“Keng, tắc tíc, tắc tíc, tắc tíc, keng,…”
Trong không gian đen tối, tiếng tíc tắc của đồng hồ cứ vang vọng bên tai. Cứ rơi mãi trong không gian như vậy. Cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạt bên tai.
– Ưm
Tiếng giọng nhỏ khẻ vang lên, Tokei dần dần mở mắt tỉnh dậy. Cả người cô gần như ê ẩm. Cô cố gắng ngồi dậy.
– Đây là đâu?
Cô nhìn xung quanh và bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu “Đâu rồi? Nó đâu rồi?”. Cô mò mẩm tìm xung quanh mà vẫn không tìm thấy.
– Đây rồi!
Cô reo lên mừng rỡ. Thật may quá, chiếc đồng hồ này vẫn ở đây! Mình biết ngay là nó sẽ không bỏ mình mà! Ơ, mà khoang, hình như có gì đó hơi sai sai…Rõ ràng theo những gì mà cô nhớ thì mình đang trên đường đi học về, bỗng mọi người đi đường la gào lên rồi…Chiếc xe tải phóng tới và mình đã…Lúc này Tokei đưa mắt nhìn tay chân mình thì lại thấy mình không hề có bất kì vết thương nào. Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bây giờ nhìn lại xung quanh thì cô mới thấy. Ủa? Đây là đâu? Chỗ này là chỗ nào? Sao mình lại ở đây? Hàng tá cây hỏi xuất hiện trong đầu Tokei nhưng điều quan trọng hơn là cô lại tự hỏi rằng: “Tại sao mình lại nằm trong bìa rừng thế này?” Tokei đứng dậy, phủi bớt đất cát trên bộ đồ đi học của mình. Nhìn về phía trước, lúc này đã là buổi chiều nên Mặt Trời cũng dần lặng xuống nhưng ánh nắng thì lại chíu trực tiếp vào rừng làm Tokei chói mắt. Cô bắt đầu nhìn xung quanh để xác định và bắt đâu xâu chuỗi lại từng sự việc. Mình đang trên đường đi học về rồi bị xe tải tông sau đó thì tỉnh dậy thì đang nằm trong khu rừng này,…
– Chẳng lẽ là…Mình xuyên không rồi sao!?
Tokei bất chợt hét lên làm đám chim trong rừng hú hồn mà bỏ rừng bay bạt vía. Thậm chí còn có mấy con bay không nổi tự dưng nghe tiếng thét của cô thì từ trên cành cây cao chót vót cũng bị rớt xuống chín tầng mây. Đến mấy con thú nghe xong còn hú hồn mà bỏ chạy. Ơ mà khoang! Sao mấy cái vụ mà bị xe tông chết rồi bỗng nhiên xuất hiện và sống lại ở thế giới khác rồi có sức mạnh này nọ các kiểu, sao mà giống mấy cái motip trong mấy cái bộ anime xuyên không vậy!
Thôi không xàm nửa, bây giờ cũng đã gần tối, thôi đi tìm nhà dân nào đó cho xin nghỉ qua đêm vậy. Tokei bước ra khỏi khu rừng mà không hề biết rằng có thứ gì đó đang theo dõi cô nhưng nó không thể nào lại gần cô được. Vì cô đang được thứ đó bảo hộ nên dù có thế nào cũng không thể lại gần. Tokei đi một mạch sau khi bước ra khỏi rừng và may thay ở gần đó có một ngôi làng và có dân làng sinh sống trong đó. Vừa mới bước vào làng, trước mắt cô chính là hình ảnh của một ngôi làng yên bình đang sinh hoạt vào giờ buổi chiều. Trông mọi thứ thứ thật êm đếm chứ không phải xồn xả, tấp nập như ở thành phố. Đang đi thì bỗng cô chợt nhìn thấy một đám người đang bu quanh một cái cây mà nói lớn:
– Seyo à, mau xuống đi con! ở nhà mẹ có nấu món gà hầm xốt cho con đấy! Mau xuống đi con!
– Không! Con không xuống! Mẹ thì hiểu gì chứ!
– Seyo à, mấy cái thứ vớ vẩn đó thì có ích gì chứ? Em mau xuống đi! Đừng làm tụi anh sợ mà!
– Đúng đó Seyo! Em làm ơn xuống dùm chị đi! Em mà không xuống là chị ăn hết con gà mẹ hầm luôn đấy nhé!
– Đúng đó Seyo, cháu làm leo xuống đi!
– Không! Tôi không xuống đâu! Xuống để mấy người nói tôi à!? Tôi sẽ không xuống đâu!
– Seyo!
Nghe như có chuyện, Tokei lại gần hỏi một bác gần đó.
– Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Bác đó quay lại nhìn Tokei rồi lại nhìn lên cây nên cậu bé tên Seyo kia đu bám.
– À, Đó là Seyo còn trai út của một thợ rèn trong làng. Cậu bé đó nổi tiếng ương bướng nên gia đình của cậu bé lúc nào cũng phải mật mỏi thế này đây.
– Vậy, tại sao cậu bé đó lại trèo lên cây ạ?
– À, Seyo ấy hả? Tại nó thích mấy cái đồng hồ hoạt động bằng bánh răng ấy mà. Nhưng mà mấy cái thứ đó chỉ có giới quý tộc mua được. Chứ người dân như chúng tôi làm sao mà mua nổi thậm chí đến có tiền chưa chắc đã mua được.
– Vậy mọi người tính giờ bằng cách nào ạ?
– Chúng tôi tính bẳng cảm tính thôi.
Hòa ra là cũng có người có sở thích giống mình! Nhưng mà phải làm sao thì cậu bé đó mới chịu xuống đây? A! Có cách rồi!
Tokei lại gần cái cây trong sự ngỡ gàng của mọi người, cô nhìn xem câu gọi lớn:
– Này cậu bé!
Seyo bất ngờ nhìn xuống chỗ Tokei.
– Em thích cái này có phải không?
Cô giơ cao chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay mình lên cho cậu bé đó nhìn. Vừa nhìn thấy nó thì Seyo bừng sáng cả hai mắt còn mọi người xung quanh thì bất ngờ không nói nên lời. Tokei nói tiếp:
– Nếu em chịu xuống, chị sẽ cho em biết thêm về chiếc đồng hồ này!
Vừa nghe như thế, Seyo ngay lập tức len xuống và chạy lại chỗ Tokei.
– Đây là…Đồng hồ thật chứ ạ?
– Ừm, là thật. Liệu em có được chạm vào nó không ạ?
– Đương nhiên rồi!
Vừa nghe xong, Seyo ngay lập tức cầm lấy chiếc đồng hồ mà xem lấy xem để. Xem kỉ từng chi tiết. rồi còn vô tình ấn vào cái núi để chiếc nắp đồng hồ bật ra. Cậu bé hỏi Tokei;
– Bây giờ là 6 giờ 30 phút có phải không chị?
Ồ, biết đọc giờ luôn à?
– Đúng rồi.
– Chị ơi, chị cho em cái đồng hồ này có được không ạ?
Tokei có hơi bất ngờ. Món đồ mà cô yêu thích và xem nó như người thân của mình. Ấy vậy mà bây giờ lại đem đi cho người khác sao? Nhưng so với sở thích của cô thì rõ ràng gia đình của cậu bé này vẫn quan trọng hơn. Cô nói:
– Được nhưng với diều kiện là em phải quay về với gia đình của mình.
Cậu bé ơi ngơ ra nhưng rồi lại vui vẻ gật đầu, ôm chiếc đồng hồ mà chạy về phía gia đình. Sau đó có nhà vui vẻ, đầm ấm. Thà mất đi thứ mình thích để gia đình được hạnh phúc trọn vẹn còn hơn là cứ giữ nó bên mình mà chẳng được gì.
Tokei nở nụ cười nhìn gia đầm ấm phía trước mà không hề biết rằng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

