Chương 9: Say làm loạn

Nghe Audio

Bà Thiên Ý bị tai nạn trên đường từ Hải Dương về lại Hà Nội, xe lao xuống vực trên đoạn đường vắng nên không một ai phát hiện ra. Chỉ trừ Khang, người đang nói chuyện điện thoại với bà. Khang lập tức báo cảnh sát địa phương rồi tức tốc đến hiện trường, lúc đó anh đang tác nghiệp tại Hà Nội cùng Lưu Ly. Rốt cuộc bà đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn chìm vào hôn mê suốt một tuần và cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi tình trạng ổn định họ chuyển đến bệnh viện quốc tế Vinmec Hà Nội để tiện cho việc điều trị và chăm sóc. Anh và Lưu Ly vẫn túc trực ở đó mãi cho đến khi trong tập đoàn đại biến.

Hai tuần trước. Ngày bà Thiên Ý gặp tai nạn.

Nhà riêng của Trần Chí Cung.

Lệnh Vũ tức giận đánh gục hai tên vệ sĩ trước cửa rồi xông vào đấm thẳng vào mặt Trần Chí Cung. Hắn văng ra ghế, phun một ngụm máu.

“Ai cho phép ông?!” Anh ta gầm lên, ném vỡ tan cái bình hoa trước mũi giày của hắn.

Trần Chí Cung ngược lại không hề sợ hãi, đưa tay quẹt vệt máu rồi nhe răng cười bệnh hoạn: “Đây là cách mày cảm ơn tao đã xuống tay nhanh gọn à?”

“Mẹ kiếp!” Anh ta sôi máu bóp lấy cổ Trần Chí Cung cho đến khi mặt hắn dần chuyển sang màu tím “Tao nhắc lại, công ty là phần mày, còn bà ta là phần của tao!”

Trần Chí Cung giãy hai chân trong vô lực đồng thời không ngừng xin tha mạng. Thân thể hắn mềm oặt rơi xuống sàn nhà, không ngừng bấu vào lồng ngực đang co thắt vì ho khan.

Lệnh Vũ lúc này mới hả giận đôi chút, anh ta bắt chéo chân, ngón tay chống vào thái dương ngồi im lìm chừng mười phút, dáng vẻ như ma vương cực kì dọa người. Mấy tay vệ sĩ đến hộ giá chậm trễ liền bị Trần Chí Cung ra hiệu đứng bên ngoài đợi, nếu không tên điên này không biết còn phát tiết thành ra thế nào nữa.

Sau hơn hai mươi phút yên ắng, Trần Lệnh Vũ đứng dậy chỉnh lại tay áo, trước khi đi chỉ thả lại một câu lạnh băng: “Nếu còn làm liều, người chết sẽ là ông.”

Hắn hớp một ngụm khí lạnh, nhớ lại hai năm trước bắt đầu thắng liên tiếp nhiều trận lớn ở Macau, đang say trong chiến thắng thì Trần Lệnh Vũ đột nhiên xuất hiện và đem cái ghế tổng giám đốc nhử hắn cùng hợp tác. Hắn có tiền nhưng không hề có quyền, lại bị lão già kia từ mặt, mọi người khinh thường. Nhân lúc vận may đang lên, tham vọng của hắn lại bạo phát. Mà hơn hết, hắn biết rõ động cơ của Lệnh Vũ.

Lúc nhỏ sau một lần phát sốt đến thập tử nhất sinh vì vết thương bị nhiễm trùng, Lệnh Vũ tỉnh dậy trong tình trạng mất sạch kí ức trước đó. Hắn gọi Thiên Ý là mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới nơi Trần gia. Điều đáng khinh nhất là bà chị của hắn lại đóng vai Bồ Tát, dịu dàng yêu thương đứa trẻ mà bà ta từng muốn giết chết. Bà ta có thể giấu người khác chứ không thể giấu hắn được, vì hắn vẫn luôn quan tâm đến bà ta nhất cơ mà. Ha! Bà ta muốn có con đến điên lên rồi! Chính vì sợ hắn nói chuyện năm xưa cho Lệnh Vũ mà sau khi lão Trần mất, hắn lấy được chức giám đốc trong công ty cùng mấy bất động sản ngon ăn. Lợi dụng mẹ lấy tiền, lợi dụng con lấy quyền. Hắn ở giữa chỉ có rung đùi hưởng lợi mà thôi. Vụ dự án vỡ lỡ lần này cũng là một tay Trần Lệnh Vũ bày ra, hắn ta muốn đánh lạc hướng Thiên Ý, khiêu khích Trần Gia Khang, dụ Trần Lạc Vy đưa ra cổ phần. Việc của Trần Chí Cung là tìm một con chốt thí ra bỏ tù cùng với chứng cứ đã chuẩn bị sẵn, giải quyết khủng hoảng của công ty, thuận theo sự đề cử của hội đồng mà lên làm tổng giám đốc.

Nhưng hắn trong một khắc kia cảm thấy mình có thể cao tay hơn một bậc, liền lập kế hoạch giết chết Trần Thiên Ý, thẳng tới ghế chủ tịch. Ai ngờ lại khiến Trần Lệnh Vũ tức giận đến trở mặt, đem tất cả chứng cứ giải quyết gọn ghẽ, phá tan cơ hội lập công của hắn. Sáng hôm sau hắn biết tin này liền tức đến nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì được, liền đến Macau xả xui.

Lạc Vy và Tiểu Linh được nhận vào phòng kế hoạch của công ty và bắt đầu ổn định công việc. Còn Phong thì khác, hắn thích gì làm đó, hay đúng hơn bản thân giỏi cái gì liền muốn đem ra khoe. Hắn mở một quán bar biểu diễn mấy trò pha chế, một cửa hàng kinh doanh mô tô phân khối lớn, một câu lạc bộ đấm bốc chuyên nghiệp. Vy còn gợi ý nhiệt tình về một shop nội y độn mông liền bị hắn lôi lên võ đài đánh một trận tơi tả. Tất nhiên là cả hai cùng tơi tả. Vài hôm sau cô lại nổi hứng cùng Linh nghiêm túc lập kế họạch biến bar của Phong thành nơi buôn dưa leo của mấy quý ông đồng đạo (1), chọc hắn đến đỏ mặt tía tai và kết thúc bằng một trận đổ máu khác. Vy cố mang nếp sống từ Mỹ về để đối diện với thực tại. Đúng vậy, cô không muốn trốn tránh thêm nữa.

Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua.

Bà Thiên Ý vẫn hôn mê bất tỉnh, cổ phiếu liên tục rớt giá khiến các cổ đông bắt đầu mất hết kiên nhẫn mà loạn như cào cào. Bọn họ đòi phải có chủ tịch mới. Mà hai ứng cử viên bất đắc dĩ lại là Trần Gia Khang và Trần Lạc Vy. Khang thì vẫn lãnh đạm tu thân một cõi như trước, thành ra người duy nhất bị săn đón đến quay cuồng là cô. Vy lập tức đẩy ngay số cổ phần đó qua cho Lệnh Vũ hệt như đuổi tà làm hắn được một mẻ cười đến chảy nước mắt. Nhưng Lệnh Vũ thế mà không nhận, có đáng đánh hay không? Anh ta thực sự trung thành với chủ tịch như vậy sao? Tạm thời ngồi cái ghế đó một thời gian thôi cũng nhất quyết không chịu.

Thành ra Vy phải nghe Quốc Ca suốt một tuần để lấy dũng khí đi khấn “vị thần” kia xuống núi. Cô tự thôi miên bản thân rằng không có gì phải sợ cả. Còn bắt Blue sáng tác một bài để cổ vũ cho cô ngủ cũng phải có tinh thần. Thế là bây giờ cô đang đứng trước bệnh viện quốc tế Vinmec với khí thế vô cùng bi tráng. Tiểu Linh ở bên cạnh cũng bi tráng không kém, nhưng vài giây sau nhìn qua đã thấy cô lủi thủi đi về. Đành vậy, dù có đánh chết cô cũng không muốn gặp lại người kia.

Cảm giác run rẩy khi đó vẫn còn ám ảnh đến vô cùng chân thực.

…

Nửa đêm tại My LuV – Bar của Phong.

Vy ngồi chống cằm trên góc vốn dành riêng cho cô. Đêm nay cô biết Phong có hẹn đua xe nên ngồi một mình vô cùng thoải mái, hơn nữa, cảm giác thất bại này cô không muốn ai nhìn thấy cả. Khu vực riêng được thiết kế đặc biệt để bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy, hoa hồng xanh leo kín thành một giàn lớn rất xinh đẹp. Ánh mắt cô lần nữa vô định mà rơi trên quầy pha chế. Bất cứ khi nào thấy Vy đến bọn họ đều làm đồ uống màu xanh lam. Nốc hết ly này đến ly khác, Vy bắt đầu ngả ra ghế mà ngủ.

Bên dưới hai người đàn ông thi thoảng nhìn về phía căn phòng kì lạ. Lâm gõ gõ miệng ly tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu không định gặp cô ấy sao?”

Người đàn ông bên cạnh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại cho đến khi màn hình sáng lên một cái tên – Jen. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm rồi bắt máy. Lâm bức bối uống cạn ly rượu rồi ra ngoài hít thở không khí. Khang tiếp cận Vy lần này thận trọng tới mức hắn phải gấp thay. Cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, hắn lại sắp đính hôn nên càng không muốn thấy người bạn thân duy nhất còn dằn vặt khổ sở như thế. Một là buông xuống mà bước tiếp, hai là mạnh dạn lao tới. Khang tất nhiên không thể buông bỏ, lại không thể lao tới. Cứ thế chậm chạp suốt hai năm dỗ dành cô dưới một cái tên Blue. Chẳng chút tiến triển! Hắn đá vào cái cây chửi thầm một tiếng.

Khang lắng nghe tiếng thở đều đặn từ phía bên kia rồi nhẹ giọng hỏi: “Jen? Are you alright?” (Jen, cậu ổn chứ?)

Vy ư a gì không rõ, lại im lặng một hồi lâu, sau đó kéo dài giọng mũi pha lẫn ý cười: “Blue, why… am I too bad?” (Blue, vì sao mình lại tệ đến thế nhỉ?)

“I’m still… still… so afraid… that guy… I… Blue… I…” (Mình vẫn… vẫn cứ… sợ… anh ấy… mình… Blue… mình…) Cô bật khóc “I miss him.” (Mình nhớ anh ấy).

Khoảnh khắc cô thốt ra tâm tư thật sự khiến trong lòng Khang mừng như phát điên. Anh đợi hai năm rốt cuộc cũng đợi được rồi, chính là đợi Vy nói không chán ghét anh. Khang vội chạy lên căn phòng kia nhưng lập tức bị quản lý ngăn cản. Nhìn thấy Vy say ngủ trên ghế, anh mỉm cười ngọt ngào đến nỗi tên quản lý kia run lên một trận, hắn đang lên tinh thần quyết sống mái cơ mà. Khang lịch sự giơ điện thoại ra, bên trong là ảnh chụp lại sổ hộ khẩu xác nhận họ là quan hệ anh em ruột rồi thành công bế Vy về.

Khang một tay lái xe, một tay giữ lấy cái cổ tội nghiệp đang lắc lư đủ 360 độ của cô. Lạc Vy từ trong cơn mơ cảm thấy má mình bị va chạm, liền nhớ những ngày đầu học đấm bốc bị Phong đánh cho thành đầu heo, ngay lập tức khí lực xông lên, ý chí trả thù trỗi dậy mạnh mẽ, cô liền tung một cú đấm về phía trước, đầu xe rung động làm Khang hoảng hồn lách vào lề đường. Vy bị đau khóc la um sùm lên. Nắm tóc anh mà lôi kéo làm anh đành phải nhoài người sang để bảo toàn “sắc đẹp”. Kiểm tra tay cô chỉ hơi sưng đỏ, anh lấy thuốc nhanh chóng bôi vào rồi trở về vị trí, ai ngờ Vy vẫn chưa hết uất ức, túm cổ áo Khang chặt cứng, nức nở: “Tên xấu xa… đáng ghét… vô hậu… tuyệt tử tuyệt tôn…”

Mặt Khang càng lúc càng đen, lấy tay bịt cái mồm nhỏ ác độc kia lại. Lớn rồi, biết uống rượu vào liền ra cái bộ dạng này đây. Anh lấy ra hộp kẹo bạc hà, cẩn thận đút một viên vào miệng Vy. Nhưng khi vừa nghe thấy hương thơm yêu thích cô liền há miệng nhào tới, ngoạm luôn ngón tay của Khang mà… thưởng thức. Anh bị đả kích đến ngây cả người, mắt nhất thời không thể rời khỏi cái miệng nhỏ đang làm loạn, nhịp tim không tự chủ tăng lên chóng mặt. Vy sau một hồi liền cảm thấy có gì đó sai sai, gạt phăng tay anh ra, quát lớn: “Sao lại có thứ mùi vị quái dị như thế?! Tôi phải kiện, kiện hết dòng họ ba đời nhà các người làm ra thứ kẹo giả! Kém chất lượng! Lương tâm đâu? Chó tha rồi à? Tôi… ưm!!!”

Lần này bàn tay Khang không nhân nhượng mà bịt chặt miệng nó ấn vào sau ghế, “kém chất lượng”?!

Ba từ đó cứ như nhạo cười vào mặt anh.

Vy bị bịt miệng chặt cứng, lại hiện ra trong đầu hình ảnh con bé mắt xanh mắt nâu lần trước cắn tay mình đau điếng. Dám cắn tay ta?! Máu lại xông ngược lên não, Vy dùng hết sức bình sinh mà cắn lại. Cắn một phát chưa đủ, chụp lấy cánh tay Khang mà gặm hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa cắn vừa khóc rất thảm thiết làm Khang đến cạn lời. Người chịu uất ức không phải là anh mới đúng sao?

Vy mếu máo: “Ai cũng bắt nạt tôi cả! Hu hu…”

Đừng hỏi biểu tình của Tiểu Linh thế nào khi nhìn thấy một màn kinh dị này trước cửa. Khang vì bị Vy quậy cho một trận tưng bừng mà mồ hôi chảy nhễ nhại, áo sơ mi còn bung mất hai cúc. Con nhỏ nào đó hồi sáng tránh anh như tránh tà thì bây giờ dính chặt vào người như thể có keo dán chuột, còn mất hết liêm sỉ tay chân sờ soạng lung tung. Thỉnh thoảng khó chịu lại quay vào lòng Khang mà cắn một cái. Tiểu Linh hết dụi mắt, nhéo má, rồi đến lóng nga lóng ngóng chỉ cho Khang phòng của Vy. Tắm rửa thay quần áo cho cô xong, Tiểu Linh liền đi xuống phòng khách, đến nửa ngày chỉ còn biết cười trừ với Khang đang ngồi đợi ở đó.

Hỏi thăm vài câu đơn giản rồi anh đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên dặn Linh: “Chuyện hôm nay em đừng kể chi tiết quá, chỉ cần nói là anh đưa cô ấy về là được rồi.”

Tiểu Linh tiễn anh đi sau đó liền đem một màn quay phim chụp ảnh vừa rồi lưu lại nhét mỗi ổ cứng một bản để ghi nhớ cho đến già, sau này còn kể lại cho con cháu. Bắt cô giản lược đi thực sự rất đáng tiếc nha! Đáng tiếc quá!

Phong vò cái đầu thành tổ quạ trong khi gọi điện cho Lệnh Vũ, hắn vạn lần không ngờ tới Trần Gia Khang thủ đoạn đến mức xách theo hộ khẩu để đòi người. May mắn anh ta đã đưa Vy về nhà chứ nếu không Lệnh Vũ sẽ lột da hắn mất. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của hắn, Lệnh Vũ sau khi nghe thuật lại chẳng tỏ ra một tia quá khích nào, anh ta buông một tiếng cười trầm: “Không sao, từ hôm nay cuộc chơi sẽ chiều theo ý hắn.”

Lạc Vy ngủ đến quên trời quên đất mãi tận tối hôm sau mới lò mò dậy vì đói bụng. Phát hiện ra mình đã bỏ một ngày làm việc mà không xin phép, cô liền ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Nhóm của bọn họ đang nhận một dự án khá quan trọng nên tuyệt đối không thể tùy hứng được! Gia Hân khắt khe với nhân viên mới như thế, dù cô không sợ bị chửi thì cũng lo mọi người vì mình mà bị liên lụy. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe cằn nhằn nhưng ai ngờ vừa đến nơi đã được các nhân viên hỏi han nhiệt tình: “Nghe bảo cô bị ốm mà, nghỉ hết ngày hôm nay cho khỏe chứ!”

Bị ốm? Sao mình lại không biết mình bị ốm nhỉ?

Vy ngơ ngơ đi vào phòng kế hoạch liền sáng tỏ, Tiểu Linh nói sáng sớm hôm nay Lệnh Vũ gọi điện bảo cho Vy ở nhà ngủ một ngày. Tiểu Linh ghen tỵ đến chết được, cả buổi tối thì đi chơi vui vẻ với anh trai hờ, sáng ra thì được anh trai ruột cho nghỉ phép. Nhưng Linh cũng rất biết giữ lời nên chỉ cho nó biết duy nhất một điều: “Anh Khang đích thân đưa cậu về đấy!” Lại như chưa thỏa mãn, cô bồi thêm “Tận cổng, tận phòng, tận giường.”

Thôi toang!

Cả buổi tối đó Vy tăng ca mà như không, vận hết công suất cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình gặp Khang bằng cái loại tình tiết máu chó gì, dùng tay vò nát cả đầu nhưng vô ích, quên sạch sẽ rồi!

Trong phòng trưởng phòng.

Gia Hân mặc một bộ vest màu sữa vô cùng sang trọng, ngữ khí bá đạo mà nói với Vy: “Tôi không cần biết cô có bao nhiêu cổ phần, nhưng đã vào công ty này đều phải từ chỗ thấp nhất mà bò lên. Nếu bị ốm thì đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi cho yên ổn, còn nếu đã lên làm việc thì tập trung vào cho tôi!”

Vy khẽ cúi đầu, rõ ràng là mượn cớ vùi dập cô đây mà. Gia Hân từ lúc biết cô có ý định làm việc tại công ty liền mang một cảm giác bất an. Vy có địa vị hơn cô ta, được Lệnh Vũ cưng chiều hơn cô ta, nhân viên trong công ty đều nể mặt hơn cô ta. Đây là vị trí mà cô ta phải vất vả bốn năm mới có được, vì lý gì mà một nhân viên mới được phép vui vẻ hưởng thụ như thế?

Gia Hân tiếp tục đanh giọng: “Nếu đã dũng cảm giành lấy dự án này thì lo mà làm cho đến nơi đến chốn, nếu không tôi lập tức kỉ luật cô trước hội đồng!”

Chà!

Vy cười khẩy trong lòng, nếu là trước đây hẳn cô sẽ sợ đến run rẩy rồi đi? Nhưng bây giờ cô tự tin mình có đủ năng lực. Kế hoạch đó nhóm cô chỉ còn phần kết luận nữa là hoàn thành, thậm chí còn sớm hơn dự kiến, có gì mà căng chứ. Dù vậy Vy vẫn lễ phép thề non hẹn biển rồi lui ra ngoài.

(1)    Qúy ông đồng đạo: Gay, đồng tính nam, những người đàn ông có xu hướng thích đàn ông.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong