Cổ tay không chỉ đơn thuần là lực nắm của chính Nhật Thành mà còn có lượng ma lực bị trào ra bên ngoài làm cho cô không khỏi nhíu nhẹ đôi mày lại. Biết rằng không thể thoát và cũng không muốn kích thích anh ta nên giữ nguyên tư thế này, cô từ từ rót ma lực của mình sang để kiềm chế thứ vẫn đang hỗn loạn trong người anh. Qua một, hai phút cô có thể cảm nhận được rằng thứ kia đã dần tĩnh lặng, bắt đầu đi vào quỹ đạo như bình thường. Ban nãy cứ nghĩ rằng đã đi tới tình trạng này thì không thể làm gì nữa nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mừng, cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không từ bỏ. Tia vui sướng chưa hiện rõ trong đáy mắt cô được bao lâu thì người trước mặt đã ho ra cả một miệng máu, thân ảnh phía trước đột nhiên ngả về phía trước làm cô vô thức đưa tay ra đỡ trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Nhật Thành khi anh ho ra máu nhiều lần, cả cổ tay bị nắm đến đỏ cũng không cảm thấy đau nhức mà chỉ khẽ run lên. Người từ trước đến giờ chỉ lạnh nhạt với mọi thứ như không là cô giờ đây lại tràn ngập sự sợ hãi trên khuôn mặt. Đại não của cô như đứng máy, môi mấp máy rất nhiều lần nhưng không thể thốt nên lời, cuối cùng chỉ nghe được giọng run rẩy, nói không thành câu của cô vang lên.
– K… Không thể nào, mình chặn kịp rồi mà?
Chưa nói hết câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh tựa như ngọc của cô là rơi vài giọt lệ, hốc mắt đỏ lên nhìn về người kia như thể không muốn chấp nhận sự thật. Đột nhiên bàn tay khi nãy vốn đã thả lỏng lại nắm chặt cổ tay cô lần nữa, Nhật Thành dựa trên cánh tay cô cố gắng ngẩng đầu lên từng chút một, khi mắt đã thấy rõ được người trước mắt, anh gượng lên một nụ cười mà thấp giọng nói trong khi thở gấp.
– …Q… Quả nhiên… Là em, cũng may… Là không l.. Làm em bị thương… Khụ… Khụ..
Không nghe thì thôi, khi thực sự nghe thấy tiếng của Nhật Thành thì bức tường cứng rắn ngăn chặn cảm xúc của cô như hóa thành hư không, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau mà rơi xuống.
– Anh, tại sao chứ… Rõ ràng là dòng chảy đã đúng rồi mà…Tại sao chứ… Aaa
Từng tiếng khóc vang lên thể hiện sự thương tâm, bất lực nhất của cô khi bản thân không thể cứu chính người mà mình quan tâm. Có lẽ Nhật Thành cũng không nỡ nhìn cô rơi nước mắt, dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đó.
– Đừng khóc… Không phải… Là lỗi của em. Với tình trạng này… Khụ…
Nói chưa hết câu anh lại ho ra máu, từng tiếng ho vang lên như hồi chuông báo tử, cứa vào tim của Hoa Thần Nguyệt.
– Anh, đừng nói nữa, em sẽ cố gắng truyền lại, tin vào em, được không?
Với nụ cười nhẹ Nhật Thành khẽ lắc đầu mà nói lại.
– Anh đã không thể cứu được nữa rồi… Đừng hao phí sức mạnh của mình… Hãy chú ý xung quanh, coi chừng còn địch…
– K…Không đâu, anh sẽ không sao, em sẽ làm liền bây giờ.
Lại đặt bàn tay còn lại của mình lên trước ngực, nơi gần lõi ma lực nhất và bắt đầu truyền ma lực qua cho anh, Nhật Thành bắt lấy tay cô mà kiên quyết nói.
– Đừng, trước khi rời đi …có thể thấy em lần cuối trong trạng thái tỉnh táo này… Là đã tốt lắm rồi
– Nếu em không chậm chạp, yếu đuối như vậy… Thì có lẽ đã kịp rồi…
Nghe thấy lời cô nói, Nhật Thành lại nở nụ cười bất đắc dĩ mà nói.
– Bọn chúng tới từ phương Đông… Thực lực không tồi, nghe anh… Tất cả những người còn lại đều nằm trong tay chúng, vẫn còn người tỉnh táo… Khụ… Cũng có người đã hoàn toàn mất lí trí… Nếu được em hãy cứu họ, đừng để ai phải chết nữa…
– Đừng nói nữa, tất cả đều nghe anh mà. Bọn họ đều từng là bạn bè, là anh chị em của em, em sẽ cố mà. Vì vậy…Vì vậy anh cũng cố lên được không..?
Từng lời nói của Nhật Thành được cô lắng nghe rất kĩ, sợ bỏ mất chữ nào như thể mất đi mạng người vậy. Giọng nói run rẩy của cô vang lên làm cho anh hết sức đau lòng, nhưng lực bất tòng tâm, sự thật là anh ta không thể cứu được nữa, có thể sống được lâu như vậy là do ma lực của cô đã kiềm chế một phần nhưng không thể hoàn toàn kiềm nén nó được. Nhìn đứa em mà mình từng chăm sóc năm xưa, khóe mắt Nhật Thành cũng rưng rưng nước mắt mà trao lời cuối.
– Nguyệt… May là em vẫn bình yên, sau này cũng như vậy nhé!?.. Khụ… Cảm ơn em… Vì đã cho anh ra đi trong trạng thái tỉnh táo này…
Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên má cô đã buông thòng xuống không còn chút sức sống nào. Chứng kiến người anh đã từng chăm sóc, bảo vệ mình còn hơn người thân ra đi ngay trước mắt, cô khóc không thành tiếng, cảm thấy lồng ngực rất đau, như thể có vạn cây kim xuyên tới vậy. Cật lực ôm chặt thân thể đang dần vỡ nát cùng với thần hồn do không thể chịu đựng sức mạnh to lớn của linh hồn, nước mắt cô cứ trào ra không ngừng, trong đầu cô đã rất lâu rồi mới hiện lại những hình ảnh ấm áp hiếm có thời quá khứ.

