Chương 3: Làm quen

Nghe Audio

Trong sự vui vẻ đó, bỗng mẹ của cậu bé Seyo lại gần Tokei hỏi:

– Cảm ơn cháu đã giúp con trai cô. Mà cháu là quý tộc sao?

Tokei hơi bất ngờ mà trả lời:

– Dạ không! Cháu không phải quý tộc gì cả! Cháu chỉ là một người bình thường mà thôi!

Mẹ của Seyo:

– Cháu không phải quý tộc sao?

– Dạ phải.

– Vậy… Chắc chiếc đồng hồ đó đắt lắm nhỉ?

– Dạ? Dạ không phải đâu! Cháu chỉ mua nó từ một tiệm đồ cũ thôi.

– Vậy… Chiếc đồng hồ đó là gì của cháu vậy?

Tokei chỉ biết cười cười mà nói:

– À, đó vốn là một món đồ rất quan trọng đối với cháu nhưng mà… Tình cảm gia đình vẫn hơn phải không ạ?

– Nhưng chẳng phải đó là vật quan trọng đối với cháu sao?

“Trời ạ! Cái tình huống gì đây? Rõ ràng là mình đã chấp nhận cho cậu bé đó chiếc đồng hồ rồi mà? Kiểu này, chắc là cô ấy (tức là mẹ của Seyo) tính kiếm cớ để trả nó lại mình đây mà. Chắc cô ấy vẫn nghĩ rằng mình là một quý tộc và đang nói dối để sau nay mang người tới đòi lại đồ sao? Mình đâu phải là cái thể loại đó!”. Tokei hơi bất lực nhưng cô vẫn nói một cách thật lòng:

– Không sao đâu cô! Cháu đã chấp nhận cho Seyo rồi nên cô không cần phải lo. Cháu không đòi lại đâu.

Mẹ Seyo có chút bất ngờ mà nhìn Tokei. Cả hai im lặng một hồi thì mẹ của Seyo chuyển hướng khác để tiếp tục nói chuyện.

– Vậy cháu tên gì?

– Kikashiki Tokei ạ!

Cô ấy bất ngờ:

– Kikaishiki… Tokei?

– Dạ đúng rồi ạ!

– Tên của cháu nghe thật là lạ. Nó có ý nghĩa gì vậy?

– Nó có nghĩa là “Đồng Hồ Cơ” ạ.

– Đồng Hồ Cơ?

– Dạ đúng! Nếu cô ghép hai chữ Kikaishiki và Tokei lại với nhau rồi đọc liền chúng. Thì chúng sẽ có nghĩa là “Đồng Hồ Cơ”.

– Thế à. Cô tên là Hidenga Mifuyo.

“Hidenga Mifuyo à, đúng là một cái tên đẹp” Tokei nghĩ:

– Cháu… Hình như cháu không phải là người ở đây phải không?

– Dạ vâng, cháu cũng chẳng biết nữa. Lúc mở mắt dậy là cháu đã thấy mình ở đây rồi.

– Thế bây giờ cháu định đi đâu?

– Cháu cũng không biết nửa…

Tokei gãi đầu.

– Cháu tính xin vào nhà dân nào đó để nghỉ qua đêm rồi ngày mai tính tiếp…

Chưa kịp nói thêm những lời gì thì bỗng cậu cậu bé Seyo kia lại gần và nói một cách hớn hở:

– Chị ơi, hồi nảy chị nói tên của chị cũng có nghĩa là đồng hồ cơ ạ?

Tokei mỉm cười:

– Ừm.

– Chị ơi, hồi nảy lúc em ở trên cây thì chị có nói là chị sẽ cho em biết thêm về chiếc đồng hồ này! Có phải không ạ?

– Ừm!

– Vậy…

Seyo quay qua cô Mifuyo, nói;

– Mẹ ơi! Hay mẹ cho chị ấy ở qua đêm ở nhà mình đi ạ! Con muốn biết thêm về chiếc đồng hồ này! Nha! Mẹ nha!

Bỗng một cô bé khác chạy tới, tầm lớn hôn Seyo vài tuổi, nói:

– Này Seyo! Em có biết là mình đang nói gì không vậy hả!? Tự dưng mời một người lạ vào nhà chỉ vì một cái đồng hồ thôi sao? Em đang nghĩ cái gì thế!?

Seyo quay lại cãi với cô bé đó:

– Nhưng mà em thật sự, thật sự rất muốn biết thêm về chiếc đồng hồ này mà!

– Chị đã nói…

Chưa kịp nói hết câu thì cô bé kia đang bị chặn họng bởi một chú. Chắc là ba của gia đình này. Chú đó nói:

– Thôi nào Kiruna. Chỉ cho người ta nghỉ lại qua đêm thôi mà. Con làm gì mà căng thế!

Cô bé đó vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của ba mình rồi nói:

– Sao ba tốt thế!? Lở người ta có ý đồ gì với gia đình thì sao!?

Tokei thật sự cạn lời với gia đình này luôn. Mà bây giờ cô mới để ý là tất cả mọi người đã di tản về nhà hết rồi. Chẳng còn ai ở ngoài này trừ gia đình này cả. Tokei nhìn lại, thấy gia đình kia vẫn cứ cải nhau như vậy nên đành chen ngang để hòa giải.

– À thôi. Nếu mọi người không đồng ý thì cháu ngủ ngoài đường cũng được. Không sao!

Nghe vậy cậu bé Seyo hết hồn rồi chạy lại ôm cánh tay của Tokei mà nói lớn:

– Không! Nhất định hôm nay chị phải ở lại! chị đã nói là chị sẽ cho em biết thêm về chiếc đồng hồ này rồi mà!

Kiruna bắt đầu cáu giận:

– Thằng nhóc này! Mày không nghe lời chị mày luôn rồi à!?

Seyo nhất duyết cãi lại:

– Không nghe, không nghe, không nghe!

Kiruna bắt đầu điên lên:

– Cái thằng này!

– Thôi!!!

Tiếng nói trên chính là của cô Mifuyo. Do tính thế qua căng thẳng rồi nên đánh phải lấy nước dập lửa thôi. Cô ấy phán một câu xanh rờn làm Kiruna chết lặng:

– Hôm nay Tokei sẽ qua đêm tại nhà của chúng ta!

Nghe xong câu đó, kiruna tuyệt vọng hết lên:

– Không!

Seyo thì vui mừng khôn xiếc:

– Yeah! Cuối cùng thì chị cũng được ở lại rồi!

Cậu bé ôm cánh tay của Seyo mà vui mừng. Đến mức còn nhảy lên nửa cơ.

– Nếu mẹ của các con đã nói vậy thì bây giờ về nhà thôi!

Chú ấy nói xong rồi dẫn tất cả về nhà. Bây giờ, trước mặt Tokei chính là một ngôi nhà bình dân không quá nhỏ cũng chẳng quá to. Sau đó, mọi người dẫn Tokei vào nhà. Chú ấy lên tiếng chào đón:

– Chào mừng cháu đến nhà Hidenga. Chú là Hidenga Torindo.

– Em là Hidenga Seyo!

– Hứ! Hidenga Kiruna!

– Cô là Hidenga Mifuyo (hùa theo mọi người).

Tokei vừa vui và còn vừa mừng. Thật tốt, vậy là tối nay cô không phải ngủ ngoài đường rồi!

– Cháu là Kikashiki Tokei ạ!

Trường Thi

Trường Thi (5 năm trước.)

Level: 11

73%

Số Xu: 29867

Qua kính lúp:

Cái đề tựa chương viết chưa đúng đó bạn: bữa tối mới đúng.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong