy thì Kirara ri la nhanh chóng lấy cho cả hai một sợi dây tầm ba, bốn mét. Hana hỏi:
– Chị tính làm gì vậy?
– Em đã từng chơi nhảy dây chưa?
– Nhảy dây?
– Ừm!
Tokei gật dầu trong vui vẻ, cô nói tiếp:
– Trò này hồi đó chị cũng có chơi.
Bé Hana thấy lạ liền hỏi:
– Vậy trò này chơi như thế nào?
– Dễ thôi. Em chỉ cần nắm hai đầu sợi dây rồi đánh phần vòng cung về phía trước khi thấy nó sắp chạm đến chân mình thì chỉ cần nhảy qua thôi.
Vừa nói cô vừa thực hiện để Hana dễ hiểu, cô nói tiếp:
– Chơi trò này có thể rèn luyện sức khỏe rất tốt đó.
– Rèn luyện sức khỏe?
– Phải.
– Sức khỏe là gì?
Tokei thật sự hơi bất lực nên cô đành phải giải thích:
– Hài… Sức khỏe nói chung thì em không cần hiểu gì nhiều đâu. Em chỉ cần biết là nếu như em có sức khỏe thì em có thể hoạt động và vui chơi thỏa thích.
– Có thể vui chơi thỏa thích sao?
– Phải, nếu em rèn luyện sức khỏe của mình mỗi ngày thật tốt thì em sẽ có thể vui chơi, ít bị mệt hơn và con có thể ngủ ngon hơn nửa.
– Ra là vậy.
– Em có muốn chơi thử không?
Hana có chút bở ngỡ, cô ôm chặt con gấu bông. Tokei nói:
– À quên, em muốn bạn gấu chơi với chúng ta không?
Hana nghiêng đầu không hiểu lắm rồi Tokei nói tiếp:
– Nhưng trước hết em phải để bạn ấy sang một bên rồi tập làm quen cái đã.
Cô bé có chút sợ sợ nhưng vẫn đưa con gấu cho Kirara ri la rồi lại gần Tokei. Cô đưa cho Hana sợi dây. Theo hướng dẫn của cô, Hana cầm hai đầu sợi dây. Lúc đầu con có chút khó khăn nhưng rồi cô bé cũng đã nhảy được. Lúc dầu con khá là chậm nhưng càng về sau thì càng nhanh hơn một chút. Nhưng mới nhảy thêm mấy cái thì Hana dừng lại, cô bé nói:
– Chị chơi với em đi.
Tokei hơi ngẩn ra rồi cũng gật đồng trong mỉm cười. Bỗng cô có một ý tưởng, cô hỏi:
– Em có muốn bạn gấu chơi cùng không?
Hana lúc đầu không hiểu lắm rồi Tokei bắt dầu hướng dẫn. Cô cầm một bên sợi dây còn Hana thì tay trái cầm sợi dây, tay trái ôm con gấu bông.
– Hai, ba!
Vừa dức thì cả hai cùng nhảy, Tokei thì cảm thấy khá là vui còn Hana thì lại cảm thấy rất lạ. Đây là một cảm giác mà cô bé chưa từng có trước đây. Một cảm giác hối thúc, thích thú và có chút mệt như dần mất sức. Nhảy được một lúc lúc thì Tokei dừng lại, cô thở hì hục, tim thì đập thình thịch, thình thịch. Hana thấy vậy liền hỏi:
– Chị sao vậy?
– À… Chỉ là dừng lại nghĩ chút thôi.
– Tiếng gì đang đập vậy?
– Ý em là sao?
Cô nhìn cô bé với anh mắt khó hiểu.
– Em cảm thấy có thứ gì đó đập. Nó ở đâu đây…
Tokei nhìn Hana như hiểu ra gì đó, rồi cô nhớ đến lời hát trong đoạn điệp khúc thứ hai của bài Clockwork girl: “Kirara ri la, đánh cắp từ tôi. Giống như đang làm thủng lỗ một bí mật dần dần.” Tokei nói:
– Đó là tiếng tim đập đấy.
– Tiếng tim đập?
– Phải, nó nằm ở đây.
Cô hơi cuối xuống chỉ vào phần ngực trái của Hana rồi cô nói tiếp:
– Nó nằm ở trong này.
Hana ôm con gấu bông trong lòng, gương mặt tỏ vẽ như chưa hiểu lắm:
– Mỗi lần em hoạt động mạnh hay hoạt động nhiều thì nó sẽ đập thình thịch, thình thịch như vậy đó.
Hana lại nhìn Tokei với một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Tokei cũng không muốn nói gì nửa gì càng nói cô bé sẽ càng không hiểu. Nên cô chỉ ráng rút gọn tất cả lại bằng một câu;
– Vậy bây giờ chúng ta vào nhà chơi nhé.
Cô bé gật đầu rồi cùng Kirara ri la vào nhà. Vào nhà hay nói đúng hơn là vào căn phòng quen thuộc lúc trước. Hana thì ngồi xuống tấm thảm nhung mềm được lót kín trong phòng. Bỗng tự nhiên có một trái banh rớt ra từ giỏ đồ chơi bị chất bởi nhiều món đồ chơi khác. Tokei lụm trái banh đó lên, nó trông giống banh tennis rồi trong tíc tắc cô nhanh chóng nghĩ ra một trò chơi mới. Trò chơi mà cô nghĩ đến chính là banh đũa. Cô hỏi bé Hana:
– Hana nè, nhà em có đũa không?
Thế là hai chị em đã có một khoảng thời gian chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ, đến tối thì cô lại phải trở về căn nhà giam đó. Không hiểu sao hôm nay cô lại vui như vậy dù nơi đây rất đáng sợ nhưng hiếm khi cô được trở về tuổi thơ như thế này. Đến lúc đi ngủ, bỗng nhiên cô lại cảm thấy vô cùng bất an. Bất an vô cùng! Đêm đó cô lại trở về không gian đó cũng được thưởng thức một bửa ăn mà cô từng nhớ nhưng trong lòng thì lại sục sôi khiến cô không thể chịu nổi rồi câu nói lúc trước của Kiruna vang lên trong đầu cô: “Cửa chính!? Chị có ngốc không vậy!?” Cùng lúc đó điệp khúc thứ ba của bài hát Clockwork girl lại vang lên trong đầu cô:
{Tic – Tac – Tic
Giết hại lẫn nhau
Để chẻ nó ra “chiếc đồng hồ của sinh mệnh”
Khi mà cậu lớn lên, cậu thấy ổn không?
Sự phản bội ấy “Tôi Sẽ Không Tha Thứ Đâu!”}
“Đúng rồi! Mình phải thoát ra khỏi đây!”
Không ổn! Thật sự không ổn! Đột ngột thức dậy trong đêm. Từ việc đến ngôi nhà này, nghe hát từ Shala lu lala rồi sự việc của ngày hôm nay thứ Hana bị Kirara ri la đánh cắp. “Phải ra khỏi đây! Phải ra khỏi đây ngay lập tức!”
Tokei phải trốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức nhưng đồng thời cô cũng phải cứu bé Hana nhưng bây giờ cô đang bị nhốt trong nhà giam. Làm thế nào để thoát ra đây? Xin đừng quên chiếc đồng hồ. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

