Chương 10: Giúp tiểu cô nương truy phu.

Nghe Audio

Nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng mà nàng không khỏi phì cười, cũng quá đáng yêu đi. Rất hợp với Tiết Thần. Một người bên ngoài lạnh nhạt, bên trong ấm áp như Tiết Thần thì cần có một nương tử hiểu chuyện như Tiểu Lan. Nàng là nên tìm cách tác hợp cho hai người họ đi.

– Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?

– Tiểu Lan em thấy Tiết… ý ta là Huyết Lương, em thấy huynh ấy thế nào?

– Huyết Lương ca ca là người rất tốt, rất trượng nghĩa, lại rất biết quan tâm người khác, nhìn bề ngoài có vẻ như không để tâm người khác nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm đến cảm xúc của người đó. Là người rất tốt.

Nhận ra bản thân nói quá nhiều Tiểu Lan liền đỏ hết mặt. Nàng nhìn qua đã biết, Tiểu Lan cũng có ý với Huyết Lương, xem ra việc này quá dễ hơn nàng tưởng đó.

– Phải Tiết Lương rất tốt, nên em cũng rất thích huynh ấy đúng không.

– Nương nương người đừng nói bậy bạ! Nô tì đi làm biệt đây.

Nhìn tiểu cô nương xấu hổ chạy đi, nàng liền cười phá lên. Thích mà còn ngượng, để nương nương ta giúp em một tay.

Thế là con người nào đó, thức đêm thức hôm nghĩ kế giúp cho Tiểu Lan truy phu.

Ngày hôm sau, nàng liền viết một bức thư gửi cho Huyết Lương, hẹn Huyết Lương đến bờ sông cùng đi dạo. Lại bảo Tiểu Lan cùng nàng đi dạo.

Tình cờ gặp mặt, chiêu này không tệ. Như An Trạc Thiên và Liễu Như Hoa, không tệ.

– Tiểu Lan ta hơi đau bụng… không được ta phải đi ngay, em đến đó đợi ta trước đi.

– Nương nương có sao không, nô tì gọi đại phu giúp người.

– Ta không sao… em mau đến đó trước đợi ta đi, ta… sắp ra rồi, ta đi đây.

Nương nương lại ăn trúng gì rồi. Nhìn nàng có ra dáng Thái Tử Phi không, Tiểu Lan lắc đầu, bó tay với nàng.

Vừa đến bờ sông, đã thấy Huyết Lương đứng ở mạn thuyền. Sao hắn lại ở đây. Định rời đi, liền bị Huyết Lương phát hiện gọi lại.

– Huyết Lương… huynh cũng ở đây sao, thật tình cờ đi.

– Tình cờ? Không phải muội  bảo ta ra đây nói có chuyện gấp sao?

– Hả? Ta?

Nàng biết rồi, nhất định là nương nương lại bày trò. Ngày hôm qua nàng là không nên bày tỏ nhiều quá, nương nương thật sự rất biết làm khó người khác.

Tiểu Lan chỉ đành cười trừ, nàng phải giải thích với hắn thế nào đây.

– À… thật ra… không có chuyện gì gấp lắm đâu… là nương nương, người nói cùng ta đi dạo, chuyện này chắc là do nương  nương làm rồi.

– Hiểu rồi, dù sao cũng tới rồi, ta đưa muội đi một vòng.

Mọi chuyện đều bị con người nào đó nấp trong bụi nhìn hết, nàng quả nhiên thông minh Tiểu Lan lần này phải cảm ơn nàng đó nha.

– Làm gì đó.

Một chút nữa hồn của nàng đã lìa khỏi thân xác rồi. Là tên điên nào lại dọa người như vậy. Nàng xoay người ra định mắng lại chạm mặt hắn. Lưu Mặc Vũ.

Sao hắn lại ở đây, nàng có mời thêm hắn sao? Tên này đi đâu cũng gặp, nàng là nên trở về cúng cô hồn là vừa rồi.

– Ngài, sao cũng ở đây, ngài theo dõi ta sao?

– Ta không rảnh rỗi giống nàng. Chỗ này cũng không phải của phủ Thái Tử, ta thích thì đến thôi, không lẽ phải báo với nàng.

– Ngài, ta không cãi với ngài, ngài đừng làm hỏng chuyện tốt của ta thì ta đã đội ơn ngài rồi.

Hắn liền cười nhẹ, cốc đầu nàng một cái. Nàng xem hắn phiền phức như vậy sao, mấy lần trước chỉ muốn trêu nàng một chút xem ra nàng với hắn có ấn tượng không tốt.

– Người ta đi nói chuyện yêu đương, nàng ở đây nhìn cái gì.

– A… đau… ngài chậm một chút.

Hắn trực tiếp kéo cổ áo nàng đi, hắn lại dẫn nàng đi câu cá sao. Hắn cũng quá rảnh rỗi đi. Ngồi nhìn hắn câu cá nửa ngày trời, nàng sắp chán chết rồi, nói thật nàng không có kiên nhẫn với mấy trò tiêu khiển này đâu.

– Đại ca, ngài định ngồi đây bao lâu nữa vậy?

– Nàng đoán xem.

Nàng ngán ngẩm lắc đầu, bảo nàng đoán hắn xem nàng là thầy bói sao. Hắn nghĩ gì nàng làm sao biết được, đoán cái đầu hắn.

Một đứa nhóc từ đằng xa chạy tới, đứa nhỏ này cũng quá tội nghiệp đi, chắc chắn cuộc sống không tốt, quần áo đã rách nát, mặt mũi thì bẩn.

– Đại ca! Đệ lại đến rồi!

– Đến rồi sao.

Lưu Mặc Vũ như vậy mà không chê nó bẩn, ôm vào người sau đó lại gỡ cá, bỏ vào trong giỏ cho nó. Đem toàn bộ cá hắn câu được cho nó, còn cho thêm ngân lượng.

– Đa tạ đại ca, lần sau đệ lại đến.

– Được, ta đợi đệ.

– Tỷ tỷ thật xinh đẹp, lần sau gặp.

– Được, lần sau gặp.

Đứa trẻ này thật hoạt bát, nhìn như vậy chắc hắn và nó rất thân thiết ai mà ngờ một vương gia cao cao tại thượng lại thân thiết với một đứa nhỏ như vậy. Nghĩ kỹ hắn cũng không tệ, ấn tượng lần này không xấu, lại khiến nàng nhìn hắn bằng con mắt khác.

– Nàng nhìn đủ chưa, còn muốn nhìn thêm không.

– Vô sỉ, ta vừa nghĩ ngài có chút tốt ngài liền khiến nó toàn bộ biến mất.

– Vậy sao.

– Đứa trẻ đó, lần sau ta mua vài bộ y phục tốt ngài giúp ta đưa cho nó đi.

– Sao nàng không tự mình đưa đi.

– Cũng là lần đầu gặp, liền cho sẽ khiến nó nghĩ là ta bố thí cho nó, sẽ chạm đến lòng tự trọng của nó đó.

– Ta lần đầu gặp cũng là cho nó ngân lượng đấy thôi.

– Ngài… bỏ đi, ta không tranh chấp với ngài. Ta đi đây.

– Còn sớm, ta đưa nàng đi ngắm cảnh.

– Là vừa bơi vừa ngắm cảnh sao?

Hắn là bị nàng chọc cho cười rồi, hắn lắc đầu, sau đó trực tiếp ôm lấy eo nàng. Phi thân xuống nước, nàng cứ tưởng lần này quả thật bị hắn cho đi bơi, không ngờ thân thủ hắn rất tốt, khinh công rất lợi hại. Nàng là mở rộng tầm mắt nha.

Nàng là có nên bái hắn làm sư phụ luôn không, không được! An Trạc Thiên sẽ không đồng ý.

– Nương nương!!!

Tiểu Lan vừa quay về đã tức giận xông thẳng vào phòng nàng, con người nào đó đang ngồi hưởng thụ điểm tâm. Vừa nhìn thấy Tiểu Lan đã vui vẻ, đứng dậy kéo Tiểu Lan lại ngồi cùng.

– Sao rồi?

– Người còn hỏi, nương nương tại sao người không nói trước với nô tì, sao lại tự ý làm vậy. Người có biết lúc đó nô tì xấu hổ muốn tìm một cái hố chui xuống luôn không!

– Tiểu Lan, em đừng nổi giận ta là muốn giúp em một bước, ta cảm thấy Huyết Lương rất tốt, sau này ta cũng không cần quá lo cho em.

– Nương nương, người là không cần nô tì nữa sao? Có phải người chê Tiểu Lan không tốt, muốn đuổi Tiểu Lan đi đúng không!

– Không phải em hiểu lầm ta rồi, ta chỉ nghĩ nữ nhân rồi cũng phải đến đúng gả đi, không lẽ em định theo ta cả đời.

– Tiểu Lan cam tâm tình nguyện.

– Tiểu Lan, em cam tâm nhưng ta không cam tâm, không cam tâm để em cô độc một mình! Không cam tâm nhìn tuổi xuân của em cứ vậy mà trôi qua. Tiểu Lan, em phải nghĩ cho bản thân một chút, đừng chỉ nghĩ cho ta, ta thật sự hi vọng em có thể ở bên cạnh người mình thích, sống cuộc đời của em có hiểu không.

– Nương nương… người làm nô tì cảm động phát khóc rồi, nương nương người thật tốt!

Tiểu Lan ôm lấy nàng khóc nức nở.

Nàng thật sự hi vọng Tiểu Lan có thể sống tốt một chút, sau này theo nàng sẽ không dễ dàng, có người ở bên chăm sóc cho Tiểu Lan thì nàng mới có thể yên tâm. Nàng trước đây không có người quan tâm, không có người thật lòng đối tốt, Tiểu Lan đối với nàng mà nói đã là tỷ muội tình thâm, Tiểu Lan hạnh phúc nàng cũng có thể vui vẻ.

Liễu Ý Nhiên ôm hai vò rượu leo lên mái phủ. Nàng là đợi Huyết Lương đến.

– Đến rồi, cho huynh!

Nàng ném cho hắn một vò rượu, thân thủ của hắn mà không chụp được thì nên về quê cày ruộng đi.

– Sao muội lại làm vậy?

– Huynh muốn nói chuyện gì?

– Tiểu Lan. Là muội cố ý đẩy muội ấy cho ta không phải sao?

– Ta cảm thấy Tiểu Lan là một cô nương tốt, Tiết Thần, huynh nhất định phải đối tốt với muội ấy. Huynh yêu muội ấy không?

Huyết Lương chỉ im lặng, đưa mắt nhìn nàng sau lại nhìn vò rượu trong tay. Hắn phải nói sao đây, nói người hắn yêu là nàng sao? Nói hắn đợi nàng hơn ngần ấy năm sao? Nàng hiện tại là nữ nhân của chủ tử, ân nhân của hắn, hắn cũng biết người nàng yêu là An Trạc Thiên hắn không hi vọng đánh mất tình cảm giữa nàng và hắn. Làm bằng hữu cũng được, là huynh muội cũng được.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong