Là Nhật Thành, với mái tóc vàng rực và bóng dáng đó Hoa Thần Nguyệt có thể khẳng định thân phận của người trước mắt. Đây là người mà cô đã xem như anh trai của mình trong những ngày tháng tăm tối của quá khứ. Một con người vô cùng ấm áp, giống như cái tên của mình, anh ấy luôn rực rỡ như ánh mặt trời, đối xử với mọi người luôn đầy ắp sự chân thành, là một trong những người cho cô lí do để tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Thế nhưng từ khoảnh khắc kia, cô đã không còn thấy được mặt trời nhỏ của bản thân nữa, cứ tưởng sẽ mãi không bao giờ gặp lại vậy mà bây giờ… Nhìn người kia đang phải chứa chấp sự bất ổn của dòng ma lực trong mình mà cô cảm thấy rất đau, không kịp tiến về phía trước để sử dụng chính năng lực của mình xoa dịu nỗi đau đó thì một nhóm người khoác lên mình những chiếc áo choàng màu đen đã phi tới. Cô buộc phải lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người để né đòn, bọn chúng chia thành hai tốp người, nhóm nhiều người đã dùng để bao vây Nhật Thành, những tên còn lại thì ngăn cản cô.
Chưa đến năm giây sau, người con trai ban nãy vẫn còn đang yên tĩnh đứng đó đã lao vào tấn công một cách điên cuồng, hàng loạt các loại phép và đòn tấn công vật lí đang nhắm vào những tên bí ẩn này. Dường như là phản xạ có điều kiện, cô ngay lập tức muốn xông đến nhưng mới di chuyển được vài bước đã bị ngáng đường bởi vài con dao găm phóng tới. Lấy thân kiếm vẫn nằm yên trong vỏ làm lệt quỹ đạo dao, cô liền lui lại để quan sát xung quanh.Thu về những con dao ban nãy, tên đã ra tay liền lên tiếng.
– Thân thủ không tệ nhưng nếu như ngươi còn quý mạng sống của mình thì đã không bén mảng tới đây khi nghe náo động này. Chê cuộc sống mình quá dài sao, hửm?
Giọng điệu vô cùng vênh váo nhưng cô không thèm chấp nhất, bây giờ điều cô quan tâm chỉ có người bên kia thôi. Nếu bây giờ khống chế có thể vẫn sống thêm được nhưng nếu như kéo dài… Không muốn tiêu tốn thời gian một cách vô lí cô nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ để nghênh chiến. Ngay khi kiếm được rút ra, tất cả những tên vẫn còn bất động đánh giá tình hình ban nãy liền tấn công. Hầu như những tên được phân ở phía này đều thuộc hàng đánh cận chiến, chỉ có một tên biết sử dụng ám khí là tên ném dao khi nãy. Cố gắng né tránh các đòn hiểm đồng thời rút gọn khoảng cách, các thế kiếm vừa dứt khoát, nhanh gọn được vung lên nhắm thẳng vào yếu điểm của đối thủ. Giải quyết được hai tên một cách nhanh chóng, hai tên còn lại càng cẩn trọng hơn, ma lực nhanh chóng bao trùm lên thân thể và kiếm của chúng, né được đòn tấn công vào động mạch ở chân cô nhanh chóng lấy thế mà nhảy lên cao để có chỗ hở chém vào cổ hắn. Chân chưa kịp chạm đất, đã có những nhát chém chứa đầy ma lực nhắm vào tử huyệt mà bay tới, cũng may là khi nhận ra cô đã kịp thời dựng chắn ma lực dạng nhỏ tại những điểm yếu trên cơ thể. Có lẽ là không ngờ cô có thể tránh được đòn này nên tên cuối cùng vẫn chưa kịp chuẩn bị đòn gì kế tiếp, không bỏ lỡ cơ hội cô sử dụng tốc biến tới trước mặt mà tặng cho hắn một nhát chém rất ngọt, không cần chịu sự dày vò trước khi chết.
Trên nguyên tắc cần tìm kiếm bằng chứng trên xác của chúng đầu tiên nhưng cô vẫn bỏ qua để tiến về trận chiến có phần hơi tàn bạo phía bên kia. Dồn hết tốc lực, gần đến nơi thì có một vụ nổ xảy ra, áp lực đã thổi bay gần hết cây xung quanh đây. Sau vụ nổ cô cảm nhận được luồng ma lực kia ngày càng hỗn loạn hơn, dường như đã không thể kiềm chế được nữa. Đến nơi cô trực tiếp thấy được nơi vừa diễn ra trận chiến, dưới nền đất có nhiều hố sâu chứng tỏ chúng đã từng chịu chấn động, đã có hai đến ba cái xác ở mấy cái lỗ đó. Thực lực của mấy tên này thuộc hàng trung trở lên, nếu cẩn thận thì với chừng đó ma lực trong người Nhật Thành đã xử được hết bọn chúng nhưng anh ta đang ở trạng thái không tỉnh táo, chỉ dựa vào bản năng mà phản kháng loạn xạ vì vậy giết địch rất không hiệu quả. Cô biết rằng bây giờ dù là ai đứng trước mặt nếu không thể làm dịu được luồng ma lực kia thì anh ta sẽ chẳng thể nhận ra ai, nhưng chính vì thế nên cô càng phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt.
Lẳng lặng di chuyển tới gần tên đang không phòng bị nhất, một kiếm xuyên tim tiễn hắn ra đi. Lợi dụng bóng tối cô lại giết thêm vài tên, lúc này bọn chúng mới phát hiện ra điều kì quái, xem chừng xung quanh nhiều hơn nhưng đã quá muộn, phân tán sự chú ý quá nhiều làm chúng không kịp phòng bị các đòn tấn công vật lí và ma pháp diện rộng của Nhật Thành khiến toàn bộ bị diệt chỉ trong thời gian ngắn. Kẻ địch đã chết nhưng Nhật Thành vẫn đang điên loạn, cô vừa cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất có thể vừa di chuyển đến sau lưng anh ta. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một mét, cánh tay cô vừa định đặt trên lưng với mục đích truyền ma lực của chính mình vào sao cho dòng chảy ma lực của anh ta bớt hỗn loạn nhưng đột nhiên Nhật Thành quay phắt lại và nắm chặt cổ tay thon gọn kia.

