Chương 14: Có biến chốn núi rừng

Nghe Audio

Nghĩ liền làm, uống xong ly trà cô thật sự chợp mắt đến giữa trưa. Đoàn xe của bọn họ quyết định dừng lại ở dưới một chân núi, nơi đây khá hoang vắng, cây cối không nhiều, quanh đây cũng không tìm thấy ngôi làng hay thị trấn nào cả. Sau khi nghỉ trưa và thưởng thức bữa trưa một cách hài lòng, cô tiếp tục làm việc theo kế hoạch đã định ra. Lần này không còn mang theo sự mệt mỏi do làm việc trong khoảng thời gian dài nên đống công việc được mang theo dự là sẽ tốn kha khá thời gian để hoàn thành thì đều được hoàn thành hơn nửa, tất nhiên vẫn phải tính tới khả năng làm việc của Tinh Vân nữa, không làm cô thất vọng chút nào. Dự tính mất khoảng ba đến bốn ngày mới có thể tới được dinh thự của Lâm Chấn, nếu muốn rút ngắn thời gian bọn họ có thể sử dụng gia tốc cho cả người, ngựa, lẫn vật, nhưng làm thế rất tốn thể lực nên không thể sử dụng được, chỉ có thể rút ngắn thời gian nghỉ ngơi ở mỗi buổi mà thôi.

Qua hai ngày di chuyển liên tục, các kị sĩ đều thay phiên nhau nghỉ ngơi nên không quá mất sức. Đoàn xe ngựa của bọn họ đêm nay phải băng qua một ngọn núi khá u tối, đương nhiên không thể so với khu rừng ở phía Nam nhưng vẫn đem lại cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ đối với người bình thường. Vượt qua ngọn núi này đi khoảng mấy trăm dặm nữa là tới được dinh thự rồi. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đi vào trong ngọn núi này cứ như bị nuốt vào trong hố sâu không đáy, không có lấy nổi một tia sáng nào, tiếng lộc cộc phát ra từ xe ngựa, tiếng bước chân của ngựa cứ thế vang đều lên, mọi âm thanh đều lọt vào tai của mọi người một cách rõ ràng. Bọn họ đã quá quen với bóng tối nên chúng không thể cản trở tầm nhìn được, tuy nhìn vào có vẻ thong thả nhưng chỉ cần có chút tiếng động bọn họ sẽ không chần chừ gì mà ngay lập tức phản ứng lại ngay, đây đã là phản xạ có điều kiện được bọn họ luyện thành qua năm tháng ở chốn địa ngục kia. Bên trong cỗ xe, cô đang chống tay lên bệ cửa để có chỗ nhắm mắt tốt hơn khi phải đi trên đường đầy gồng ghềnh là vùng núi này.

Rầm… Rầm… Hàng loạt tiếng đổ ngã của cây vang lên, nghe tiếng có vẻ không gần bọn họ lắm nhưng vẫn phải cảnh giác để phòng họa. Các kị sĩ bên ngoài đa số đều rút kiếm ra khỏi vỏ, các pháp sư cũng đã tập trung ma lực để chuẩn bị cho tình huống, nghe thấy tiếng động Tinh Vân hốt hoảng mà tỉnh dậy từ giấc ngủ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Quan sát bên ngoài vẫn chẳng có dấu hiệu tấn công nhưng tiếng cây đổ vẫn vang tới, đồng thời cũng cảm nhận được vài luồng năng lượng và ma lực xung đột với nhau. Vừa định hỏi ý kiến thì cô ấy phát hiện Hoa Thần Nguyệt vẫn đang ngủ, hơi thở vẫn rất ổn định, cảm thấy do dự không biết nên kêu cô dậy hay không. Về phía Hoa Thần Nguyệt thì đương nhiên cô không ngủ thật mà chỉ định chợp mắt thôi, từ lúc có động tĩnh cô đã bắt đầu thăm dò rồi. Đột nhiên dò thấy một tia ma lực vô cùng quen thuộc, không để ý gì cô liền bắt ngay thanh kiếm kế bên xông thẳng ra ngoài, hướng về sự tồn tại kia. Các kị sĩ bên ngoài khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nhưng cũng không hỏi nhiều, bọn họ vừa định đi theo thì nói vô cùng lạnh lẽo vang lên.

– Ở yên đây, chừng nào có tín hiệu của tôi mới được di chuyển.

Vừa nói xong thân ảnh của cô liền biến mất trong đêm tối. Tuy mọi người có hơi lo nhưng cũng biết thực lực của cô nên đều nghe lệnh đứng tại chỗ, không ai thả lỏng vì bọn họ không biết khi nào thì tín hiệu của cô vang lên, vì vậy tất cả đều tập trung hết giác quan của mình để cảm thụ mọi thứ có thể. Giây phút này cô vừa rối loạn mà cũng thật bình tĩnh, như xoáy nước ngầm giữa lòng đại dương chỉ đang  chực chờ để bùng nổ, thứ ma lực mà cô cảm nhận được khi nãy tuy rằng có sự hỗn loạn, không ổn định nhưng khí tức đó cô sẽ không thể quên, đó là khí tức thân thuộc mà cô cảm nhận được từ những người có thể được xem là bạn của mình. Rõ ràng cô biết rằng người kia đang gặp rắc rối gì, cũng có thể sẽ không nhận ra cô nhưng tâm trạng này…Đó như thể là sự mong đợi có thể gặp lại người thân qua bao năm xa cách, bởi vì bọn họ đều từng nương tựa, dựa dẫm, bảo vệ lẫn nhau. Cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, cô càng phi nhanh hơn về phía trước nhưng cũng cẩn thận hơn ban nãy. Càng tiến gần luồng ma lực kia càng rối loạn hơn, bởi vì không cần cảm nhận mà có thể thấy rõ, những dao động quanh đây ngày càng mãnh liệt.

Đôi mày thanh tú của cô đang nhíu lại bởi vì điều này thì đột nhiên có người bay tới, à không phải nói là bị quăng tới… Phản xạ nhanh chóng cô liền né qua một bên, bản thân không thương tích nhưng nơi cô vừa né đi lại có một cái hõm không nhỏ, là do tác động của người bị quăng tới. Ở ngay nơi đó là người con trai tóc tai bù xù, không thể thấy rõ khuôn mặt thế nhưng cô có thể nhận ra, nếu là ai khác thì cô sẽ không chắc nhưng người trước mặt cô không thể quên.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong