Chương 10: Lần này không chiều em

Nghe Audio

Khang từ phòng tắm bước ra, chiếc áo thun trắng vì bắt hơi nước mà thêm mỏng manh, “vết thương” trên cánh tay phải ửng ửng đỏ. Lần đầu tiên trong đời bị cắn thê thảm khiến anh chẳng biết dùng từ nào mô tả cảm xúc lúc này cho đúng. “I miss him” (Tôi nhớ anh ấy) – Ba từ Vy nói cứ ngọt như đường mà lặp đi lặp lại trong đầu anh, giấc ngủ kéo đến sau một nụ cười thật sâu. Anh ước những dấu vết trên tay đừng bao giờ biến mất.

Trước áp lực của hội đồng cổ đông, một cuộc họp cấp cao khác lại được cử hành với sự chủ trì của… Trần Gia Khang! Lạc Vy mừng như điên vì cuối cùng cũng có thể yên ổn làm thường dân trong cái thế giới khắc nghiệt này, nhưng mà cô có quên mất điều gì không? Sau này cô và anh ấy sẽ làm chung một chỗ ư?

“Oh! No!” (Ôi! Không!)

Thì ra bà Thiên Ý vì đề phòng bất trắc mà đã làm sẵn giấy ủy quyền điều hành tập đoàn cho Gia Khang. Còn anh thì không biết lôi ở đâu ra cái bằng quản trị kinh doanh nên đường đường chính chính tiếp quản ghế chủ tịch. Trần Lệnh Vũ được ủy thác làm tổng giám đốc.

Vy ngồi uống cà phê trong căn tin của công ty, ngày mai sẽ nộp bản kế hoạch nên trong lòng có đôi chút khẩn trương. Dù đã hoàn thiện nhưng cô cứ ân ẩn suy tư về một thiếu sót nào đó. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi lất phất dưới nền trời màu xám nhạt. Trên đường phố đông đúc thật khó để tìm được một bóng ô, Vy nhìn nhịp xe bận rộn dưới chân mà thất thần mất một lúc lâu sau đó gập laptop lại rồi trở về phòng làm việc.

Chập tối.

Samuel Lê – Anh chàng phó phòng có mái tóc xoăn màu nâu nhạt vỗ tay hai cái, giọng dõng dạc: “Nào! Mọi người về sớm chuẩn bị cho tốt nhé! Tối nay tôi có ý định tìm bạn gái đấy!”

Ai cũng cười đến vui vẻ, Vy xém tí nữa là quên mất tối nay có tiệc mừng tân chủ tịch nhậm chức. Cô ngửa cái đầu nhỏ ra sau chán nản: “Không đi có được không?”

Samuel từ đầu vẫn hướng cô mà thông báo, liền lượn đến trước mặt: “Không được! Jenny, cô là em gái anh ấy mà không đi thì còn gì là tình thân ruột thịt, máu chảy đầu rơi…”

Vy: “…”

Linh: “…”

Có liên quan gì đến cái đầu nhỏ của cô sao?

Linh cười cười: “Anh phó à! Ở Pháp lâu như vậy thì đừng nên dùng thành ngữ nhiều quá nhé!”

Samuel: “Vì sao? Tôi tưởng các cô gái Việt đều thích lời hoa mỹ.”

Mấy cô nàng đi ngang qua nhìn anh lắc đầu đầy thông cảm: “Không khéo bị anh dọa chạy hết thì có.”

Samuel vui vẻ nhảy chân sáo ra về sau khi chắc chắn Lạc Vy sẽ tham gia, anh ta còn có nhã hứng phổ nhạc cho hai câu thành ngữ đó: “Tình thân ruột thịt máu chảy đầu rơi… là lá la.”

Xem như đó là một lời tiên tri cho hoàn cảnh thê thảm của cô và Linh lúc này đi. Laptop của Linh đột nhiên bị virus phá cho hỏng bét. Cô ấy là người chịu trách nhiệm chỉnh sửa bản thảo cuối cùng nên cũng là người soạn thuyết trình. Sáng nay hoàn thành xong Linh còn cẩn thận sao chép lên Google Drive, ai ngờ đến lúc cấp bách lại không tìm ra nữa. Mất sạch dữ liệu!

Linh tức đến nỗi khóe mắt đỏ hoe: “Đều tại tớ chủ quan, tại sao không gởi cho cậu một bản ngay chứ?”

Vy vỗ vỗ vai cô ấy cùng một nụ cười an ủi: “Nếu cậu gởi thì máy tính của tớ chắc chắn cũng đi đời nha! Thôi, may mà phát hiện sớm, chúng ta cùng viết lại là được.”

Linh òa lên khóc, đã bảy giờ tối rồi, phần của cô trước đó phải làm đến một tuần mới xong. Bây giờ dù vẫn nhớ ý chính nhưng khẳng định họ phải làm đến sáng đi? Tối hôm nay cô đã định nhậu một trận thật đã cơ mà, tức chết rồi!

Trong tổ bọn họ có thêm hai cô gái khác nữa, một người là Như Phương đang bị ốm nên không nỡ gọi đến, còn một người là Kim Anh. Cô ấy lớn hơn bọn họ hai tuổi và là người có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên phong cách quá điệu đà nên chẳng mấy người ưa thích. Ba người bọn họ ở lại công ty làm việc cật lực đến gần chín giờ tối thì một tai nạn khác xảy đến. Mất điện!

Đây hẳn là chuyện của Tấm thời hiện đại rồi!

Lạc Vy khó khăn lắm mới không bật ra tiếng chửi thề, gập máy tính lại rồi nói với hai người bạn: “Có làm hết đêm nay cũng không kịp nữa rồi.”

Kim Anh uốn éo người, chiếc váy dạ hội vì thế mà mắc vào chân ghế. Tuy trước giờ cô vẫn rất thích ăn diện nhưng mặc váy dạ hội đến văn phòng thì chẳng khác nào ác mộng. Tiểu Linh lặng lẽ bật đèn pin từ điện thoại để sắp xếp lại đống tài liệu vương vãi trên mặt bàn, cảm giác áy náy lại dâng lên mãnh liệt: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lạc Vy xoay cổ tay: “Chẳng có lý do gì làm bọn họ hài lòng được cả. Trừ phi…”

Điện thoại trên tay Linh đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy. Là Phong gọi tới.

Hôm trước hắn lừa Linh đi đua xe làm cả hai văng xuống ruộng, trong lòng vẫn còn tức chuyện cũ lại thêm việc công hỏng bét nên vừa bắt máy Linh liền mắng hắn.

Phong oan ức: “Cô ăn trúng thuốc nổ à?!”

“Chứ cậu gọi muộn thế làm gì? Rảnh quá à?!”

Phong lại càng ngơ ngác hơn, hắn dụi mắt nhìn đồng hồ mới qua chín giờ một chút. Lại biết mình từng làm việc có lỗi nên vẫn mặt dày cười hì hì: “Không đến à? Tôi đợi hai người lâu lắm rồi đấy!”

“Không đến!”

“Vì sao?” Hắn giật nảy, Lệnh Vũ không đến, hai người không đến nữa thì hắn biết chơi với ai?!

Linh không muốn nói tiếp với hắn nên chỉ đáp: “Tóm lại là không đến. Tôi cúp máy đây!”

“Ế!!!” Hắn vội ngăn lại “Cô… A! The King! Cô nhớ The King không?”

Giọng Phong to tới nỗi Vy và Kim Anh đều nhìn sang. The King chẳng phải là chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới có mặt trên hơn ba mươi quốc gia đấy sao? Bọn họ chủ yếu hoạt động ở khu vực châu Âu mà nay bắt đầu lấn sân sang châu Á. Việt Nam cũng vừa có một chi nhánh tại Sa Pa nhưng chưa từng hợp tác với bất kì một công ty nào. Có vẻ bọn họ vẫn đang trong thời gian nghiên cứu thị trường và đánh giá năng lực các tập đoàn trong nước.

Phong gấp rút: “Tôi đảm bảo các cô sẽ có cơ hội hợp tác với bọn họ!”

Cả ba cái đầu cùng chụm lại một chỗ, Vy hỏi hắn: “Cậu nói vậy là ý gì?” Ai chẳng biết The King là nhà hàng cao cấp khó thỏa thuận nhất trên thị trường. Nếu có sự hợp tác của họ thì dự án thu hút du lịch trọn gói sẽ như hổ thêm cánh.

Hắn cười thỏa mãn: “Có biết ai là người thừa kế của bọn họ không? Đặng Lâm – Người bạn thân duy nhất của Trần Gia Khang đấy!”

Không khí im lìm đến nỗi nghe được tiếng nơ ron thần kinh nổ tí tách trong đầu Linh và Vy. Qủa đúng là ngọa hổ tàng long! Thế giới này che đậy quá nhiều bí mật!

“Thế nào? Tôi không chắc có thể giữ chân anh ta lâu hơn nữa đâu.”

Chưa đầy mười lăm phút sau ba người bọn họ đã có mặt tại Luxury Hotel (Khách sạn Luxury) đối diện công viên Thống Nhất. Tiệc mừng được tổ chức tại khoảng sân rộng lớn bên trong. Ánh sáng vàng ươm chan hòa không gian khiến mọi thứ trở nên lung linh và đẹp mắt. À, duy nhất chỉ có Vy và Linh mặc đồ công sở chạy tới chạy lui cứ như nhân viên phục vụ vậy. Chẳng mấy chốc Linh đã tìm thấy Phong đang đứng cạnh bờ hồ ung dung uống sâm banh. Còn Vy thì lặng người ở một góc khác.

“Chúc mừng hai cháu nhé! Cuối tháng này đính hôn phải không?”

Lưu Ly trong bộ váy trắng trễ vai ôm sát người, thướt tha duyên dáng làm say lòng bất kì ánh mắt nào vô tình lướt qua. Cô ấy cười xán lạn bên cạnh một người đàn ông mà Vy đã quá quen – Trần Gia Khang. Lưu Ly lễ phép bắt tay người trung niên kia: “Lúc đó chú nhớ đến chúc phúc cho chúng cháu nhé!”

Vy cụp đôi mi, tự cười vào mặt mình. Vì sao bước chân cứ vô thức đi theo người đó vậy chứ?

Suốt hai tiếng sau Lâm mới tới cùng với một đoàn khách lớn tuổi. Lúc này Vy đã say khướt trên ghế chẳng còn màng thế sự nữa rồi. Khang cả buổi tối vì phải uống rượu thay cho Lưu Ly nên đi cạnh cô ấy không rời nửa bước, các vị cao tầng từ khắp các tập đoàn công ty lớn nhỏ vây lại làm anh không cách nào đến gần Vy được. Mãi đến lúc Lâm xuất hiện mới thảnh thơi một chút mà lại chỗ cô. Vy mơ màng thấy anh thì vội bật dậy khỏi ghế, hướng nhà vệ sinh loạng choạng tiến tới. Khang đỡ lấy vai cô mà kéo vào lòng: “Cẩn thận ngã!”

“Thả ra!!!” Vy đột ngột hét lên làm quan khách xung quanh giật mình ngó sang. Khang cười trừ cúi đầu xin lỗi tứ phía, dắt Vy vào nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo đến xây xẩm mặt mày, mãi hai mươi phút sau vẫn chưa thấy ra ngoài.

Khang bắt đầu sốt ruột, nhưng khách ra vào nhà vệ sinh nữ quá đông nên anh đành phải nhờ một cô gái khác kiểm tra giúp. Lúc này đã là mười hai giờ đêm nên khách lục tục ra về, còn Vy thì vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng vệ sinh, cô gái vừa nãy vì nhận lời nhờ vả của Khang mà năn nỉ Vy suốt mười phút: “Anh ấy vẫn đợi cô bên ngoài đấy, xem chừng rất lo lắng, cô vẫn không muốn ra sao?”

Vy lúc này đã tỉnh táo phần nào, mắt lại nổi lên một tầng ướt át. Anh ta đợi cô làm gì? Tốt với cô như vậy làm gì? Sắp kết hôn rồi mà còn lo chuyện bao đồng!

Khang sắp không chờ được nữa thì cô gái kia hốt hoảng chạy ra, ánh mắt trợn to kinh hãi: “Cô… cô ấy… nhảy qua cửa sổ chạy mất rồi!”

Bọn họ tìm suốt một tiếng vẫn không thấy tăm tích Vy đâu. Đến mọi nơi Vy hay lui tới cũng không thấy bóng dáng. Khang vừa lái xe trên đường vừa liếc nhìn điện thoại, lúc này hẳn người cô ấy muốn gặp nhất là Blue đi? Nhưng suốt hai tiếng vẫn không liên lạc, lòng anh nóng như lửa đốt, quyết định để Blue gọi cho cô ấy một lần.

“Alo.”

Lòng Khang nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi cửa tử. Nhưng chẳng bao lâu sau lông mày anh nhíu chặt vì đầu dây bên kia quá ồn ào, anh hỏi: “Where are you?” (Em đang ở đâu?)

Vy cười hề hề, giọng mềm nhũn vì say rượu: “You’ll never know.” (Có nói cậu cũng không biết).

“Tell me.” (Nói cho anh). Giọng Khang mang theo một tầng quyền uy làm Vy ngơ ngác, cảm giác này đối với cô sao lại quen thế nhỉ?

Vy nhanh chóng xua đi hình ảnh trong đầu, cười cười: “No!”

Khang gục đầu xuống tay lái, cố gắng phán đoán địa điểm từ âm thanh phát ra. Khoan đã! Tiếng nhạc có gì đó kì quái!

Vy đột nhiên vô cùng hào hứng: “Blue? Got it? Your song!!! Ha ha! It’s been popular in my country!” (Blue? Cậu nghe thấy không? Bài hát của cậu kìa!!! Ha ha! Nó nổi tiếng ở Việt Nam rồi!).

Như đoán ra điều gì, Khang lập tức gọi điện cho Lâm: “Bar của cậu ở chỗ nào?”

Hắn lơ ngơ vài giây rồi đáp: “138 Láng Hạ…”

“Dám ăn trộm bài hát của tôi, chờ đó đi!”

“Ế! Làm sao cậu biết? À không…”

Khang dập máy khi hắn còn chưa kịp nghĩ ra lí do biện minh. Mười lăm phút sau anh cầm điện thoại đứng sau lưng Vy. Bar của Lâm đúng là chỗ an toàn hiếm có cho một cô gái như Vy, cô đang mè nheo gì đó với người đàn ông mặc trang phục tiếp tân, sau đó gọi điện cho Blue: “I’ve asked them replay it, your song’s always the best!” (Mình vừa yêu cầu bọn họ bật lại, bài hát của cậu luôn luôn tuyệt vời nhất!)

Khang khẽ ừm một tiếng, ánh mắt ngập ưu tư khóa trên bóng lưng của Vy. Vì sao cô ấy lại chạy trốn? Chẳng lẽ vẫn chưa tha thứ chuyện năm xưa sao?

Vy gục xuống bàn: “I don’t wanna meet him… never… ever!” (Tôi không muốn gặp anh ta nữa, mãi mãi không bao giờ!)

Giọng cô nhẹ tênh nhưng đối với anh chẳng khác nào một phát dao đâm xuyên tim. Lần trước cô nói không muốn gặp liền hai năm trôi qua, lần này cô nói không muốn gặp… rốt cuộc là đến bao giờ? Cô có biết từ “mãi mãi” đó tàn nhẫn đến đâu không?

Lần này anh không thể chiều theo cô nữa!

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong