Chương 18: Chủ nhân vùng đất phía Đông

Nghe Audio

Người trước mặt là Hạ Viên, trợ thủ đắc lực của Lâm Chấn, ăn mặc rất chỉnh tề, từ trên xuống dưới điều duy nhất có thể chê chính là dáng vẻ hấp tấp vội vàng ban nãy, dù nhanh đến mấy nhưng lúc chạy đến cũng vẫn phải dừng vài giây để ổn định lại nhịp tim. Mọi người rất bình tĩnh mà chờ cậu ta trở về dáng vẻ bình thường rồi bắt đầu cuộc nói chuyện, người đầu tiên lên tiếng chính là Cao Kiện nhìn cậu ta với biểu cảm ghét bỏ ra mặt mà nói:

– Cũng không cần cậu phải đích thân hay vội vã như vậy đâu.

– Không phải là do đại nhân nhà anh uy hiếp chúng tôi sao?! Đi, nhanh vào!

Thấy người ta ghét bỏ chính mình, cậu ta cảm thấy oan đến không chỗ nào tả nỗi, nếu không phải Hoa Thần Nguyệt đẩy cao ma lực hù dọa thì ai mà thèm gấp vậy chứ, cũng đâu phải thích tự ngược bản thân. Nói ra bất mãn Hạ Viên cũng nhanh chóng mời mọi người vào, đi được nửa chừng mới nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại nói cho lính gác.

– Các cậu mới tới không biết, sau này nếu gặp cờ hiệu kiểu này thì cứ cho vào thẳng không cần giấy phép hay gì đâu. Mà tính cảnh giác cao đấy, cứ phát huy.

– Vâng!

Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào cờ hiệu trên đỉnh xe ngựa, sau khi khen ngợi vài câu thì phất tay trở về bên đoàn người của Hoa Thần Nguyệt. Bước đến sau cô vài bước, cậu ta mới thắc mắc:

– Huyết Vũ đại nhân, không phải là trường hợp đặc biệt người vẫn luôn mang giấy thông hành sao?

Liếc nhìn sang dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Hạ Viên, cô không chỉ không thấy vui mà còn hơi bực, không trực tiếp trả lời chỉ đánh ánh mắt sang Cao Kiện ý rằng anh ta tự giải thích. Nhận được tín hiệu anh ta liền choàng vai của Hạ Viên mà nghiêm túc nói.

– Là do người của tôi sơ ý để quên, tôi lại cảm thấy cũng không cần nên không quay về lấy ai ngờ lại gặp phải bên các cậu thay lính mới chứ!

– Ra vậy. Mọi người theo quy tắc cũ đi.

– Ừm. Lần này giữa đường có manh mối nên mượn tạm sân của mấy người.

– Thoải mái đi, người nhà cả!

Nói rồi Cao Kiện dẫn theo đoàn người rẽ sang hướng khác, chỉ còn ba người là Hoa Thần Nguyệt, Tinh Vân và Hạ Viên đi vào sân tập bên tay trái của dinh thự. Cách sân tập vài bước chân đã nghe thấy  tiếng đánh nhau, hô hào bên trong. Bước chân vào mới thấy quả thật nơi đây rất náo nhiệt. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ để đấu với nhau, xung quanh còn có người hô hào cổ vũ. Mọi người đều rất hưng phấn nên không để tâm ai đi ra hay vào sân tập, chỉ chăm chú vào trận đấu trước mắt. Đi xuyên qua nhiều nhóm nhỏ mới thấy tại trung tâm sân là cả một vòng tròn kín người rất lớn, bên trong là hình ảnh khá bắt mắt khi người con trai to lớn khỏa thân trên vạm vỡ, đầy cơ bắp nắm chặt thanh kiếm gỗ để chiến đấu với bốn, năm người xung quanh. Hai bên đều im lặng mà quan sát nhau, phá vỡ thế cân bằng là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn cầm đoản kiếm làm bằng gỗ tấn công từ phía sau, ngay lập tức cậu trai kia liền quay phắt lại đoạt vũ khí và vật ngã cô gái. Có người mở đường những người còn lại đều hăng hái xông lên nhưng động tác đều bị đọc vị rất dễ vì vậy thoáng cái cả đám người đều nằm dưới đất chấp nhận sự thua cuộc của mình. Không chỉ những người vây xem, cả Tinh Vân cũng rất lấy làm kinh ngạc nên vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của cậu ta. Thanh niên chiến đấu vừa nãy nhận khăn lau từ người bên ngoài vừa lau đi mồ hôi vừa tám chuyện với bọn họ, thấy thời gian đã đủ Hạ Viên liền lên tiếng.

– Được rồi, được rồi, giải tán đi mọi người hôm nay tới đây thôi. Người chắc không quên chuyện gì quan trọng đâu đúng không đại nhân!?

Vừa lên tiếng, mọi người liền bị cậu ta thu hút ánh nhìn, vài người nhận ra Hoa Thần Nguyệt nên cũng hiểu ý của Hạ Viên mà lôi kéo những người kia đi, vài người còn ngây ngô thì chỉ chờ bị kéo đi mà thôi. Từ lúc ngoảnh đầu sang nhìn thấy cô, thanh niên kia đã có thao tác nhanh lẹ mặc đủ đồ vào, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô. Chưa đợi cô mở miệng Hạ Viên đã cướp lời mà oán trách cấp trên của mình.

– Đại tổ tông của tôi ơi, người có thể bớt bày ra mấy trò này nữa không, mỗi lần tôi yêu cầu giải tán là phải ngấm ngầm chịu đựng mấy ánh mắt ủy khuất muốn chết.

– Vừa giải trí vừa luyện tập được mà, để mọi người giải tỏa căng thẳng thôi!

– Nói không lại người, mau đi thôi!

Vừa nói bọn họ vừa di chuyển về phòng khách để thoải mái trò chuyện hơn. Đến khi Lâm Chấn thay đồ trở về phòng khách, Tinh Vân vẫn không thể tin được đây lại là người đứng đầu khu vực phía Đông, quá là trẻ đi!!! Nhưng cô đâu dám biểu hiện ra mặt, chỉ âm thầm cảm thán vài câu các thợ săn trong Thất Tinh đều là quái vật, người này lại hơn người kia quá đáng sợ .

– Thư lần trước em gửi chị đã đọc kĩ chưa?

Uống được ngụm nước mát lạnh do Hạ Viên pha, Lâm Chấn mới chịu mở miệng ra nói. Nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu ta, cô lạnh lùng bác bỏ.

– Không đọc. Đều là ông Hoắc đọc, sao, muốn nêu cảm nghĩ à?

– Làm gì có, làm gì dám chứ!

Thấy cậu ta cuống quýt không thừa nhận tâm tư, cô cũng lười để ý mà cẩn thận nếm vị của tách trà trên tay mình. Nhìn thấy đại nhân nhà mình cuống lên chỉ vì câu hỏi ngược lại của cô, Hạ Viên không khỏi cảm thấy buồn cười, đều ngang hàng nhau là tồn tại trong Thất Tinh mà trừ cô với Triệu Viễn thì cậu ta chẳng sợ ai, kể cả mấy thợ săn khác. Nói đúng hơn thì tôn trọng tài năng của Triệu Viễn, còn sợ thì với mỗi cô thôi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong