Yến tiệc chưa kết thúc, nàng cùng An Trạc Thiên rời đi sớm. Có lẽ hắn thấy nàng không vui nên muốn đưa nàng rời đi sớm.
– Lần sau nếu không muốn đi đến những nơi như vậy cứ nói với ta.
– Là ta làm phiền người rồi.
– Không phiền, nàng khó chịu ta cũng không vui. Nghỉ ngơi một chút, đến nơi ta liền gọi nàng.
An Trạc Thiên để nàng dựa vào vai, chớp mắt. Nàng thật sự hi vọng thời khắc này dừng lại. Để nàng có thể ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút. Có hắn thật tốt.
Mấy ngày này ở phía Bắc có dịch bệnh, người chết rất nhiều. An Trạc Thiên cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi. Nghe nói hắn sắp tới sẽ tới đó xem tình hình thế nào, mới tìm nguyên nhân hi vọng nhanh chóng tìm ra cách dập tắt dịch bệnh.
– Nương nương, người sắp xếp hành lí làm gì? Người định đi đâu sao?
– Ta phải đi cùng điện hạ đến Triển Thành, để chàng ấy đi một mình ta không yên tâm.
– Không được, điện hạ sẽ không đồng ý ở đó dịch bệnh rất nguy hiểm nương nương.
Mặc kệ lời Tiểu Lan khuyên ngăn, nàng vẫn chuyên tâm sắp xếp hành lí. Nàng dù gì y thuật cũng không tệ biết đâu lại giúp ích cho hắn, tóm lại nàng sẽ đi cùng hắn, hắn không cho nàng liền lẻn theo.
– Điện hạ, ngài đem theo ta đi cùng có được không.
– Không được, nàng ở yên trong phủ cho ta. Đợi ta về là được.
– Không được! Ngài phải đem ta theo, ta rất am hiểu về y thuật biết đâu lại giúp được cho người, điện hạ ta là cũng muốn giúp, ngài đem ta theo có được không, cầu xin người đó.
Cả ngày hôm đó Liễu Ý Nhiên bám theo hắn không buông, hắn chính là đầu hàng trước nàng, đánh không được đuổi không đi. Hắn thua rồi, đành đưa nàng theo. Hắn là lo cho nàng, lỡ như nàng xảy ra chuyện gì hắn chắc chắn sẽ hối hận.
Ngày đến Triển Thành, nàng vác theo cả đống hành lí, nhưng toàn là thuốc, thảo dược, y dược. Xem ra nàng rất quyết tâm.
– Đến Triển Thành nàng nhất định phải ở cạnh ta.
– Ta biết rồi điện hạ.
Vừa đến nơi đã nghe thấy mùi thối rữa, sự lạnh lẽo hoang vu. Dịch bệnh này xem ra không nhẹ, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Liễu Ý Nhiên lỗi trong hành lí ra rất nhiều khăn vải trắng, sau đó phát cho tất cả người cùng đi.
– Cái gì vậy.
– Đến nơi có dịch, phải thật cẩn thận chàng không biết đó là điều cơ bản sao. Ai mà biết được không trong không khí ở đây có dịch không cơ chứ, cẩn thận vẫn tốt.
Ở lại trong thành vài ngày, hắn cũng chẳng tra ra được gì, mà người chết ngày càng nhiều. Mà Liễu Ý Nhiên cũng chuyên tâm tìm trong các quyển ghi chép về các loại bệnh hi vọng tìm được gì đó, cũng tìm mấy ngày mấy đêm rồi, nhưng một chút manh mối cũng không tìm được.
Nàng đến những chỗ đại phu xem, ở đây người bệnh rất nhiều. Nàng hỏi qua một lượt, người trong thành đều nói khi dịch bùng phát trong thôn không có gì bất thường, họ cũng không biết nguyên nhân là ở đâu ra.
Trong lúc nàng đang bất lực nhìn những người ở đây chờ chết lại nhìn thấy một đứa nhỏ bưng trong tay một bát nước bị đục màu.
– Đệ đệ, em không được uống nước này, nước này rất bẩn.
– Mọi khi bọn đệ đều uống nước này, tỷ tỷ đệ rất khát.
Nàng mở túi nước bên người ra cho đứa nhỏ, sao lại có thể uống nước bẩn như vậy, ở đây không có nước sạch sao.
– Lão bá, nước trong thôn toàn bộ đều như vậy sao?
– Đúng vậy, hạn hán nước trong thôn đều bị vấn đục như vậy. Chúng ta cũng hết cách, chỉ có thể dùng nước bẩn như vậy. Nhưng mà không sao, trước đây đều dùng không sao.
Xem ra nàng hiểu được nguyên nhân do đâu rồi, nước như vậy có biết bao nhiêu thứ dơ bẩn, người trong thôn dùng nước này không sinh bệnh mới là lạ đó.
Sau đó liền bưng bát nước, chạy về phía doanh trại.
Nàng một lượt kể cho An Trạc Thiên nghe, xem ra lần này đem nàng theo không phải là vô ích rồi. Hắn cho người đi khảo sát một lượt quả thật tất cả nước ở trong thôn đều như vậy. Nguyên nhân đã tìm ra, nhưng còn cách giải quyết thật khó lòng.
– Sao vậy, tìm ra nguyên nhân dịch bùng phát rồi chàng còn nghĩ gì nữa?
– Phải, nhưng chuyện trước mắt làm sao giải quyết nó đây. Nàng nói xem.
– Đơn giản mà, chàng đem nước đó đi lọc là được. Lúc trước mẫu thân ta dùng cát, đá và cả than nữa để lọc ta thấy cách đó hiện tại có thể áp dụng đó.
– Có thể sao?
– Chàng không tin.
Liễu Ý Nhiên vừa nhìn đã biết hắn là không tin nàng. Nàng tìm đá cát than cùng một miếng vải, lần lượt sắp chúng vào một cái bát đã đục lỗ dưới đáy, từ từ đổ nước bẩn vào nước đó, sau khi qua một màn, liền trở nên trong hơn. Như mở được nút thắt, hắn vui mừng xoa đầu nàng.
– Nàng quả nhiên thông minh, công lao lần này là của nàng.
– Là chàng nhường ta đó. Phải rồi, ta tìm ra thuốc giải rồi, nhưng ta còn thiếu một cây thuốc ta phải đi hái nó.
– Ngày mai ta đi cùng nàng.
Nàng vui vẻ gật đầu, lần này nàng cứu được người rồi. Không uổng công bao năm nàng mày mò y thuật, lần này không uổng phí.
Cây thuốc nàng tìm là Tú Linh, nhưng hiện tại không phải là mùa xuân rất khó tìm thấy loại cây này, nàng đành phải dựa theo vận may mà tìm rồi.
Sáng sớm hôm sau, hắn đột nhiên có việc liền không thể đi cùng nàng, cũng đành chấp nhận thôi hắn trăm công nghìn việc, nàng vẫn là nên đi một mình thì hơn.
Đi cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy thứ cần tìm, nàng sắp bỏ cuộc rồi. Không lẽ nàng phải đợi đến mùa xuân mới tìm thuốc, đến lúc đó chắc người trong thành đã về chầu Diêm Vương hết rồi. Đi một hồi, lại cảm thấy chóng mặt thời tiết ở đây không tốt rất nóng, nàng tốt nhất nên tìm nơi nghỉ ngơi một chút.
– Tiểu mỹ nhân, sao lại đi một mình ở đây vậy.
Một đám thổ phỉ không biết ở đâu chui ra dọa nàng xuýt chút đứng tim chết, Liễu Ý Nhiên nở nụ cười lấy lòng nàng trong người không đem theo ngân lượng, nhìn bọn chúng cũng không phải là cần ngân lượng.
– Đại ca, ta trong người không đem theo ngân lượng, cầu ngài tha cho ta có được không.
– Không có ngân lượng thì lấy thân đi, theo ta về làm áp trại phu nhân.
– Ngươi… ngươi không được qua đây, ta là Thái Tử Phi đó, người động đến ta chính là tìm đường chết!!!
– Ha ha ha Thái Tử Phi, tiểu mỹ nhân mà là Thái Tử Phi thì ta chính là Thái Tử đó, ngoan ngoãn theo ta về.
– Quan gia!!!
Lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, nàng liền lẻn vào con hẻm mà chạy. Đám thổ phỉ liền hung bạo đuổi theo nàng, đúng là cái xui nó đến thì kéo cả ông cả bà đến, nàng vậy mà lại chạy ngay vào ngõ cụt trước mặt nàng đã là vách núi rồi, nhìn xuống dưới cũng biết rơi xuống đó không chết cũng què, lão thiên à ông cũng quá tàn nhẫn với ta đi, ta là đi hái thuốc cứu con dân của ông đó, nể mặt chút được không.

