Chương 6: Anh ấy chịu thả cậu đi?

Nghe Audio

Nó gác tay làm gối, lơ đãng nhìn cành cây vắt ngang khung cửa. Những chiếc lá vươn mình đón ánh trăng mềm mại, rồi bỗng một cơn gió thổi qua mang chúng rời cành, rời cây, bay mất khỏi tầm mắt nó.

Hai mươi năm anh cho nó nương tựa, đã đến lúc rời xa rồi sao?

Khang gọi cho Lâm dặn dò vài thứ trong lúc ra khỏi bệnh viện. Đối với anh đây là một ngày rất đặc biệt – Sinh nhật thứ ba mươi, ngày Vy bước vào cuộc đời anh, cũng là ngày ba mất. Ánh đèn đường hắt từng mảng tối sáng vào xe, Khang nối máy cho Vy rồi đến điểm hẹn – Bãi Rạng Sơn Trà, nơi cả gia đình anh từng có những chuyến picnic ngọt ngào.

“Ừm, anh đến bãi đỗ xe rồi, đừng để chân bị ướt.”

Khang dặn dò Vy rồi hướng bãi biển đi tới, gió đêm mang theo vị mặn của biển, sóng vỗ rì rào như muốn kể về những kỉ niệm. Ánh mắt anh nương theo ánh trăng tìm đến bên dáng hình quen thuộc. Vy vẫn vậy, bóng lưng sao lại đơn độc như thế.

Cùng anh ngồi trên mỏm đá ngắm trăng, nghe tiếng sóng, tận hưởng vị biển mát lạnh và để tâm trí dạo chơi theo những miền mông lung là cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng một khi lỡ bước vào cánh cửa kí ức thì không tránh khỏi đau lòng. Vy hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang anh: “Em ước một điều nhé!”

“Được, đều cho em.”

Vy cười: “Em ước có chị dâu.”

Khang nhíu mày, khó hiểu nhìn nụ cười kì lạ trên môi nó. Anh đang cố phân tích điều gì qua gương mặt này đây? Ánh mắt nó vẫn ám màu điềm đạm, đôi môi vẽ một đường cong rất nhẹ, rất nhanh một thoáng mất mát: “Cho em không?”

Anh đưa tay vén lọn tóc bay lung tung trước trán nó: “Được, cho em.”

…

Cuộc gọi đến từ Hà Nội.

Khang vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại một hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc máy.

“Cậu cả không lưu số tôi? Hơi buồn đấy!”

Khang móc tạm chiếc khăn vào ghế rồi đi đến bàn làm việc: “Tôi với cậu cần liên lạc sao?”

“Ha ha! Sau này là anh muốn liên lạc với tôi mới đúng chứ.”

“Nói tiếng người.”

Hắn nhấp nhấp chuột rồi dừng trước một tệp hồ sơ: “Trần Gia Khang, tôi không hy vọng anh ngăn cản thực tập sinh của tôi.”

Khang mở tin nhắn vừa được chuyển tiếp qua mail. Đó là đơn xin thực tập của Vy tại công ty Transinter Hà Nội – Trụ sở chính của tập đoàn Trans thuộc dòng họ anh. Nhà Khang gốc ở Hà Nội từ rất lâu đời nên việc làm ăn đã sớm thành đạt. Ông nội có ba người con, con cả là Trần Chí Viên – Ba anh, con thứ là cô Trần Thiên Ý, con út là chú Trần Chí Cung. Ba anh vì quá căm ghét chuyện tranh đấu chốn thương trường nên quyết tâm tìm kiếm một cuộc sống bình thường với một gia đình bình thường. Thế là ba vào Đà Nẵng, lấy mẹ và sinh ra anh. Con trai út là Trần Chí Cung thì lười biếng, lại đam mê cờ bạc nên mọi trách nhiệm đổ lên vai cô hai là Trần Thiên Ý, oái oăm thay cô lại không thể có con. Chồng cô Thiên Ý là Nguyễn Trấn Dũng ngoại tình và sinh ra Nguyễn Lệnh Vũ – Chính là người đang nói chuyện với anh. Ông nội anh rất giận, nhưng vì không có cháu trai nên quyết định đưa hắn về nhà, đổi tên thành Trần Lệnh Vũ. Lúc đó mẹ hắn đang mang thai đứa thứ hai thì sinh khó và qua đời. Ba hắn một năm sau mất vì tai nạn nên cô Thiên Ý nuôi dưỡng hắn từ đó. Thời gian lâu như vậy ai cũng coi hắn là người Trần gia, chỉ có ông nội là vẫn mơ ước đón anh về tiếp quản gia nghiệp, nhưng anh cũng giống ba, chỉ thích đi con đường của mình. Lệnh Vũ với anh chỉ chạm mặt qua vài lần lúc bé, vì thân phận đặc thù nên cả hai chưa từng nói chuyện.

Khang xoay xoay đầu bút, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành nhưng vẫn giữ giọng thản nhiên: “Tôi sẽ ngăn cản.”

Hắn cười một tràng trước vẻ tự tin của anh: “Trừ phi anh muốn cô ấy biết sự thật anh không phải anh trai ruột.”

Khang đánh rơi cây bút xuống bàn: “Cậu… biết những gì?”

Lệnh Vũ hít một hơi mãn nguyện: “Biết… tôi mới là hàng thật. Anh nên trả em gái lại cho tôi rồi.”

…

Phòng giám đốc. 23: 10.

Phong húp sồn sột tô phở bò mà hắn nhung nhớ với vẻ mãn nguyện, mãi đến lúc nghe Lệnh Vũ cười rộ lên mới giật mình đánh rơi một chiếc đũa, khóe môi ngưng trệ: “Anh… cười thật đáng sợ.” Từ nay hắn sẽ không bao giờ thắc mắc Lệnh Vũ cười sẽ là cái bộ dạng gì nữa. Không phải anh ta ít cười, nhưng là ít cười tươi như vậy. Mà mỗi lần có chuyện kích thích thì sẽ… rất đáng sợ.

Hắn sẽ không thể ăn hết tô phở này… hức.

“Đi đây.” Lệnh Vũ khoác áo thể thao rồi vỗ vai Phong một cái.

Hắn ú ớ hỏi: “Anh đi một mình?”

“Ăn xong lấy chiếc Sheene (1) của anh mà đi. Xem như thưởng cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Ây…

Hắn rớt luôn chiếc đũa còn lại. Trần Lạc Vy, tôi yêu cậu chết mất!

…

Sân bay.

Linh phấn khởi kéo một lần hai chiếc vali to tướng trong khi Vy đeo vỏn vẹn cái ba lô. Đâu thể trách nhỏ được, chỉ trách cuộc sống của Vy đơn giản đến biến thái. Nhỏ ngoảnh đầu lia lịa xung quanh rồi ghé tai nó: “Thật không ngờ có một ngày anh Khang chịu thả cậu đi đấy.”

Vy lườm nhỏ một cái, răn đe nhất định lát nữa gặp anh không được nhiều lời. Vì nó biết, gần đây anh rất buồn. Nó cũng buồn, nhưng mà… phải đi thôi.

Một ca mổ khẩn cấp lại giữ chân Khang, giọng anh vẫn trầm đều qua điện thoại nhưng bỗng dưng nó muốn nhìn thấy anh ghê gớm, nó có một thứ linh cảm… rằng sau này không gặp được anh nữa.

“Vài hôm nữa anh đi công tác Hà Nội sẽ ghé thăm em, đến nơi nhớ nhắn tin cho anh.”

Vy vấu tay vào cái khóa áo, lặng một chút rồi nói: “Nhớ tìm chị dâu cho em nữa.”

Nó không muốn nhìn thấy anh tiếp tục phí hoài tuổi trẻ của mình. Nó cũng không muốn thấy anh luôn cô đơn một mình, thứ cô đơn mà nó mãi mãi không thể lấp đầy được. Anh đã từng đồng ý với nó, anh sắp thuộc về người khác rồi phải không?

“Ừm.”

Anh lại đồng ý rồi.

Chuyến bay đó nó đi cùng mất mát, trống rỗng, nhưng chỉ cần tốt cho anh là được.

…

Vy dọn tới ở nhà mẹ của Linh nên rất tiện. Tuy bố mẹ cô ấy ly thân nhưng không vì thế mà dập tắt sự lạc quan nơi Linh. Nhỏ còn đùa: “Nhờ vậy mà tớ có tận hai nhà, rất tiện đúng không?” Có lẽ thời buổi này để kiếm một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn thật khó, nên ai cũng phải quen với hoàn cảnh của mình mà thôi.

Vy cũng vậy, phải để anh hai yên tâm mới được.

Bọn họ đã dành cả ngày để chuẩn bị phỏng vấn nhưng đêm đến vẫn mất ngủ, quyết định bò dậy xem phim ma cho thư giãn đầu óc. Sáng ra hai cặp mắt gấu trúc đã có hộp thần kì của nhỏ Linh lo. Nó ngáp ngắn ngáp dài trong lúc Linh bôi bôi trét trét, rồi phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín ải dặn dò của mẹ rồi mới ra được tới trạm xe. Qủa nhiên, có mẹ là điều ngọt ngào nhất trên đời!

Transinter chỉ là một công ty con của tập đoàn Trans. Họ phủ sóng trên rất nhiều lĩnh vực nhưng lớn mạnh nhất vẫn là du lịch lữ hành. Nghe nói theo truyền thống chỉ nhận hai thực tập sinh, hẳn là tụi nó phải chọi cho sứt đầu mẻ trán đây. Ổn định xong tâm thần cả hai được yêu cầu cùng tiến vào phòng phỏng vấn. Căn phòng sang trọng với tông màu trắng sữa và cà phê. Tưởng khó khăn thế nào, không ngờ công ty này rất mở, người phỏng vấn lại hiền hòa thoải mái. Đối với thực tập sinh họ hy vọng nhiều ở những góc nhìn mới mẻ và độc đáo mà không bị bó hẹp trong lối nghề nghiệp. Lần này tất cả các ban trong công ty đều mở thêm cơ hội cho thực tập sinh nên việc hai đứa cùng được chọn là không khó. Vy và Linh vừa ra tới thang máy thì mấy nhân viên thích bát quái bắt đầu ngọ nguậy:

“Hai đứa nhỏ đó là ai mà đích thân thư kí giám đốc tiếp đón vậy?”

“Giờ ăn trưa điều tra một chút mới được.”

“Ôi… sinh viên mới lớn thật mơn mởn mà… không chừng lại cướp mất trái tim anh tổng của chúng ta.”

Mấy giây mộng mơ của bọn họ nhanh chóng vỡ tan theo tiếng gót giày cùng một đống giấy tờ đập xuống bàn: “Một giờ chiều nộp báo cáo cho tôi.”

Gia Hân nhếch khóe môi: “Trễ bao nhiêu trừ bấy nhiêu.”

Thu lại bộ mặt bất mãn cùng tiếng la hét trong lòng, bọn họ cúi đầu xin lỗi rồi tản ra.

Gia Hân là trưởng phòng kế hoạch cũng là con gái duy nhất của Trần Chí Cung. Chỉ mới vào công ty hai năm nhưng cô ta đã chứng tỏ thực lực và thành công giành được chức trưởng phòng. Cái tội duy nhất của cô ta đó chính là quá giỏi, vì thế mà chẳng coi ai ra gì. Cũng khó trách, người ta là cháu ruột chủ tịch, con gái giám đốc chi nhánh Hải Dương, em họ giám đốc tập đoàn, vừa giàu có, xinh đẹp lại tài giỏi, nếu còn tốt tính nữa thì mới không công bằng cho bọn họ đi?

…

Lệnh Vũ chắp tay sau lưng nhìn về phía mặt trời lặn, từ tầng cao nhất của tòa nhà xem như chẳng có gì chắn giữa anh ta và mặt trời. Thật rực rỡ!

Phong lau khóe miệng còn vương nước dãi, ngái ngủ nói: “Anh đúng là lão quái vật.”

Cả đêm đua xe mà sáng nay đi làm cứ tỉnh queo, trưa còn tranh thủ duyệt tài liệu, chiều còn thanh thản ngắm mặt trời. Hắn không thể tưởng tượng nổi người này ngủ lúc nào nữa. Hắn mở máy pha cà phê, giấu một ánh mắt xót xa, mỗi người đều sợ một thứ gì đó, và thật tệ khi nó cứ đến trong giấc mơ.

“Anh có muốn gặp cô ấy không? Đóng làm bạn của em là được.”

Anh đã vì Vy mà cười khiến lòng hắn vô cùng an ủi. Hắn tin Vy sẽ cho anh niềm vui mà hắn không thể làm được. Lệnh Vũ vẽ một vòng tròn bao quanh mặt trời, cười: “Vì sao tôi phải đóng giả?”

Phong ngơ ra: “Anh đã hứa…”

“Quản nhiều vậy làm gì?” Ngừng một lúc Lệnh Vũ nói tiếp “Hẹn con bé đi!”

 

(1) Sheene: Viết tắt của Icon Sheene – Siêu xe gắn liền với tên tuổi của tay đua moto cự phách Barry Sheene. Giá bán ở mức 160 000 USD. Là một trong những siêu xe đắt nhất thế giới.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong