Chương 2: Thái Tử Phi trèo tường.

Nghe Audio

Sau này nàng ngoan ngoãn ở trong phủ là được. Là được.

Sáng hôm sau, nàng như mọi ngày dậy từ rất sớm, thay y phục tự vấn tóc. Nàng trước giờ đều không có kẻ hầu người hạ, đều là tự thân nàng vận động. Nàng sợ phải làm phiền người khác, trước giờ ở phủ nàng đều tự mình bốc thuốc kiếm ngân lượng, đều không nhờ vào Liễu gia, lớn lên ở Liễu gia nhưng nàng lại chẳng bằng một nha hoàn trong phủ.

Nàng vừa mở cửa vươn vai một cái, liền bị một giọng nói làm cho giật mình.

– Thái Tử Phi người sao lại dậy sớm như vậy?

Một nha hoàn đang ở ngoài quét sân thấy nàng liền lại hành lễ.

– Em là?

– Nô tì là Tiểu Lan sau này sẽ hầu hạ người. Thái Tử hạ lệnh bảo nô tì nhất định phải hầu hạ tốt cho người, nên có gì người cứ gọi em là được.

– Không, không cần đâu. Ta trước nay đều không có người hầu hạ, hơn nữa ta đều tự làm được nên không cần phiền đến em đâu.

– Người có phải chê Tiểu Lan không tốt sao.

Nhìn thấy Tiểu Lan sắp khóc, nàng liền cuống lên không phải chứ, nàng không biết dỗ dành người khác đâu.

– Đừng khóc, đừng khóc, ta không phải chế em không tốt chỉ là trước giờ ta đều tự mình làm đã quen rồi.

– Tiểu Lan đã nghe về chuyện của người, Tiểu Lan thật sự thương cảm cho người, Tiểu Lan tự nguyện đi theo người cho dù sau này thế nào cũng nhất định hầu hạ tốt cho người, Thái Tử Phi người đừng không cần  Tiểu Lan được không.

– Thôi được rồi, em đừng khóc, đi theo ta cũng được nhưng sau này khi tỷ tỷ ta trở về địa vị của ta nhất định không tốt sẽ rất khổ, em không sợ sao?

– Không sợ, Tiểu Lan không sợ, chỉ sợ người không cần Tiểu Lan.

– Vậy là được rồi. Ở trong phủ ai không biết ta chỉ là trên danh phạn, em đừng gọi ta là Thái Tử Phi cứ gọi ta là Ý Nhiên là được rồi.

– Không được, Thái Tử đã hạ lệnh Liễu tiểu thư còn chưa về thì người vẫn là Thái Tử Phi vẫn xưng hô như bình thường, không được thất lễ.

– Hả? Thái Tử nói vậy thật sao.

– Vâng.

Xem ra hắn đối với nàng cũng không tệ, sau này cũng không cần quá lo lắng. Là người có tình nghĩa đi.

Dùng điểm tâm sáng xong, nàng liền muốn ra ngoài mua ít thảo dược, cũng muốn hái một ít thuốc, dù gì bản thân tự lực vẫn là tốt nhất.

Nàng mang gùi trên lưng, muốn đi cửa chính nhưng ra ngoài phải có sự cho phép của hắn. Nàng đi cửa sau để tránh người khác chú ý, nhưng cửa sau khóa mất rồi, nàng không đi được. Đành vậy, nàng tìm một cái thang muốn trèo tường ra ngoài, nói về leo trèo nàng tự tin về kỹ thuật của bản thân.

Leo lên được tường rồi, nhưng tường này ở ngoài sao cao như vậy. Từ đây nhảy xuống không chết cũng què, tức chết nàng, xây tường cao như vậy làm gì, có tên trộm nào lại đâm đầu vào phủ Thái Tử cơ chứ.

Không liều sao biết được, thân thủ nàng chắc cũng không tệ. Nàng thẳng tay quăng gùi xuống trước, nuốt một ngụm nước, hít thật sâu. Nàng cứ vậy nhắm chặt mắt, liều mình nhảy xuống, ai ngờ cái chân nàng phản chủ liền trơn như vậy, Liễu Ý Nhiên mất đà ngã xuống. Cứ tưởng lần này đi chầu thiên là cái chắc rồi. Nàng còn chưa viết di thư để lại. Mới gả đi liền chết thảm như vậy, số khổ.

Nàng đang đón nhận cơn đau, nhưng lại không cảm thấy gì, là đá biến thành đất cát sao? Sao lại không đau.

Từ từ mở mắt, nàng đang nằm trong tay nam nhân lạ. Nhưng gương mặt của hắn không đùa được đâu, hắn là người thứ hai nàng gặp sau An Trạc Thiên sở hữu dung mạo tuyệt phẩm như vậy đó. Liễu Ý Nhiên đờ người ra. Muốn nhìn thêm một chút.

– Nhìn xong chưa.

Nàng bị hắn kéo về thực tại. Liền giật mình đứng xuống.

– Xin lỗi… xin lỗi, huynh không sao chứ? Ta có hơi nặng huynh chắc không sao chứ?

– Tự nhận thức được sao.

Cạn lời.

– Dù gì cũng đa tạ huynh, nếu huynh có vấn đề gì về xương cốt cứ tìm ta ta nhất định chữa giúp huynh.

– Không cần.

– Vậy ta đi trước…

Muốn chuồn đi, liền bị hắn bắt được tay kéo lại.

– Ngươi từ phủ Thái Tử? Sao lại leo tường ra ngoài.

Không phải chứ, hắn nghĩ nàng là trộm sao.

– Không có, huynh hiểu lầm rồi… ta… ta là nha hoàn, phải nha hoàn của phủ. Vì có chút việc riêng mới phải ra ngoài theo cách này, huynh đừng hiểu lầm.

– Ta sẽ tin?

Chắc là không rồi.

– Thái Tử!

Nàng chỉ về một hướng sau đó hét to, làm hắn mất tập trung sau đó một mạch chạy đi. Không dám quay đầu lại nhìn, lúc chạy còn hậu đậu làm rơi khuyên tai bị hắn nhặt được.

– Tra.

Chạy được một đoạn, liền không còn hơi. Hôm nay nàng ra đường là không coi ngày sao. Nhưng nam nhân đó quả thật không tồi, dung mạo và thân hình đều không chê vào đâu được. Mùi hương trên người hắn cũng rất dễ chịu, nàng nhớ không lầm thì chắc là mùi của bạch thảo. Thật sự làm người khác rung động mà, khoan nàng nghĩ cái gì vậy. Nàng đã có phu quân rồi không được nghĩ lung tung, không nghĩ nữa nàng phải hái thuốc nhanh sau đó trở về.

Hôm nay quả nhiên nàng là ra đường không xem ngày, đi cả ngày trời vẫn không tìm được thuốc tốt, thoáng một cái trời đã sập tối cũng may nàng có đem theo lương khô nếu không đã chết vì đói rồi.

Đứng trước cổng phủ Thái Tử nàng đang phân vân là nên leo cửa sau, hay là đi cửa chính cả ngày nay nàng không có mặt trong phủ không biết An Trạc Thiên có để ý tới không, hắn trăm công nghìn việc nên chắc không để ý tới đâu. Mặc kệ nàng cũng hết sức leo tường rồi.

– Thái Tử Phi! Người đã đi đâu vậy, nô tì tìm người từ sáng. Người sao có thể bỏ đi không nói một tiếng chứ, nô tì còn tưởng người xảy ra chuyện gì rồi.

Vừa nhìn thấy Liễu Ý Nhiên, Tiểu Lan không biết từ đâu chui ra ôm lấy nàng gào khóc, còn xoay nàng như chong chóng kiểm tra thân thể nàng có làm sao không.

Nàng là sắp bị Tiểu Lan ôm cho ngợp chết rồi.

– Tiểu Lan ta sắp bị em ôm cho không thở được rồi đây…

– Là nô tì lo cho người quá thôi.

Nàng lau đi nước mắt của Tiểu Lan sau đó cẩn trọng hỏi nàng ta.

– Phải rồi, sáng giờ không có ai tìm ta chứ.

– Không có, nhưng mà người đột ngột mất tích nô tì đã nhờ Thái Tử tìm người.

– Hả??? Tiểu Lan sao em lại làm vậy chứ! Chết ta rồi… chạy là thượng sách!

Còn không chạy là đợi hắn đến trị nàng sao. Vừa muốn kéo Tiểu Lan chạy về phòng, liền vang lên một giọng nói uy nghiêm khiến nàng không động được nửa bước.

– Về rồi sao.

Mei Nguyễn

Mei Nguyễn (5 năm trước.)

Level: 1

50%

Số Xu: 32

Hóng chương mới, tác giả mau ra với ạ!


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong