Chương 8: Kesino Hana “Chị sẽ chơi với em chứ?”

Nghe Audio

(Tác giả: Xin chào! 7 chương trước chỉ là những chương mở đầu cho truyện, Bắt đầu từ chương 8 chính thức vào truyện. Mời các bạn đón xem.)

Tokei đang dần tiến về khu rừng đó, không hiểu sao càng đi cô lại cảm thấy lạnh người. Trên tay vẫn nắm chặc chiếc đồng hồ. Nếu như để ý kĩ thì có thể thấy được sương mù sang bao quanh. Đi được một lúc chân cô bắt đầu run lên vì lạnh nhưng cũng không sao. Sau một hồi đi bộ thì cô cũng đã đến trước khu rừng đó. Cô hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm mà bước vào trong. tiếng lá cây sột soạt vang lên khi cô đi qua chúng khiến cô rợn người. Không hiểu sao càng đi vào khu rừng thì cô lại càng thấy lạnh, mà bây giờ trông khu rừng vô cùng âm u và đáng sợ. Tokei cũng không lấy gì làm lạ vì lúc trước khi bà cô mất, cô cũng chỉ ở ngôi nhà đó có một mình nên nó trông cũng âm u không kém. Cô đi càng ngày càng sâu vào rừng, tiếng cỏ cây bị đôi giày của cô giẫm lên kêu “rắc rắc” rờn rợn. (Nếu ai không biết thì hiện tại Tokei đang mặc bộ đồ của chương 4 và mang một đôi giày bốt thắt dây màu nâu do cô Mifuyo tự làm nha). Càng đi, sương mù càng dày đặc khiến cô không nhìn thấy rõ đường nhưng cô vẫn tiếp tục đi thẳng. (Cũng giống như châm ngôn sang đường ở thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam vậy: “Bạn cứ việc đi thẳng, tự tin sẽ tới nơi, đi thẳng sẽ về đến đích” Trích: Tác giả). Đi được một lúc, Tokei bắt đầu để ý thấy cây trong rừng bắt đầu khô héo dần. Lúc đầu cô cũng không để tâm lắm nhưng càng ngày rừng cây hai bên bắt đầu khô héo giống như chúng đã chết từ rất lâu rồi vậy. Nếu ai làm trong ngành thiết kế nhà cửa thì sẽ bắt đầu nhận thấy cây hay như đang tách rộng ra giống như là để nối một con đường đi vào vậy. Dù Tokei còn nhỏ nhưng nói thật cô là một người rất biết để ý nên việc cô phát hiện ra cũng là chuyện thường. Bắt đầu đi thì bỗng chân của cô đụng trúng thứ gì đó ngán đường. Cô nhìn xuống thì thấy nó trông giống như một con đường bằng phẳng kiểu đường xi măng ấy và cách mặt đất vài cm. Cô bước lên con đường đó, càng đi cô càng khẳng định chắc chắn một điều.

“Đây chắc chắn là con đường dẫn đến ngôi biệt thự mà bác ấy (chương 7) đã nói.”

Đi một khoảng dài tầm nửa cây số (500m) Tokei đứng lại cùng đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Trước mặt cô là một cánh cổng sắt đen tuyền nối với hai bên hàng rào đầy chắc chắn. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, sẽ thấy được một khu vườn rộng lớn tiếp sau khu vườn rộng lớn đó là một tòa biệt thự hãi hùng với màu đen kịt. Phía trên cùng và cũng là ở giữa của ngôi biệt thự là một chiếc tháp đồng hồ đồng quỷ dị. Cái này thì khác gì tháp đồng hồ ở London được thu nhỏ cơ chứ! Bầu trời thì đen kịt như đêm tối đã vậy còn mây đen. Tokei nghĩ thầm: “Cái này mà làm nhà ma Halloween chắc chẳng ai dám vào quá”. Cũng đúng thôi, ai gan dạ thì không sao. Nhưng thật sự phải nói là vô cùng u ám và đáng sợ. Cô bước lại gần chiếc cổng đó. Tiếng “Keng, két” vang lên làm cô nổi da gà.

Cánh cổng tự động mở ra giống như giống như đang mời cô vào vậy. Tokei dù có chút thót tim nhưng bây giờ cô vẫn phải vào nếu không cô sẽ không thể mang Kiruna trở về. Tokei bước vào trong, trước mặt cô là một khu vườn rộng lớn, cô bắt đầu đi vào sâu hơn và cô có một thắc mắc: “Sao ở đây… Trồng nhiều hoa Anh Túc quá vậy?”. Hoa Anh Túc vốn là một loài hoa thuốc phiện, không phải là cô chưa từng nhìn thấy chúng mà là đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa Anh Túc trắng. Thường thì hoa Anh Túc sẽ có màu sắc khác nhau nhưng nói thật là cô chưa từng thấy khu vườn nào trồng nhiều hoa này đến như vậy. Xung quanh vốn đã âm u sẵn, đã vậy còn trồng hoa trắng, sao giống xem phim trắng đen quá vậy? Ở đây không còn màu sắc nào khác sao? Chưa hoang mang sợ sệt được bao lâu thì cô đã đứng trước những bật thang đen kịt dẫn đến cánh cửa chính rộng lớn của ngôi biệt thự. Cô cất chiếc đồng hồ vào rồi bước lên từng bật thang, đến trước cánh cửa, cô hít một hơi sâu rồi mở một cánh cửa ra. Cánh cửa màu đen khá nặng được mở ra, Tokei bước vào, cô mở to mắt kinh ngạc trước phần sảnh chính rộng lớn lót gạch hoa cương với tông trắng xám. “Ầm” cánh cửa đóng lại làm cô giật mình nhưng thứ khiến cô chú ý không phải là phần sảnh chính mà là ở giữa sảnh có một chiếc cầu thang trắng muốt trải thảm đỏ đầy tráng lệ dẫn lên phía trên và được chia làm hai nửa dẫn sang hai bên. Thứ khiến cô chú ý đến hơn nửa chính là phần kính cửa sổ khổng lồ, nó mang một màu đỏ tươi như máu cùng những hoa văn kì lạ trông vô cùng quỷ dị. Tokei như bị nó hút hồn mà tiến lại gần chiếc cầu thang, cô bước lên từng bật, từng bật một trên chiếc thảm đỏ trải trên từng bật cầu thang. Khi bước lên bật cuối cùng, bây giờ cô đang đứng trước mặt nó cách tầm 1m phần kính cửa sổ kia. Cô nhìn lên phần tính cửa sổ đầy rùng rợn kia rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Cô thấy, xung quanh phần cửa kính có có rất nhiều tấm hình được đặt trong khung treo tường. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những bức tranh treo tường đó vốn vẽ có hai người, một nam một nữ trông giống như một cặp vợ chồng trẻ vậy. Nhưng không hiểu sao gương mặt của họ lại bị bôi đen giống như là bị trẻ con nghịch phá lấy màu vẽ bôi lên vậy. Đang nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói thốt lên làm Tokei giật mình nổi da gà.

– Chị là ai?

Đó là giọng nói của cô bé nhỏ tuổi. Tokei quay qua với gương mặt thất thần giống như là sợ gặp ma vậy. Mà thứ cô đang nhìn thấy cũng có khác gì con ma là bao đâu! Hiện tại ngay dưới cầu thang, là một cô bé tầm cỡ Kiruna. Với mái tóc trắng dài trông có hơi xuề xòa được búi thấp sang hai bên và để ra trước người bằng nơ dây đen mỗi bên còn đính thêm một bông hoa Anh Túc trắng. Làn da trắng bệt không chút sức sống với đôi mắt đen thui chỉ có mỗi hai con ngươi bên trong là một bên màu đỏ một bên màu xanh trông hơi dị. Cô bé đó mặc một chiếc váy trắng xòe hai tầng hở vai bên cổ tay phải có đeo một cái vòng bằng vải trắng được cột lại bằng ruy băng đen. Trên cổ có đeo một cái vòng giống như mấy cái vòng cổ dùng để móc dây xích vào để dắt chó đi dạo vậy và chiếc vòng đó có móc một sợi dây xích đen tuyền cứng chắc khoảng 30 cm. Thứ được mắc vào chiếc dây xích đó chính là một chiếc đồng hồ lớn có chút kì dị bên ngoài bọc bánh răng đen. Ngoài ra cô bé đó còn ôm trên tay một con gấu bông được chấp vá nhiều mảnh đã vậy trên đầu còn quấn băng trắng giống như bị chấn thương rồi băng bó lại sơ sài vậy. Thứ được mắc vào chiếc dây xích đó chính là một chiếc đồng hồ lớn có chút kì dị bên ngoài bọc bánh răng đen. Đôi chân thì trắng như bệt như tuyết giống như là ủ trắng trong bóng tối vậy. Ngoài ra cô bé đó còn ôm trên tay một con gấu bông được chấp vá nhiều mảnh đã vậy trên đầu còn quấn băng trắng giống như bị chấn thương rồi băng bó lại sơ sài vậy. Tokei nhìn thấy cô bé đó có chút thất thần nhưng khi cô bé đó cất lên tiếng nói lần thứ hai thì cô mới hoàn hồn lại.

– Chị là ai?

Tokei nghe vậy, cô bước xuống cầu thang, cô bé đó ôm con gấu bông và có chút lùi lại. Tokei lại gần cô bé đó. Bây giờ chắc cô nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?

– Chị là Kikaishiki Tokei.

Cô bé đó nhìn Tokei với gương mặt hơi bất ngờ. Tokei nhẹ nhàng hỏi:

– Em tên là gì?

– Kesino Hana.

“Khoang đã Kesino Hana là…” Kesino Hana nếu đọc liền nhau thì nó có nghĩa là hoa Anh Túc. Sao cô bé này lại trùng tên với nó chứ? Tokei thấy cô bé vẫn giữ gương mặt bất ngờ nên cô hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Nghe vậy cô bé đó cuối mặt nhìn vào con gấu bông mà mình đang ôm.

– Không có…

Tokei nhìn cô bé đó với ánh mắt còn chút tò mò. Hana nhỏ nhẹ nói tiếp:

– Tên của chị giống với nó…

Tokei bắt đầu hoang mang. Ý em ấy là sao? Cô bé bỏ gấu bông ra nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo vào chiếc vòng đeo cổ của mình.

– Chị giống tên với nó…

– Vậy tên của nó là gì?

– Zenmai Shoujo… Tokei…

Tokei mở to mắt khi nghe thấy cái tên này. Sao cô cảm thấy nó quen quá. Giống như là cô đã từng nghe nó ở đâu đó vậy. Sau khi nói xong, Hana ôm lại con gấu bông nhìn Tokei, cô bé hỏi:

– Chị đến chơi với em sao?

Tokei chưa kịp định hình được câu trả lời thì cô bé đó đã hỏi tiếp:

– Chị sẽ chơi với em chứ?

Câu hỏi này như đánh vào tâm trí của Tokei, nó vang vọng khắp đầu cô giống như đang bắt đầu cuốn luôn ý thức vậy nhưng Tokei đâu dễ bị cuốn đi như thế. Làm như cô chưa từng trải qua trường hợp này vậy. Tokei lắc lắc đầu cho tỉnh rồi nghĩ: “Chắc phải thân trước rồi mới làm được quá”. Tokei vào vấn đề chính, cô chuyển sang thái độ nhẹ nhàng:

– Hana nè.

Cô bé nhìn Tokei:

– Gần đây có ai đến chơi với em không?

– Có… Có bạn đến chơi. Nhưng…

– Có chuyện gì sao?

– Dạ không ạ.

– Vậy bạn ấy có ở đây không?

– Dạ có nhưng bạn ấy đang nghĩ ngơi ạ.

– Vậy bạn ấy tên là gì?

– Chị thật là kỳ lạ.

Tokei bất ngờ với câu nói đó. Bộ trông mình kỳ lạ lắm sao?

– Chưa có ai đến chơi với em mà hỏi nhiều như chị

Tokei thật sự ba chấm. Bỗng từ một góc tối trong biệt thự, một cô hầu gái bước ra. Nhìn sơ qua thì thấy cũng bình thường nhưng lạ là cô ấy cũng có một gương mặt trắng bệt không chút sức sống. Mái tóc đen dài đến nửa lưng có chút lượn sóng. Đôi mắt màu tím vô hồn đầy huyền bí. Riêng phần tạp dề thì nó được thêu những nốt nhạc được gắp xếp lộn xộn nhìn không ra nốt với nốt nào. Thật sự không ổn một chút nào! Tokei tự mình suy nghĩ trong nghi hoặc và một ý nghĩ khiến cô cảm thấy rợn cả gai óc xuất hiện: “Có khi nào… Đây chính là một trong ba con Ác Quỷ Đồng Hồ mà bác ấy nói không?” đang trong sự lo sợ và hoang mang cô hầu gái đó đi lại gần Hana rồi nói:

– Thưa tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi ạ.

– Dạ.

Tokei nhìn cô hầu gái này, cô cảm thấy không ổn chút nào. Bỗng trông chớp nhoáng cô thấy thứ đang đứng kế bên Hana không còn là một cô hầu gái nửa mà là một thứ gì đó màu đen kịt có hình người xung quanh thì có những nốt nhạc lộn xộn. Trên gương mặt thì có biểu cảm cười lớn trông rất mờ ám. Đây không phải là con người nó trông giống con quỷ hơn. Tokei nhìn cô hầu gái mà không biết từ khi nào cô hầu ấy đã nhìn mình. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt dò xét sau đó nở một nụ cười rồi hỏi Hana:

– Thưa tiểu thư, đây là bạn mới của người ạ?

– Ừm, chị ấy trùng tên với chiếc đồng hồ của ta.

Nghe đến đây, cô hầu gái đó cười một cách ranh mãnh rồi cuối đầu đưa tay nói trước mặt Tokei:

– “Nếu đã là bạn của tiểu thư thì sẽ là khách quý của chúng ta”. Mời ngài đi theo chúng tôi.

Tokei lúc đầu có chút hoang mang và rợn gáy ở câu nói đầu “Không lẽ ở đây còn có ai khác nửa sao?” nhưng bây giờ nghĩ lại dù sao thì cũng đã tới đây rồi phải nhập gia tùy tục một chút chứ. Thế là cô đi theo họ. Họ dắt cô ra sân sau của ngôi biệt thự, xung quanh chỉ toàn là hoa Anh Túc trắng. Đến nơi thì trước mặt cô là một chiếc bàn ăn hình tròn được bày biện các món ăn trông cũng khá là quý tộc. Khi lại gần và ngồi xuống bàn ăn, phải nói là thú thật Tokei cũng chưa ăn uống gì nên bây giờ cũng hơi đói. Ở chiếc bàn tròn đó có ba chiếc ghế. Hana ngồi lên chiếc ghế, Tokei thì ngồi đối diện cô bé còn chiếc ghế thứ ba thì Hana đã để cho con gấu bông được chấp vá nhiều mãnh lên đó. Trên bán được bố trí thức ăn trông khác bắt mắt. Chủ yếu là bánh ngọt và có trà. Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là con nít. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc: Tại sao chỉ toàn là bánh ngọt? Tokei nhìn bàn ăn nhưng cô lại chẳng muốn ăn một chút nào. Bỗng Hana quay sang nói với cô hầu gái giống như thường lệ:

– Shala lu lala, hát ta nghe đi.

– Được thưa tiểu thư.

Cô hầu gái đó cuối đầu nghe lệnh rồi bắt đầu cất giọng hát.

Khoang đã! Cô có nghe nhầm không!? Hana gọi cô hầu này là Shala lu lala!? Sao nó lại quen thuộc như vậy? Đúng rồi! Chính là nó! Chính là bài hát đó! Mọi chuyện đang xảy ra trước mặt của cô giống hệt như bài hát đó!

Bài hát mà Tokei nghĩ đến chính là “Clockwork girl”. Lúc khi cô vẫn chưa xuyên không, cô đã từng nghe qua bài hát này một lần. Thực cô cũng không phải là một người quá yêu thích về âm nhạc, chỉ là do trong bài hát đó có nhắc đến đồng hồ nên cô mới nghe thôi. Trong bài nhạc đó có một cô bé giống hệt như Hana nhưng cô có để ý đến ba cái tên lạ xuất hiện trong bài hát đó là: Shala lu lala, Kirara ri la và Thala tu lala. Đủ ba cái tên cho ba con Ác Quỷ Đồng Hồ đã vậy ngay trong điệp khúc đầu tiên còn có câu: “Shala lu lala, hát tôi nghe đi” nó giống y hệt như những gì đang diễn ra. Giống như cả bài hát đó đang tái hiện trước mặt cô vậy. Mà theo như Tokei nhớ thì lúc đó hình ảnh hiện lên cũng là chiếc bàn ăn có bánh kẹo và trà giống như thế này rồi cô bỗng nhớ đến câu hát tiếp theo trong đoạn điệp khúc đầu tiên: “Giống như bánh kem ngát hương thì thầm bên tai” nhớ đến đây Tokei nhìn phần bánh kem được cắt ra cho mình mà không dám ăn. Cô sợ, sợ lắm chứ. Nhưng phải bình tỉnh, cô phải bình tỉnh…

– Chị không ăn sao?

Tokei nhìn lên thì đó là Hana, cô bé đang ăn phần bánh ngọt của mình.

– À, chị đã ăn rồi nên chị không cần ăn đâu.

Nhưng trong thâm tâm: “Trời ơi, rùng rợn thế này ai mà dám ăn! Lở bỏ gì trong đó rồi sao? Thà nhịn còn hơn” Tokei nở một nụ cười cho có để qua mắt Hana. Cô bé cũng chỉ nhìn Tokei rồi tiếp tục ăn. Shala lu lala thì vừa hát vừa rót trà ra ly cho cả ba (tính luôn bạn gấu bông). Nhưng trong cả bửa ăn đó, chỉ có mình Hana ăn, Tokei thì không dám động đũa còn cô hầu gái thì chỉ đứng đó hát theo mệnh lệnh. Những bài mà cô ấy hát nghe rất lạ nhưng nếu xét về mặt chúng thì cũng bình thường nhưng không hiểu sao Tokei lại cảm thấy nó rất đáng sợ. Nhưng không hiểu sao cô hầu đó lại nhìn Tokei với ánh mắt kỳ lạ hay nói đúng hơn là một ánh mắt bất ngờ giống như là sao đã giống bình thường rồi mà lại không được. Tokei cũng không thể hiểu rõ ánh mắt đó muốn nói lên điều gì. Sau khi xong xuôi, Shala lu lala dọn dẹp mọi thứ. Hana lại dẫn cô vào nhà hay nói đúng hơn là vào một căn phòng. Trong căn phòng đó, có đèn chùm nhưng ánh sáng phát ra thì phải nói thật là không khác gì Haloween, vô cùng quỷ dị, bên trong thì toàn là đồ chơi nhưng chủ yếu là đồ chơi trẻ em dành cho các bé gái. Rồi có màu và giấy bút nửa. Ở giửa căn phòng có một cái bàn nhỏ có hai chiếc ghế ngồi. Trên tường thì có một chiếc cửa sổ lớn với hai bên rèm họa tiết đen được cột gọn sang hai bên. Ở ngoài bầu trời âm u nên cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Đây đích thị là một căn phòng đồ chơi dành cho ma quỷ rồi. Trở lại vấn đề chính, Tokei bắt đầu hỏi:

– Ưm Hana…

Cô bé quay sang nhìn Tokei:

– Bây giờ chúng ta chơi gì đây?

Hana ngậm ngùi ôm con gấu bông vào lòng. Cô bé nói:

– Em cũng không biết nửa… Chị muốn chơi trò gì?

Tokei khá bất ngờ khi cô bé hỏi ngược lại cô như vậy. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Hầu hết nạn nhân tới đây đều bị mất đi ý thức nên hầu hết việc chủ động bày trò chơi thì cũng chỉ là cô bé này. “Kiruna chỉ mới mấy tích các đây vài tiếng, mình chỉ mong con bé không sao.” Bỗng một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu cô. đó là một hình ảnh trong bài Clockwork girl. Trong hình ảnh đó, cô thấy có một chiếc “Đông Tây Nam Bắc” để tên một chiếc bàn. Tokei bỗng cười cười rồi hỏi Hana:

– Hana nè, em đã từng chơi “Đông Tây Nam Bắc” bao giờ chưa?

– Ưm dạ có, Lúc trước Thala tu lala từng làm cho em một cái nhưng…

– Vậy chúng ta cùng chơi nhé.

Hana còn chưa kịp định hình thì Tokei đã bắt đầu cắt giấy, gấp xếp nó lại một cách quen tay rồi dùng bút viết gì đó lên. Cũng đúng thôi, trò này hồi đó cô chơi hoài. Đang viết lên đó thì Hana lại hỏi trong sự tò mò của một đứa trẻ:

– Chị đang làm gì vậy?

Tokei quay lại với gương mặt cười cười đầy bí ẩn.

– Rồi em sẽ biết thôi.

Sau khi làm xong chiếc Đông Tây Nam Bắc cô bắt đầu xỏ ngòn tay vào rồi quay sang Hana. Cô hỏi:

– Hana nè, em chọn hướng nào?

– Hướng?

Hana hơi nghiêng đầu hỏi, Tokei giải thích:

– Đông, Tây, Nam, Bắc là bốn hướng chính. Vậy em thích hướng nào?

– Tay của chị bị sao vậy?

Cô bé nhìn vào bàn tay phải bị băng bó của cô hay nói đúng hơn là bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm trúng, cô nói:

– À, cái này chỉ là bị xước nhẹ thôi. Vậy em chọn hướng nào?

Hana suy nghĩ một hồi rồi cô bé chỉ tay vào hướng Bắc, Tokei vui vẻ hỏi tiếp:

– Vậy em thích số mấy?

– Số mấy?

Hana lại hỏi như lúc đầu. Tokei nói:

– Thì em thích nhất là số mấy? Hay em chọn bất kỳ một số nào cũng được mà.

– Số 17 ạ.

– 17 sao?

Tokei nghe 17 cô bắt di chuyển ngòn tay trong chiếc Đông Tây Nam Bắc rồi kéo ngang kéo dọc nó miệng thì đếm lẩm nhẩm đến số 17. Tokei dừng lại rồi nhìn vào mặt trong của hướng Bắc đã được kéo ngang kéo dọc 17 lần kia. Tokei cười cười nói:

– Em phải vẽ một bức tranh.

– Sao ạ?

Hana nhìn Tokei với ánh mắt ngạc nhiên, cô đánh phải xoay tay lại để cô bé nhìn thấy dòng chữ mình ghi bên trong. Cô nói:

– Cái này là do em chọn mà.

Nói rồi cô cười cười, đối với Hana thì đây là lần đầu tiên cô bị người khác đưa ra mệnh lệnh và phải thực hiện. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là trò chơi. Bảo một đứa con nít vẽ một bức tranh thì không phải chuyện khó gì. Hana thấy vậy đành lấy giấy và bút màu ra tô tô vẽ vẽ. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Đã lâu lắm tồi mới có một người bày trò ra cho cô chơi vì tất cả những người từ trước đến nay tới đây hầu hết là chỉ biết chơi theo những gì cô nói. Hana “Cảm giác này là gì?”. Sau khi tô vẽ xong thì thứ cô vẽ đến Tokei cũng không nhìn rõ, cô cũng không biết nói gì. Sau đó, hai chị em bắt đầu bày trò ra chơi đủ kiểu trong phòng. Trong lúc chơi thì Tokei có hỏi là bạn lúc trước đến đây chơi với em đâu rồi? Thì cô bé bảo không muốn chơi với bạn ấy gì cô cảm thấy buồn chán nên đã bảo người hầu cho bạn ấy một phòng nghĩ rồi. Nguyên cả ngày hôm đó là Tokei phải bày ra đủ thứ cho Hana chơi đến tối cô cũng sợ không dám ăn nên chỉ xin uống nước thường để cầm hơi qua ngày. Nhưng để uống thì Tokei đã dùng những dụng cụ nào là vải rồi sỏi đá sạch các kiểu để lọc lại nước và những gì cô bày ra đã khiến cho Hana cảm thấy hứng thú và nghĩ đó chỉ là một trò chơi. Tokei đổ mồ hôi hột “May thật”.

Đến tối Hana bắt đầu được Shala lu lala dẫn vào phòng ngủ rồi cũng được chính cô ấy dẫn Tokei đến phòng. Thật chất phòng nghĩ ngơi mà cô bé đó nói chính là những căn phòng giam đáng sợ nhưng ít ra cũng khá là sạch sẽ. Tokei nghĩ: “Có chỗ ngủ là mừng rồi với lại không nên để bị phát hiện thì hơn.” sau khi cô vào phòng, cô hầu ngay lập tức khóa cửa lại. Tokei nảy giờ là phải cố nhịn nổi sợ xuống. Cô bước vào trong rồi ngồi xuống dựa vào tường ở đây vốn không có gì cả nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy lạ. Bỗng cô lại gần một miếng gạch lót nền gần đó khi cô chạm tay vào thì lại có cảm khác là miếng gạch này rất lạ giống như bên dưới có gì đó vậy. Đúng thật, khi Tokei dùng tay đập mạnh xuống đầu miếng lót gạch phía đên kia thì phía bên còn lại hở lên một khoảng đủ để đưa tay vào. dưới đó là một bức thư trông khá là cũ kĩ nhưng khi cô chạm vào nó cô có cảm giác giống như có một sức mạnh ngầm luôn âm thầm bảo vệ bức thư này. Bên ngoài mặt thì không ghi địa chỉ gửi ai. Tokei dù vẫn có chút lo lắng nhưng cô vẫn mở bức thư ra đọc và bức thư đó khiến cô ngỡ ngàng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Liệu Tokei có cứu được Kiruna và cô bé bí ẩn trong giọng nói đó không? Bức thư kia đang ẩn chưa điều gì? Thời gian sẽ mãi tiếp tục.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong