Bóng đen dần trở nên khổng lồ, chạm đến cả trần nhà. Đôi mắt đỏ quạch mở to, nhìn chằm chằm Louis đang nằm sõng soài dưới sàn. Bóng đen cất tiếng:
“Là ngươi! Ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta!”
Louis vẫn ngỡ ngàng đến mức chưa thể thốt nên lời. Không ngờ rằng một phù thuỷ quèn như cậu lại triệu hồi được thứ to lớn như thế, nhưng quyền năng của hắn thì chưa biết như nào.
“Hừm… cái nơi tồi tàn gì thế này…” Bóng đen đảo đôi mắt gớm ghiếc đó quanh nhà, luôn miệng chê bai.
Scarlet chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi sực nhận ra thực thể trước mặt chính là vị vua cai trị địa ngục.
“Ôi đức vua đáng kính, xin thứ lỗi vì sự thất lễ của chúng thần.”
Bóng đen quay ngoắt lại, tiến gần đến sát mặt Scarlet nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi mà còn tỏ vẻ cung kính với hắn.
“Ngươi gọi ta là gì cơ!? Vua sao? Không thể ngờ ta đây vẫn còn là vua được cơ đấy!”
“Hiển nhiên là như vậy thưa đức vua. Thần vẫn luôn trung thành với người đấy thôi.”
“Thế cái lòng ‘trung thành’ ấy của ngươi đang vứt ở xó nào rồi để ta ra nông nỗi này hả!?”
“Mong ngài bớt giận, thần đã tìm được người giúp ngài có được thân xác mới rồi ạ.”
Scarlet chỉ tay về phía Louis. Bóng đen quay sang nhìn cậu, cười khinh bỉ. Cái cơ thể tầm thường này sao có thể xứng tầm với kẻ vĩ đại như hắn. Vua quỷ bắt đầu phát điên và cho rằng Scarlet muốn đem hắn ra làm trò hề cho toàn bộ địa ngục. May sao Louis đã nhanh chóng cứu nguy cho cô.
“Tôi đã tìm thấy thân xác phù hợp cho ngài.”
“Thật sao? Tên đó là ai? Trông thế nào?”
“Ừm… thì… cao lớn… khoẻ mạnh… tên là Robert Wirght.”
“Có đẹp không?”
“Chắc là đẹp…” Louis cười trừ.
“Thế thì đưa nó đây.”
“Nhưng… hiện tại thì chưa được…”
Vua quỷ lại tức giận, lần này hắn không chịu được nữa. Cả cơ thể bỗng biến lớn hơn trước, gần như bao phủ toàn bộ căn phòng. Hắn gào ầm lên, trút cơn giận lên mọi thứ xung quanh. Ngọn lửa nóng bỏng hắn khè ra đã đốt cháy không ít đồ đạc trong phòng.
“Cậu ấy thề sẽ đem thân xác đó đến cho ngài nên ngài hãy bình tĩnh. Cậu ấy chính là tia hi vọng cuối cùng.”
“Con ranh con, mày nói láo!”
“Tôi xin thề! Trong một tuần tới tôi sẽ dâng nó lên cho ngài!” Louis hét lên, mong rằng vua quỷ sẽ nghe thấy.
“Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn ạ! Nhưng với điều kiện ngài phải đáp ứng nguyện vọng của tôi.”
Vua quỷ không ngờ có một ngày gặp phải một kẻ không những không sợ mình mà còn muốn lập giao kèo. Bản thân hắn đã sống mà không có thân xác mấy nghìn năm, quyền năng cũng bị hao hụt không ít.
“Được.” Hắn biến ra một tờ giấy và một chiếc bút lông.
“Hãy giúp công chúa Natalia của vương quốc Wolland trở thành nữ hoàng.”
“Thế thôi sao?”
“Vâng.”
Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi ước muốn của tên nhóc này chẳng phải tiền tài danh vọng gì. Thậm chí điều ước đó còn chẳng biết có đem lại cho Louis chút lợi lộc gì không.
“Chỉ cần ngươi làm theo đúng những gì đã nói và không phản bội, ta sẽ đáp ứng điều ngươi muốn. Nhưng đừng vội mừng, chỉ cần giao kèo này bị phá vỡ hoặc hết hạn, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy.”
Louis không do dự mà ký vào bản giao kèo. Cậu tin rằng mình sẽ không bị thiệt vì đã có Scarlet ở đây.
“Coi như bước đầu đã xong, giờ ta phải về nghỉ ngơi. Còn nữa, thằng nhóc con kia, cố mà chăm cái xác mình cho tốt.”
Dứt lời, trong nháy mắt vua quỷ đã biến mất. Bấy giờ Louis mới nhận ra sự sai sót không thể cứu chữa của mình. Một tuần… thời gian quá phi lí để làm theo những gì có trong giao kèo. Bản thân Scarlet cũng thấy điều đó là bất khả thi, nhưng đã trót như vậy rồi, không thể rút lại được nữa, cô đành phải tính đến phương án nhờ giúp đỡ, may ra mới kịp thời hạn.
Scarlet lại nắm chặt lấy dây chuyền, dường như thời gian đã trở lại. Melissa đứng ở ngoài đang chăm chú nhìn vào bên trong thì bỗng một tiếng ‘RẦM’ phát ra ngay bên tai.
Cánh cửa vỡ tung ra, Ryan trượt chân ngã uỵch xuống sàn, ngay trước ánh mắt sửng sốt của những người có mặt ở đó. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn khung cảnh tan hoang mà không khỏi nóng ruột.
“Louis, em có bị gì không? Trời đất ơi! Tay em làm sao thế này!?”
Hai bàn tay cậu như phải bỏng, đau rát vô cùng, vậy mà đến khi Ryan nói cậu mới biết.
Chưa kịp để Louis lên tiếng, Scarlet đã dùng cái giọng chua ngoa đuổi Ryan đi.
“Anh không cần phải quan tâm đâu. Đáng lẽ giờ này anh phải vui vẻ bên con bé tóc trắng chứ, tại sao lại về đây phá hỏng công việc của bọn tôi. Từ giờ trở đi anh không còn là hầu cận của Louis nữa, tốt hơn hết hãy mau đi chỗ khác và lập gia đình với cô gái đó đi.”
“Này… Louis… cô ta đang nói gì thế?”
Louis không nói gì, chỉ buồn bã gỡ tay Ryan đang nắm chặt lấy cậu, uể oải đứng dậy đi ra ngoài.
Ryan toan đuổi theo thì bị Scarlet chặn lại. Trước khi hai người đi khỏi đây, cô có nhắn lại với Ryan:
“Căn nhà này bọn tôi đã bán đi rồi, sáng mai chủ mới sẽ dọn tới đây. Chắc anh sẽ biết phải đi đâu rồi chứ, nhà trọ không thiếu đâu.”
Bọn họ bỏ đi, để lại hai con người đứng ngây ra ở đó, vẫn chưa thể xử lí hết mớ thông tin vừa rồi.
Suốt đêm đó, Ryan đáng thương chỉ ngồi trong góc nhà, bần thần nhìn ngắm căn nhà đã tan hoang hết cả. Hắn đang nhớ lại những khoảng thời gian trước đây cùng Louis sống ở đây. Từ lúc cậu chủ còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, mọi kỉ niệm đẹp đều khắc sâu vào từng ngóc ngách của ngôi nhà. Hắn đã từng nghĩ rằng sẽ được chăm lo cho Louis và gia đình của cậu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy mà cậu lại bán ngôi nhà gỗ này, giống như đã bán đi cả cuộc đời của hắn, cả tình yêu thương và lòng trung thành mà kẻ tôi tớ dành cho chủ nhân.
“Tại sao ngươi không đuổi theo?”
“Đuổi theo sao? Ngươi nghĩ đơn giản chỉ cần chạy theo và kéo trở lại thì cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta à. Louis không cần đến tên hầu già này nữa. Ta đã làm sai ở đâu chứ?” Ryan cứ luôn miệng tự trách móc, hắn đấm mạnh xuống sàn rồi lại tự vả mình…
“Ngưng việc ngược đãi bản thân đi. Dù có tự đánh chết mình tại đây cũng không giải quyết được gì. Bây giờ ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói. Sợi dây chuyền Ruby đó, ngươi lấy ở đâu? Ngươi phải nói thật vì đây là việc quan trọng.”
Ryan ngập ngừng một lúc, “Trong rừng Esperanza…”
“Ngươi nhặt được à?”
“Không, có một người đưa nó cho ta. Ông ta nói rằng nó sẽ giúp ta quay ngược thời gian, có thêm cơ hội sửa chữa sai lầm.”
“Thế ngươi có biết sai lầm đó là gì không?”
“Không…”
“Tên ngốc này, chính vì ngươi không biết cái sai ở đâu và nó là gì nên mãi vẫn không giải quyết được. Có thể ngươi vẫn luôn nghĩ mình là nguyên nhân nhưng hãy nghĩ xa hơn nữa, chưa chắc ngươi mới kẻ tội đồ thật sự đâu, bởi vì ta tìm thấy một nhân tố đáng gờm hơn ngươi nhiều, chính là Scarlet Hellen. Theo như suy đoán của ta, cô ả cũng đang nắm giữ thứ bảo vật quyền năng hơn sợi dây của ngươi, thứ đó có khả năng ngưng đọng thời gian, nguy hiểm hơn nhiều so với việc quay ngược. Quan trọng là hình dáng và hoạ tiết trên sợi dây đó y hệt dây chuyền Ruby kia, khác ở chỗ nó là ngọc lục bảo. Rất có thể cả hai đều được cùng một người tạo ra.”
“Ý ngươi là cô ta cũng nhận được từ chỗ người kia?”
“Chính xác! Và ta sẽ tìm đến tận nơi để gặp ông ta, xem xem đó là kẻ nào mà dám sở hữu những thứ rác rưởi đó. Ngươi có nghĩa vụ phải dẫn đường.”
Melissa chỉ tay thẳng vào Ryan, lâu lắm rồi mới có cảm giác quyền lực như thế. Nhưng ngài chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của Ryan. Ngài đâu biết rằng nếu hắn biết cụ thể người đàn ông lạ mặt kia ở đâu thì hắn đã đến đó trước ngài rồi.
“Trông ngươi có vẻ không nhớ ra thì phải, yên tâm đi, ta có một trợ thủ đắc lực trong việc lần dấu vết… Chết! Lily đâu rồi!? Cả Henry nữa!?”


Cheem (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
À ừm, toy cũng biết là mấy nhân vật trong truyện khá là quen thuộc với magic, nhưng sao khi triệu hồi vua địa ngục lên mà không ai thật sự tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì vậy? Và giao ước với quỷ, cho con quỷ xác của cái kẻ đáng ghét nhất truyện :))) Nghe sai trái quá mà sao anh Ryan chỉ lo việc bị mất căn nhà thôi. Ha ha, có lẽ là dụng ý của tác giả, để chờ chương sau xem.