Chương 9: Nhảy vực.

Nghe Audio

Lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, nàng liền lẻn vào con hẻm mà chạy. Đám thổ phỉ liền hung bạo đuổi theo nàng, đúng là cái xui nó đến thì kéo cả ông cả bà đến, nàng vậy mà lại chạy ngay vào ngõ cụt trước mặt nàng đã là vách núi rồi, nhìn xuống dưới cũng biết rơi xuống đó không chết cũng què, lão thiên à ông cũng quá tàn nhẫn với ta đi, ta là đi hái thuốc cứu con dân của ông đó, nể mặt chút được không.

– Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn quay lại đây.

– Các ngươi… đừng có lại đây ta nhảy đó!

– Có gan thì ngươi nhảy đi, đừng có phí thời gian của ta quay lại đây.

Thủ tiết đợi chồng, có chết cũng không thể cứ như vậy bị bọn thổ phỉ này làm nhục được. An Trạc Thiên kiếp này có thể ở bên cạnh chàng lâu như vậy, đã là phúc của ta rồi, Liễu Ý Nhiên ta bạc mệnh, kiếp sau ta lại đến tìm chàng.

Liễu Ý Nhiên nhắm chặt mắt xoay người nhảy xuống vực, kiếp này của nàng như vậy mà chấm dứt sao. Tất nhiên là không rồi, lão thiên cuối cùng cũng mở nửa con mắt ra nhìn nàng, một bàn tay bắt được tay nàng đúng lúc. Bọn người An Trạc Thiên đến rồi, đến cũng đúng lúc quá nhỉ.

– Điện hạ…

– Muốn chết cũng phải hỏi ta đã cho phép chưa.

Nàng cảm động đến phát khóc rồi, bỗng tay nàng vì lúc nãy sợ quá nên đã ướt nhẹp, tay bắt đầu trơn không chắc liền rơi xuống vách, cũng may ở vách núi có dây leo nàng mới bám vào cả thân đập vào vách núi đau đến mức không nhịn được mà rên vài tiếng.

Tim An Trạc Thiên xém chút đã nhảy thẳng ra ngoài, Huyết Lương đã giải quyết bọn thổ phỉ xong, cũng đến giúp một tay. An Trạc Thiên buột dây vào người phi thân xuống ôm lấy nàng. Định leo lên, lại bị nàng gọi giật ngược lại.

– Là Tú Linh!!!

– Nàng định làm gì, ở đây rất nguy hiểm nàng muốn chết sao.

– Chàng xê người qua một chút, ta sắp với tới rồi!!! Nhanh lên!

Tay nàng vừa cầm tới nhánh cây, dây leo đã đứt nàng cùng Tú Linh trực tiếp rơi xuống, An Trạc Thiên cũng không màng gì mà nhảy theo nàng.

Muốn chết ta chết chung với nàng.

Ôm lấy nàng dùng thân che cho nàng, cả hai rơi xuống vực cũng may nơi cả hai rơi xuống có cây cối đỡ lấy, nhưng lực rơi mạnh hai người vừa tiếp đất trực tiếp ngất đi.

Trong lúc mơ hồ, An Trạc Thiên tìm kiếm tay nàng nắm chặt lấy. Nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động phát khóc. An Trạc Thiên chàng nhất định phải sống, ta còn chưa nói ta yêu chàng.

Trời sập tối, lúc nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong một hang lớn cố gắng gượng dậy đưa mắt tìm kiếm An Trạc Thiên, thấy hắn đã tỉnh nàng mới an tâm thở một hơi.

– Nàng tỉnh rồi. Không sao chứ, có bị đau ở đâu không.

Liễu Ý Nhiên ôm chầm lấy hắn khóc lớn, nàng sợ thật sự rất sợ, sợ hắn xảy ra chuyện. Vừa khóc vừa đánh mạnh vào người hắn.

– An Trạc Thiên chàng là có bệnh sao, chàng muốn chết vậy sao! Sao lại nhảy theo ta chứ! Nếu chàng làm sao thì tỷ tỷ ta phải thế nào, người ở Triển Thành sẽ thế nào! Ta chết sao có thể nhắm mắt!

– Đừng khóc, đừng khóc ta không phải vẫn tốt sao, ngoan.

Khóc mệt rồi liền không còn sức, nàng nằm tựa vào người hắn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy bầu trời ban đêm có thể nhìn rõ mặt trăng như vậy, cả sao nữa thật đẹp. Có thể ở bên cạnh hắn cả đời như vậy thật tốt.

– Nàng đúng là kẻ không sợ chết.

– Ai nói vậy, ta cũng rất sợ đó, nhưng cây Tú Linh đó là hi vọng duy nhất của lão bá tánh cứu người quan trọng.

– Nàng rơi xuống đó chết rồi còn muốn cứu người.

– Không phải ta vẫn còn sống đó sao, chàng đừng có mắng ta. Vì lão bá tánh, vì chàng chuyện gì ta cũng có thể làm.

Nghe những lời nàng nói, hắn có chút động tâm, hắn biết nàng yêu hắn. Nhưng hắn lại không dám tiếp nhận, sợ sau này sẽ làm nàng thất vọng, nếu như không có Liễu Như Hoa có phải trong lòng hắn sẽ có nàng không. Đáng tiếc, nàng không phải Như Hoa.

– Nàng yêu ta vậy sao?

– Không…

– Không?

– Phải, ta thật sự rất thích chàng, từ lúc chàng ở biên cương tuy chưa từng nhìn thấy chàng nhưng ta đã rất ngưỡng mộ chàng, ta biết những lời này nói ra đối với chàng chỉ là trò cười…

Còn không để nàng nói hết, một cảm giác mềm mại liền truyền đến, gần quá, hắn hôn nàng. Nàng không nằm mơ đấy chứ. Đôi mắt nàng mở to, tim nàng đập càng nhanh hơn, hắn thật sự hôn nàng, cảm giác này thật tuyệt. Liễu Ý Nhiên không nhịn được đôi mắt sắp nhắm lại hưởng thụ nụ hôn này, nhưng bất giác lại khiến nàng một lần nữa mở ra, trực tiếp đẩy hắn ra. Không được, hắn là nam nhân của Liễu Như Hoa nàng có thể thích hắn, nhưng không được làm ra loại hành động này.

Hắn bị nàng đẩy ra có chút, ngạc nhiên pha lẫn tức giận.

– Ta… ta buồn ngủ rồi… điện hạ ngủ ngon.

Sau đó trực tiếp nằm xuống, xoay lưng về phía hắn. Hắn cũng không nói gì, nằm xuống ôm lấy nàng. Nước mắt nàng đã chực trào, sống mũi bắt đầu cay cay, tim nàng giống như bị một mũi tên xuyên qua vậy đau đến không thở được. Nàng cố gắng không để phát ra tiếng.

An Trạc Thiên, tại sao không phải ta, người huynh yêu vì sao không phải ta. Nàng biết nụ hôn đó xuất phát từ sự áy náy của hắn.

Trời vừa sáng, hắn đã đưa nàng tìm đường về lại Triển Thành. Nhờ thuốc của nàng mà người trong thành đã khỏi bệnh, mà nàng cũng đã chỉ cho người trong thành cách lọc sạch nước. Lúc người Thái Tử rời đi, lão bá tánh luyến tiếc không thôi. Thế là nàng đã giúp hắn thành công thu phục lòng người.

Suốt đường trở về kinh thành, hắn không nói nàng cũng không hé môi. Nhưng hắn luôn để nàng tựa người, cho đỡ mỏi.

Trở về kinh thành, Hoàng Thượng liền triệu hắn đến gặp nên nàng trở về phủ trước. Nàng vừa về đến phủ, Tiểu Lan đã vui mừng chạy ra đón nàng.

Tiểu Lan còn chuẩn bị rất nhiều món ngon cho nàng, sợ nàng ở đó ăn uống không tốt. Ngoại trừ mẫu thân nàng và An Trạc Thiên, Tiểu Lan là người tốt với nàng nhất, từ khi đến phủ đều là Tiểu Lan lo lắng, chăm sóc nàng, Tiểu Lan là cô nương tốt nàng sau này vẫn là nên tìm một trượng phu tốt cho Tiểu Lan. Tiết Thần không tệ. Rất tốt.

– Tiểu Lan, em trước đây đã có người trong lòng chưa?

– Nương nương, người sao lại hỏi chuyện này.

– Sao vậy, là có rồi sao?

– Không… không có.

Nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng mà nàng không khỏi phì cười, cũng quá đáng yêu đi. Rất hợp với Tiết Thần. Một người bên ngoài lạnh nhạt, bên trong ấm áp như Tiết Thần thì cần có một nương tử hiểu chuyện như Tiểu Lan. Nàng là nên tìm cách tác hợp cho hai người họ đi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong