Chương 7: Loại nhân từ tàn khốc

Nghe Audio

Khang báo chiều nay hội thảo xong anh sẽ sang thăm nên Vy vui lắm. Nhưng xem ra Linh còn vui hơn, nhỏ cứ lon ta ton ton chuẩn bị đủ thứ, lại lo nếu mẹ ở nhà anh ấy sẽ ngại nên tìm mọi cách dụ mẹ đi mua sắm. Ai nhìn vào còn tưởng anh đến thăm nhỏ chứ chẳng phải Vy. Vài ngày nữa mới có kết quả phỏng vấn nên bọn họ có thời gian nghỉ ngơi thật đã. Hai đứa nằm trên giường lướt lướt phần giới thiệu về công ty, rồi như sực nhớ gì đó, nó nhấp vào ban quản trị và tìm kiếm một cái tên: Trần Lệnh Vũ. Một loạt các thông tin, hình ảnh ập tới, chủ yếu là trong các hoạt động của công ty và từ thiện ở trung tâm trẻ mồ côi. Nó gật gù, ấn tượng đầu tiên là… trẻ và có tâm. Còn với Linh là… trẻ và đẹp trai. Cũng không phải tự nhiên mà nhỏ nhắm tới công ty này ngay từ đầu năm học. Đối với Vy, nó chỉ hơi tò mò vì thỉnh thoảng Khang lại hỏi nó có gặp qua anh ta chưa.

Kính coong!

Linh thả con gấu bông đang kê trên cằm rồi nhảy xuống giường: “Đồ ăn tới rồi!”

Dọn dẹp nhà cửa cả buổi sáng làm nhỏ chẳng còn tâm trạng mà nấu cơm nữa. Thêm vào đó, nhỏ cũng phải học tập giám đốc tạo công ăn việc làm cho mọi người một chút chứ nhỉ. Tầm mắt vừa dời đến cổng thì bước chân Linh bất giác khựng lại. Đó không phải người giao hàng, mà là… một bà cô, không đến để gặp mẹ, hay gặp nhỏ, mà là gặp Vy.

…

Vy ngồi đối diện với bà ấy trong một tiệm cà phê gần nhà. Người phụ nữ này tuổi tầm mẹ của Linh, ăn mặc thanh lịch, ánh mắt dịu dàng cứ chăm chăm nhìn nó, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Vy uống đến nửa cốc trà mà bà ấy vẫn chưa mở lời khiến nó hơi sốt ruột, bèn hỏi: “Cô tìm cháu có việc gì không ạ?”

Người phụ nữ chợt chột dạ thu lại ánh mắt, nhưng nụ cười càng sâu hơn: “Cháu lớn lên thật xinh đẹp.”

Vy chớp mắt không hiểu, cách nói của bà ấy giống như đã từng rất thân quen với nó vậy: “Xin lỗi nhưng… cô và cháu đã từng gặp nhau ở đâu rồi ạ?”

Bà gật đầu: “Lúc cháu chào đời.”

…

“Khi ấy cô là y tá chăm sóc mẹ cháu, chứng kiến cháu chào đời, và đưa cháu đến nhà Trần Chí Viên. Vy à, mẹ cháu đã nhờ cô giao cháu cho gia đình ông ấy trước khi qua đời. Khi đó anh cháu bị đưa sang nhà họ Trần nên cô ấy buộc phải giấu cháu đi. Cháu đừng trách mẹ, vì lúc quẫn bách cô ấy chỉ có thể giao cho người mà mình yên tâm nhất mà thôi. Bao nhiêu năm như vậy, nay anh trai cháu đã có chỗ đứng vững vàng trong Trần gia, có thể bảo vệ cháu chu toàn, nên cô nghĩ đã đến lúc nói tất cả cho cháu biết rồi.”

Vy cầm tờ giám định ADN trong tay, ngơ ngẩn đi qua nhiều con phố, những lời người phụ nữ đó… là thật sao? Nó có nên gọi điện hỏi anh không? Anh? Người đó… không phải anh trai nó? Anh ấy… biết hết? Vì vậy mới lo nó gặp Trần Lệnh Vũ? Vì sao lại giấu nó?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Hóa ra… người khiến anh ấy mất hết cả ba mẹ… là một đứa con gái không thân thích… là một người ngoài! Hơn hai mươi năm của anh… đã lãng phí để cưu mang kẻ phá nát chính gia đình mình! Vậy mà nó đã mong gì? Thay ba mẹ ở bên anh ư? Nực cười!

Vì sao anh lại có loại nhân từ tàn khốc như thế?!

Mưa rồi, mưa thật tốt, xóa sạch những giọt nước mắt làm nó đau muốn sụp đổ. Lệnh Vũ thoát khỏi bóng ô của Phong và bước về phía nó. Phố lên đèn, dòng người vội vã, mà trong mắt nó chỉ có duy nhất một thân ảnh cô độc tiến tới. Anh ôm lấy nó. Người Vy lạnh ngắt, trái tim run rẩy, nó không còn sức để suy nghĩ một điều gì nữa rồi, nó khóc, khóc nức nở, gục vào vai anh mà khóc.

…

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến cũng vừa lúc cơn mưa lớn dứt hẳn. Khang đứng trước ngôi nhà nhỏ có địa chỉ Vy đưa. Linh nhìn thấy anh đến một mình thì ngơ ngác hỏi: “Vy nhắn đến bệnh viện tìm anh mà. Hai người không gặp nhau sao?”

Khang hơi nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Vy nhưng mãi không có người trả lời. Anh vừa mở cửa xe thì một tin nhắn đến máy Linh. Cô bé đánh rơi chiếc điện thoại, ngây ngốc: “Anh Khang, Vy bảo… cậu ấy lên máy bay rồi. Còn nhắn anh đừng bao giờ tìm đến.”

Ánh mắt Khang tối lại, anh đóng ầm cửa xe rồi phóng đi như tên bắn trên đường.

Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy khiến anh điên lên: “Khốn kiếp! Là cậu đúng không?”

Lệnh Vũ lần đầu tiên thấy bộ dạng điên tiết này của anh nên trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn ngây ngô hỏi: “Là tôi hỏi mới đúng, đột nhiên bị mắng là vì sao?”

“Con bé đâu rồi?” Khang nghiến răng, mất kiên nhẫn đến cực độ.

Hắn lúc này ngưng cười, giọng đanh lại: “Anh không có tư cách tìm con bé.”

Khang đánh tay lái vào lề đường, hét lên: “Vy đâu rồi?!”

Lệnh Vũ gằn giọng: “Là ai khiến con bé bị trầm cảm? Là ai giấu nó sự thật suốt hai mươi năm? Là ai khiến nó đến anh trai ruột cũng không nhận? Là ai buộc nó phải chạy trốn? Khốn kiếp! Là tên khốn anh đó! Tôi cấm anh xuất hiện trước mặt con bé một lần nữa, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh.”

Tút tút tút.

Hắn dập máy ngay khi đầu óc anh bắt đầu trở nên trống rỗng. Ngoài trời cơn mưa phùn lạnh lẽo lại rơi, hút lấy ánh mắt cay đắng của anh qua một lớp kính, và hút lấy ánh mắt vô hồn của Vy… cũng qua một lớp kính. Máy bay cất cánh, Vy ước được bỏ hết mọi thứ ở lại, dứt khoát rời khỏi quá khứ.

…

(Hai năm sau)

Thời gian có thể chữa lành bằng cách làm người ta quên đi, và cũng có thể khắc sâu thêm thương tổn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ai cũng cần thời gian để tự tạo cho mình một lớp mặt nạ, để dù trong lòng họ thế nào, người khác không thể thấy, chính họ cũng không thấy được.

Đối với Vy, bận rộn, tiếng ồn, đau một chút, đổ máu một chút… là liều thuốc đặc hiệu kéo cô ra khỏi quá khứ đó.

22: 00, Iron Punch Club (Câu lạc bộ Đấm Thép)

Con số đặt cược đã leo lên đến hàng trăm nghìn đô trên màn hình lớn đằng sau sàn đấu. Khắp nơi là tiếng hò hét, đập bàn đập ghế. Hai gã đàn ông như bò mộng xông vào nhau đánh cho tối mặt tối mày. Nhìn qua có vẻ không cân sức cho lắm, tên bên phải nếu biệt danh là Hulk thì tên bên trái chẳng khác nào Loki. Cũng không phải hắn gầy, nhưng là tên kia quá đô con. Hắn ăn một cú đấm móc mà văng ba mét, máu từ mũi chảy xuống miệng, từ miệng nhỏ tong tong xuống đất. Hắn treo mình trên rào chắn, cười gian xảo: “Jen, không định lên giúp tôi sao?”

Một vài người nhìn theo hắn về phía thanh niên trong góc khán đài. Cậu ta lững thững đi xuống trong bộ đồ thể thao cùng cái mũ phớt đội ngược. Nhìn thế nào cũng chỉ ra dáng thanh niên mới lớn. Vy leo lên trên sàn đấu, lấy khăn lau vết máu hòa lẫn nước dãi của hắn cùng một cái bĩu môi ghê tởm. Hắn cười đầy mãn nguyện, cuối cùng cũng ép được cô ra sàn. Nhưng mấy giây sau nụ cười của hắn liền đông cứng lại, Vy ra hiệu cho trọng tài tiếp tục trận đấu rồi xô hắn một cái thật mạnh ra giữa. Phong chửi thề một tiếng rồi lùi lại. Vừa lúc tên kia bay tới cùng một quyền căng đét chực kết liễu hắn. Phong nhắm không lôi kéo được gì liền lách người cùng một cái móc chân làm hắn theo quán tính ngã sấp xuống. Nhanh như cắt thuận thế khóa tay, ấn đầu hắn bẹp dí trên sàn. Tiếng xương khớp răng rắc vang lên làm trọng tài vội vã kết thúc trận đấu. Phần thắng thuộc về Phong.

Dừng chiếc xe độ vàng vện đen trong một cái sân nhỏ, Linh hớt hãi chạy ra đỡ lấy Phong thương tích đầy mình, mắng: “Hai cái tên trời đánh này!”

Vy vội xua xua tay: “Ơ, tớ vô can nhé! Là hắn dụ dỗ tớ ra sàn nên mới thành bộ dạng này. Đánh hắn mạnh vào!”

Phong hận không thể tung một cước vào mặt cô, là tên nào lừa hắn đến đó chứ hả?

Vy biến lẹ vào phòng trước khi bị Linh cằn nhằn đến quên tên cha tên mẹ. Quẳng ba lô sang một bên, cô thả người xuống giường. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai ru cô vào giấc ngủ dài. Điện thoại sáng lên danh sách phát của một người tên Blue, cũng là người bạn mà cô vô tình quen trong một lần truy cập vào Twitter. Cậu ấy đăng kèm một đoạn ghi âm: “What could my song help you?” (Bài hát của tôi có thể làm gì cho bạn?) Vy lúc đó vừa sang Mỹ, vừa bận rộn học chương trình của sinh viên trao đổi, vừa làm luận án tốt nghiệp nên chẳng mấy giấc ngủ ngon. Cô thuận tay bình luận: “I wish it helps my sleep.” (Làm tôi ngủ được thì thật tốt). Không ngờ giọng hát của cậu ấy lại khiến Vy ngủ ngon thật. Sau một thời gian nhắn tin, Blue tiết lộ đó chính là mục đích cậu ấy hát, vì chính cậu cũng bị chứng khó ngủ. Cậu ấy có hẳn một album nhưng chưa từng tung ra thị trường, Blue chỉ bảo chưa tới lúc.

Chất giọng của cậu ấy cứ như thuốc an thần khiến cô không cách nào nghe hết được danh sách phát dài hai tiếng mười sáu phút. Điều cô thích nhất chính là Blue hát bằng tiếng Nhật nên chẳng cần để tâm tới lời bài hát, thật sự rất thư giãn. Tiếng nhạc êm đềm đi vào đoạn kết cùng lúc cô đã hoàn toàn ngủ say, sau khoảng mười giây im lặng bỗng cất lên một giọng nam thật trầm, da diết: “Nhớ em.”

Suốt hai năm… cô chưa từng nghe đến.

…

7: 00, trụ sở chính tập đoàn Trans, phòng chủ tịch.

Bà Thiên Ý day hai bên thái dương và nhận tập hồ sơ mới nhất từ tay thư kí. Công ty bị cáo buộc đánh cắp kế hoạch kinh doanh của Global Chains (công ty đối thủ). Vừa đối phó với tòa án, truyền thông, vừa tìm bắt con chuột phản chủ trong công ty khiến bà thực sự đau đầu. Điện thoại di động sáng lên một cái tên mà bà chỉ muốn đuổi đi công tác càng xa càng tốt – Trần Chí Cung. Hắn tuy là em trai bà nhưng chẳng bao giờ cho bà cơ hội thư thái ngồi nghĩ xem hắn giống người thân mình ở điểm nào. Bao nhiêu tiền tài đều đổ vào cờ bạc, bao nhiêu mưu mô thì đem đối phó với người trong nhà. Chọc bố bà tức đến nỗi đổ bệnh mà qua đời, không để lại cho hắn một cắc tiền thừa kế. Trần Chí Cung ôm hận mà đe dọa bà hòng lấy một cái ghế giám đốc. Chỉ trách, hắn thực sự có thứ để ép buộc bà.

“Nói.” Bà Thiên Ý lộ rõ giọng thiếu kiên nhẫn.

Giọng hắn lè nhè từ phía bên kia: “Chị hai lạnh nhạt như vậy làm em buồn đấy!”

Bà Thiên Ý đanh giọng lại: “Tôi tắt máy.”

Hắn bật cười như điên dại: “Được được! Tắt máy rồi nhìn xem có tin tốt lành gì đi?”

Một tin nhắn hình ảnh lập tức chuyển đến qua mail, trong đó là tờ kết quả giám định ADN của Trần Lệnh Vũ với một người bị che mất tên.

“Xác nhận quan hệ: Là anh em ruột đấy nhé!” Trần Chí Cung cười khoái trá “Đứa con trai mà chị nuôi nấng bấy lâu thực sự mất hết những kí ức kinh hoàng ấy ư? Thực sự coi chị là mẹ ruột ư? Muốn biết thì đến Hải Dương thăm tôi đi?”

Bà Thiên Ý nghe sống lưng lạnh dần, vội vàng lấy áo khoác chạy ra ngoài.

“Tôi đến Hải Dương một chuyến” Bà thông báo với thư kí.

Cô ấy đẩy gọng kính lên, tròn mắt như không tin vào tai mình: “Nhưng cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi thưa chủ tịch?”

“Tôi sẽ về kịp”. Đi được vài bước bà quay lại: “Tuyệt đối không được cho Lệnh Vũ biết!”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong