Chương 5: Trường hợp thứ ba

Nghe Audio

Khang đứng trên sân thượng bệnh viện, cơn mưa khiến hơi thở của màn đêm trở nên tươi mới và mát mẻ. Anh phóng tầm mắt về phía bờ sông, ở đó Vy đã cười nụ cười mà anh chưa từng thấy.

“Khang, có chuyện này tớ phải hỏi cậu. Có bao giờ… cậu nghĩ về Vy trong tư cách một người đàn ông bình thường mà không phải là anh trai con bé không?”

Lâm đã từng hỏi như thế trước khi anh đi du học. Anh đối với Vy ư? Anh chỉ biết mình không thể ngừng nghĩ về Vy, không thể ngừng lo lắng cho Vy. Nhưng Vy lớn rồi, càng lớn càng trở nên xa cách với anh. Nếu là anh trai con bé, một ngày rồi nó sẽ rời xa anh mãi mãi. Nhưng nếu anh không phải là anh trai Vy thì sao? Anh thậm chí không dám tưởng tượng nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự thật đó.

…

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến Vy tỉnh giấc, nó trả lời bằng giọng uể oải: “Alo.”

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu rồi cất giọng rất trầm: “Chúc em ngủ ngon.”

Vy ngẩn người nhìn dãy số lạ, giọng nói lạ, nhưng nó rất buồn ngủ, lại đau đầu nên không nghĩ được nhiều.

…

Kì thi kết thúc học phần gần kề, thi xong sinh viên năm ba sẽ lên kế hoạch thực tập hai tháng. Cánh cửa tương lai đã rất gần khiến bọn họ vô cùng háo hức, và cũng vô cùng lo lắng. Đợt thực tập này có thể coi là cơ hội đường hoàng tiếp cận công ty mình yêu thích để chứng tỏ năng lực. Nếu tạo được ấn tượng tốt thì ra trường khả năng cao sẽ có ngay hợp đồng. Vy không háo hức, nhưng nó lo lắng, vì ra trường nó sẽ rời khỏi sự che chở của anh và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nó suy nghĩ về sự nghiệp tương lai, nhưng nhìn hồ sơ dày đặc kinh nghiệm của mấy đứa bạn mà nó chột dạ, ngoài một bảng điểm khá ổn ra thì nó chẳng còn gì khác. Như vậy cạnh tranh bằng cách nào đây? Nó đã từng nghĩ đến hậu quả này, nhưng mỗi khi nhỏ Linh rủ tham gia các hoạt động nó lại cảm thấy rất đau đầu. Nó không muốn đi, vậy đành vứt cái khoản kinh nghiệm ấy thôi.

Trong lúc rời lớp học, nhỏ Linh hớn hở khoe với nó tập đoàn Transinter có trụ sở tại Hà Nội. Đây là một công ty hàng đầu về lĩnh vực du lịch lữ hành, lại ở gần nhà nên nhỏ có thể vừa về nhà nghỉ hè, vừa thực tập, rất tiện.

Nhỏ vui vẻ nói: “Nếu cậu thích thì đi công ty này với tớ, sẵn tiện về nhà tớ chơi luôn, sẽ vui lắm đây.”

“Nhưng mô tả công việc yêu cầu hai năm kinh nghiệm luôn đấy.”

Nó lắc đầu. Mà nghĩ lại, nhỏ Linh moi đâu ra hai năm kinh nghiệm mà ứng tuyển? Như đọc thấy câu hỏi to đùng trong mắt nó, Linh cười ha ha: “Điều kiện chỉ mang tính tương đối thôi. Hơn nữa chúng ta chỉ đăng kí thực tập không lương, chứng tỏ được năng lực trong vòng phỏng vấn là ổn rồi. Hơn nữa, xếp loại học tập xuất sắc của cậu đủ để đánh bay mọi đối thủ đấy chứ!”

Xuất sắc ư? Nó cũng chẳng biết vì sao mình đạt kết quả đó. Nó chỉ luôn cảm thấy mình không giỏi đủ để có cái bảng điểm ảo diệu này. Linh sực nhớ: “À, mém quên, tối nay tiệc Haloween cậu nhớ đến đấy nhé! Sang năm bận lắm không chơi bời được nữa đâu. Còn nữa… nhớ hẹn anh trai cậu…”

“Quên đi.”

Nó lãnh đạm ngắt lời làm nhỏ mếu máo: “Cậu thì hay rồi, có tên Phong muốn gọi lúc nào cũng được. Chỉ có tớ cô đơn lẻ loi không gọi nổi ai cả… hu hu… mà tiệc tối nay phải có bạn cặp mới được qua cửa… hu hu…”

Vy thở dài một hơi, không phải nó không muốn giúp Linh, nhưng là vì anh Khang… quá bận rộn.

“Anh Lâm được không?”

“Được được!”

Mắt nhỏ sáng như sao, bạn cặp vừa đẹp trai vừa làm bác sĩ. Ôi trời ơi, hai người đó ai cũng được hết.

…

Lâm chạy như tên bắn qua hành lang bệnh viện, hắn lao đến trước bàn làm việc của Khang, giọng hổn hển vì thở dốc: “Vy, con bé… rủ tớ… đi tiệc.”

…

Lâm ngồi một bên ghế lái mà không thể thôi uất ức. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy tên mặt lạnh này tỏ ra có tính cạnh tranh như vậy. Mà đối thủ cũng không hề đơn giản, chính là Vua Lửa của Đà thành. Thế mà hắn cứ mặc quần tây sơ mi trắng phóng đi luôn từ phòng khám, còn chẳng thèm mua lấy cái mặt nạ. Hắn quên ư? Là Haloween đấy! Haloween!!!

Phong đến đợi từ rất sớm trước cửa nhà Vy, hắn nửa ngồi trên mô tô, khoác áo choàng đen tuyền, mặt nạ Dracula (1) cách điệu đính đá đen rất sang trọng. Vy bước xuống đúng năm phút trước giờ hẹn.

Ơ kìa…

Hắn lúng túng cất điện thoại vào túi, còn nó thì đứng đơ nơi cửa.

Lúc này nó mới hiểu vì sao hôm trước tên này tặng bộ váy đen cho nó. Mà oái oăm thay, nó cho nhỏ Linh mất rồi. Nó vốn đâu thích mặc váy. Hôm nay nó chỉ muốn trong vai một nam sinh rất đơn giản thôi: Quầy tây sơ mi trắng, tóc ngắn nên chỉ cần thêm cái mũ cùng đôi giày cao bồi là được. Thậm chí nó còn chẳng thèm trang điểm. Nhưng trong bộ dạng này làm sao nó ghép cặp cùng Phong được. À, nó cũng chẳng quan tâm đến mình lắm đâu, chỉ là nó thấy Phong có vẻ khó xử.

Vy tặc lưỡi: “Để tôi lên thay lại đồ.”

“Không cần đâu.”

Nó ước gì đó là giọng của Phong, nhưng chẳng ngờ đến, anh hai tới rồi. Anh rút trong túi ra một khẩu súng rồi đeo vào bên hông nó, một khẩu khác đeo vào hông mình: “Anh đi với em.”

Lâm đến trắng mắt ra vì anh, hắn không ngờ tới Khang có thể đoán ra Vy sẽ mặc đồ gì dự tiệc. Đúng là Khang, hắn không thể xem thường con người này được.

Khang cao đến một mét tám lăm, với khí thế này anh giống như một tên đồ tể ăn hiếp Dracula nhỏ bé. Vy quả thật rất lười lên thay đồ, vả lại… cũng chẳng có đồ gì mang cho hợp. Nó còn tính kế gọi điện bảo Linh đem đại bộ váy đen nào đó cho nó mượn. Nhưng tính thế nào cũng rất phiền, vì nó không thích mặc váy! Phong bật cười đứng lên khỏi xe: “Bạn ấy… đồng ý đi với em rồi.”

Phong cũng không thấp, chừng một mét bảy lăm, hai người đứng như hai cây đại thụ trước mặt nó. Hơn nữa, cái không khí này có gì đó sai sai. Vy khoanh tay suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: “Hai người có thể cùng đi mà. Cả anh Lâm nữa cũng được.”

Hửm?

Theo lí thuyết thì đúng là như thế thật, nhưng theo một thứ tâm lý học nào đó thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Lâm phì cười rồi leo lên xe mô tô của Phong: “Tôi mượn xe của cậu chạy một hôm, xem như huề chuyện hôm trước.” Phong đành chấp nhận cùng Lâm đến điểm hẹn. Khang và Vy đi ô tô riêng.

Tiệc mở trong hội trường đại học với chủ đề “Ác quỷ màn đêm”. Chiếc váy mà Phong tặng nó đã cho nhỏ Linh ý tưởng trang hoàng như thế. Cứ ngỡ đêm nay Phong và nó sẽ là nhân vật chính, ai ngờ… đúng lúc hắn ta muốn náo nhiệt, nó chỉ muốn yên tĩnh. Thế là tạo thành những nhóm người rất kì quái. Phong và Linh tuy trang phục trùng khớp, nhưng cứ mở miệng là xỉa xói nhau, chẳng hòa hợp nổi. Lâm thì nhanh chóng cua được một cô em xinh xắn bị lạc mất bạn đồng hành. Chỉ có nó với anh hai là bình yên nhất. Nhưng liệu có bình yên thật như nó nghĩ?

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Khang tối nay là “chẩn đoán” xem Vy cảm thấy thế nào về Phong. Nhưng tâm tư của đứa nhóc kia đối với em gái anh đã lộ đến bảy phần, thêm nữa, hôm đó hắn thực đã khiến Vy cười – Nụ cười mà hơn mười năm nay anh chưa bao giờ thấy. Thật lòng Khang cảm thấy ghen tỵ. Vì sao đối với anh Vy lại khó trải lòng như vậy? Cảm giác con bé giống như một làn khói mà anh chẳng thể nắm bắt được nữa. Khang không tự chủ vươn tay mình khoác lấy vai Vy, anh muốn, thực sự muốn giữ nó bên cạnh mãi mãi.

Đã rất rất lâu rồi hai anh em không có hành động thân mật khiến Vy cảm thấy hơi kì lạ. Lại nhớ vài hôm trước, bên hành lang bệnh viện.

“Vy?”

Nghe thanh âm ngọt ngào quen thuộc nó liền quay đầu. Chị Lưu Ly uyển chuyển đi tới trong chiếc áo blouse trắng tinh, mái tóc xõa ngang vai bay bay, nụ cười tươi rói khiến nó bất giác thấy nhẹ lòng. Chị ấy chuyên khoa tâm lý nên anh hai đã sắp xếp cho nó gặp mặt vài lần, lúc anh đi du học cũng là chị ấy một mực kề cận tu nghiệp, nhờ đó có thể về sớm hơn thời hạn tận hai năm.

Lưu Ly nhìn thấy hộp canh trên tay nó liền mỉm cười dịu dàng: “Em đứng đây lâu như vậy còn không vào sao?”

Vy gãi gãi đầu: “Có nhiều bệnh nhân quá mà… Em không tiện vào. Chị có việc gặp anh hai sao? Có thể…”

Cô khẽ thở dài, nhờ cậy điều dưỡng đem vào cho Khang rồi nói với Vy: “Theo chị một chút!”

Vì nơi Lưu Ly làm việc là phòng khám tâm lý nên bài trí rất hài hòa tươi mát, không cứng nhắc như các khoa còn lại. Cả hai đứng ngoài ban công, tựa hồ không hẹn mà cùng tận hưởng không khí đêm mát lạnh. Một hồi sau Lưu Ly chủ động lên tiếng, giọng thả rất nhẹ: “Anh em các em… thật thương nhau. Nhưng Vy hiểu không, đôi lúc tình cảm có thể lạc hướng.”

Đôi mắt nó lúc này khẽ động, xoáy vào ánh đèn vàng đượm phía xa.

Cô lại tiếp: “Giữa tháng này là sinh nhật thứ ba mươi của Khang rồi. Mà chắc chắn em là người biết rõ nhất… cậu ấy trước giờ chưa từng có bạn gái, cũng không có ý định có bạn gái. Chị phát hiện, trong mắt cậu ấy chỉ có em.”

“Vy à, tuy chuyện anh trai em gái yêu thương nhau là rất bình thường, nhưng cậu ấy là thương em đến độ không quản đến tâm sinh lý của mình nữa. Đàn ông ở điểm này rất không ổn. Nếu còn kéo dài… chị e là sẽ…”

Nó nghe đến nguy cơ liền gấp rút nhìn sang, Lưu Ly đặt tay lên vai nó: “Một là lười yêu vĩnh viễn… hai là… ảnh hưởng giới tính… ba là… xem em thành người yêu mà đối đãi.”

Từ đầu đến cuối Lưu Ly không thể chân thành hơn, đồng thời lựa lời khuyên nhủ nó. Cô khẳng định rằng nếu nó chú ý một chút sẽ phát hiện ra điểm bất thường ngày một rõ.

Hồi tỉnh lại tâm tình, Vy vẫn đi sát với anh cùng ngẩng đầu hỏi: “Anh có chuyện buồn à?”

Khang khẽ lắc đầu: “Không, anh chỉ đang suy nghĩ.”

“Về chuyện gì?”

“Về em.”

Về em? Vy lạ lẫm với âm điệu này của anh. Bình thường nó chỉ biết anh gặp rắc rối vì công việc, luận án này nọ. Lần này anh lại suy nghĩ về nó cách trầm tư như vậy ư? Qủa là nó có rất nhiều vấn đề, nhưng chưa bao giờ anh nói thẳng như vậy cả.

Hai người dừng lại bên đài phun nước và chọn một chỗ yên tĩnh để ngồi. Nhưng chẳng được bao lâu thì phía xa có một cô gái đi tới, theo sau là cả một đám đông sinh viên nói cười rôm rả. Cô ấy mang trang phục công chúa tóc đỏ rất nổi bật nên Vy nhớ rõ là người đã đi cùng Lâm từ đầu buổi tiệc. Lại nhìn lên sân khấu đằng xa thấy Lâm đang dở khóc dở cười cầm một tờ giấy.

(Vài phút trước)

Một trong các hoạt động thú vị nhất của buổi tiệc là phần thử thách cho các cặp đôi. Trời xui đất khiến thế nào mà chọn trúng cặp của Lâm. Trời lại xui đất lại khiến thế nào mà cô bé đi cùng hắn bốc được tờ thử thách đỏ chói mang tính nguy hiểm cao nhất. À, thế là cả hội trường được một phen náo loạn.

“Hôn bạn nam trong vòng ba giây.”

Tên MC mang nửa mặt nạ vô diện cười khoái trá: “Chúc mừng cặp đôi may mắn nhất trong buổi tối hôm nay.”

Đây chẳng phải chuyện gì to tát với Lâm, nhưng cách cô bé đáp trả mới thực khiến hắn đau đầu. Cô ấy cười tươi rói hỏi MC: “Trong này đâu yêu cầu phải hôn bạn cặp cùng đi? Em có thể chọn bất kì chứ?”

Thế là chính thức mở ra một bộ phim hài lãng mạn với cả tấn bi kịch kèm theo. Ai bảo Khang cao hơn hắn? Tiêu chuẩn này có phần không công bằng đi? Hắn chỉ là thấp hơn một centimet liền bị đánh rớt trong mắt nữ sinh này sao?

Cô bé đỏ mặt đưa tờ giấy thử thách cho Khang, vòng vây sinh viên càng lúc càng đông, gia tăng áp lực càng lớn. Trong lúc cô bé còn bối rối thì Khang mỉm cười nhìn MC: “Xin lỗi, tôi từ chối thử thách.”

A…

Đây là chê con gái nhà người ta sao? Lại có thể thẳng thừng làm mất mặt cô ấy như thế? Vy hiểu anh không có ý đó, với đối tượng là ai cũng như nhau mà thôi. Nhưng những lời xầm xì kia vừa khiến cô gái khó xử, vừa khiến tình thế trở nên vô cùng kì quặc. Cô nháy mắt với Linh, nhỏ đang ngơ ngác bỗng nhận ra gợi ý, chộp lấy mic từ tay MC: “Ha ha! Hai người lạ mặt cũng có phần hơi khó xử một chút, vậy chúng ta để cho anh ấy cùng cô gái bên cạnh thực hiện thay là được, không phải sao?”

Khóe môi Vy giật tưng tưng nhìn nhỏ, đọc tâm thuật của Linh rốt cuộc nhiễu sóng loại gì mà có thể đưa ra cái đề nghị này. Linh che miệng cười hô hố: “Cũng không yêu cầu hôn ở đâu mà!

Lại lách luật! Cả đám sinh viên vừa cao hứng lên đôi chút lập tức như bóng bay bị chọc thủng. Hàng loạt tia lửa điện phóng về phía MC còn đứng trân ra đó, kiến nghị lần sau gài bẫy thì cũng nên dụng tâm một chút mà chốt chặn. Vy thở phào, nhanh gọn nhón chân lên hôn một bên má Khang. Ba giây xúc cảm này… cũng khiến trái tim Khang bật thốt ra câu trả lời.

Nhưng là Vy… nó thấy anh bình tĩnh vô cùng, vì thế an tâm loại trường hợp thứ ba.

(1): Bá tước Dracula là một ma cà rồng hư cấu nổi tiếng trong tác phẩm Dracula, ra đời năm 1897 của Bram Stoker.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong