Khi Tokei lấy bức thư kia lên, bỗng cô có một cảm giác lạ giống như là đang có một cái gì đó thôi thúc cô hãy đọc nó đi. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy gì trên bao thư nên cô mở nó ra, bên trong đúng thật là có một bức thư đã khá cũ kỹ. Cô lấy nó ra rồi mở lên đọc và trong đó chỉ có một dòng chữ duy nhất: “Xin hãy cứu tiểu thư Kesino Hana!”. Tokei nhìn dòng chữ đó mà thất thần bỗng cô cảm giác có cái gì đó được để trong bức thư. Lật sang mặt sau của lá thư thì không có gì nhưng khi kiểm tra lại bao thư thì cô thấy trong đó có một miếng băng vải, cô cầm miếng vải đó lên thì cô nhớ lại miếng băng vải được quấn trên đầu con gấu bông được chấp vá nhiều mảnh mà bé Hana hay ôm đã vậy trong bao thư còn có ba viên ngọc với ba màu khác nhau: tím, xanh dương đậm và trắng. Tokei thấy vậy liền lấy ba viện ngọc đó bỏ vào túi như một thói quen còn riêng miếng băng vải thì cô vẫn cầm tên tay không hiểu sao cầm vào miếng băng này cô có cảm giác vô cùng tỉnh táo mặc dù từ lúc vào căn nhà này cô vốn đã tỉnh sẵn rồi. Bỗng nhiên, bây giờ cô mới để ý lại căn phòng giam này, mặt trước là những thanh sắt đen cùng cửa đã bị khóa giống hệt nhà tù, phía sau thì là tường xi măng nhưng lạ thay là hai bên lại là vải trắng che như chiếc màng. Tokei đi sang chiếc màng bên phải rồi mở nó lên thì cô thấy đằng sau tấm màng đó chính là những thanh sắt giống phần mặt trước và cũng có một tấm màng khác nửa. Cô dở tấm màng bên kia lên tất nhiên là kế bên cũng là một phòng giam giống hệt bên này đã vậy còn có xương người đang phân hủy nửa. Cảnh tượng đó khiến cô nổi hết cả da gà thế rồi cô quay sang nhìn vào một góc trong căn phòng giam của mình thì cô thấy nó có một cái gì đó đằng sau một chiếc gối bị mục nát. Tokei thấy tò mò nên đã lấy cái gối đó ra thì cô thấy có những viên đá được đắp lên sơ sài chỉ cần vài thao tác nhẹ là có thể gở ra. Sau khi gở ra hết thì cô thấy đó là một lỗ vừa đủ cho một đứa con nít chui qua và cái lỗ đó thông với khu rừng bên ngoài.
“Ơ, đây không phải là lối thoát sao?”
Tokei bắt đầu xâu chuổi mọi thứ một cách gắn gọn nhất rồi cô rút ra một kết luận. “Chắc chắn đã từng có người nào đó ở đây nhưng vẫn còn tỉnh táo giống cô và họ đã làm ra cái lổ này nhưng mà… Cái lỗ như thế thì chắc chỉ có mỗi Kiruna là chui qua được. Khoang đã! Kiruna!”. Nhớ ra điều quan trọng nhất tokei đi qua chiếc màng bên kia và dở nó lên cùng chiếc màng bên cạnh. May quá! Đúng thật là Kiruna. Bởi vì lúc cô được đưa vào đây thì cô thấy phần nhà giam bên trái đang giam một ai đó có ngoại hình khá giống Kiruna nhưng bé đó lại gồi úp mặt vào đùi nên chẳng thể thấy gì cả. Nhưng tại sao Tokei lại biết được? Bởi vì mọi người trong nhà Hidenga đều có đeo một mảnh sắt trên tóc với lại Tokei mới gặp Kiruna không lâu thì làm sao quên được. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Bỗng cô nhìn lại dàn thanh sắt thì cô thấy có những thanh đã bị gãy tạo ra một khoảng trống lớn đủ cho một người lớn đi qua. Tokei thấy vậy liền đi qua xem Kiruna như thế nào. Cô lay lay Kiruna.
– Kiruna, Kiruna!
Thấy không có động tỉnh trong bất giác cô Tokei nắm lấy tay Kiruna rồi cột sợi dây băng vào. Ngay lập tức cô bé dần như tỉnh lại ngước lên nhìn Tokei.
“Đúng như mình nghĩ, sợi dây này có thể triệt được thứ khí đó.”
Kiruna bất ngờ:
– Chị… Chị Tokei?
– Em ổn chứ?
– Ưm dạ… nhưng đây là đâu?
Kiruna nhìn xung quanh, cô chẳng thế nhớ được gì cả. Cô chỉ rằng là mình đi nhặt trái banh nhưng nó lăn xa quá… Bỗng Tokei kéo cô bé đứng dậy, Kiruna giật mình hỏi:
– Chị… Chị làm gì vậy!?
– Suỵt!
Tokei ra hiệu im lặng rồi cô dẫn Kiruna qua bên phòng giam của mình. Đến trước cái lỗ thì cô quay lại nói:
– Kiruna em nghe nè.
– Dạ.
– Trong lúc em đi nhặt bóng em đã vô tính bước vào khu rừng có căn biệt thự.
Nghe đến đây cô bé hiểu ra và nói trong sợ hãi:
– Vậy em đã vào rừng sao?
– Phải và đây chính là nhà giam của căn biệt thự.
– Cái gì? Em đã vào biệt thự rồi sao?
– Phải.
Kiruna sợ thật rồi! Cô bé sợ đến mức muốn khóc nức lên nhưng Tokei đã phải bịt miệng cô bé.
– Bây giờ nếu ồn ào thì chúng ta sẽ chết đó.
Tokei nói nhỏ cho cả hai vừa đủ nghe, Kiruna ráng nhịn cơn sợ xuống rồi hỏi:
– Vậy bây giờ chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?
Tokei dẫn Kiruna lại cái lỗ thủng đó rồi nói:
– Đây.
– Nhưng… Còn chị thì sao?
– Chị sẽ đi cửa chính.
– Cửa chính!? Chị có ngốc không vậy!?
Tokei nháy mắt cười cười.
– Không sao.
– Nhưng nếu em có ra khỏi đây thì em cũng đâu biết đường về.
– Không sao.
– Ơ…
Tokei nắm tay Kiruna nơi cô cột sợi băng vải vào rồi chỉ vào nó:
– Hãy để nó dẫn đường.
– Hả?
Kiruna mặt ngơ ra không hiểu gì, Tokei nói tiếp:
– Sợi dây này sẽ dẫn đường cho em.
– Vậy chị không về sao?
– Không… Chị sẽ về sau.
Cô nở một nụ cười như để động viên cô bé. Kiruna dù không cam tâm nhưng cô vẫn phải trở về. Cô bé cố gắng chui ra khỏi cái lỗ thì ngay lập tức nó bị lắp lại. Kiruna ra được bên ngoài thì run hết cả người do lạnh. Xung chỉ toàn là sương mù. Bỗng có một cái gì đó kéo sợi dây băng được cột thành nơ trên tay của Kiruna về phái trước làm cô có cảm giác giống như là có ai vừa kéo nó vậy. Cô bé nhớ lại lời của Tokei. Sợi dây băng này bị kéo về phái trước tức là đi thẳng. Vừa định hình được trong đầu thì một giọng nói lạ vang lên: “Chạy đi!”. Như ma xuôi quỷ khiến, Kiruna lấy sức chạy càng nhanh càng tốt. Chạy được một lúc, xuyên qua cả màng sương mù thì bỗng có vái gì đó kéo sợi dây băng trên tay cô làm cái nơ bị bung ra, cô nhìn về hướng nó bị kéo. lúc đầu thì nghĩ là do vướng cây nhưng khi kiểm tra lại thì xung quay này chỉ toàn sương mù. Kiruna đành phải đánh liều chạy sang phía bên trái tức là quẹo trái thì đúng thật là đằng trước không có cây. Càng chạy, cô bé thấy sương mù càng lúc càng mỏng rồi cuối cùng cô cũng chạy ra tới bìa rừng tới đây bỗng cô thấy xa xa là ngôi làng quen thuộc nên liền dốc hết sức lực chạy một mạch về làng. Kiruna cứ chạy mà phóng vào làng khiến những người vẫn còn sinh hoạt bên ngoài giật mình. Họ đều có chung một suy nghĩ: “Ủa cái gì vậy!?”. Kiruna dừng lại trước ngôi nhà của mình mà đập cửa ầm ầm rồi nói lớn:
– Ba ơi! Mẹ ơi! Seyo!
Mọi quanh đó nhìn thấy Kiruna thì hết hồn không tin vào mắt mình. Còn ở trong nhà, cô Mifuyo thì khóc hết nước mắt, chú Torindo thì trầm tư còn Seyo thì cũng biết dỗ mẹ mìn nhưng khi nghe thấy tiếng ở ngoài cả nhà đều giật mình không dám tin. Cô Mifuyo thì tính ra mở cửa nhưng lại bị chú Torindo ngăn cản. Ở bên ngoài thì Kiruna cứ tiếp tục đập cửa ầm ầm vừa khóc vừa la:
– Ba ơi! Mẹ ơi! Là con đây! Kiruna đây!
Cô Mifuyo:
– Kiruna!
Mọi người trong làng nghe tiếng động lớn thì ra ngoài xem có chuyện. Thấy Kiruna, họ giật mình. Có người sợ quá ngất xỉu vì họ nghĩ rằng đó là oan hồn của cô bé trở về. Cuối cùng, Seyo không chịu nỗi chạy ra mở cửa. đúng thật ngoài cửa là Kiruna, cô Mifuyo thấy con mình thì liền ôm chầm lấy. Cả hai mẹ con điều khóc. Cảm nhận được hơi ấm của con người, cô Mifuyo vừa vừa khóc vừa dỗ dành cô con gái của mình.
– Kiruna, là con thật sao?
Cô bé gật dầu đầy chắc chắn:
– Dạ, là con đây! Mẹ ơi con sợ quá!
– Không sao đâu con có mẹ đây rồi!
Hai mẹ con bỏ nhau ra. Cô Mifuyo nhìn Kiruna xoa đầu cô bé rồi hỏi:
– Làm sao? Làm sao mà con về được đây?
Kiruna không hiểu sao vẫn tiếp tục khóc, những người xung quanh bắt đầu thấy lạ nên chạy lại xem. Họ cũng đỡ sợ hơn vì đến Mifuyo cũng không sợ mà. Những người xung quanh đi lại hỏi thăm cô nhưng khổng hiểu sao cô vẫn khóc. Bỗng nhớ ra gì đó, Seyo hỏi Kiruna:
– Chị hai, chị Tokei đâu rồi?
– Đúng rồi! Tokei đâu rồi con?
– Chị… Chị Tokei… Chị ấy vẫn còn ở trong đó!
Seyo bắt đầu sợ:
– Cái gì!? Chị Tokei vẫn còn ở trong khu rừng sao!?
Kiruna lắc đầu:
– Không… Chị ấy… Chị ấy vẫn còn bị giam giữ trong căn biệt thự đó!
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sốc. Seyo lên tiếng:
– Thật… Thật sao chị?
Kiruna gật gật đầu. Chú Torindo hỏi lại lần nửa:
– Con nói thật sao?
Thấy sợi băng được cột trên tay của Kiruna một người hàng xóm hỏi:
– Ủa cái gì trên tay cháu thế?
Kiruna nhìn miếng băng vải rồi ôm nó, cô bé nói:
– Là chị Tokei, chị ấy đã cột cái này vào tay của con rồi giúp con ra khỏi đó.
– Vậy cô bé có nói gì với cháu không?
Một người hàng xóm khác gặng hỏi:
– Chị ấy chỉ nói là chị ấy sẽ ra về bằng cửa chính. Chị ấy chỉ nói như vậy thôi.
Cả làng chìm vào không khí im lặng không ái nói được điều gì. Một cô bé chỉ mới đến làng, ở tạm gia đình Hidenga đã vậy còn làm gia sư dạy chữ cho con cháu của họ. Họ biết ơn cô chứ nhưng không ngờ cô đã chọn cách một đi không trở lại chỉ để cứu Kiruna. Mọi người im lặng, ai về nhà nấy và chỉ có thể cầu nguyện cho cô sẽ trở về.
Quay lại nhà giam của căn biệt thự, sau khi giải thoát cho Kiruna và lắp lại tường thì để tránh bị ba con quỷ nghi ngờ cô đã dùng vài thứ có sẵn trong nhà giam như những chiếc chăn mền cũ và rơm rồi tạo nên hình nộm có kích cở khá giống Kiruna rồi lấy mền phủ lên: “Được rồi, tạm ổn.” Xong xuôi, Tokei thật sự rất mệt hay nói đúng hơn là rất đói. Từ trưa đến giờ cô đã ăn gì đâu? Chỉ dám uống nước thôi nên bây giờ cô đói bụng thật sự. Cô ngồi xuống nơi nhà giam lạnh lẽo, tựa lưng vào bức tường trắng mà không biết từ khi nào, cô đã ngủ thiếp đi.
Vừa mở mắt ra, lại là không gian đó! Một nơi chứa đầy những chiếc đồng hồ kỳ lạ. Đáp xuống mặt nước lạnh lẽo xung quanh những chiếc đồng hồ đó do bị ảnh hưởng từ lúc trước nên nó cũng không còn hoạt động nhưng ít nhất thì cũng không bị vỡ kính. Cô bắt đầu mệt mỏi thật sự cô ngồi xuống úp mặt vào đùi. Cô nhớ bà quá. Người bà đã từng mang cô ra khỏi cô nhi viện. Đúng lúc đó cô cũng đang đói nên bà ấy đã cho cô một dĩa cơm chiên để trên một chiếc bàn tròn nhỏ. món cơm đó vô cùng ngon miệng. Tokei bắt đầu thầm ước:”Giá như mình được thưởng thức nó một lần nửa.” Ngay lập tức, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô. Theo quáng tính cô nhìn ra phía đằng trước thì trước mặt cô chính là một chiếc bàn ăn tròn nhỏ quen thuộc trên đó còn có một cái dĩa. Tokei lại gần chiếc bàn ăn đó thì thấy ở trên đó có một dĩa cơm chiên nóng hổi giống như mới làm, kế bên còn có muỗng, một cốc trà và có cả khăn lau miệng nữa. Tất cả mọi thứ trong trí nhớ của cô được hiện về. Đây đúng thật là món cơm chiên của bà ấy rồi. Dù chưa hiểu gì nhưng cô vẫn ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon lành giống như đang ở nhà vậy. Sau khi ăn xong cô uống cốc trà còn lại rồi lấy khăn lau miệng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng “tíc, tắc” đang vang vọng đâu đây. Nhìn kỹ lại thì cô lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra thì thấy nó vẫn đang hoạt động bình thường, tiếng “tíc tắc” cũng được phát ra từ đây. Cô nhìn chiếc đồng hồ thì cô thấy nó đã điểm 6 giờ sáng nhưng càng nghe tiếng tíc tắc của nó bỗng trong bất giác cô mỉm cười nói:
– Ừm ngon lắm!
Xung quanh cô mờ dần, ý thức của cô cũng dần mất đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

