Xong đời nàng thật rồi.
– Ta… ta cũng có việc, ta đi trước.
Muốn rời đi, liền bị An Trạc Thiên nắm tay kéo lại. Biểu hiện của nàng hôm nay khiến hắn không hài lòng, hắn là đang tức giận nàng không thấy sao, còn muốn bám theo nam nhân khác trước mặt hắn, dù là trên danh nghĩa nhưng hắn cũng không có phép nữ nhân bên người hắn tâm tư có kẻ khác.
– Chàng… điện hạ… ngài làm gì vậy, ta thật sự có việc, buông…
– Liễu Ý Nhiên, nàng là chép phạt không đủ?
– Điện hạ, đợi ta làm xong việc sẽ đến bồi tội với ngài có được không.
Nàng lập tức bám theo, nếu phải quỳ lạy hắn chắc nàng cũng phải làm. An Trạc Thiên bị nàng hất tay, hắn chính là không tin nổi, nàng lại có gan hất tay hắn xem hắn là không khí. Hắn là quá từ bi với nàng.
– Vương gia! Vương gia, ngài đi chậm chút!!!
Nàng cắm đầu chạy theo Lưu Mặc Vũ, con người này chân cũng dài thật nàng vừa nói với Thái Tử vài câu hắn đã đi xa như vậy.
– Thái Tử Phi sao lại bám theo ta.
– Vương gia coi như tiểu nữ cầu xin ngài có được không… chuyện ngày hôm qua ta không cố ý gạt ngài đâu… ta… là có nỗi khổ riêng…
– Vì vậy?
– Vì vậy cầu xin ngài đừng nói với điện hạ có được không, còn cả khuyên tai nữa ngài có thể trả nó lại cho ta có được không? Nó đối với ngài cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.
– Chuyện ngươi gạt ta xem như không tính toán đi, nhưng còn món đồ này không thể trả.
– Vương gia… ngài xem tiểu nữ cũng rất khổ cực, người lấy một bên khuyên của ta làm gì cơ chứ, ngài cũng không đeo được nó.
Liễu Ý Nhiên cầm lấy mép y phục của hắn, lay lay nhẹ hi vọng hắn có thể trả bên khuyên tai còn lại cho nàng.
Nhưng hình như hắn không có ý định trả đồ cho nàng thì phải. Thoáng chốc Lưu Mặc Vũ như nghĩ ra được điều gì đó, mặt hiện lên ý cười thâm sâu. Dùng tay nâng cằm nàng lên.
– Muốn lấy lại, không khó.
– Ngài… ngài muốn làm gì?
– Gả cho ta, ta liền trả đồ cho nàng.
Liễu Ý Nhiên như không tin nổi vào tai mình, hắn cũng quá xem thường nàng đi. Nàng dù gì cũng là người của Thái Tử điện hạ, hắn lại nói với nàng mấy lời này.
– Ngài có bệnh sao!
– Dù sao sau này khi Thái Tử Phi thực sự quay lại, người không phải cũng bị Thái Tử vứt sang một bên sao, chi bằng theo bổn vương ta nhất định không bạc đãi ngươi.
– Vô sỉ! Cho dù sau này Liễu Ý Nhiên ta có bị điện hạ vứt bỏ cũng không đến lượt ngài đâu, ta đã gả cho điện hạ sống là người của điện hạ chết là người của điện hạ, vương gia người nên tự trọng một chút, khuyên tai này ngài thích thì cứ giữ xem như ta tặng ngài, hẹn không gặp lại.
Liễu Ý Nhiên phủi sạch bụi bẩn trên người, trực tiếp hất cằm xoay người bỏ đi. Lần đầu gặp trông hắn cũng là bậc đại trượng phu đi, hôm nay lại trông như mấy tên thổ phỉ.
Nàng bực bội trở về phủ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời hắn nói cũng thật làm nàng để tâm tuy nàng biết đợi Liễu Như Hoa trở về nàng liền trả tất cả về cho tỷ ấy, nàng cam tâm sao nhưng có thể làm được gì. Mọi thứ hiện tại đều là của tỷ ấy, nàng chỉ là kẻ thế thân. Nếu như nàng không có dung mạo hao hao tỷ ấy có phải sẽ khác không. Đợi tỷ ấy trở về, ngay cả nhìn điện hạ chắc cũng chẳng muốn nhìn nàng.
– Nương nương không xong rồi, điện hạ… điện hạ lại nổi giận rồi!
Quên mất, lúc nãy nàng không để ý tới núi lửa đang chực phun trào kia. Không xong rồi.
An Trạc Thiên ngồi ở giữa điện, hắn từ từ nhấp một ngụm trà đưa mắt nhìn nữ nhân đang lấp ló sau cửa. Đã chịu vác xác về rồi sao, xem ta làm sao trị nàng, nữ nhân tham lam.
– Đã đi đâu.
Liễu Ý Nhiên biết hắn đã phát giác được nàng, nàng liền chậm chạp đi ra. Nàng làm sao đây, nào ngờ nàng không chút thể diện trực tiếp xông thăng ngồi xuống ôm chân hắn, khiến hắn chút nữa phun luôn ngụm trà ra ngoài.
Liễu Ý Nhiên bắt đầu màn khóc lóc thảm thiết. Đôi mắt ướt lệ gào thét, cầu hắn.
– Điện hạ… ta sai rồi, thần thiếp biết sai rồi… điện hạ cầu người tha cho ta có được không, sau này…
– Còn có sau này?
– Không… không có, ta từ hôm nay trở về sau nhất định không dám nữa! Điện hạ…
An Trạc Thiên ngán ngẩm lắc đầu, nàng sao lại phiền phức như vậy. Lại nhìn đám cung nữ, thái giám đang nhìn nàng, hắn quả thật không biết nên làm sao. Nàng thắng, ta thua.
– Được rồi, mau đứng lên nàng làm như vậy còn ra thể thống gì nữa!
– Đa tạ điện hạ.
Biểu cảm lúc nãy và hiện tại khác nhau một trời một vực, nàng ta quả nhiên lật mặt nhanh hơn lật bánh. Tỷ muội nhà họ Liễu này thật khiến hắn đau đầu.
– Vậy ta đi trước đây, điện hạ.
Liễu Ý Nhiên liền chuồn lẹ, ai biết được tâm tình hắn không tốt liền đổi ý.
Kể từ hôm đó, nàng cũng không dám đến phiền An Trạc Thiên mà hắn vì lo chính sự cũng không đến tìm nàng, số lần nàng và hắn gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay đi, Liễu Ý Nhiên sống ở đây đối với hắn có thể coi như một vị khách đặc biệt đi, nàng có thể ra vào mọi nơi trong phủ nhưng không được tự ý ra khỏi phủ. Nàng ở cung Thái Tử ra ra vào vào, muốn ra ngoài dạo phố cũng phải báo với người của hắn một tiếng đợi ân chuẩn mới được đi, nhưng không lẽ mỗi lần như vậy lại phiền hắn, thế là nàng chủ động ở yên trong phủ. Cả ngày chỉ có Tiểu Lan bên cạnh nói chuyện cùng nàng nếu không nàng nhất định sẽ chết vì chán.
Cứ tưởng đến đây có thể nhìn hắn mỗi ngày, kết quả muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời.
– Nương nương, người sao lại vào bếp… để Thái Tử biết được chắc chắn không xong đâu!
– Không sao, ta muốn làm chút điểm tâm cho điện hạ.
Mặc đám nha hoàn can ngăn, Liễu Ý Nhiên xoăn ống tay áo bắt đầu nhào bột. Nàng giỏi nhất là làm bánh Phù Dung. Lúc trước mẫu thân nàng đặc biệt thích ăn, nên nàng cũng thường xuyên làm.
Bưng dĩa bánh Phù Dung trên tay, nàng vui vẻ đến thư phòng của hắn. Nhưng vừa bưng đến, liền bị thị vệ bên ngoài chặn lại, nói phải đợi hắn xong việc mới có thể dùng bảo nàng về trước không cần đợi hắn.
Rõ ràng là muốn đuổi nàng đi. Nhưng Liễu Ý Nhiên sao bỏ cuộc dễ vậy, trực tiếp ngồi trước thềm đợi hắn. Thị vệ bảo nàng đừng đợi nhưng nàng cứ đợi.
Mấy canh giờ trôi qua, nàng chờ đến ngủ gật luôn rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
– Nương nương, người chờ cũng đã nửa ngày rồi, hay là về trước đừng đợi nữa.
– Không được, ta phải đợi.
Thêm vài canh giờ nữa, trời bỗng nhiên chuyển mây đen vài giọt mưa đã rơi. Nàng đặc biệt không thích mưa, bởi vì mỗi lần trời đổ mưa nỗi ám ảnh đó lại hiện về sự đau thương. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy, bưng chặt dĩa bánh trên tay, sắc mặt dần không tốt tái dần đi.
– Nương nương, người không sao chứ… chúng ta về đi, đừng đợi nữa.
– Không được…
Nàng nhìn thư phòng, hắn sao lại lâu như vậy. Là thật sự bận, hay là không muốn gặp nàng đây.
Tiếng sấm chớp vang lên, Tiểu Lan bên cạnh không khỏi giật mình ôm lấy nàng. Còn nàng thì cắn chặt răng không phát ra tiếng hét tránh ảnh hưởng hắn.


Nguyễn Bảo Na (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4683
đã sửa ạ, cảm ơn admin đã nhắc nhở ạ.
Nguyễn Bảo Na (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4683
đánh máy thiếu chữ:< cảm ơn admin nhắc nhở ạ.
Mei Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 32
ủa chương 3 đâu tác giả ơi??? chưa gì mà chương 4 là sao???