Chương 1: Làm quen với trường mới (1)

Nghe Audio

“Reng reng reng” tiếng chuông đồng hồ kêu đã được một hồi khá lâu rồi nhưng dường như con người trên giường vẫn say giấc nồng và không hề để ý gì đến nó. Khoảng năm phút sau bỗng nhiên tiếng chuông tắt. Bên cạnh nó là một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, chứa đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào con heo nướng khét giường kia:

– Bạch Hạ Vi, em nói lần cuối! Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới, chị có dậy ngay không thì bảo hả???

Mặc cho lời nói kia có mất kiên nhẫn đến mức nào, cô gái trên giường vẫn cứ ngái ngủ:

– Tiểu Vũ… em mau nhìn kìa… Hơ hơ… Cái đùi gà kia to quá!… Mua cho chị đi… Nha nha…

Tường Vũ bất lực nhìn chị gái song sinh của mình: “Thật là… Xem ra cuối cùng mình lại phải dùng cách này”. Người Hạ Vi dần dần bay lên rồi… xoay xoay mấy chục vòng. Vẫn không có dấu hiệu gì của việc đã thức dậy, Tường Vũ nghe thấy tiếng ngáy thoang thoảng phát ra từ chị gái:

– Ha ha! Tiểu Vũ… Cái trò này hay ghê!… Chúng ta chơi thêm lần nữa nhá!…

Cậu nghĩ: ”Chắc từng này vẫn còn nhẹ quá…” Từ từ trong phòng tắm bay ra một chậu nước bên trong còn bỏ đầy đá:

– Á! Vũ em đang làm gì vậy hả??? Đồ đáng ghét!

Người Hạ Vi ướt sũng, trên mái tóc bạch kim còn có dòng nước đang chảy và một viên đá lớn. Người cô run lên cầm cập, toàn bộ chăn gối trên giường đều bị ướt, mấy viên đá thì nằm ngổn ngang. Tường Vũ nhe răng cười cười với chị gái, mái tóc bạch kim như run lên theo từng tiếng cười của cậu. Hạ Vi lườm cậu một cái sắc lẹm, người tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến cậu bất giác lùi lại phía sau.

Cô giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Tường Vũ. Toàn bộ chăn và gối trên giường cùng đồng loạt bay lên và lao về phía cậu. Tường Vũ nhếch mép rồi búng tay một cái toàn bộ gối và chăn đều dừng lại và bay ngược về phía Hạ Vi. Cô chưa kịp định thần thì đã bị gối đập thẳng vào mặt.

Tường Vũ chạy ra khỏi phòng ngủ với tốc độ bàn thờ, không quên lè lưỡi trêu Hạ Vi. Cô tức giận hét lên:

– Này! đừng có chạy chị còn chưa tính sổ với em đâu, hu hu… Mau đứng lại cho chị!

Tường Vũ dừng lại, ló đầu ra nhìn Hạ Vi và nhắc nhở:

– Chị à? Chị mau chuẩn bị đồ đi. Đừng quên hôm nay là ngày quan trọng đấy!

Rồi miệng còn lẩm bẩm: “Con gái con đứa gì mà đã mười chín tuổi đầu rồi còn ngủ dậy muộn? Sau này có chó nó theo!…”

Ngay lập tức giống như Newton tìm ra định luật vật lý, cô chạy xuống giường nhìn ngay vào chiếc đồng hồ con thỏ cạnh tủ quần áo:

– Hả? Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi á! Sắp muộn rồi! Sao em không gọi chị dậy sớm hơn chứ!…

Tường Vũ liếc nhìn cô rồi cười thương hại:

– Ha… Tự làm thì tự chịu đi nha! Em đi trước đây!

– Tiểu Vũ…

Chưa kịp nói hết lời thì Tường Vũ đã chạy đi mất. Hạ Vi bất lực nhìn ra phía cửa phòng một lúc lâu. Cô tạch lưỡi rồi mở tủ quần áo ra, vừa thay đồ vừa lẩm bẩm rủa cậu: ”Đồ em trai đáng ghét…! Lát nữa gặp lại ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!!!”

Sau khi thay đồ và chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong. Hạ Vi xoay xoay mấy vòng ngắm lại mình trong gương: “Cũng không tệ nhỉ?… Mà hình như mình quên mất cái gì thì phải?”

Hạ Vi nhìn qua phòng một lượt rồi chợt nhận ra một điều rằng:

– A a a!!! Sắp muộn học rồi!

Cô nhanh chóng chạy đến trường nhưng mới đi được nửa đường thì kiệt sức. Một phần do đói bụng, phần còn lại do lười tập thể dục.

Hạ Vi dừng lại, tay dựa vào tường, thở không ra hơi. Cô nghĩ thầm: “Cứ thế này có khi không kịp mất! Chỉ còn có ba phút nữa… Hay là mình…” Cô nhìn xung quanh một lượt. Tuy bây giờ là buổi sáng nhưng đoạn đường này khá vắng bóng người.

Hạ Vi cẩn thận dùng sức. Chân cô nhấc lên khỏi mặt đất, cả người từ từ bay lên:

– Được rồi! Hi vọng không có ai gần đây. Phải mau đi thôi!

Hạ Vi bay vút đi chẳng mấy chốc đã đến trường. Nhưng không may rằng lúc cô tới thì đã muộn. Học sinh đã vào học hết. Chỉ có một người phụ nữ trung niên đang ở trước cổng trường liên tục đi đi lại lại. Tuy mặt không biểu cảm gì nhưng không hiểu sao Hạ Vi nhìn vào lại thấy sởn hết gai ốc.

Người phụ nữ trung niên đang mặc bộ sườn xám màu đen trắng in hoạ tiết hoa anh đào trên đó, trông chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc đen được tỉa ngắn, trên tay còn cầm một chiếc quạt Nhật in họa tiết vô cùng bắt mắt. Không mất bao lâu để cô đoán ra đó chính là hiệu trưởng trường – Dạ Lan Y.

Hạ Vi nấp sau bờ tường không dám lại gần, cô hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mới ngày đầu tiên nhập học mà đã đi học muộn. Đang loay hoay không biết làm sao thì cô nghe thấy có tiếng hắng giọng bên tai. Hạ Vi đột ngột quay sang đã thấy mặt của cô hiệu trưởng đang ghé sát lại nhìn chằm chằm cô.

Hạ Vi giật nảy cả mình, toàn bộ thân thể đột ngột nhảy lùi về đằng sau. Cô Lan Y nhìn kĩ Hạ Vi một lượt rồi dùng quạt che mặt lại. Cô cất tiếng:

– Nếu tôi không nhầm thì em là học sinh mới – Bạch Hạ Vi đúng chứ?

Hạ Vi nhìn Lan Y cười ngượng:

– Dạ… Đúng vậy ạ… Em…

– Mới ngày đầu đã đi muộn? Lý do là gì?

– Dạ… Em… lỡ ngủ quên…

Hạ Vi cúi gằm mặt xuống đất. Lan Y thì nhìn chăm chăm vào cô. Ánh mắt Lan Y giống như một cái máy phát hiện nói dối đang muốn xem xem cô có nói thật hay không. Sau vài giây im lặng Lan Y bỏ quạt che mặt ra, tươi cười nói với cô:

– Dù gì cũng lỡ đến muộn rồi mau mau vào chuẩn bị thủ tục thôi! Lần đầu nên cô tha… còn lần sau nữa thì cứ tự giác lên phòng uống trà với cô nha!

Hạ Vi thấy bất ngờ vì Lan Y đột ngột thay đổi thái độ với mình như thế. Nhưng nhìn nụ cười của Lan Y thì lại thấy tốt hơn một chút:

– Dạ! Em xin lỗi lần sau sẽ không tái phạm nữa!

– Ừm! Thế mới ngoan chứ hi hi.

Ngay sau đó Lan Y dẫn cô đi làm mấy cái thủ tục nhập học. Phải nói là khá nhiều thủ tục lại còn… mỗi tờ giấy xác nhận lại phải đi một nơi khác. Lúc này nắng đã lên phủ kín khắp sân trường ADS. Hạ Vi đã bắt đầu thấm mệt: ”Biết vậy dậy sớm có phải hơn không cơ chứ! Số tui khổ quá mà!!!” Đang đi thì cô Lan Y đột nhiên dừng lại trước một tầng học:

– Được rồi, Bạch Hạ Vi được xếp vào lớp Bạch Kim. Đây là lớp học của em, mau vào đi, giáo viên chủ nhiệm đã được thông báo rồi nên không phải lo gì đâu.

– Vâng ạ.

– … Cô rất kỳ vọng vào em đó…

Hạ Vi khó hiểu vì câu nói trên của cô Lan Y, nhưng cũng đáp lại:

– Em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng!

Cô Lan Y mỉm cười đầy trìu mến rồi quay lưng đi thẳng về phía khu giáo viên. Hạ Vi hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp. Ngay khi cô vừa bước vào…

Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (6 năm trước.)

Level: 9

91%

Số Xu: 7724

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Chào bạn Vui lòng thực hiện các yêu cầu sau để bài viết được duyệt: 1. Xóa teencode và các kí tự vô nghĩa bao gồm haizz, ~ 2. Sửa...

Mình đã hoàn thành chỉnh sửa r ạ!


๖ۣۜNguyễn ๖ۣۜY ๖ۣۜVân

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Chào bạn

Vui lòng thực hiện các yêu cầu sau để bài viết được duyệt:

1. Xóa teencode và các kí tự vô nghĩa bao gồm haizz, ~

2. Sửa số thành chữ:

5 => năm

9 => chín

15 => mười lăm

3. Sửa Aaa thành A a a

Huhu thành Hu hu

Haha thành Ha ha

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận phản hồi để bài viết được kiểm tra lần nữa.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong