Lấy được kha khá mảnh ma thạch cô liền kêu người đem chúng ra nơi nhận định để kiểm tra kĩ hơn. Giải quyết xong phần việc hôm nay cô thong thả trở về dinh thự, ngay khi vừa vào cô liền hỏi người hầu đang lấy đồ cho mình:
– Lục Đẳng đâu?
– Ngài ấy đã đi ngâm mình ở suối nước nóng rồi ạ!
– Gì cơ??
Cái khăn mềm mịn đang được cô cầm lấy để lau đi mồ hôi trên người mình bỗng khựng lại khi nghe thấy hành động mà từ trước giờ cậu ta sẽ không làm nếu không bị ép. Nghe được giọng chủ nhân nhà mình hơi cường điệu lên, nàng hầu mỉm cười nhẹ mà đáp lại lần nữa kèm theo phần giải thích:
– Đi ngâm suối nước nóng ạ, là bà Arnes yêu cầu.
– A được rồi, cô nghỉ đi.
Khoát tay cho người lui, bản thân cô trực tiếp đến thư phòng để chờ người về. Nhâm nhi hết một tách trà thì Lục Đẳng trong trạng thái tươm tất nhất đã có mặt, nhìn cậu ta với ánh mắt hài lòng, cô đi về phía bộ bàn ghế trong phòng, hướng tay về phía đối diện ý muốn cậu ta hãy ngồi
– Ngồi đi, từ từ nói.
Đôi bàn tay thanh nhã của cô không ngừng hoạt động để có tách trà ấm nhưng giọng vẫn chậm rãi ra lệnh. Ý thức được Lục Đẳng đã yên vị, sau khi nhàn nhã pha trà cô cũng đẩy xấp tài liệu trước mặt về phía cậu ta. Cầm lấy tài liệu, từng trang giấy được cậu ta đọc qua, mỗi một trang lướt qua đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng rất nhanh chóng mà trở lại bình thường. Dựa lưng vào ghế, cô thưởng thức tất cả cảm xúc hiện trên khuôn mặt Lục Đẳng lúc bấy giờ, hài lòng có, tự hào có nhưng cũng có chút gọi là tẻ nhạt? Hài lòng, tự hào vì đào tạo được một người giỏi, nắm bắt thông tin rất nhanh, biết cách điều tiết trạng thái của mình nhưng tẻ nhạt vì quá thành thục như vậy làm cô cảm thấy nhàm chán, không dạy dỗ được gì, nhưng đó cũng chỉ là thầm than nhẹ trong lòng mà thôi. Thấy Lục Đẳng đã đặt tài liệu xuống, cô cũng rất nghiêm túc mà hỏi:
– Thế nào?
– Tôi sẽ đi điều tra ngay đây ạ!
Thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, như thể chỉ cần mình gật đầu một cái cậu ta liền có thể phi ngay ra ngoài làm nhiệm vụ làm cho Hoa Thần Nghiệt không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đẩy tách trà về phía Lục Đẳng, cô khẽ nâng khóe môi lên một chút mà nói:
– Ý tôi là nói thử cảm nghĩ đi.
Dùng vẻ mặt cổ quái nhìn đại nhân nhà mình, Lục Đẳng vẫn không hiểu, nếu không gấp sao lại nói là nhiệm vụ khẩn kêu mình về chứ?! Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua vài giây, cậu ta liền nêu hết ý kiến của mình ra:
– Mọi năm số lượng ma thú tuy rằng có tăng đột biến nhưng cũng không phải ở dạng thường xuyên như vậy. Hơn nữa theo tài liệu này thì số lượng ma thú lúc đầu chỉ tăng một cách chậm rãi, mỗi lần tăng đều không quá đáng kể nhưng lần này khi người đi săn sâu vào vùng ranh giới, chúng lại gia tăng với số lượng nhiều hơn, đồng thời bây giờ đang là thời kì ngủ đông của một số loài vậy thì chứng tỏ có người cố ý dẫn dắt bọn ma thú này tới.
– Vậy về bọn ma thú mới thì sao?
– Bọn chúng là những ma thú mang đặc điểm của đế quốc phương Nam, nhưng chúng ta cũng không nên hoàn toàn nghĩ vậy, có thể có người cố ý nhắm vào điểm này.
Thật sự rất nghiêm túc mà cho lời khuyên, cô chỉ định hỏi rằng cậu ta nghĩ ma thú này đến từ đâu, thế mà Lục Đẳng lại thật sự lo cô đi trật đường do góc nhìn quá phiến diện.
– Ừm, tôi biết. Bây giờ trong rừng vẫn còn người được cử đến để dọn xác ma thú, cậu lẻn vào dòng người mà điều tra, phòng hờ có người theo dõi nhất cử nhất động. Việc này cần gấp là sợ cậu không quay về kịp trước lúc mọi người dọn xong, bây giờ cứ từ từ mà điều tra, đừng quá vội kẻo lại vụt mất mấy manh mối nhỏ.
– Rõ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nhận được sự đồng ý là cậu ta phi ra ngoài ngay tức khắc. Ngả lưng về phía sau, cô cảm thấy đỡ lo hơn chút vì ít ra bên này đã lo liệu khá ổn, lính gác tuyển chọn đã tăng, đội tuần tra, đi săn trong rừng theo buổi cũng đã được dặn dò, ma thú cũng đã giảm ít nhiều do lần trước đích thân đi diệt được kha khá, tạm thời bọn chúng sẽ chưa dám tiến quá sâu vào lãnh địa này.
Bây giờ cô chỉ việc ngồi đợi nhóm người Nhị Đẳng đưa thông tin về để có thể chuẩn bị mọi thứ mà xuất phát. Tính nhẩm thời gian trong đầu cô nghĩ có lẽ khoảng nay hoặc mai thông tin sẽ tới tay thôi. Nếu dựa vào thông tin mà bọn họ báo về có thể xử lí gián tiếp, cô sẽ không trực tiếp động tay vào, cùng lắm chỉ cử thêm người đến đó mà chỉ đạo bọn họ thôi. Còn nếu tình trạng không khả quan cả từ hai phía thông tin thì buộc cô phải đi. Nhiều người nhìn vào sẽ thấy sao quá rắc rối, cô trực tiếp đến nơi xử lí sẽ nhanh gọn hơn nhưng đây vốn là điều không thể. Bọn họ không biết khu vực phía Nam này được giao cho Hoa Thần Nguyệt cai quản bởi vì nó quá khắc nghiệt, không có người huyết tẩy từng đợt, trấn áp thường xuyên như cô thì bọn ma thú bên trong rừng có thể ập ra bất cứ khi nào. Chính vì nguyên nhân này cô mới lập ra Thập Nhị đại, bọn họ theo lệnh cô mà thực hiện nhiệm vụ, điều tra, tìm kiếm, theo dõi thậm chí xử lí những việc do thủ đô chỉ định nhưng không quá mức nguy hiểm, cô là thất tinh duy nhất trong bốn người nhận lệnh từ hoàng đế trông coi bốn vùng đất không thể chỉ một hai câu liền rời nơi này mà đi.

