Đúng như dự đoán của cô, chiều tối ngày hôm đó thông tin mà nhóm Nhị Đẳng điều tra ra đã được gửi về. Mới vài trang đầu, tình hình được miêu tả vẫn còn rất khả quan nhưng đến mấy trang sau, chi tiết dù lớn hay nhỏ đều chỉ thể hiện qua một từ NGUY HIỂM. Theo báo cáo này, trước khi bọn họ tới đã có hai ngôi làng bị tấn công, một trong số đó mới được lập ra để nuôi nấng bọn trẻ bị bỏ rơi, chỉ có cái xác được tìm thấy, còn lại toàn bộ bọn trẻ trong làng đó đều biến mất. Ngôi làng kia không khả thi hơn mấy khi hầu hết người trong làng đều bị giết, có vài người vẫn thoi thóp nhưng không thể cứu chữa được. Lần theo những hướng mà bọn chúng có thể di chuyển, Tam Đẳng đã phát hiện có vài vệt máu nhỏ trên ngọn cỏ ven đường, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vệt máu thì phát hiện có một đường hầm được che đậy rất kĩ, xung quanh thì cây cối rậm rạp, trong không có vẻ là giống như từng bị đào ra. Khi đi vào trong để kiểm tra thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nào, chỉ lưu lại những vết máu cho thấy nơi đây từng có số lượng lớn người trú chân. Ở hướng của Nhị Đẳng và Thất Đẳng đều không phát hiện thứ gì, cùng với lượng ma lực còn sót lại là vô cùng ít ở tầng hầm mà Tam Đẳng tìm ra thì có thể xác định, tổ chức lần này không hề đơn giản như bọn khác.
Bọn chúng vô cùng khôn ngoan, biết rằng nếu chỉ tập trung nhắm vào một mục tiêu duy nhất thì sẽ dễ dàng bị nắm thóp, vì vậy không chỉ trẻ em, người lớn mà cả các thợ săn bị điều tới cũng có thể mất tích. Điều này làm chúng ta không thể phán đoán được rốt cục thứ mà bọn chúng nhắm đến là gì, giết người thỏa mãn sở thích, buôn bán nô lệ, bắt cóc trẻ em, thí nghiệm trên cơ thể người?? Tất cả đều không thể phán đoán chính xác nếu chưa tra được một cách cụ thể. Không chỉ khôn ngoan, chúng còn vô cùng mạnh nếu nhìn sơ qua tài liệu của các thợ săn được cử đến. Bọn họ không quá xuất sắc nhưng số lượng và sự ăn ý là không thể chối bỏ, có thể ra tay một cách dứt khoát, nhắm được đối tượng có thể bắt sống mà hành động, còn có tốc độ di chuyển trước khi bị vệ binh của khu vực đó tới, từng chi tiết đều thể hiện rằng tổ chức này vô cùng nguy hiểm, mỗi lần hành động đều có kế hoạch, đường lối rõ ràng. Với chừng này thông tin thì dù có muốn không đi cũng không được, bỏ tài liệu xuống bàn cô nhanh chóng ra ngoài để sắp xếp sự vụ cần làm sắp tới cho ông Hoắc. Vừa định bắn pháo để ra hiệu thì Hoa Thần Nguyệt đã thấy ông trở về, gộp hai bước thành một cô đã đứng trước mặt ông.
– Ngày mai ông trở về đây để quản lí lãnh địa, tôi phải tới phía Đông để giải quyết vụ kia. Mấy cái xác ma thú còn lại nếu nhiều quá thì không cần dọn nữa. Nhớ phải chú ý lượng ma thú trong rừng cũng như lượng người ra vào lãnh địa. Mấy việc khác chắc ông đã quen rồi tôi chỉ nhắc thêm thôi.
– Vậy người có cần tôi chuẩn bị thêm gì cho chuyến đi lần này không?
– Không cần, như mọi khi là được, sáng mai sẽ xuất phát sớm nên ông đi nói với mọi người một tiếng
– Rõ.
Dặn dò đã xong, cô đi về phía thư phòng lấy vài tư liệu rồi sang thư viện để tìm hiểu mọi thứ trước chuyến đi ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhà nhà đều đang yên giấc, trong bầu không khí tĩnh mịch đã có 1 đoàn người di chuyển hướng về vùng đất phía Đông. Bên trong cỗ xe ngựa thấp thoáng bóng dáng của hai người con gái đang chăm chú vào một xấp giấy. Tranh thủ khoảng thời gian đi trên đường cô vẫn đem theo rất nhiều giấy tờ, cùng với một trợ lý thường trực để trong thời gian điều tra, có người ghi chép lại những chi tiết, yếu tố quan trọng. Cảm thấy đôi mắt đã khá mỏi, cô bỏ đống tài liệu sang một bên, hai tay nhẹ nhàng xoa nơi gốc mũi và vầng thái dương để thoái mái hơn. Nhắm đôi mắt lại chừng năm giấy cho bớt mỏi, khi mở mắt ra cô lại thấy một ly trà trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên nên hành động của cô bị khựng lại khoảng hai, ba giây. Bình thường trở lại, cô nhìn thư kí đối diện mình.
– Đây là?
– Là trà hoa cúc đấy ạ, dạo này em thấy người làm việc rất nhiều, vả lại có vẻ như tối qua người làm xuyên đêm nên em cố tình làm trà này để đỡ mệt mỏi hơn, nó cũng giúp cải thiện mắt nữa.
Cô gái trước mắt vừa cầm ly trà để vào tay cô, vừa tươi cười giải thích lý do có mặt của nó ở đây. Thấy gương mặt tươi sáng này cô có muốn từ chối cũng không nỡ, vả lại cô cũng đang muốn uống một tách trà. Nhận lấy ly trà còn hơi ấm, cô mỉm cười một cách rất nhẹ nhàng
– Cảm ơn, cô cũng nghỉ đi, một lát chúng ta lại làm tiếp.
– Vâng!
Nụ cười còn tươi hơn khi nãy nữa, có lẽ là tuổi vẫn còn rất trẻ nên không muốn bị gò bó bởi công việc này vào buổi sáng sớm như vậy. Quả thật vừa mới thức dậy mà phải cắm đầu cắm cổ vào đống chữ số này không mấy ai ham nổi, thầm nghĩ là vậy nên cô quyết định đợi tới trưa sau khi ăn xong mới bắt tay vào làm việc tiếp. Nhưng mà cô nào có biết, đây không phải lí do cô gái kia vui như vậy… Thư kí lần này đi cùng là Tinh Vân – người mới vào làm không lâu của dinh thự, cô ấy cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng vô thức sợ hãi Hoa Thần Nguyệt bởi vì những tin đồn bên ngoài. Nhưng qua thời gian làm việc cô cảm thấy ngoại trừ việc lúc nào cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng thì không còn gì đáng sợ cả, kể cả Hoa Thần Nguyệt, bởi vì qua thái độ của những người làm ở đó thì người quả thật rất dễ nói chuyện. Cũng vì vậy mà lần này cô ấy xin được đi cùng để có thể cảm nhận rõ hơn về Hoa Thần Nguyệt, đương nhiên là cũng muốn cùng làm việc. Lúc nãy là vì cô không ngờ mình lại nhận được lời cảm ơn và quan tâm từ Hoa Thần Nguyệt nên mới cảm thấy vui như vậy, quả nhiên là người rất dễ chịu, cô thầm nghĩ sau này không thể tin vào mấy lời đồn ở bên ngoài được.

