Chương 17: Tới nơi

Nghe Audio

Vất vả cất hết cảm xúc đau thương của mình về, cũng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Cô từ từ hít một ngụm khí lạnh và ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời đầy sao đã có thể nhìn thấy rõ vì cây cối quanh đây bị đổ gục hết để lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Rót lượng ma lực vừa phải về phía mũi kiếm, cô tung nó lên trời như bắn pháo hiệu cho kị sĩ phía sau. Ít phút sau, cả đoàn người đã tụ họp lại đứng trước mặt cô. Đội trưởng của đội một vẫn là người nhanh nhạy, nhìn hiện trường xung quanh liền biết đại nhân nhà mình đã xử lí xong, bây giờ bọn họ chỉ cần thu thập, lưu trữ và điều tra nữa thôi. Mặc dù giữa đêm khuya thế này gặp một trận tập kích không được xem là vui vẻ gì cho cam nhưng trước khi đến nơi làm nhiệm vụ, lại gặp phải điều này tức là có liên quan đến nhau, lại có thêm manh mối nhưng anh ta vẫn không hiểu tại sao tâm trạng cô có vẻ không tốt? Cũng không phải là không tốt, chỉ là so với thường ngày càng trầm lắng hơn nên không khỏi thắc mắc trong lòng. Cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tâm tư của đại nhân nhà bọn họ vẫn là không dễ đoán, tốt nhất làm cho xong việc của mình trước. Quyết định xong đội trưởng – Cao Kiện liền phân công cho mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc, vừa vặn nhớ lúc nãy bọn họ có thấy bốn cái xác do cô giải quyết trên đường tới đây nên chia nhóm ra thực hiện.

– Tìm manh mối quanh đây trong hai canh giờ, nếu không tìm được gì phái bốn người ở lại để canh chừng và ngầm tìm kiếm. Những thứ lục được trên người bọn chúng đều đem theo.

Nghe không ra chút cảm xúc nào trong lời nói của cô, Cao Kiện đành cúi đầu cẩn tuân theo lệnh mà làm. Nói xong cô cũng quay về cỗ xe ngựa của mình mà thiếp mắt đi một chút, cảm giác chỉ một trận đấu nhỏ không tới đâu lại làm cô mệt mỏi hơn tháng ngày chiến đấu không nguôi trong lãnh địa toàn ma thú của mình. Lúc cô trở về, vốn dĩ Tinh Vân định mở miệng ra hỏi tình hình có cần cô giúp gì không nhưng thấy trạng thái của Hoa Thần Nguyệt có vẻ không tốt cùng với bầu không khí bao quanh như thể chỉ thiếu điều viết ra thông điệp đừng nói, đừng hỏi, đừng chạm vào tôi của cô thì nuốt lời định nói vào, cố gắng làm cho bản thân bớt phiền phức lại.

Vốn chỉ định chợp mắt một chút nhưng không ngờ cô lại ngủ một giấc thật dài cho tới gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này bọn họ đã vào thành phố ở phía Đông, khoảng năm đến mười phút nữa sẽ tiến vào dinh thự nằm ở trung tâm thành phố của Lâm Chấn. Không khí nơi này được coi là thanh bình nhất, tuy không xa hoa bằng thủ đô hay giàu có như vùng phía Tây nhưng là một nơi rất dễ sinh sống, tỉ lệ phạm tội này nọ cũng rất ít, tỉ lệ tử vong do khám phá mê cung cũng rất thấp, chủ yếu là do có những nơi tương đối nguy hiểm đều do Lâm Chấn tự mình mang theo đoàn đội thực hiện, còn vài nơi để luyện tập tăng cường kĩ năng cho bọn họ. Nhìn khung cảnh vui vẻ, ấm áp, vô âu vô lo của người dân nơi đây làm cho tâm tình của Tinh Vân khá nhộn nhịp, cô mải mê quan sát bên ngoài cho tới khi bọn họ tới trước cổng dinh thự. Nghe thấy âm thanh bên ngoài cùng với việc xe ngựa dùng lại làm cho Hoa Thần Nguyệt khống chế không được mà khẽ nhíu mày lại. Chậm rãi mở mắt ra chưa kịp nắm tình hình thì Cao Kiện đã tới trước xe mà cung kính gõ vào cửa, Tinh Vân nhanh tay lẹ mắt liền mở cửa ra hỏi xem có chuyện gì.

– Bọn họ là lính mới do thiếu nhân lực nên được điều tới, không biết chúng ta nên không thể vào ạ!

– Chẳng phải có giấy phép thông hành sao?

Cao Kiện bình tĩnh thuật lại ngắn gọn mọi chuyện làm cho cô không khỏi khó hiểu. Bọn họ có giấy phép thông hành mà, lấy ra là được cần gì thông báo hay ầm ĩ như vậy. Nhạy cảm thấy được tâm trạng cô không tốt nên anh ta nhanh chóng giải thích.

– Là do tôi sơ xuất, lúc đi nhờ đội phó đem theo nhưng cô ấy giải quyết vài chuyện lại quên mất, lúc tôi biết được cảm thấy đều là người quen nên chắc hẳn bọn họ cũng biết không cần quay về lấy nên mới xảy ra cớ sự này.

– Tóm lại vẫn không vào được?

– Vâng

– Bảo mọi người trụ đi, anh bảo hộ Tinh Vân một lát

Hiểu rõ được tình huống, cô không khỏi cảm thấy sao có thể xui đến như vậy, chuyện nhỏ dù dễ giải quyết nhưng vẫn rất phiền, chọn ra được cách giải quyết nhanh chóng, cô liền kêu anh ta đi dặn mọi người. Nghe được lệnh Cao Kiện liền biết cô định làm gì nên nhanh chóng kéo Tinh Vân ra xa xe ngựa và dặn dò mọi người, bao gồm mấy người lính kia nữa, dù gì đều là đồng minh nên lo cho nhau vẫn tốt hơn. Mấy người lính canh cổng dinh thự không khỏi thắc mắc, mới nhận việc mà gặp phải tình huống gì thế này? Thấy tất cả đã chuẩn bị đủ, cô cũng đẩy cao lượng ma lực của mình ra đến mức cần thiết nhất, những người xung quanh liền cảm thấy có một ngọn núi đè chặt trên lưng bọn họ, thở không nổi mà hít vào cũng không thông, những người có sự chuẩn bị từ lời dặn của cô vẫn đỡ hơn chút, chỉ cảm thấy tim đập liên hồi. Không quá mười giây mọi thứ liền trở về bình thường,  những người lính ban nãy càng cảnh giác bọn họ hơn đã giương thế phòng thủ tấn công lúc nào không hay. Tĩnh lặng không được bao lâu đã thấy dáng vẻ vô cùng là vật vã chạy về phía bọn họ, những  người lính cũng nhanh chóng mở cửa cho người kia sợ chậm chút là một lát sẽ có người vào bệnh xá băng bó vì chạy với tốc độ nhanh mà đâm đầu vào cửa.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong