Đợi nàng tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Sau trận mưa hôm qua, cây cối rất tốt đều xanh tươi, mùi hương của mưa vẫn còn lần đầu nàng lại cảm thấy dễ chịu như vậy.
– Nương nương, người dậy rồi.
– Hôm qua điện hạ ở lại đây có lâu không.
– Rât lâu, đến gần sáng người mới rời đi. Điện hạ cứ ngồi nhìn người rất lâu.
– Vậy sao.
Nàng nên vui không, hắn là của tỷ tỷ nàng, nàng như vậy có phải là sai rồi không.
– Người khóc sao?
Liễu Ý Nhiên chỉ cười nhẹ gạt đi nước mắt. Xoay người vào phòng, trời hôm nay có chút lạnh nàng không muốn lại nhiễm phong hàn.
– Điện hạ.
Tiểu Lan nhìn thấy An Trạc Thiên liền lập tức cúi người hành lễ, mà Liễu Ý Nhiên bên trong nghe thấy cũng thập phần ngạc nhiên hắn hôm qua thức khuya như vậy hôm nay lại đến tìm nàng sớm.
– Dậy rồi sao.
– Điện hạ, sao người lại dậy sớm như vậy. Thân thể sẽ không trụ nỗi.
– Ta là bậc nam nhi sao có thể dễ bệnh như vậy, nào qua đây ta cùng nàng dùng bữa sáng.
– Hả?
– Không muốn?
– Không có, người đừng hiểu lầm.
Hắn hôm nay như vậy lại muốn dùng cơm với nàng, là vì chuyện ngày hôm qua sao.
Suốt bữa ăn, An Trạc Thiên chỉ chú tâm gắp thức ăn cho nàng, sau đó lại nhìn nàng dùng bữa. Khiến nàng có chút không dễ chịu.
Sau việc ngày hôm qua hắn cho người đi tra, mới biết được chuyện lúc trước của nàng phải khó khắn lắm người của hắn mới tra được, Thừa Tướng muốn giấu chuyện năm xưa mới giấu kín làm người của hắn muốn tra cũng khó. Cũng may gặp được người năm xưa cứu nàng, cùng một lão bà năm xưa làm nha hoàn trong phủ mới tra được. Hắn thật không ngờ Liễu gia kia lại là kẻ bội bạc như vậy, ông ta thường ngày ở triều thể hiện mình là người chính trực hóa lại là kẻ không có tính người như vậy. Liễu Ý Nhiên cũng không dễ dàng mà sống sót đến tận hôm nay, bản thân chịu uất ức cũng không để ai biết. Nữ nhân này rốt cuộc là người như nào, lúc thì yếu đuối đến đáng thương lúc thì kiên cường làm người khác khâm phục như vậy.
Bù đắp cho nàng bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau này nàng đi theo hắn chắc chắn không thể để nàng ta chịu khổ.
Dùng bữa xong hắn cũng đi thượng triều. Mà tâm tình của nàng cũng rất vui, có thể dùng bữa với hắn nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến, tuy không hiểu hắn rốt cuộc làm sao, nhưng như vậy cũng tốt, nàng sau này cũng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Hắn nói chuyện với nàng cũng được, không nói cũng được chỉ cần nhìn thấy người là được.
Nhưng điều làm nàng bất ngờ còn chưa hết, chính là hắn lại ban cho nàng một dược phòng, ở đó có rất nhiều vị thuốc, sách về thảo dược, có đầy đủ cả, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có người đưa thảo dược đến. Nàng sau này không lo không có y dược.
Từ ngày có dược phòng, Liễu Ý Nhiên đều ở dược phòng để nghiên cứu. Số lần nàng ra khỏi dược phòng không nhiều.
– Nương nương, người tính dọn đến đây ở luôn sao.
– Em nói đúng, ta là nên đến đây luôn đi.
Tiểu Lan một bên chỉ biết lắc đầu.
An Trạc Thiên hôm nay rảnh rỗi mấy ngày này cũng không đến tìm nàng, muốn đến xem thế nào. Chỉ nghe thị vệ nói nàng cả ngày chỉ ở trong dược phòng.
Vừa thấy hắn, nàng có chút vui mừng. Nàng còn chưa đa tạ hắn về dược phòng.
– Điện hạ, sao hôm nay người lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy.
– Sao vậy ta đến tìm nương tử của mình còn cần phải có việc mới được đến sao.
– Không có, điện hạ đến thăm ta tất nhiên vui mừng rồi, ta còn chưa cảm tạ ngài về dược phòng.
– Từ lúc nàng gả đến đây vẫn chưa nhận được sính vật dược phòng này xem như bù đắp cho nàng, phải rồi ta còn có cái này tặng cho nàng.
Hắn lấy từ trong người ra một cây trâm bằng ngọc thúy, hắn vừa nhìn cây trâm này liền nghĩ đến nàng. Muốn tặng nó cho nàng, xem như thể hiện thành ý của hắn.
Liễu Ý Nhiên nhận lấy cây trâm trong tay, lại nhìn không rời mắt, nàng trước giờ không am hiểu về trang sức trên người nàng chỉ có đôi khuyên tai là quý giá nàng hầu như không dùng trâm cài. Nàng có phần cảm kích, xem ra nàng trong lòng hắn hiện tại không quá tệ.
– Đa tạ người, ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt.
– Ta giúp nàng cài.
– Hả?
Trong sự ngơ ngác của nàng, An Trạc Thiên cầm lấy cây trâm giúp nàng cài vào búi tóc, đây là lần đầu nàng cảm nhận được hơi thở của hắn gần như vậy, mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, mùi hương của bạc hà, nàng rất thích. Tim của nàng lại đập liên hồi, nàng thật sự không nghĩ sẽ có ngày được gần hắn như vậy, lúc trước có mơ nàng cũng không dám mơ. Nhưng rất nhanh nàng liền đứng dậy tránh hắn một chút, nàng biết nếu bây giờ nàng yêu hắn sâu đậm như vậy sau này chắc chắn sẽ đau khổ. Sau này khi trả hắn về nàng sẽ không nỡ. Nàng không muốn tự bản thân gieo rắc hi vọng, đến cuối lại chết trong hi vọng do chính bản thân tạo ra.
– Sao vậy, nàng không thoải mái.
– Điện hạ… ta còn có việc phải làm, ta đi trước.
An Trạc Thiên nhìn nàng rời đi, trong lòng hắn có chút chua xót. Nàng vốn dĩ là nữ nhân tốt, vốn dĩ không nên chịu nhiều khổ cực như vậy, cả hôn sự này hắn không nên vì hấp tấp mà kéo nàng vào, từ đầu hắn không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày lo cho nàng như vậy, hắn vốn nghĩ đón nàng vào phủ sau này chỉ cần cho nàng danh phận là được hiện tại hắn lại lo cho nàng như vậy, hắn làm sao vậy? Là thật tâm lo cho nàng hay chỉ là sự thương xót cho số phận của nàng.
Trong phủ quận chúa có yến tiệc, thư mời được gửi đến cung Thái Tử. Trong thành này ai không biết, Thanh Nhạc quận chúa yêu thích An Trạc Thiên thế nào. Hắn bảo nàng đi cùng hắn, nhưng nàng thật không muốn đi lại không biết từ chối hắn thế nào. Dù gì thời gian qua hắn chăm sóc cho nàng, nhưng nàng ngược lại gây nhiều phiền phức cho hắn như vậy, chỉ là cùng hắn dự yến tiệc cũng không làm được vậy thì nàng thật sự có lỗi với hắn.
– Nương nương, điện hạ đưa y phục mới đến rồi, nói muốn người mặc nó. Nương nương người đang nghĩ gì vậy?
– Không có gì.
Nàng đưa tay chạm lên y phục, vừa chạm nhẹ đã biết chất liệu vải không phải tầm thường, xem ra hắn thật hi vọng nàng có thể đi cùng hắn.
Yến tiệc cuối cùng cũng đến, An Trạc Thiên sớm đã đứng ở cổng phủ đợi nàng. Hắn cũng thật mong chờ, Liễu Ý Nhiên hắn biết trước giờ chỉ ăn vận đơn giản như thường dân bình thường có khi còn đơn giản hơn người khác, ngày nàng gả đến hắn cũng không để ý đến dáng vẻ của nàng.
– Nương nương ra rồi.
Một nữ tử thân diện lam y thoát tục, tóc buông dài, trên đầu chỉ cài vỏn vẹn chiếc trâm hắn tặng. Bây giờ trông nàng cũng không thua kém gì Liễu Như Hoa tỷ tỷ nàng.
An Trạc Thiên nhìn đến ngốc, nàng đến trước mặt hắn vơ tay va lại.
– Điện hạ ngài bệnh rồi sao, có cần ta xem giúp người không.
– Không… không cần.
Hắn xuống kiệu, đỡ tay nàng lên. Tay vừa chạm hắn liền cảm nhận được sự mềm mại của tay nàng, như chạm đến tim hắn khiến hắn không khỏi có chút ngượng.
Đối với Liễu Như Hoa có thể là sự chiếm hữu, nhưng đối với Liễu Ý Nhiên lại là cảm giác muốn âm thầm bảo vệ, không cầu nàng chỉ là của hắn chỉ cầu nàng cứ như vậy ở trước mặt hắn.

