Chương 2: Trời cho, trời tước

Nghe Audio

Một buổi chiều muộn âm u, gió thốc từng cơn mang hơi ẩm cuối trời. Tấm rèm cửa trên tầng hai bay liệng như diều hâu gãy cánh. Vy miết tay trên bàn trang điểm rồi chọn thỏi son màu đen.

21: 30, tại Boom bar.

Vy bước xuống taxi với mái tóc thả tự do, bên má quẹt một tia kim tuyến bạc, son đen, áo rộng nhét nửa vào quần đùi, đi bốt gai dọc hai bên. Tên bảo vệ thấy khách lạ thì yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Vy cảm thấy rất phiền nhưng cũng đành phải mở ví lấy ra chứng minh thư đưa cho hắn. Nó cố ý dùng son đen để gương mặt bầu bĩnh bớt một phần trẻ con nhưng xem ra vẫn không có tác dụng mấy.

Tên: Trần Lạc Vy

Năm sinh: 1998

Vy ngồi một mình trên quầy rượu rồi chọn một ly flaming cocktail (1) xanh biển. Ngọn lửa bên trên như một con thú nhỏ liếm láp vào không gian. Nó thích ngọn lửa biêng biếc này, thích cái cảm giác nóng ấm táp vào lòng bàn tay, và cũng có đôi lúc… nó thích bị bỏng.

…

Bóng đèn đỏ chói trên phòng phẫu thuật tắt ngúm, cô y tá cầm bình oxi đi ngang qua chỗ rửa tay tiện thể báo một câu: “Bác sĩ Lâm, anh có điện thoại.”

Hắn xoa xoa đằng sau gáy mỏi nhừ, nhận điện thoại từ quầy lễ tân.

Bên kia liền truyền tới một giọng rất trầm: “Con bé không ở chỗ cậu!”

Lâm nhận ra ngay cái chất giọng ông nội thiên hạ này, hắn dùng hai ngón tay nhíu mày: “Bé Vy ư? Mùa này sắp thi rồi mà, con bé đến chỗ tớ làm gì? Nó chăm học thế thì chắc đang ở nhà chứ.”

“Đi tìm giúp tớ, con bé ra ngoài rồi, nhưng không đến Blackbones.”

Hắn khoác vội chiếc áo rồi phóng đi trên chiếc Lamborghini đỏ. Bar ở thành phố này tuy nhiều nhưng hợp khẩu vị con bé thì chẳng có nơi nào qua mặt hắn. Chỗ hắn là loại bar chuyên phục vụ giới yêu thích nghệ thuật pha chế nên khá lành mạnh. Còn ở chỗ khác, e là không ổn.

…

Bình thường nó đến Blackbones khi tâm trạng không tốt, chỉ cần nhìn người ta pha chế là khá lên ngay. Có khi nó ngồi nửa tiếng, nhiều thì ba tiếng rồi trở về nhà. Đặc biệt nó mặc đồ chẳng giống ai, cứ ở nhà chán là xỏ dép lê đến, đang đi học chán thì vác balo đến, chỉ thiếu nửa đêm ngủ chán rồi mang đồ ngủ đến nữa thôi.

Nhưng cũng đến một lúc sự an toàn này khiến nó cảm thấy nhàm chán. Nó muốn rắc rối, đêm nay nó muốn dây vào vụ ẩu đả nào đó, đổ máu càng tốt. Và nó chọn Boom – bar thị phi nhất thành phố.

Nó sẽ được như ý chứ? Một cô gái trẻ áp má trên quầy, vừa nhìn ngọn lửa xanh biển vừa hát nghêu ngao gì không rõ.

Qủa nhiên cầu được ước thấy.

Nhưng nó lại không muốn trả lời mấy câu tán tỉnh, gài bẫy vô nghĩa của bọn thanh niên xung quanh. Bọn người này cứ như lũ công đến mùa giao phối, gặp đối tượng liền phô hết bao nhiêu hào hoa phong nhã. Mà trong mắt nó lại biến thành một thứ kệch cỡm tởm lợm. Nó nhích người sang một bên để thoát khỏi mùi nước hoa nồng nặc cùng những cái chạm tay khiếm nhã của tên cầm đầu. Điều đó trong mắt hắn chẳng khác nào một lời “mời mọc” kín kẽ. Hắn cười ha hả rồi uống cạn ly cocktail mà nó mãi ve vuốt trong tay, nuốt gọn con sứa biêng biếc vừa xuất hiện sau khi cồn cháy hết.

Vy hơi nhíu mày, ngồi thẳng dậy rồi gọi một ly khác. Một hồi sau hắn phát hiện mình đang bị từ chối. Cả thẹn với đám đàn em xung quanh, hắn liền chộp lấy ly vừa rời khỏi khu vực pha chế rồi uống cạn một lần nữa. Nhưng lúc đưa lên đến miệng, hắn cảm nhận được một bàn tay lành lạnh cản lại. Hắn hí hửng vì cuối cùng cũng khiến nó có phản ứng, lắc lư ly cocktail: “Cô em muốn uống?”

Nó gật đầu, thong thả đổ cocktail vào ly bia cối trên quầy, rồi… tạt thẳng vào mặt hắn.

Hậu quả xấu nhất là gì nhỉ?

Nó nghĩ: Bị túm tóc? Bị đánh? Bị tát? Bị hiếp? Hay bị giết? Cũng có thể là bị túm tóc trước, sau đó bị tát một cái, nếu nó không chống cự thì sẽ không bị đánh, rồi bị kéo đến khách sạn nào đó, nhẹ thì bị một thằng hiếp, tệ thì cả bọn, sau đó bị giết, chặt tay chân rồi phi tang.

Nhưng nếu xảy ra như vậy thì thảm cho nó quá. Nó chỉ muốn đổ máu một tí thôi. Trước cơn lôi đình sắp bốc lên tới đỉnh đầu của tên thanh niên, Vy cầm lấy một ly bia cối khác, đổ từ đầu mình xuống, rồi một ly khác nữa, lần lượt ba ly trong ánh mắt trợn tròn của cả đám. Nó rút ra con dao dắt bên lưng quần, ngửa lòng bàn tay mà viết nắn nót một chữ “sorry”. Máu đỏ loang từng sợi, rồi chảy từng đường. Có ai đó sợ máu bỗng thét lên. Người ta nhìn nó, lạ lùng, tò mò, lo lắng, hứng thú. Mấy tay bảo vệ lật đật chạy tới, nó bật cười với bọn thanh niên đang ngẩn ra trước mặt: “Xin lỗi, ban nãy em say quá, đại ca tha lỗi cho em nhé!”

Bọn bảo vệ chực túm lấy nó quăng ra đường vì sợ nó định tự sát trong bar. Nhưng bỗng một bóng người cao lớn chặn trước mũi giày: “Tôi là người nhà con bé”.

Nó giật mình nhìn lên, lâu lắm rồi mới bị giật mình như vậy. Đôi mắt nó mở to như cú vọ xoáy vào từng milimet trên cơ thể người trước mặt. Anh đưa phí bồi thường cho quản lí, lấy chai rượu đổ thẳng vào tay nó, quấn gạc cầm máu rồi bế thốc nó ra ngoài. Tất cả, anh làm tất cả mà chẳng nhìn nó một cái, chẳng nói với nó một lời.

Anh giận rồi, nó tốt nhất nên giả vờ bất tỉnh.

Lâm ngồi xem lại đoạn video tại Boom, lúc nhìn thấy anh bước xuống từ phòng ngủ thì vội nói: “Viện trưởng biết cậu về nước chưa?”

Anh rót một cốc nước, khẽ lắc đầu.

“Nhưng Khang này, làm cách nào mà cậu hoàn thành bằng thạc sĩ tâm lý trị liệu trong vòng một năm đấy hử? Cậu định tát vào mặt tớ đấy à?”

Khang ngả người ra ghế: “Bệnh của con bé… tớ kham nổi không đây?”

Lâm thôi lời châm chọc, hắn chỉ là muốn giải tỏa bớt căng thẳng trong lòng Khang. Lần đầu tiên hắn thấy anh bất lực như thế. Khang là bạn bảy năm đại học của hắn. Hắn học y vì đam mê, Khang học vì em gái. Thế mà đam mê của hắn lại thua xa động lực của Khang cả vạn dặm. Năm ngoái Khang được đề cử làm trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, thế mà bỏ ngang đi học tâm lí. Tưởng phải mất vài năm, ai ngờ mới tròn một năm đã không đợi nổi nữa rồi. Con bé Trần Lạc Vy này, thật lợi hại.

01: 00

Vy khẽ mở cửa phòng bên cạnh, chầm chậm lại gần bóng người đang ngủ trên giường. Lặng yên đứng nhìn như thế, rồi lặng lẽ rời đi.

Khang xoay người nhìn cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt trầm tư phảng phất một tầng kí ức.

Vào đêm giông bão một ngày hai mươi năm về trước.

Kính coong!

“Khang ơi, mở cửa cho ba giúp mẹ nhé! Chắc lại quên chìa khóa rồi!”

Đó là đêm sinh nhật thứ tám của anh. Khang hớn hở ra mở cửa, trong lòng mong muốn được thấy bộ mô hình tàu lửa mà ba hứa. Thế nhưng, Khang chỉ thấy một em bé nhỏ xíu đang khóc thét vì lạnh trước thềm nhà.

Gia đình anh nhận nuôi Lạc Vy từ đó.

Cả nhà thương Vy như con gái ruột, con bé kháu khỉnh, hay cười, lại ngoan. Ông trời đã nhân từ cho nó được có ba có mẹ suốt mười năm. Hôm sinh nhật mười tuổi của nó cũng là năm anh tròn mười tám. Cả nhà đến Vincom chơi, Vy trong lúc quá vui mà dỗ mấy cũng không chịu về. 

Mẹ vuốt mái tóc tơ của nó rồi dịu dàng khuyên nhủ: “Bé Vy ngoan, về sớm để mai con và anh còn đi học nữa nhé!”

Con bé nghe tới anh nên đành lòng nhượng bộ. Bãi đỗ xe ở Vincom rất rộng khiến Vy đột nhiên nảy ra một ý. Chơi thêm chút xíu… chắc không sao nhỉ?

Ba Viên lấy xe ra thì không còn thấy Vy nữa. Vy rất thích chơi trốn tìm, chỗ này lại rộng và nhiều chỗ trốn khiến nó không muốn lãng phí. Nhưng Vy cũng biết mọi người muốn về sớm, nên con bé cẩn thận đếm đúng một trăm số là sẽ chạy ra cho ba mẹ thấy. Nó thích nhất là làm mọi người bất ngờ. Khoảnh khắc con bé nhào ra, một cái xe ôtô đổ dốc xuống.

(1): Cocktail có một lớp rượu mỏng bên trên, đốt cháy trước khi uống.

Lãnh Thần Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Thanh Liễu Tử

bác viết truyện hay ghê á:)) Cố lên nha, ra thật nhiều chương nhá :333 tui sẽ dõi theo bác

Cảm ơn bạn đã động viên ? cùng cố gắng nhé.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 9

83%

Số Xu: 4285

Vi Phong

Sẵn 10 chương rồi, nhưng để chải chuốt tí đã ?

bác cứ coi như tôi chưa nói j ha


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (5 năm trước.)

Level: 7

73%

Số Xu: 573

bác viết truyện hay ghê á:)) Cố lên nha, ra thật nhiều chương nhá :333 tui sẽ dõi theo bác


Lãnh Thần Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Tử Nguyệt Rika

bác cố ra chương mới nhanh nhất có thể nha, lâu tui sợ chờ ko nổi

Sẵn 10 chương rồi, nhưng để chải chuốt tí đã ?


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 9

83%

Số Xu: 4285

Vi Phong

Cảm ơn bạn ghé nhà :)) Hẹn sớm gặp lại.

bác cố ra chương mới nhanh nhất có thể nha, lâu tui sợ chờ ko nổi


Lãnh Thần Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Tử Nguyệt Rika

hóng chương mới bác ơi ^^  

Cảm ơn bạn ghé nhà :)) Hẹn sớm gặp lại.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 9

83%

Số Xu: 4285

hóng chương mới bác ơi ^^

 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong