Liễu Ý Nhiên chỉ biết cười gượng, xoay người hành lễ với hắn.
– Điện hạ, ta không phải cố ý tự mình ra ngoài đâu…
– Ta không thích nghe giải thích. Nàng tự ý ra ngoài còn đi từ sáng đến tận bây giờ, trở về phòng chép quy củ cho ta tự mình sám hối đi.
– Hả.
– Có ý kiến.
– Không có.
Nàng dám sao, nhưng cái quy củ gì đó lúc trước nàng từng nhìn qua quyển đó còn dày hơn da mặt nàng nữa. Bảo nàng chép hết, tay của nàng còn bào thuốc sắc thuốc nữa đó.
Trời đã tối mịt, nhưng con người nào đó vẫn cặm cụi chép phạt, hai mắt nàng sắp không trụ nổi nữa rồi.
– Người hay là nghỉ ngơi trước đi, để nô tì giúp người chép.
– Không được, ta không nên làm liên lụy đến em. Em mau về phòng ngủ trước đi, ta chép một lát nữa sẽ đi nghỉ.
– Vâng, phòng em gần đây có gì người cứ gọi em là được.
Nàng phẩy tay. Cằm đã nằm luôn trên bàn, chép hết đống này khi nào mới xong đây, trước đây nàng cũng lười học nên cầm bút một thoáng đã tê hết cả tay. Quá thảm. Thuận tay đưa lên tai, lại phát hiện một bên khuyên đã mất rồi, cái gì vậy! Nàng làm rớt ở đâu rồi, đôi khuyên yêu thích của nàng cứ vậy mà mất rồi sao. Hôm nay không phải ngày của nàng, leo tường bị người ta bắt được, sau đó là không tìm được thuốc, chép phạt tiếp đến là mất của, một khi sự xui đến thì là kéo cả lũ cùng đến, tức chết nàng.
Bên phía An Trạc Thiên.
Sau khi nghe thị vệ của hắn thuật lại quá trình trèo tường ra ngoài cho đến việc suýt té chết đến hết. Khiến hắn không khỏi bật cười. Cửa chính không đi lại thích trèo tường ra ngoài, nàng ta có ra dáng nữ nhân không.
– Còn nữa, hôm nay Vương Gia lại có mặt ở gần đây, gặp được Thái Tử Phi là Vương Gia bế được Thái Tử Phi khi người suýt ngã khi leo ra ngoài.
– Lưu Mặc Vũ? Thú vị thật.
Đêm qua vì chép phạt đến gần sáng, nàng đã không còn sức để dậy nữa, cả người rã rời. Tay của nàng như mất luôn cảm giác vậy. Lúc trước lên núi hái thuốc cũng không khổ như vậy.
– Nương nương, người mau dậy đi. Vương gia đến rồi, Thái Tử muốn người đến chào hỏi một chút. Người mau dậy đi!
– Tiểu Lan, em tha cho ta có được không… ta không… dậy nổi…
– Không được, người mau tỉnh đi. Nương nương người còn không dậy sẽ bị phạt chép quy củ nữa đó.
Nghe như sét đánh ngang tai, Liễu Ý Nhiên ngồi phắt dậy, nàng muốn khóc sao lại đối xử với nàng như vậy chứ. Nàng nghĩ thử xem là có nên đem cái quyển quy củ đó trực tiếp đốt đi không?
Sau một hồi loay hoay, nàng mặc kệ Tiểu Lan làm gì mình, cứ nhắm mắt mà đi một vài lần xém đập đầu vào tường, cũng may có Tiểu Lan bên cạnh che chắn nếu không đã thân tàn ma dại rồi. Tiểu Lan thật khổ mà.
Mắt nhắm mắt mở, Tiểu Lan cẩn thận dìu con người không chút sức kia đến điện chính.
– Nương nương…
Thấy nàng không chút phản ứng cả người cứ ngẩn ra, Tiểu Lan phải nhắc nàng hành lễ. Bị Tiểu Lan nhéo một cái, làm nàng tỉnh luôn cả ngủ. Nàng nhún người hành lễ, vừa nhìn lên đã thấy gương mặt khá quen, nàng nhớ hình như bản thân đã gặp qua ở đâu nhưng lại không nhớ được. Nàng còn dụi dụi mắt, tiến đến gần muốn nhìn kỹ hơn một chút.
An Trạc Thiên không nhịn được ho một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ta còn là người yên bề gia thất đối với nam nhân khác làm ra hành động như vậy, xem ra chép quy củ là còn nhẹ đối với nàng.
Mặc kệ con người kia, nàng nhìn chăm chú. Thoáng chốc nhớ lại chuyện gì đó, lập tức lùi ra sau vài bước suýt chút té ra sau. Người này chẳng phải là cái mỹ nam nhân hôm qua nàng gặp sao, hắn là Vương Gia vậy chuyện ngày hôm qua hắn chắc chưa nói với An Trạc Thiên chứ? Chắc không đâu, hôm qua nàng mang mạng che hắn chắc không nhìn ra nàng đâu, chết thật nàng còn gạt hắn nữa.
– Thái Tử Phi là nhìn đủ chưa?
– Không… à xin lỗi ta hơi bất ngờ thôi… Vương Gia ngài nhìn ta có quen không?
– Không quen, là lần đầu gặp mặt. Sao vậy, ta và người đã từng gặp mặt sao?
– Không có. Lần đầu gặp, là lần đầu gặp.
Hắn không nhớ ra nàng, yên tâm rồi. Lão thiên vẫn còn thương nàng.
Hắn sao lại không nhớ ra nàng được, mắt của hắn vẫn còn tốt lắm.
– Nàng qua đây.
An Trạc Thiên không nhịn được, đành phải lên tiếng gọi nàng lại ngồi gần. Hắn nhìn nàng, tặng cho nàng một ánh mắt không thể trìu mến hơn, muốn nói cho nàng biết, lần này nàng chết chắc rồi.
– Thái Tử Phi này của con không tệ.
– Hoàng thúc chê cười rồi.
– Hôm nay đến đây thôi, ta còn có việc.
Lưu Mặc Vũ đứng dậy rời đi, không quên để lộ đôi khuyên tai của nàng ra. Khiến trái tim nàng suýt chút đột quỵ tại chỗ. Khuyên tai của nàng lại nằm trong tay hắn, vậy là hắn nhận ra nàng. Xong nàng rồi.
– Ta… ta cũng có việc, ta đi trước.
Muốn rời đi, liền bị An Trạc Thiên nắm tay kéo lại. Biểu hiện nàng hôm nay khiến hắn không hài lòng, hắn là đang tức giận nàng không thấy sao, còn muốn bám theo nam nhân khác trước mặt hắn, dù là trên danh nghĩa nhưng hắn cũng không có phép nữ nhân bên người hắn tâm tư có kẻ khác.

