Do trò chuyện quá lâu nên thời gian dự tính bị kéo dài gần một giờ đồng hồ, khi bọn họ về đến nhà đã qua ngày hôm sau.
Louis lo lắng đến phát điên, Scarlet cũng cho người đi tìm loạn hết vương quốc. Hai người đã định sẽ cho tên ngốc kia một trận vì dám thất hứa nhưng khi nhìn thấy Ryan trở về cùng với Henry, mọi sự tức giận đều bay biến hết. Louis kinh ngạc đến mức không nói được gì. Còn Scarlet vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo thường ngày khiến Melissa càng nghi ngờ.
Cô ta đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn Henry lấy một cái. Anh hơi bất ngờ khi người yêu mình lại tỏ ra lạnh lùng như thế.
“Ơ… Scarlet…” Henry mới chỉ kịp ngoái theo đã bị Louis gọi giật lại.
“Anh Henry! Anh vẫn chẳng khác trước chút nào. Anh đã ở đâu vậy? Dạo này vẫn khoẻ chứ? Công việc thế nào rồi?”
“À ừ, anh vẫn khoẻ mà. Quán rượu vẫn ổn. Nghe Ryan kể năm nay lễ hội tổ chức lớn nên anh cũng muốn đi xem. Mà chú lớn lên đẹp trai hơn nhiều đấy.”
“Anh cứ đùa chứ làm sao mà đẹp bằng anh được, lúc nào trông cũng phong độ thế này cơ mà, chắc nhiều cô phải mê mệt anh lắm. Vậy đã có cô nàng nào lọt vào mắt xanh chưa?”
“Cô gái vừa nãy đấy…”
“Ai cơ? Sam á!?”
“Sao ngạc nhiên quá vậy? Anh tưởng chú biết từ lâu rồi chứ?”
Hiện giờ các câu hỏi trong đầu Louis đang đua nhau xuất hiện. Hai người họ quen nhau từ khi nào? Tại sao Sam lại bắt mình phải giả vờ kết hôn với cô ấy? Hay muốn anh Henry ghen à?…
Melissa chỉ biết lấy tay đỡ trán, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Nếu như không đi tìm tên chủ quán rượu này có lẽ đã bớt đi một vài việc, giờ còn phải quan tâm đến cả cái cô Sam kia nữa. Đến chết mất thôi!
Việc chào hỏi kết thúc khi Ryan bước lên cầu thang và trượt chân. Hắn ngã sấp xuống và đè lên Lily đang ngủ trong túi áo. Cô nhóc la toáng lên. Lúc này Melissa mới nhận ra đã bỏ quên Lily suốt từ trưa. Ngài vội vàng chạy đến, đỡ Ryan dậy, thò tay lôi Lily ra. Bé con đau điếng người, nước mắt giàn giụa. Melissa đặt Lily trong lòng bàn tay, tay kia ấp lên trên rồi đọc thần chú. Chỉ một lát sau, tiếng khóc dừng lại, Lily lại thiếp đi.
Melissa quay ngoắt sang trách móc Ryan. Nhưng hắn cũng quên mất Lily đang ngủ trong đó, có lẽ do đi đường xa nên nhóc cũng mệt.
Chợt Louis sực nhớ ra bọn họ đã đi đường cả ngày, giờ cũng mệt rồi, nên để mọi người nghỉ ngơi.
“Dù sao cũng còn vài tiếng nữa mới bình minh, chúng ta nên đi ngủ lấy sức. Anh Henry, anh sang phòng em nha, tại phòng của anh lâu rồi chưa dọn dẹp nên hơi bụi. Em sẽ lên gác mái.”
“Vậy tớ ngủ ở đâu?”
“Cậu ở cùng Ryan. Nhớ đừng để anh ấy đi lung tung đấy.”
Chia xong, ai về phòng người nấy. Louis và Henry cảm thấy rất tốt nhưng Ryan và Melissa thì không. Phòng hắn chỉ có một cái giường đơn, không thể cùng lúc nằm hai người. Mà có nằm được cũng không ổn. Sau một hồi phân chia, Melissa được nằm trên giường, còn Ryan thì ngồi ở ghế.
“Ngươi thấy có ổn không?” Melissa ái ngại.
“Mau ngủ đi.”
“Nhưng người cần ngủ mới là ngươi, cả ngày nay ngươi đã vất vả rồi, ta là thần nên cũng không nhất thiết phải nghỉ ngơi…
“Ta đang làm đúng phép lịch sự của người đàn ông. Đừng lo, ta ngồi ngủ quen rồi.”
Nghe hắn nói vậy, ngài đành quay mặt vào trong tường, lầm bầm:
“Lịch sự à… vậy mà chẳng lúc nào nói với ta tử tế cả…”
Dù áy náy nhưng Melissa ngủ rất ngon, chắc vì mấy ngày trước ngài đều phải nằm chiếc đệm mỏng dưới sàn.
Ngài vừa dậy đã đập ngay vào mắt gương mặt đáng ghét đang dựa vào thành giường, lưng hắn sắp song song với mặt đất luôn rồi. Ngồi cái tư thế ‘đau lưng, mỏi cổ’ mà Ryan vẫn ngủ được. Hắn ngủ say đến mức ngài phải gọi đến mấy lần kèm theo vài phát vỗ vào mặt mới tỉnh được.
“Trời sáng rồi, đừng ngủ nữa.”
Hắn ngáp một cái thật dài rồi vươn vai. Các khớp xương kêu răng rắc như thể sắp gãy đến nơi.
“Ôi cái thân tôi… Chúc buổi sáng tốt lành, vị thần khỉ gió.”
“Thôi đi, đừng có nói vớ vẩn, ta không dư sức đi đánh nhau với ngươi đâu.”
Cốc… cốc…
Có người gõ cửa phòng, thì ra là Henry. Louis trước khi đi ra hội chợ đã dặn anh phải chủ động gọi hai người kia, nếu không sẽ ngủ một mạch đến chiều. Melissa không nghĩ rằng một người kỉ luật, coi trọng giờ giấc như ngài lại biến thành kẻ lười nhác ham ngủ ở thế giới quỷ quái này. Nhưng điều này có vẻ lại đúng với Lily. Cô nhóc cứ ngủ suốt, làm cách nào cũng không đánh thức được.
“Chết rồi, Lily không chịu tỉnh thì làm thế nào?”
“Cứ để nhóc ấy ở nhà, ta sẽ khoá cửa phòng.”
“Ta nghĩ không ổn đâu. Đến lúc Lily dậy mà không thấy ta kiểu gì cũng khóc cho mà xem. Vậy thôi nhưng mít ướt lắm.”
Henry chợt nảy ra ý tưởng, “Hay để em ấy trong túi tôi đi. Tôi có mang theo khăn choàng, có thể cuộn lại thành chiếc ổ nhỏ cũng được.”
“Ừm… được đấy. Phiền cậu rồi.”
Ryan giúp Henry gấp chiếc khăn lại, ấn ở giữa xuống thành hình chiếc nôi. Melissa nhẹ nhàng đặt Lily vào, cô nhóc vẫn không hay biết gì. Xong xuôi Henry đóng nắp túi lại, đeo chéo lên người.
Ba người đến vừa kịp lúc lễ hội bắt đầu. Người đi hội đông như kiến. Họ vừa thổi kèn, thổi sáo, chơi đàn, vừa nhảy múa, hát ca rộn ràng. Những cô gái, chàng trai xúng xính quần áo đẹp, mời gọi, trêu đùa nhau. Đám trẻ con nô đùa vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi…
Lần đầu tiên trong đời Melissa được chứng kiến cảnh tế trời đất của con người. Rất nhiều lễ vật được dâng lên cho các vị thần, nào là hoa quả, ngũ cốc, thịt rượu… Tất cả mọi người đều cầu mong các vị thần ban cho một năm mới tốt lành, sức khoẻ dồi dào, mùa màng bội thu…
“Điều ước đơn giản thật.”
“Ngài Melissa, tại sao ngài lại nghĩ nó đơn giản?”
“Những thứ này chẳng phải chỉ cần búng tay một cái là có sao.”
Henry chỉ biết cười gượng. Suy nghĩ của thần khác với con người thật.
“Không hề, việc đó chỉ đơn giản với thần linh. Người phàm như tôi đây làm sao có quyền năng đó. Có muốn như ý mình cũng chỉ biết tự thân cố gắng và thầm cầu nguyện trong lòng. Đôi khi chúa trời lại muốn trêu đùa với cuộc sống vốn khó khăn của chúng tôi, ngài giáng xuống trần gian từng cơn giông bão, từng trận mưa ngàn năm có một, từng đợt hạn hán mà nửa năm không có lấy giọt nước, rồi bệnh dịch, mất mùa… Nhưng con người nhỏ bé có đổ lỗi, có van xin như nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi thực tế khắc nghiệt… vậy mà chúng tôi vẫn tin vào thứ chẳng biết có tồn tại hay không, vẫn hi vọng điều tốt sẽ đến với mình…”
“Có lẽ ngươi cần sống ở đây thêm vài năm nữa mới thấu được nỗi khổ của con người, Melissa ạ.”
Bỗng dưng Melissa thấy mình như một kẻ lạc lõng. Dù cho ngài có là vị thần như nào đi nữa thì đứng giữa những số phận con người thấp bé nhưng đầy nghị lực và luôn có niềm tin vào cuộc sống, ngài cũng chỉ là cái xác vô hồn, không thấu hiểu được cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy này.
“Anh Ryan nói thế thì hơi quá rồi, dù sao ngài ấy cũng thuộc về nơi khác. Nhưng ngài đừng lo, tôi tin ngài sẽ hiểu thôi. Tôi biết ngài vẫn có trái tim nhân hậu mà.”
“Cảm ơn ngươi, Henry.”
“Em bênh vực nhóc này hơi quá rồi đấy. Vậy giờ chúng ta đến chỗ Louis nhỉ? Sắp đến lúc mở hội chợ rồi.”
Lối đi thì ít mà người thì đông, bọn họ cố gắng mãi mới lách khỏi chỗ đó. Mới từ xa đã nhìn thấy gian hàng của Louis nổi bật lên với hai lá cờ tím thẫm dựng hai bên. Mặc dù không nói nhưng ngoài Melissa ra, cả Ryan và Henry đều nhận ra đó là cờ của gia tộc Hellen. Chắc chắn Scarlet cũng đang ở đây. Cô và Louis đứng ngay sau quầy, bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau trông rất mờ ám.
Henry bỗng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm đôi trai gái kia. Cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi giận vì cô gái của mình đang gần gũi với người khác, nhưng anh lại nhìn thấy thứ khác.
“Màu đen… đám khói đen…”
“Ở đâu? Anh có thấy…”
“Suỵt!” Melissa ra hiệu cho Ryan.
Henry tiếp tục lắp bắp:
“Nó… bao lấy… hai người… đáng sợ… tôi thấy… cái chết… đang đến gần…”


Nguyễn Huyền (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 984
😅 Lily sẽ sớm được yêu thương thôi.
Cheem (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Ô hô hô, cô tiểu thư giả vờ không quen tình lang à.
Truyện ngày càng hay đây.
Tái bút: tội nghiệp Lily