Tiếng sấm chớp vang lên, Tiểu Lan bên cạnh không khỏi giật mình ôm lấy nàng. Còn nàng thì cắn chặt răng không phát ra tiếng hét tránh ảnh hưởng hắn.
– Tiểu Lan… em về trước đi… ta ở đây đợi…
– Nương nương người mau về đi, mưa lớn như vậy điện hạ sẽ không ra ngoài đâu.
Nàng lắc đầu, phải đợi, nhất định phải đợi. Sợ dĩa bánh bị lạnh nàng liền ôm vào người, tránh để mưa tạt vào.
Nhưng đầu nàng bắt đầu quay cuồng, những hình ảnh kia lại hiện về. Nàng không xong rồi, sao lại là bây giờ.
Liễu Ý Nhiên trực tiếp ngất đi, cũng may vừa đúng lúc An Trạc Thiên đi ra đỡ lấy được nàng, dĩa bánh trên tay nàng rơi xuống âm thanh thanh thúy của thủy tinh vang lên, sau đó là tiếng sấm chớp khiến con người ta vô thức mà hoảng sợ.
– Nương nương!!!
Nàng nằm trong vòng tay hắn vô thức mà rơi nước mắt.
Trong hang động tối đen một nữ nhân ôm chặt một đứa bé gái trong lòng, sưởi ấm cho nó.
– Mẫu thân… con sợ…
– Đừng sợ có mẫu thân ở đây… không sao… sẽ không sao…
Nữ nhân xinh đẹp tựa hoa, nhưng gương mặt hốc hác đôi mắt sưng tấy nàng ta đã khóc bao lâu rồi? Nàng và nữ nhi của mình bị rơi xuống đây cũng đã mấy ngày, nhưng vẫn chưa có người đến tìm. Nàng tin, tin rằng phu quân sẽ không quên nàng sẽ đến cứu nàng và nữ nhi, nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến nỗi sự chờ đợi đã hóa thành nỗi sợ. Nữ nhi của nàng còn nhỏ như vậy, chết đi thật không đáng, đứa trẻ ngoan như vậy từ lúc sinh ra nó đi theo nàng đã không được sống yên ổn, chưa một ngày thật sự vui vẻ, ông trời sao lại đối với nó như vậy, cứ vậy mà muốn đứa trẻ này chết ở đây sao.
Nhìn thấy mẫu thân nhìn mình rơi nước mắt, đứa trẻ liền đưa tay lau đi nước mắt trên má người. Sau đó liền ôm chặt nàng muốn an ủi.
– Mẫu thân đừng khóc… Nhiên nhi không sao, phụ thân nhất định sẽ đến… người đừng khóc.
Cứ như vậy nàng và nữ nhi của mình đợi thêm hai ngày nữa, thời gian trôi qua không biết bao lâu đứa trẻ này sợ không trụ được nữa.
Bỗng trong hang động vang lên tiếng của lang sói, khiến cả hai lùi dần về sâu hơn. Đứa trẻ tuy hoảng sợ nhưng lại không dám phát ra tiếng động, không dám khóc.
Trong bóng tối, lang sói dần hiện ra vẻ mặt thèm thuồng miếng mồi ngon. Nữ nhân để nữu nhi của mình trèo lên cao một chút, không nhịn được bắt đầu hét lên. Tại sao phu quân của nàng mãi không đến, tại sao, tại sao hắn lại không đến. Hắn từng nói cả đời này nhất định bảo hộ nàng một đời, sau khi nàng gả cho hắn giúp hắn có được địa vị, trở thành Thừa Tướng, có được sự tôn kính của người đời sau đó thì sao? Hắn liền nạp thiếp, liền vì vài lời của người khác trực tiếp đẩy nàng từ chính thất xuống thành thiếp thất, đó là yêu nàng sao? Bây giờ hắn lại vứt nàng ở đây, sao hắn có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy!
Cửa hàng mở ra, cứ tưởng là phu quân nàng đến rồi hóa ra là người qua đường. Nàng liền chết tâm, nàng cầu xin người đó cứu lấy nữ nhi của nàng, đưa được đứa nhỏ ra ngoài nàng liền bị lang sói bắt được trực tiếp cắn vào yết hầu, huyết đỏ tuôn ra đứa trẻ nhìn thấy không ngừng gào khóc đến thương tâm, liên tục gọi nàng nhưng chỉ thấy nụ cười cuối cùng của nàng. Người kia ôm đứa trẻ chạy đi, trong màn mưa nó nhìn thấy thấp thoáng linh hồn mẫu thân nó tạm biệt nó.
Cả đời này chỉ có mẫu thân yêu nó, tốt với nó. Trước giờ nó chưa từng mơ mộng đến cái gọi là vinh hoa, nó chỉ muốn cùng mẫu thân vui vẻ sống cùng nhau, nhưng tại sao, ông trời vẫn muốn cướp lấy của nó. Phụ thân không cần nó, đến mẫu thân cũng bỏ nó mà đi, còn chết trước mắt nó. Bảo nó phải làm sao đây. Đứa trẻ năm đó chính là Liễu Ý Nhiên.
Liễu Ý Nhiên tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm. Sự việc năm đó cứ mãi theo nàng không buông tha nàng, tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất chết đi rốt cuộc là đau đớn đến chừng nào.
Nàng ôm lấy bản thân cuộn lại mà khóc, mỗi lần trời đổ mưa là phần kí ức đó lại khiến nàng đau khổ đến cùng cực, nàng muốn quên nhưng lại không quên được. Không quên được nụ cười của mẫu thân nàng trước khi chết, nàng vẫn tự hỏi rốt cuộc đó là nụ cười của sự đau khổ, của sự chết tâm hay là sự giải thoát cho chính người.
An Trạc Thiên vừa bước vào đã nhìn thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy, tuy hắn không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Hắn không hỏi, không an ủi, chỉ nhìn để nàng khóc như vậy, nếu như vậy có thể khiến nàng thoải mái.
Đợi Liễu Ý Nhiên đã bình tĩnh lại, nàng ngồi thẫn thờ trên giường cả người đã khóc đến không còn sức lực, sự hiện diện của hắn cũng không còn khiến nàng để tâm đến nữa.
– Ý Nhiên uống chút nước đi, nàng khóc đến không còn sức rồi.
– Người có phải cũng sẽ giống phụ thân ta không…
– Ta không biết nàng đã trải qua những gì, nhưng ta là ta, ta không giống ai cả. Đừng khóc nữa, ngủ một chút tỉnh lại liền không sao.
Hắn đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn dành cho mình, nàng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít ra nàng hiện tại cảm thấy bản thân thật tốt. Gả cho hắn thật tốt. Cho dù sau này phải trả hắn lại cho Liễu Như Hoa nàng cũng không hối tiếc.
– Điện hạ không đi sao?
– Đợi nàng ngủ ta sẽ đi. Yên tâm ta ở đây.
Liễu Ý Nhiên liền cười nhẹ, nhắm mắt lại, phải hắn ở đây ít ra hiện tại là vì nàng.


Mei Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 32
Ra chương tiếp theo đi tác giả ơi? Cũng lâu rồi mà.